1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public : Nơi dành riêng cho những người yêu thích dòng nhạc Việt được trình bày tại hải ngoại!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi closeyoureyes, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nữ ca sĩ Loan Châu : Tiếng hát trở về
    [​IMG]
    Không phải là cái tên xa lạ với người yêu nhạc hải ngoại, Loan Châu tạo dựng cho mình một hình tượng nữ tính, cùng giọng hát dịu dàng ru hồn người. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chị chính thức phát hành album tại Việt Nam "Khúc tương phùng" với 12 sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Hoài An.
    - Chị có ý định thực hiện album trong nước từ khi nào?
    - Giữa năm 2005, tôi về Việt Nam thực hiện phần hình ảnh cho DVD The best of Loan Châu, và đây là mục tiêu duy nhất. Tuy nhiên, sau vài lần trò chuyện cùng nhạc sĩ Hoài An, tôi nhận thấy Hoài An có những nhạc phẩm mới hợp với chất giọng và phong cách của mình. Và thế là dự án Khúc tương phùng hình thành. Chắc cũng là có duyên âm nhạc với nhau.
    - Về làm album trong nước đang là trào lưu chung của nhiều ca sĩ hải ngoại hiện nay. Chị nghĩ sao về nhận xét này?
    - Là ca sĩ, ai cũng muốn gửi tiếng hát mình đến với đông đảo người yêu nhạc. Tôi không nghĩ mình đang theo trào lưu. Sống và biểu diễn ở đâu là ý nguyện riêng của từng người, không ai giống ai. Hơn nữa, điều đó còn tuỳ thuộc vào yếu tố gia đình, công việc hay người thân, bạn bè... Với cá nhân tôi, cuộc sống, sự nghiệp ca hát và việc kinh doanh tại Mỹ vẫn đang phát triển rất tốt. Tôi chưa có kế hoạch thay đổi gì bây giờ.
    - Nhưng làm một album ở 2 nơi như vậy khiến chị và êkíp gặp những khó khăn gì?
    - Nhạc phẩm Khúc tương phùng được nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân hoà âm và mix tại Mỹ. 11 bài còn lại do các nhạc sĩ trong nước thực hiện. Trong thời gian thực hiện album, tôi vừa thu âm vừa quay DVD, cứ tranh thủ lúc đoàn làm phim tạm nghỉ để tìm cảnh là tôi lại chạy đi thu. Tôi phải làm việc liên tục, có nhiều ngày chỉ nghỉ ngơi được khoảng 4-5 tiếng.
    - Vất vả như thế, chị kỳ vọng gì ở album này?
    - Có thể nói đây là một trong những album tôi tâm huyết nhất. Tôi đã dành nhiều tình cảm từ khi chọn bài đến bản phối và thiết kế hình ảnh. Tôi mong nhận được những phản hồi tốt để có động lực thực hiện những album tiếp theo, điều này tuỳ thuộc vào khán giả bởi mỗi người đều có một sự hiểu biết và nhận định khác nhau. Bước đầu đã có một số ca khúc được yêu thích như Khúc tương phùng, Bên cầu Ô Thước, Mộng dưới trăng... như thế tôi cũng lấy làm mừng.
    - Hiện nay, nhiều ca sĩ tiếp cận khán giả bằng hình ảnh trong VCD hay DVD. Là ca sĩ có ưu thế về ngoại hình, sao chị không khai thác hình thức tiếp cận này?
    - Hiện tại, DVD của tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị phát hành nên nếu muốn khai thác thì thật không khó. Nhưng tôi nghĩ, điều chính yếu của một ca sĩ vẫn là chất giọng và sự truyền cảm trong tiếng hát. Tôi chỉ mong có thể làm một buổi ra mắt album, nhưng ngay tại Mỹ tôi vẫn chưa tổ chức được, nên đành hẹn lại với khán giả trong nước một dịp khác. Hy vọng khán giả thông cảm và vẫn ủng hộ cho Khúc tương phùng.

  2. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    CA SĨ QUANG LÊ: "Giữ chút gì rất Huế..."
    [​IMG]
    Khuôn mặt non trẻ, dáng dấp thư sinh thế nhưng Quang Lê lại chọn cho mình những ca khúc mà khi hát cần có một sự điềm tĩnh, đằm tính và phải tỏ được sức hút từ nội tâm. Anh gắn với những ca khúc mang đậm âm hưởng dân ca, ngọt ngào tình quê hương như "Chim sáo ngày xưa", "Ngẫu hứng lý qua cầu", "Thương về miền Trung", "Huế tình yêu của tôi", "Cô hàng xóm", "Ai ra xứ Huế", "Tình lúa duyên trăng",...
    Không chỉ hợp giọng, chọn các ca khúc này còn là sở thích và kỷ niệm về quê hương của Quang Lê. Lâu lâu, để thay đổi không khí, Quang Lê cũng chọn trình diễn những ca khúc sôi động, có vũ đoàn múa phụ họa. Từng song ca với nhiều nữ ca sĩ xinh đẹp, nổi tiếng của hải ngoại nhưng chàng ca sĩ này cho biết nữ ca sĩ song ca "ăn ý" với anh nhất chính là Quỳnh Dung.
