1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public : Nơi dành riêng cho những người yêu thích dòng nhạc Việt được trình bày tại hải ngoại!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi closeyoureyes, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Trần Nhật Phong nói về các ?ođại gia? ngành ca nhạc, giải trí tại Hải ngoại
    Lê La
    LTS: Kỹ nghệ ca nhạc, giải trí tại hải ngoại có những quả ?oxí lắc léo?, tức là thấy vậy mà hổng phải vậy. Nhiều tay ?ođại gia? Trúc Hồ (Asia), cỡ Tô Văn Lai (TT Thúy Nga), Vân Sơn (Vân Sơn Productions) nhiều năm qua, vẫn là những nhân vật ?ohét ra lửa? trong thị trường giải trí, truyền thông tại hải ngoại. Nhân dịp đầu năm, Việt Weekly trao đổi với nhà bình luận Trần Nhật Phong, người có nhiều kinh nghiệm, uy tín và nhất là can đảm, đã trao đổi về mặt trái của những chuyện ?othấy vậy mà hổng phải vậy?. Ý kiến chủ quan của nhà bình luận Trần Nhật Phong sẵn sàng được lãnh hội các ý kiến khác, nếu có, trên diễn đàn này.

    VW: Sau 30 năm, Thưa anh Trần Nhật Phong, nhìn vào kỹ nghệ giải trí, văn nghệ hay truyền thông,? hầu như những người chủ trương đều trở nên triệu phú, do nhu cầu về tinh thần của người thưởng ngoạn càng lúc càng nhiều hơn. Anh có nghĩ rằng tất cả các chủ các trung tâm từ Thúy Nga, Asia, Vân Sơn, v.v... đều là triệu phú hay không?
    TNP: Có những người thật sự là triệu phú, nhưng có những người mang nợ ngập đầu, không phải người nào cũng triệu phú cả.
    VW: Chúng ta thử phân tích, đánh giá thử xem? Từ các trung tâm lớn cho tới trung tâm nhỏ, dĩ nhiên những trung tâm đã chết rồi, đóng cửa không kể tới. Xin anh điểm qua một vài trung tâm, theo cái nhìn chủ quan của anh về vấn đề tài chánh, thu nhập của các ?ođại gia? xem sao?
    TNP: Ok, cứ lôi những trung tâm lớn ra nói chuyện cho dễ. Đứng đầu bây giờ, ai cũng nhìn vô Thúy Nga, cũng thấy là trung tâm lớn nhất. Mỗi lần thu hình nửa triệu bạc trở lên (chính họ tuyên bố), nhưng mà thật sự, nửa triệu bạc là tiền bỏ ra đó, tiền thu về có thể không có bao nhiêu hết. Băng Video chỉ lời ba tuần đầu, bán được 3 tuần đầu hay không thôi, đến tuần thứ tư băng giả ra rồi, do đó tiền họ có nhưng mà nằm trong master không phải cash flow. Không phải là tiền mặt luôn giao động bên ngoài. Đối với Thúy Nga mà nói giàu nhất có thể không đúng. Bình thường, một công ty vận hành như vậy có thể mang nhiều nợ. Mỗi một lần, họ phải chạy mọi thứ để lo tiền thu hình, tiền thu về từ khán giả đi coi Live Show thu hình, không bù đâu vào đâu trong tiền rạp, cũng như chi phí cho nghệ sĩ. Ngược lại, TT Vân Sơn đỡ hơn là vì trong những năm gần đây, họ chủ trương quay vòng quanh thế giới, chủ trương đó lạ, mới, để thực hiện Video. Bên cạnh đó, cũng do vấn đề tài chánh, là vì đi ra nước ngoài, ngoại trừ cuốn Nhật Bản tốn kém, những cuốn quay ở những nước khác như Philippine, Úc, Âu châu, Thái Lan giá thành rẻ lắm, không tốn kém nhiều. Vân Sơn làm cuốn nào xào cuốn đó. Trung tâm Asia cũng giống như Vân Sơn, nhưng Asia cũng phải đỡ đần cho SBTN. Còn hai Cty còn lại là Hoa Biển và Làng Văn là những Cty được xem là nặng ký ở đây. Riêng với Hoa Biển, là công ty mới, chưa có thể nhận định được mức bán của người ta như thế nào. Trong tất cả các trung tâm, tôi có thể khẳng định rằng, Làng Văn là trung tâm giàu nhứt và có thực lực nhất ở đây. Riêng cửa tiệm của họ, có 13 chi nhánh ở khắp các tiểu bang và cả Âu Châu, về cửa tiệm là họ đã gác cơ trên những trung tâm khác. Điểm thứ hai, tất cả tiền họ kiếm được, họ biết cách đầu tư vào những ngành địa ốc hay là bỏ vào những căn nhà của họ, do đó họ giữ được đồng tiền của họ Trong thời gian gần đây, những trung tâm rụng như Phượng Hoàng, Tình hay là trước đó có trung tâm Người Đẹp Bình Dương,? mất hút rồi.