    Quang Lê là người xứ Huế. Quang Lê có 7 anh chị em. Anh cùng gia đình định cư tại Mỹ năm 10 tuổi (1991). Sang Mỹ, Quang Lê đi hát góp vui trong các buổi sinh hoạt cộng đồng. "I''ll be home for Christmas" là ca khúc bằng tiếng Anh đầu tiên Quang Lê hát trước cộng đồng. Vui, hồi hộp và phấn khích vì được khán giả hoan nghênh - những cảm giác ấy cho đến nay vẫn không phai trong ký ức của chàng ca sĩ trẻ này. Từ chỗ hát cho vui, những lần xuất hiện trước công chúng được cổ vũ rất nhiều nên Quang Lê "ngấm" dần cái khao khát được khẳng định mình trước giới âm nhạc chuyên nghiệp. Anh theo học nhạc từ năm lớp 9 đến năm 2 đại học. Anh từng đạt giải nhì cuộc thi hát ở Orange county năm 2000. Thành công ở cuộc thi này đã giúp Quang Lê dần được các trung tâm ca nhạc lớn của người Việt ở Mỹ ngắm nghía.
    Thần tượng ca nhạc của Quang Lê chính là ca sĩ Ý Lan và Bảo Yến. Nhưng ảnh hưởng đến Quang Lê trong cách chọn dòng nhạc biểu diễn lại chính là cha mẹ anh từ những ngày thơ ấu được nghe cha mẹ đàn, hát... "Thương về miền Trung" là bản nhạc "ruột" của Quang Lê vì chính nhờ ca khúc này mà khán giả hải ngoại biết đến anh nhiều hơn.
    Nhiều người đã gọi anh là "ông vua mới của dòng nhạc sến" và chọn Quang Lê thay cho giọng ca Duy Khánh, như khán giả với nick-name QUANGLE_Mylife: "Có gì lạ đâu khi tôi mê tiếng hát Quang Lê bởi anh hát hay quá mà nếu không khen thì đúng là có lỗi với cuộc đời. Nếu ngày trước cha mẹ tôi mê Duy Khánh thì hôm nay đến thế hệ của tôi, Quang Lê trở thành một cơn lốc xoáy vào lòng tôi. Anh hát hay quá! Cuộc đời sinh ra anh và anh cho tôi niềm vui hạnh phúc của cuộc đời". Cách hát, chọn lựa ca khúc của Quang Lê dễ làm rung động những người xa xứ luôn nặng lòng với một miền quê xa. Một khán giả tên Karen đã nhắn nhủ: "Chị là người Huế nên thương xứ Huế lắm. Nghe em hát những bài hát Huế làm chị nhớ Huế tới chảy nước mắt. Em ráng đừng thay đổi cách hát như những ca sĩ khác nghe. Cung cách em hát, giọng ca và cách phát âm những bài hát Huế rất đúng và quá hay. Hy vọng em sẽ ra nhiều CD về Huế trong tương lai".
    Tính đến nay, trên 20 album đã có giọng hát của anh. Album mới nhất của Quang Lê có tên: "Người ngoài phố" vừa phát hành tháng 05.2006. Từ một ước mơ thuở bé là "trở thành ca sĩ để đi hát", thì nay Quang Lê chỉ mong ước "đuợc sự thương yêu của khán giả gần xa". "Nếu dự định làm một việc gì thì hãy cố gắng hết mình để đạt được những điều mà mình mơ ước", đó là sự xác định của Quang Lê cho việc thực hiện những kế hoạch cuộc đời.
    Trên 15 năm định cư tại Mỹ, nhưng Quang Lê vẫn nói tiếng Việt rất tự nhiên. Dù đi diễn xa ở đâu, thì về đến nhà với cha mẹ là Quang Lê lại trở thành đứa con của Huế với giọng nói Thành Nội như thuở nào.

  3. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    PBN 84 [in Atlanta] : Thời Trang & Âm Nhạc
  4. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Danh sách các nghệ sĩ sẽ có mặt trong PBN84

    Chủ đề của chương trình sẽ không được gọi là In Atlanta như thường lệ mỗi khi show thu hình PBN được tổ chức lần đầu tiên ở một thành phố mới (In Las Vegas, In Houston, In San José). Nhìn sơ qua trên bích chương, các nghệ sĩ góp mặt gồm có:
    Khánh Hà
    Tuấn Ngọc
    Khánh Ly
    Ý Lan
    Hương Lan
    Hoàng Oanh
    Phương Dung
    Lưu Bích
    Như Quỳnh
    Thanh Hà
    Trần Thu Hà
    Bằng Kiều
    Trần Thái Hòa
    Nguyễn Hưng
    Thế Sơn
    Dương Triệu Vũ
    Lương Tùng Quang
    Roni Trần Bình Trọng (first time)
    Huỳnh Gia Tuấn (first time)
    Quang Lê
    Trường Vũ
    Mạnh Quỳnh
    Minh Tuyết
    Hà Phương
    Thủy Tiên
    Hồ Lệ Thu
    Ngọc Liên
    Vân Quỳnh
    Bảo Hân
    Loan Châu
    Như Loan
    Tú Quyên
    Hương Thủy
    Trúc Lam
    Trúc Linh
    Angela Trâm Anh
    Shayla (first time)
    Thanh Trúc (first time)
    Bé Xuân Mai
    Hoài Linh
    Kiều Oanh
    Chí Tài
    Lê Tín
    Masters of Ceremony: Nguyễn Ngọc Ngạn & Nguyễn Cao Kỳ Duyên
    43 nghệ sĩ. Có lẽ nhiều nhất từ trước đến nay trong một chương trình PBN

    [​IMG]
    Đại hý viện Atlanta Civic Center Au***orium có sức chứa đến 4600 khán giả. Hai xuất diễn sẽ phục vụ cho 9200 khán giả ở tiểu bang Georgia nói riêng và vùng Đông Nam Hoa Kỳ nói chung. Hý viện lớn nhất mà trung tâm Thúy Nga đã từng tổ chức show thu hình PBN là hý viện Shrine Au***orum ở Los Angeles trong chương trình PBN: 20 Năm Nhìn Lại năm 1995. Hý viện này chứa đến 6300 khán giả.