    VW: Về mặt có thể quan sát được, trung tâm Thúy Nga là hiện nay có thể nói là uy tín và đang có số bán nhiều nhất và đầu tư nhiều nhất trong mặt ca sĩ, dàn dựng cho tới sản phẩm, và hơn nữa lại dồi dào đầu tư, tại sao anh có nhận định về họ như thế?
    TNP: Tôi chỉ đưa ra một ví dụ rất đơn giản, một con tính thôi nhé, một công ty bỏ từ nửa triệu cho tới tám trăm ngàn đôla để quay một cuốn Video. Băng bán ra khoảng $25 đến $30 một băng và mức bán 20,000 dĩa cho tới 30,000 dĩa, cuốn nào hit lên đến 40,000, như vậy, làm sao có thể có được mức thu ngược trở lại. Đó là chưa kể họ ra chỉ được 2 tuần thôi, bước qua tuần thứ ba, tuần thứ tư là băng giả, băng lậu đã bán ra thị trường rồi, do đó không thể kiếm lời nhiều được. Họ kiếm lời được trên mặt trận của CD cũng như là Karaoke và đổi hàng với những trung tâm khác. Đó là cái lợi và cái hại của trung tâm và riêng với Thúy Nga, họ chủ trương tự sản xuất lấy sản phẩm của họ, do đó chi phí họ cao hơn, không thu lại kịp với lại mức bán bình thường. Do đó, Thúy Nga không thể nào có được mức thu ø lợi nhuận cao được hết.
    VW: Thưa anh Trần Nhật Phong, kỹ nghệ sản xuất băng nhạc, trong vòng ba năm nữa sẽ có sự cạnh tranh hay chi phối gì của những trung tâm mới lên từ đây hoặc là ở Việt Nam, lúc đó sẽ ra sao, xin anh một nhận định?
    TNP: Không phải ba năm nữa, mà đã xảy ra và đang xảy ra và tiếp tục xảy ra. Thứ nhất là vì trong những năm gần đây, tôi lấy một ví dụ đơn giản, Vân Sơn, Thúy Nga, Asia vẫn chủ trương tự thu hình, tự tạo lấy sản phẩm của mình, trong khi hai trung tâm Hoa Biển và Làng Văn, đi theo hướng khác. Hoa Biển cũng tự tao sản phẩm nhưng đưa chủ lực của họ về Việt Nam quay để giá thành rẻ.. Trung tâm thứ hai là Làng Văn bây giờ không sản xuất nữa, nhưng đại diện phát hành và một trong những cuốn băng được xem là đại diện phát hành của Làng Văn trong mấy năm gần đây là cuốn Duyên Dáng Việt Nam. Trung tâm Làng Văn còn đại diện phát hành với giá thành rẻ hơn cho những ca sĩ trong nước nặng ký, bán giá rẻ hơn, người mua nhiều hơn. Còn ngược lại những trung tâm ở đây ví dụ như Thúy Nga, Asia, Vân Sơn tự tạo sản phẩm với thành phần ca sĩ bên đây, chi phí rất nặng, nhưng mà số bán không được bao nhiêu.
    VW: Vấn đề đại diện phát hành sẽ mang lại một lợi tức lớn cụ thể là qua chương trình Duyên Dáng Việt Nam do trung tâm Làng Văn phát hành, tại sao Thúy Nga lại bị rớt trong khi vừa rồi đại diện phát hành cho Đàm Vĩnh Hưng (Cuốn Mr. Đàm) là một ca sĩ nổi tiếng trong nước?
    TNP: Sự thất bại của Thúy Nga với Đàm Vĩnh Hưng là vì mối quan hệ cá nhân nhiều hơn. Trung tâm Thúy Nga làm ăn chung với bà bầu Liên trong hơn mười năm qua. Bà bầu Liên là người chị đỡ đầu của Đàm Vĩnh Hưng nữa, nhờ liên hệ nầy cho nên là Thúy Nga nể mặt đứng đại diện phát hành cho Đàm Vĩnh Hưng thôi.
    VW: Anh có thể đưa ra một ví dụ về việc ?ođại diện phát hành? mà anh biết, mang lại kết quả như thế nào?
    TNP: Tại sao tôi đoán được số bán của Thúy Nga trong việc ?ođại diện phát hành? là vì lần trước cách đây hơn một năm khi là người bạn, người em của tôi là Victor Vũ ra cuốn phim ?oSpirit? tức là cuốn Oan Hồn đó.
    VW: Victor Vũ là em của anh à?
    TNP: Là người bạn thôi, tuổi nhỏ hơn tôi. Khi ra cuốn Oan Hồn, Victor Vũ có bàn với tôi về việc phát hành qua TT Thúy Nga. Chúng tôi thấy được số bán của họ tưởng là nhiều, nhưng họ chỉ nhận 5,000 dĩa thôi, họ kêu Victor Vũ in 5,000 dĩa đưa qua cho họ đại diện phát hành với số lời chia mà Victor Vũ ?odeal? với lại Mai Khanh, là bao nhiêu, tôi nhớ là 5/5, tức là một bên được 50%, họ đại diện phát hành họ ăn 50%.
    VW: Tại sao anh biết con số đó?
    TNP: Chính Victor Vũ nói với tôi. Vấn đề của Victor Vũ hơi lấn cấn ở chỗ, trước đóVictor Vũ đã nói chuyện với Asia và đã quảng cáo trên Asia rồi, nó bị lấn cấn chỗ đó. Và người đứng ra không phải là Tô Ngọc Thủy mà là cô Mai Khanh của đài Little Saigon.
    VW: 5,000 dĩa đó bán hết không?
    TNP: Tôi không biết là Victor Vũ bán hết không, nhưng nếu mà với tên Thúy Nga, dấu ấn của Thúy Nga, với cuốn phim của Victor Vũ, tôi nghĩ cũng bán trên mười, mười mấy ngàn cuốn,? Đâu có thể nào ít như vậy. Cũng có lẽ đợt đầu họ chỉ lấy có 5,000 cuốn thôi, cho thấy họ không tự tin lắm vào hệ thống phát hành, bán không nhiều.
    VW: Có order nữa không?
    TNP: Tôi không biết, sau đó tôi không có liên lạc với Victor Vũ. Nhưng qua đó cho thấy là gì, họ không tự tin vào số bán của họ trên 10,000, họ chỉ lấy trước có 5,000 thôi. Trong kỹ nghệ này, tôi muốn cắt nghĩa cho độc giả hiểu, với một sản phẩm DVD mới, sau một thời gian khoảng ba tuần, bốn tuần, năm tuần, sáu tuần gì đó mà bán không được nữa, những đại lý ù gởi băng trả về cho trung tâm và đổi những hàng mới, cho nên kỹ nghệ nầy còn có nghề đổi chác hàng nữa. Do đó, tại sao tôi nói là kỹ nghệ nầy Thúy Nga không kiếm được nhiều tiền, là vì có sự đổi chác hàng như tôi vừa nêu.ª








    [​IMG]
  2. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới - Bính Tuất 2006
    [​IMG]
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Happy New Year !!!!