    Terrace Theater ở thành phố Long Beach, nơi trung tâm Thúy Nga thu hình cho các chương trình Song Ca, 30 Năm Viễn Xứ, Âm Nhạc Không Biên Giới 2, vv. chỉ chứa 3051 khán giả mà thôi.
    Dân số ở khu vực nội và ngoại thành của thành phố Atlanta ở vào khoảng 4.7 triệu người. Trong đó tỷ lệ người Á Châu chỉ ở mức 1.93% mà thôi. Tỷ lệ người Việt còn thấp hơn rất nhiều.

  5. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hoài Linh vươn lên từ tuổi thơ nghèo khó
    [​IMG]
    Tuổi thơ Hoài Linh sớm chịu nhiều vất vả. Năm 10 tuổi, Linh đã ý thức được sự khổ cực của cha mẹ nên quyết chí đi buôn bán với đám con nít trong xóm. Ngã ba Dầu Giây - Đồng Nai là nơi ?olàm ăn? của cậu bé 10 tuổi với nghề bán mía ghim.
    Hoài Linh sinh ra tại Cam Đức, Cam Ranh, Khánh Hòa, quê ngoại ở xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Khi gia đình vào Nam lập nghiệp năm 1975, tá túc gần nhà người bác ruột ở xã Bàu Hàm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, Linh đã nghĩ cách vừa đi học, vừa đi bán để có tiền phụ giúp cha mẹ. Hằng ngày, tờ mờ sáng cậu đã ra chợ mua những bó mía dài, kéo về nhà róc vỏ, chặt khúc, ghim vào những bó tre được vót thật khéo. Mỗi ngày tiền lãi bán mía đủ đi chợ và mua tập sách đến trường. Cả xóm có bao nhiêu con nít đều ra ngã ba Dầu Giây ?olàm ăn?.
    Linh kể: ?oCó lần tôi suýt chết. Bán ở ngã ba Dầu Giây ế quá, bèn qua ga xe lửa tập nhảy tàu bán mía. Một hôm tôi nhảy xuống ga khi xe lửa vừa trườn qua một con dốc, cũng may bác bảo vệ kịp níu tôi lại lúc vừa lao mình xuống đất, nếu không tôi đã đâm đầu vào hàng rào chết rồi. Cái thẹo bên chân trái vì bị dây kẽm gai cào cho tới nay vẫn là dấu vết của những tháng ngày cơ cực?.
    Có giọng hát và cá tính dí dỏm, tinh nghịch nên Hoài Linh rất mê xem văn nghệ. Bất cứ đoàn hát nào về Đồng Nai anh đều đến xem. Viết thư gửi thần tượng NSƯT Lệ Thủy, nhưng Linh cũng chỉ dám nhờ anh bảo vệ chuyển vào hậu trường với lời lẽ rất đơn giản: ?oCon yêu thích giọng ca của cô. Cả đời con ước sau này được đứng chung sân khấu với cô dẫu chỉ để... chụp hình lưu niệm?.
    Năm 1989, gia đình Hoài Linh quay về cố hương. Thị xã Cam Ranh đón chào anh với nghề làm rẫy. Ban ngày anh phụ cha mẹ ra rẫy, chiều ra thị xã học Anh văn. Một lần thấy mấy anh sinh viên ở trọ nhà bà ngoại đi thi văn nghệ, anh đi theo và xin ứng thí với bài Trách thân (dân ca Phú Yên). Đó là năm Hoài Linh 20 tuổi. Với bài ca này, Hoài Linh đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát hay thành phố Nha Trang.
    Nghệ sĩ Thanh Lộc (Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng - Khánh Hòa) nhìn thấy triển vọng của Linh nên mạnh dạn đến mời anh về đoàn. Lên sân khấu với chân ?oca sĩ hát dân ca?, ba năm sau, Hoài Linh xuất hiện trong vai trò diễn viên hài. Vai đầu tiên lên sân khấu của anh là vai chàng sứt môi trong tiểu phẩm Ngọc Hoàng xử án.
    Vừa hát dân ca, Hoài Linh vừa làm biên đạo múa, rồi diễn viên hài, có lúc kiêm cả công việc dẫn chương trình.