  4. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    HAPPY NEW YEAR 2006
    [​IMG]
  5. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    San Jose By Night:
    [​IMG]
    Mặc dầu sau một ngày mệt nhoài đi loanh quanh ở San Francisco, tôi cũng mò đến vũ trường Lido để xem đời sống về đêm của người Việt ở San Jose ra sao cho biết. Vũ trường Lido, một vũ trường lâu đời và lớn nhất của người Việt, tọa lạc ngay tại downtown của San Jose, ngay trên đường First, gần góc đường Santa Clara, nằm trong một khu ăn chơi rất nhộn nhịp, sầm uất lúc về đêm. Chung quanh Lido, gần mấy quãng đường, toàn là những hộp đêm, rạp hát, sân khấu hài, nhà hàng, quán cà phê, quán rượu. Loại mắc tiền có, loại rẻ tiền cũng có. Người sang trọng lẫn lộn với người nghèo. Đậu xe tương đối dễ dàng. Tuyến đường rầy xe điện chạy ngay ngang qua trung tâm thành phố trên đường Second, cho nên người dân nghèo cũng có thể đáp xe điện đến downtown vui chơi được.
    Tới nơi vào lúc 9 giờ tối, một thứ sáu cuối tuần cho nên có rất nhiều nam thanh, nữ tú đã tụ tập, đi lại. Những quán cà phê, quán bia có bàn ghế đặt tràn ra ngoài đường với đông chật người đứng ngồi nói cười rất nhộn nhịp, vui vẻ. Có rất nhiều sắc dân khác nhau đều hòa lẫn, gần gũi, hoặc tụ tập thành từng nhóm chuyện vãn, đấu láo. Người da trắng với cách ăn vận đơn giản, thời trang, khêu gợi. Người da đen ăn vận theo quần áo jean thùng thình theo phong thái hip-hop. Người Mễ đơn giản. Người Ấn độ tươm tất. Nhờ chung đụng gần gũi, nên mới có dịp so sánh, người Việt Nam có vẻ ăn mặc hơi cầu kỳ kiểu cọ hơn những sắc dân khác.
    Bên trong Lido, ở tầng dưới dành cho người Mễ, trong khi tầng trên dành cho người Việt. Cả hai phía sinh hoạt chung với nhau một cách rất đề huề. Tôi làm quen với bà chủ, tên Thoa, không biết bao nhiêu tuổi nhưng trông còn trẻ và rất vui tính. Bà làm chủ vũ trường Lido đã hơn 23 năm rồi. Tôi hỏi cơ duyên nào đã đưa bà đi vào nghề làm chủ vũ trường. Bà Thoa cười giỡn tiếp chuyện với tôi, kể rằng bà đã có ba đời chồng, nhưng vẫn chưa biết yêu. Tôi ngạc nhiên, hỏi tại sao. Bà nửa đùa, nửa thật nói tại hồi nhỏ, nhà giầu, ham chơi, thích nhảy đầm, năm 16 tuổi đã bắt đầu bồ bịch. Nhưng bị mẹ cấm đoán, các nhân tình học sinh nghèo của bà bỏ chạy hết. Cuối cùng còn lại bị gả chồng sớm nữa, cho nên chưa biết yêu đã phải lấy chồng, vân vân. Vì quen thuộc với không khí vui nhộn ở vũ trường, cho nên khi tới Mỹ, dịp may mở ra, bà mua lại vũ trường này từ một người Mễ, và tổ chức thêm vũ trường Việt Nam trên lầu hai cho vui, mặc dầu có nhiều tốn kém hơn.
    Ban nhạc Mễ rẻ tiền hơn ban nhạc Việt Nam, trong khi đó, khách hàng Mễ chịu uống bia nhiều hơn người Việt. Bà Thoa cho biết, người Mễ họ vui chơi thoải mái, hết ga hơn người Việt. Ban ngày làm có bao nhiêu tiền, tối đến là ăn uống tiêu tán hết trơn, không dành dụm, tiết kiệm như người Việt mình. Một người khách Mễ có thể một đêm gọi hàng 10 chai bia.
    Một điểm đặc biệt khác, người Mễ dễ tính hơn trong việc chọn đối tượng để nhảy đầm. Ai cũng được, hễ một nam, một nữ là nhảy. Xấu đẹp, mập ốm gì cũng được. Người Việt khó tính hơn, phải đẹp, phải xứng đôi, vừa lứa thì mới nhảy đầm.
    Tôi hỏi về tình trạng có bao giờ bị băng đảng quấy rầy hay không. Bà cho biết không có gì, thỉnh thoảng, cũng có một vài thanh niên tới hỏi tiền theo kiểu ?oem mới ở tù ra, chị cho em xin ?? Thường thường trong những trường hợp như thế, được bà nháy mắt, các cận vệ an ninh người Mễ với những bắp thịt cuồn cuộn, nhanh chóng can thiệp êm thắm. Một đôi khi, bà cũng giở giọng ?omạng đổi mạng? với để ?odằn mặt? bọn họ. Nói chung, giới anh chị cũng rất nể vì ?obà chị? và không làm xảy ra những gì đáng tiếc.
    Tầng trên, vũ trường Việt Nam, do người con gái của bà, cô Nga trông coi. Các ca sĩ đến từ Việt Nam, được mời để hát tại Lido, rất được ăn khách. Mỗi ca sĩ có một số lượng khán giả ái mộ khác nhau. Có lẽ một phần lớn thị trường là các du học sinh Việt Nam đã quen thuộc với các ca sĩ này. Về khuya lại có đông người tới, họ cho biết, ăn uống, nhậu nhẹt ở đâu đó xong thì tới Lido nghe nhạc, nhảy đầm cho vui. Chúng tôi ngồi chuyện vãn ở quầy rượu gần chỗ cửa soát vé, thấy một số thanh niên, thanh nữ trẻ khi được hỏi ID, họ đưa ra hộ chiếu Việt Nam, màu xanh lá cây, thay vì bằng lái xe, nhưng thông thường những người sống ở đây.
    Bà Thoa với một tính tình dễ mến và cởi mở, đã cho tôi biết rất nhiều điều lý thú, mà chỉ có thể thấy được từ kinh nghiệm rất đặc biệt và rất riêng của bà. Chúng tôi nhanh chóng làm bạn. Tôi hỏi bà, tại sao vẫn chưa lấy chồng trở lại. Bà nói, đứng ở quầy rượu, thấy có người đêm nay thì đi với cô này, đêm mai đi với cô khác, đêm mốt đi với cô cũ trở lại, cho nên, bà đùa giỡn, ?ođàn ông gì như tờ giấy lộn, lúc lật qua, lúc lật lại.? Người đàn ông tôi, ngẫn ngơ, không biết phải bào chữa như thế nào ?
    Ra về sớm, tôi ghé vào một tiệm ăn Mễ gần đó vắng khách, nhưng còn mở cửa khuya. Maria, cô gái tính tiền, cho tôi biết, sau 2 giờ sáng mới là giờ bận rộn của cô, khách hàng người Mễ, người Việt của Lido, nhảy đầm xong, đói bụng sẽ ghé qua đầy cả tiệm.
    Đi bộ lại chỗ đậu xe, trời đêm mát lạnh, tôi chợt nhớ đến nhận xét của một người bạn rằng, người Việt Nam ở trên San Jose sống hòa lẫn vào các sắc dân khác, so với ở dưới Little Saigon, OC, quả không sai.ª

    [​IMG]
  6. bin2004

    bin2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Sao mà tôi thấy haiautungcanh lấy nguyên si bài ở bên Vietweekly paste vào đây mà không thấy viết 1 dòng trích dẫn nhỉ? Thế là vi phạm copyright rùi đó nha >>
    Link here : http://65.45.193.26:8026/cms/acct/vietweekly/issues/
  7. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    To : Bin 2004 : Tất cả những gì tôi làm cho Box cũng xuất phát từ trái tim của người yêu thích âm nhạc hải ngoại thôi bạn à , đừng nên đòi hỏi quá. HAPPY NEW YEAR 2006 !
    NỮ CA SĨ NHẬT HẠ LẬP GIA ĐÌNH
    [​IMG]
    Nữ ca sĩ Nhật Hạ, một tên tuổi quen thuộc trong sinh hoạt trình diễn âm nhạc ở miền nam California, sẽ chính thức lên xe hoa với nhạc sĩ Huỳnh Thái Bình vào ngày 18 tháng 2 tới đây.