    Năm 1993, gia đình anh được người cậu ruột bảo lãnh sang Mỹ. Rời khỏi đời diễn viên, Linh làm thuê trong một chợ của người Việt ở Florida - Mỹ, công việc chính là chặt thịt lợn và phân từng kg để các siêu thị bày bán. Một năm sau, anh vào làm hãng thịt lợn của người Mỹ, hằng ngày phải giam mình trong phòng lạnh dưới 0 độ C. Một lần lái xe về nhà, anh bị cảm lạnh gây tai nạn giao thông. Cảnh sát lập biên bản, nhà bảo hiểm xe đã đứng ra đền bù thiệt hại cho anh và người bị đâm. Ba của Linh khóc ròng, sợ anh bị cảm lạnh sẽ dẫn đến tai nạn thảm khốc hơn nên yêu cầu anh nghỉ làm. Anh lâm vào cảnh thất nghiệp.
    Cũng may, vì có nghề MC nên thỉnh thoảng Hoài Linh được mời làm MC đám cưới. Tiệc gì anh cũng làm, từ thôi nôi, đầy tháng cho tới đám cưới, sinh nhật. Có lần ca sĩ chưa tới kịp, anh nghĩ ra sáng kiến độc tấu hài và kể chuyện vui, không dè khách đi dự đám cưới tán thưởng, tiền boa tặng anh còn nhiều hơn cát-xê MC. Một lần ca sĩ Phương Trinh và Thanh Tuyền đi dự đám cưới, bắt gặp cái duyên hài tiềm ẩn trong anh, đã mời sang California tham gia các chương trình đại nhạc hội. Tiết mục Cười 3 miền với cách giả giọng ba miền là nấc thang đầu tiên để Hoài Linh thoát khỏi đời làm thuê trên xứ người.
    Hoài Linh tâm sự: ?oTôi có một tuổi thơ vất vả nên rất trân trọng những gì tổ nghiệp ban tặng và tình thương của khán giả dành cho tôi. Quê tôi ở miền Trung, mỗi mùa lụt năm xưa còn in dấu trong tâm trí cảnh nửa đêm bà nội, bà ngoại dựng đầu cả nhà dậy để tìm cách kê giường lên cao vì lũ kéo về đột ngột. Tôi bị lũ cuốn mất tập, sách, quần áo... sau mùa phải sắm lại tất cả. Ngày nay, thảm họa thiên tai vừa ập tới quê hương tôi, thôi thúc không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều hướng về miền Trung ruột thịt. Sau hai đêm diễn này, tôi và các nghệ sĩ sẽ ra miền Trung chia sẻ nỗi đau mất mát quá to lớn của bà con ngư dân sau cơn bão số 1?.
    Trong hai đêm 13 và 14/6, nghệ sĩ Hoài Linh và những người bạn sẽ tổ chức chương trình Hướng về miền Trung tại sân khấu ca múa nhạc 126 (Trung tâm Văn hóa quận 3 - TP HCM), với nghĩa cử dành hết doanh thu cho công tác cứu trợ những gia đình nạn nhân của cơn bão số 1.

  6. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Lynda Trang Đài hoãn liveshow để chịu tang mẹ
    [​IMG]
    Theo dự kiến, liveshow ca sĩ hải ngoại Lynda Trang Đài cùng chồng là Tommy Ngô sẽ diễn ra vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, chương trình này phải hủy bỏ vì gia đình chị đang chịu tang mẹ. Chị cho biết liveshow có thể sẽ diễn ra vào cuối năm nay, bởi đây là niềm mơ ước lớn nhất của chị.
    "Hằng ngày biểu diễn trên đất Mỹ nhưng trong lòng tôi luôn ao ước, giá mà mình có được một liveshow thật hoành tráng ở sân khấu quê hương. Bây giờ, khi tôi đã có điều kiện để thực hiện nó, lẽ nào tôi lại bỏ lỡ cơ hội?, Lynda Trang Đài cho biết.
    Một Trang Đài luôn bốc lửa, sôi động và cực kỳ nhiệt huyết trên sân khấu, đó chính là điểm nổi bật mà chị thu hút khán giả yêu nhạc trong nước. Đây cũng là nguồn động viên để chị quyết định thực hiện ước mơ của mình. Vẫn là một Lynda Trang Đài trong phong cách sôi động và mạnh mẽ, chị cố gắng mang đến cho khán giả những gì quen thuộc nhất nhưng cũng mới mẻ nhất. Chị tâm sự: ?oDù không còn mười chín, đôi mươi nhưng tôi vẫn quyết định giữ phong cách biểu diễn của mình như trước. Tôi không có khái niệm thay đổi phong cách để đáp ứng nhu cầu khán giả, có chăng tôi chỉ cố gắng phát huy phong cách của mình ở đỉnh cao nhất. Trước đây, hình ảnh ''''bốc lửa'''' của tôi gắn liền với sự trong trắng, ngây thơ. Còn giờ đây, cũng vẫn là phong cách ấy nhưng biểu hiện sang trọng và quyến rũ. Tất nhiên, sự thay đổi đó sẽ phù hợp với những ca khúc mà tôi chọn thể hiện?.
    Ngoài quan niệm giữ vững phong cách đã tạo nên tên tuổi của mình, sự trung thành với dòng nhạc trẻ sôi động của chị còn do "bản thân mình không đủ sức cạnh tranh với đồng nghiệp ở dòng nhạc trữ tình". Chính vì vậy, khi biết rõ sự thay đổi không mang lại kết quả gì, Lynda cũng không muốn tốn thời gian mạo hiểm. Đó chính là lý do để một Lynda Trang Đài mãi mãi trẻ trung và sôi động trên sân khấu ca nhạc.
    Chị thừa nhận: ?oTôi có một vẻ ngoài khá hiện đại bởi nghề của tôi là ca hát, phải tạo ra một hình ảnh phù hợp với phong cách nhạc của mình. Thực chất, tính cách của tôi rất Á Đông. Tôi thích được tự mình chăm lo cho gia đình, thích được đi chợ, nấu ăn. Sống ở nước ngoài nhưng tôi cảm nhận rõ mình không phù hợp lắm vì tình cảm của người phương Tây có vẻ lạnh lùng quá. Còn tôi, tôi thích sự nồng nhiệt, ấm áp của người Việt mình?. Khi nói đến kế hoạch liveshow, chị tỏ ra rất hào hứng nhưng đôi khi câu chuyện bị ngừng lại vì sự lo lắng của chị. ?oKhông biết khán giả có đến ủng hộ tôi hay không. Tôi chỉ mong sự cố gắng của mình sẽ được khán giả đón nhận?.
    Nhiều ý kiến cho rằng, ca sĩ hải ngoại khi hết thời ở nước ngoài bắt đầu tìm đường về sân khấu quê nhà, Tommy Ngô - Lynda Trang Đài cũng không ngoại lệ. Nhưng chị khẳng định: ?oBất cứ nghệ sĩ nào cũng mong muốn được về biểu diễn tại quê hương, dù chỉ một lần. Bởi vậy lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất để mọi người trở về?.

    TO ALL : Linda trang đài là 1 nữ ca sĩ bốc lửa , cô hát với niềm đam mê. Tôi đã được xem trực tiếp Nữ ca sĩ Linda Trang đài ( nổi tiếng ) này tại Hải Phòng
    Được haiauvocanh sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 25/06/2006
  7. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    To ALL : Thế là cuối cùng sau gần 3 tháng chờ đợi thì cuốn Paris By Night No 82 đã được phát hành trong sự háo hức chờ đợi của khán giả hâm mộ.Một món ăn tinh thần đã khắc đậm trong trái tim ! Tôi yêu Thuý Nga Paris ! Ở Việt Nam sẽ có trong vòng 5 ngày kể từ ngày phát hành chính thức DVD Paris By Night 82: Tiếu Vương Hội on 6/22/2006 , các bạn nhớ đón xem nhé!
    [​IMG]
  8. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nhạc sỹ MINH VY và VŨ TUẤN ĐỨC làm việc cho Trung Tâm Thúy Nga.

    Theo tin tức gần đây cho biết, nhạc sỹ Vũ Tuấn Đức sẽ tham gia hòa âm cho các nhạc phẩm của TTTN. Từ TT Asia, NS Vũ Tuấn Đức sẽ qua làm việc cho Thúy Nga. Trước tiên là nhạc phẩm KHI (Khánh Hà hát trong PBN 82). Và Vũ Tuấn Đức sẽ tham gia trong chương trình PBN 84 sắp tới cùng vợ là nữ ca sỹ Thanh Trúc lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh Thúy Nga. Chúc NS Vũ Tuấn Đức càng thành công hơn khi làm việc cho Thúy Nga Paris.
    -Còn nhạc sỹ Minh Vy chính là Hữu Minh của TT KIM LỢI (ở VN) chồng của ca sỹ Cẩm Ly (chị của Minh Tuyết) với 2 nhạc phẩm Đêm màu hồng (Lương Tùng Quang hát) và Vọng Cổ Buồn (Như Quỳnh hát). Trong show thâu hình PBN 83 cũng có vợ chồng Minh Vy-Cẩm Ly đi xem. Nhạc của Minh Vy rất hay và nội dung thực tế dễ đi vào lòng người.
    Rất mong 2 nhạc sỹ hợp tác chặt chẽ với TTTN. Và ngày càng có nhiều nhân tài làm việc cho TN.

    [​IMG]
  9. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    THÚY NGA PARIS NO 84 :Thời Trang và Âm Nhạc
    13 năm trước, tôi nhẹ dạ - nghe theo tiếng gọi con tim, giã từ thành phố Houston của tiểu bang Texas, bỏ lại sau lưng 3 tờ VN Houston Nhựt Báo, VN Dallas Tuần Báo, và Nguyệt San Tạp Chí Kiến Thức Phổ Thông do tôi thành lập và tự làm chủ tiệm kiêm chủ nhiệm kiêm luôn chủ bút mình ên - trực chỉ thành phố Atlanta thuộc tiểu bang Georgia, thủ đô của Nam Quân trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ, đồng thời cũng là quê hương của tác giả (Margaret Munnerlyn Mitchell) lẫn câu chuyện ?oCuốn Theo Chiều Gió? (Gone With the Wind), để? tiếp tục làm báo.