    Nhạc sĩ Huỳnh Thái Bình được biết nhiều tại vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, ngoài tư cách nhạc sĩ, còn là một thương gia thành công tại miền đông Hoa Kỳ, từ nhiều chục năm qua. Gần đây, một số ca khúc của Huỳnh Thái Bình đã được nhiều ca sĩ tên tuổi trình diễn và, nhận được khá nhiều yêu thích từ phía khán, thính giả.
    Để chuẩn bị cho cuộc đời mới, từ nhiều tháng qua, nhạc sĩ Huỳnh Thái Bình đã mua một căn nhà tại thành phố Westminster và, nhiều phần ông sẽ khởi sự một kế hoạch thương mại mới, khác hơn công việc ông đã làm trong thời gian cư ngụ ở vùng Virginia.
    Cùng lúc đó, nhạc sĩ Huỳnh Thái Bình cũng sẽ hoàn tất CD đầu tay gồm từ 10 tới 12 ca khúc do ông sáng tác. Những ca khúc ấy sẽ được hát bởi một số ca sĩ nổi tiếng hiện nay, tại hải ngoại.

  8. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    HAPPY NEW YEAR 2006 - BÍNH TUẤT !
    [​IMG]
  9. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    LINDA TRANG ĐÀI Bị Đồng Bào Melbourne Úc Tẩy Chay
    [​IMG]
    Theo một đài phát thanh tiếng việt ở Melbourne cho hay là một nhóm người việt hải ngoại tại Spinvale -Melbourne đang phản đối việc ca sĩ Linda Trang Đài tới Melbourne để trình diển vào ngày thứ bảy và Chúa Nhật trong Down Park Festival Tết lần này . Nhiều người nói họ không muốn thấy mặt cô ca sĩ Linda Trang Đài do việc cô ta đã hợp tác với chương trình văn nghệ DDVN do báo Thanh Niên tổ chức. Bản tin còn cho biết là họ đang ráo riết chuẩn bị các hội đoàn cố gắng hủy bỏ hợp đồng trình diển với ca sĩ Linda Trang Đài .
    Sự việc vẫn chưa biết kết quả là tuần này liệu Linda Trang Đài có trình diển tại đây hay không nhưng theo tin tức của đài phát thanh này thì có lẽ Linda Trang Đài sẽ không tham dự buổi trình diển tại đây vì sự khó khăn của các hội đoàn tại Melbourne .

  10. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Cùng đường, bầu Yến đành?xù show!

    Trên một làn sóng phát thanh tại Nam Cali, buổi sáng Chủ Nhật, Bầu Yến tại sòng bài Pechanga đã tuyên bố ?oxù? show nhạc tổ chức tại sòng bài này. Lý do bà bầu Yến phải đành ?oxù? show, lỗi hẹn với khán giả là vì thiếu nghệ sĩ.
    Poster quảng cáo show này cho biết thành phần nghệ sĩ rất hùng hậu, gồm có Hồng Nga, Hoài Linh, Chí Tài, Quang Hà, Nhóm Lọ Lem, Trường Vũ và mấy ca sĩ l khác. Phút cuối, đã bị đổ bể tè le, vì show thu hình của Thúy Nga ngày 21 tháng này, nên Chí Tài, Hoài Linh và Trường Vũ không thể xuất hiện. Mặt khác, nhóm Lọ Lem và Quang Hà ở Việt Nam bị phía Mỹ từ chối Visa, nên coi như toàn bộ show bị dẹp.
    Giới văn nghệ từ trong đến ngoài nước thì cho rằng, đây chính là hậu quả mà bầu Yến tự gây ra, vì sự phá giá tiền cát xê của nghệ sĩ từ Việt Nam sang, hứa ẩu, bảo đảm show nhiều, nhưng khi sang Mỹ thì lại đúng như những gì cam kết, khiến cho giới nghệ sĩ bị thiệt thòi. Trong giới bầu show có qui ước ngầm, rừng nào cọp nấy, rau nào sâu nấy, các bầu show thường dòm chừng lẫn nhau, để tránh đụng show,?riêng bầu Yến khi tổ chức không nhìn trước nhìn sau, khiến cho show sòng bài bị đụng lia chia, vì vậy các bầu show có vẻ ?oghim? bầu Yến, nên lần này bỏ show, đám bầu show bên ngoài khoanh tay?cười.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này