    Atlanta vào thời điểm đó - tuy là đại bản doanh của nhiều ?ođại gia? thương mại Hoa Kỳ như Coca Cola chẳng hạn, nhưng đối với người Việt Nam, theo trí nhớ đang bắt đầu lão hóa của tôi, vẫn còn là một phố thị buồn thiu, vì nhân số người Việt cư ngụ rất khiêm nhường so với Houston hoặc các thành phố ở tiểu bang Cali. Lèo tèo đếm trên đầu ngón tay chỉ có vài cơ sở thương mại do người Việt làm chủ. Cộng đồng Việt Nam chưa có tổ chức Đại Diện. Cả thành phố chỉ có 1 tiệm phở mang cái tên (buồn như) Ca Dao (đồng thời cũng là cơ sở của một tổ chức chính trị), 1 hoặc 2 nhà hàng VN (mang tên Sông Hương nhưng đầu bếp chuyên trị món ăn miền Nam), 2 cái chợ nhỏ bán thực phẩm khô Á Đông. Khu shopping center ?o99? còn nằm trong họa đồ xây cất. Tất cả đều tọa lạc rải rác trên đường Buford High Way.
    Có một hiện tượng khá đặc biệt lúc đó vẫn thường làm cho tôi kinh ngạc là? mỗi khi có tổ chức show văn nghệ dạ vũ, tôi lại thấy các nam thanh nữ tú Việt Nam mày râu nhẵn nhụi áo quần - không phải chỉ bảnh bao mà là rất ?ophát sân?, đi trên những chiếc xe láng coóùng đắt tiền - không biết từ đâu lại xuất hiện tham dự rất đông đảo, hào phóng, và nồng nhiệt, không thua gì ở các nơi có đông người Việt cư ngụ khác. Sau này tôi mới biết rằng họ từ ?omấy ngàn? tiệm ?oneo? ở các thành phố hoặc tiểu bang nhỏ thuộc khu vực chung quanh, cách Atlanta chừng 2 giờ đồng hồ lái xe trở lại, về giải trí cuối tuần. Đa số họ đều là ?odân chơi cầu 3 cẳng? từ Cali hoặc Texas ?omu? qua theo cơn sốt thị trường ?oneo? đang lên. Có người còn thì thầm ?ođiềm chỉ? cho tôi biết? ?ocô này vừa mới tặng quà sinh nhật bố 1 chiếc Lexus mới toanh? cậu nọ mừng thọ bà mẹ vợ một đôi bông hột xoàn mỗi hột trên 4 carat?!
    3 năm sau, một lần nữa - ?ochúng tôi? để lại tờ báo và trung tâm văn bút - PEN Club - Georgia mà tôi đã thành lập cho người phụ tá và rời thành phố Atlanta để về Cali tiếp tay với công việc làm ăn đang hồi bành trướng của bà xả? rồi kẹt luôn tới bây giờ. Giống như nhiều thành phố khác mà tôi đã đến? đã làm báo? và đã đi qua, Atlanta mờ dần trong ký ức tôi tự lúc nào không biết.
    Sáng nay, tôi lên vài ?oquép xai? chuyên về âm nhạc để lục lạo tin tức viết bài ?obút ký văn nghệ?, rồi vì hàng chữ Atlanta trong khung quảng cáo Đại Nhạc Hội Trực Tiếp Thu Hình Paris by Night 84 chủ đề Thời Trang & Âm Nhạc của trung tâm Thúy Nga gần như bàng bạc khắp nơi, tôi bỗng nghe như trong tim có tiếng réo gọi của một thành phố đã tặng cho tôi người hồng nhan tri kỷ cuối đời. Sau khi đọc kỹ các chi tiết và đếm hình các nghệ sĩ lố nhố trong đó, tôi pha ly cà phê thật đậm vì biết rằng? tôi sẽ phải thức suốt đêm để viết về đề tài này.
    Trước nhất, vì như đã nói, Atlanta không phải là một thành phố xa lạ đối với tôi, vì vậy, tôi biết rất rõ là? trong lần đầu tiên về trình diễn và thu hình ở đó, trung tâm Thúy Nga đã chọn đúng địa điểm về cả 2 phương diện: thương mại và nghệ thuật. Về thương mại - Atlanta là giao điểm chính và quan trọng nhất của miền Đông Nam nước Mỹ với nhiều thành phố và tiểu bang nhỏ nhưng trù phú bao bọc chung quanh. Người Việt Nam ở vùng đó tương đối có thu nhập cao nhưng chi phí đời sống lại nhẹ nhàng thoải mái. Điều quan trọng hơn hết là trình độ văn hóa và máu thưởng thức văn nghệ của họ lại rất cao. Những ngày còn lang thang ở đó, tôi chưa từng thấy có show nào bị ?ogãy?.
    Còn về nghệ thuật - Atlanta Civic Center Theater có thể được coi là một trong vài đại hí viện của đất nước Hoa Kỳ thuộc hàng rộng lớn nhất (có khả năng chứa được hơn 4 ngàn khán thính giả trong cùng 1 lúc), có khung cảnh cùng sân khấu cực kỳ lộng lẫy? sang trọng? rực rỡ, rất bắt mắt và chắc chắn sẽ càng thêm phần hoành tráng ngoạn mục sau khi thu hình và ráp nối DVD. Nếu mọi người đều phải công nhận và tán thưởng vũ đoàn Paris by Night là điêu luyện và nghệ thuật nhất trong số các trung tâm âm nhạc của người Việt ở hải ngoại -thì- lần này, trong Đại Nhạc Hội Trực Tiếp Thu Hình Paris by Night 84 chủ đề Thời Trang & Âm Nhạc trên sân khấu của Atlanta Civic Center Theater, tôi tin rằng họ sẽ thi thố tài năng như cá gặp nước, như rồng gặp mây!
    Thêm một điều khác, không biết hữu ý hay vô tình, trung tâm Thúy Nga đã chọn chủ đề ?oThời Trang & Âm Nhạc? để thực hiện tại Atlanta Civic Center Theater. Thử tưởng tượng? còn gì hấp dẫn và lôi cuốn bằng một cuộc thi đua cả về tài năng ca hát lẫn thời trang của hơn 40 nghệ sĩ hàng đầu ở hải ngoại, trên một sân khấu vĩ đại và tân kỳ, chưa kể vũ công và nhân viên sân khấu? Cần nhấn mạnh ở đây là chính các ca sĩ sẽ là những ?ongười mẫu? trong những bộ thời trang độc đáo và trong khi trình bày các màn đơn ca, song ca, và hợp ca chọn lọc.
    Ngoài ra - khi nhắc tới 2 chữ ?oThời Trang? trong Đại Nhạc Hội Trực Tiếp Thu Hình Paris by Night 84 chủ đề Thời Trang & Âm Nhạc mà không trang trọng đề cập tới tên tuổi của một số nhân vật đặc biệt, lần đầu tiên tham gia và xuất hiện trong chương trình của trung tâm Thúy Nga, thì sẽ là một thiếu sót lớn lao khó tha thứ.
    - Nhân Vật Thứ Nhất - Chloe Dao: Ngoài 2 chuyên viên thiết kế y phục thời trang thuộc hàng cao thủ ở hải ngoại và đã từng hợp tác với trung tâm Thúy Nga trong việc thiết kế thời trang cho các ca sĩ của trung tâm từ nhiều năm qua là Calvin Hiệp và Thái Nguyễn, lần này, trung tâm Thúy Nga còn muốn tạo một bất ngờ lý thú cho khán thính giả vào giai đoạn cuối mới công bố là? đã mời và nhận được sự đồng ý hợp tác của Chloe Dao - người vừa mới đoạt được giải nhất trong cuộc thi thiết kế thời trang "Project Runway" lần thứ 2 trong năm. Cuộc thi "Project Runway" này được phát hình trên hệ thống truyền hình Hoa Kỳ qua nhiều tuần lễ hết sức gay go vì phải tranh đua với 12 cao thủ quốc tế trong lần chung kết.
    Chloe Dao là người con gái Việt Nam ra đời ở tỉnh Paksé xứ Lào và định cư tại thành phố Houston - Texas từ năm 1979. Ngày thứ Tư, 24 tháng Năm - 2006 vừa qua, cô đã hoàn thành ước nguyện được trở thành một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp khi nhận phần thưởng của giải "Project Runway" là tấm chi phiếu $100,000.00 và chiếc xe Saturn mới toanh đời 2007. Ngoài ra, cô còn nhận được lời mời hợp tác của nhiều ?ođại công ty? trong ngành sản xuất y phục thời trang quốc tế như Banana Republic chẳng hạn. Chloe Dao sẽ xuất hiện và đãm trách phần cố vấn thiết kế y phục thời trang trong Đại Nhạc Hội Trực Tiếp Thu Hình Paris by Night 84 chủ đề Thời Trang & Âm Nhạc tại thành phố Atlanta sắp tới đây.
    - Nhân Vật Thứ Hai - Kim Võ: Chuyên viên nhuộm tóc nổi tiếng vì thân chủ của cô đều nằm trong danh sách của ?oThe Who''s-Who of Hollywood and International Jet Set world?, thí dụ như movie Goddest Gwyneth Paltrow, Jennifer Anniston, Terri Hatcher (trong phim Desperate Housewives), Kate Hudson, Anna Nicole Smith, Sylvester Stallon & wife... cùng nhiều nhân vật tên tuổi khác của Hoa Kỳ và quốc tế. Dĩ nhiên cô Kim Võ sẽ là tác giả của những màu tóc tuyệt vời trên sân khấu của Đại Nhạc Hội Trực Tiếp Thu Hình Paris by Night 84.
    - Nhân Vật Thứ Ba - Chân Lưu: Chuyên viên thiết kế và sản xuất y phục thời trang bán cho các cửa hàng thời trang độc quyền danh tiếng như Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue và Henri Bendel of New York. Các hàng y phục thời trang do cô tạo ra được bày bán trong hơn 1500 cửa hàng khắp thế giới kể cả Anh, Pháp, Đức, Ý, và Nhật Bổn. Cô là cố vấn thời trang và sẽ xuất hiện trên sân khấu Đại Nhạc Hội Trực Tiếp Thu Hình Paris by Night 84.
    - Nhân Vật Thứ Tư - Tống Uyên Uyên: Danh thủ dương cầm cổ điển Tây Phương đã trải qua 20 năm khổ luyện. Ngoài ra, cô còn là người có năng khiếu và say mê nghề thiết kế nữ trang thời trang từ thuở ấu thơ. Uyên Uyên đã từng tham dự một cuộc so tài và đoạt giải nhất trong một cuộc thi với hơn 600 thí sinh quốc tế do cửa hàng chuyên bán nữ trang thời trang danh tiếng Henri Bendel ở New York bảo trợ. Nhiều nhân vật lừng danh trên thế giới rất ưa chuộng và vẫn mang nữ trang do Tống Uyên Uyên tạo mẫu và sản xuất. Tống Uyên Uyên sẽ xuất hiện bằng xương bằng thịt trên sân khấu Đại Nhạc Hội Trực Tiếp Thu Hình Paris by Night 84.
    - Nhân Vật Thứ Năm - Michelle Ngô: Người con gái có thể nói là nguyệt thẹn hoa nhường nhất hành tinh với nhiều tước vị tôn vinh cao quý như MISS UNIVERSE, MISS WORLD và MISS TEXAS. Bên cạnh nhân sắc, Michelle còn là một nhà thiết kế và sản xuất y phục thời trang nổi tiếng của thành phố Houston - Texas. Trong Đại Nhạc Hội Trực Tiếp Thu Hình Paris by Night 84, quý khán thính giả sẽ có cơ hội tha hồ chiêm ngưỡng hoa khôi tài sắc vẹn toàn Michelle Ngô.
    - Nhân Vật Thứ Sáu - Huỳnh Gia Tuấn: Một ca sĩ trẻ xuất sắc trong thể nhạc ?oPop? mà trung tâm Thúy Nga mới khám phá. Chúng tôi xin dành sự ngạc nhiên và thích thú cho quý khán thính giả tham dự Đại Nhạc Hội Trực Tiếp Thu Hình Paris by Night 84.
    - Nhân Vật Cuối Cùng và Đặc Biệt Nhất - Roni TRẦN BÌNH TRỌNG: Một nam ca sĩ trẻ 17 tuổi có biệt danh là ?oĐứa Con Quốc Tế? - vì có nguồn gốc là người Việt Nam, ra đời tại trại tỵ nạn Thái Lan, rời Thái Lan đi định cư (khi mới được 4 tháng) rồi lớn lên ở Phần Lan (Finland), và nói thông thạo lưu loát các thứ tiếng: Phần Lan - Thụy Điển - Đức - Anh ngữ - và VIỆT NAM.
    Roni TRẦN BÌNH TRỌNG nói năng rành rẽ và lễ độ. Trong quá khứ, niềm đam mê lớn nhất của Roni là túc cầu. Roni đang là đội trưởng của đội túc cầu do cậu ta làm chủ. Các cầu thủ bạn và huấn luyện viên đều thừa nhận Roni TRẦN BÌNH TRỌNG là cầu thủ số một.
    Trong nghề ca hát - Roni TRẦN BÌNH TRỌNG đã dự tranh và vào vòng chung kết giải FINLAND IDOL (quan trọng và giống như giải "American Idol" của Hoa Kỳ).
    Ngay sau khi lọt vào vòng chung kết, Roni được hãng thu băng nhạc lừng danh SONY BMG mời ký hợp đồng tức khắc và thực hiện ngay ?oalbum? đầu tay tựa là ?oSince 1987? (năm mà cậu ta chào đời bằng tiếng khóc).
    Còn nhiều chi tiết ly kỳ khác về cuộc đời và tài năng của ?oĐứa Con Quốc Tế? - Roni TRẦN BÌNH TRỌNG. Nhưng thôi, tôi xin dừng lại ở đây để dành cho 2 MC Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên nói tiếp trong Đại Nhạc Hội Trực Tiếp Thu Hình Paris by Night 84. Tôi chỉ có báo tin vui đến với quý khán thính giả là trong chương trình dự trù của Đại Nhạc Hội Trực Tiếp Thu Hình Paris by Night 84, Roni TRẦN BÌNH TRỌNG sẽ hát một số nhạc khúc đã đưa tên tuổi cậu ta vang dội trên hàng ca sĩ quốc tế, cùng với một ca khúc Việt Nam.
    Lời cuối cùng - Với tên tuổi và hình ảnh của 4 danh hề đệ nhất hải ngoại tạo thành 2 cặp bài trùng chuyên nghề cù lét thiên hạ? ?oHoài Linh - Chí Tài, Kiều Oanh - Lê Tín? trong danh sách dự trù, tôi tin chắc rằng Đại Nhạc Hội Trực Tiếp Thu Hình Paris by Night 84 sẽ có tối thiểu là 2 vở hài kịch trước khi hạ màn.
    Tôi không thể viết thêm được nữa? vì lòng tôi đang dâng lên niềm mong ước được dẫn người hồng nhan tri kỷ của mình về thăm lại thành phố Atlanta để thăm lại căn nhà lịch sử, nơi cuốn truyện ?oCuốn Theo Chiều Gió? đã được nữ văn sĩ Magaret Mitchell hoàn thành, và đưa người Mẹ già cùng vợ chồng đứa em vợ tôi đi xem Đại Nhạc Hội Trực Tiếp Thu Hình Paris by Night ?o84?.
    Đã 10 năm rồi, họ chưa được gặp lại nhau lần nào!

  10. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Bát Đại Mỹ Nhân in Paris By Night
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này