1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public : Nơi dành riêng cho những người yêu thích dòng nhạc Việt được trình bày tại hải ngoại!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi closeyoureyes, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    To ALL : Cuốn Tình 14 - Tình yêu + Quê hương + Tuổi trẻ hiện đã có mặt tại Việt Nam ( Hải Phòng tôi ) , tôi mới mua tối qua. Chương trình Tình 14 lần này rất hay và hấp dẫn , được quay tại Trung Quốc ( rất mới lạ ).Quy tụ đầy đủ các ca sĩ thượng thặng như Cẩm Ly Minh Tuyết , Đon Hồ , Huy Vũ , Trường Vũ , Tú Quyên , Hạ Vy , Diễm Liên , Jmynguyễn, Jonny Dũng , Trúc Linh , Trúc lam , Gia Huy , Lưu Mỹ Linh, Quang Minh , Hương Lan , Hồng Đào , Hoài Linh , Thuý Nga, Say la , KevinKhoa , Minh Chánh ..........1 chương trình MTV rất hấp dẫn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Kỳ Duyên, Trúc Lam , Trúc Linh , Thanh Hà, Loan Châu Áo Tắm & Áo dài Calendar
  3. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nhạc sĩ Thái Thịnh tuyên bố mình là người đồng tính
    [​IMG]

    Tôi là người đồng tính", đó là tuyên bố chính thức của nhạc sĩ Thái Thịnh về giới tính của mình. Anh khẳng định, anh hoàn toàn không gây sốc bằng việc làm này bởi ?ođến nay, tôi đã 40 tuổi, cái tuổi đủ chín chắn và có thể chịu trách nhiệm về lời nói của mình?.
    Lý giải về lời tuyên bố của mình, anh cho biết: ?oVới tôi, việc đồng tính không có gì xấu cả. Rất nhiều người đồng tính luôn phải đối mặt với những lời dị nghị không hay mặc dù bản thân họ không làm gì xấu. Chính vì vậy, họ luôn phải sống trong nỗi lo sợ, dày vò. Khi tuyên bố điều này, tôi muốn khẳng định tôi luôn luôn đứng về phía họ?. Anh cũng cho biết thêm, anh có rất nhiều bạn bè là người đồng tính. Khi được hỏi liệu anh có sợ bị ảnh hưởng đến hình tượng của một nhạc sĩ khi tuyên bố này hay không, anh cho biết: ?oTôi là người của công chúng nên tôi sẽ làm bất cứ điều gì để công chúng hài lòng, kể cả chuyện tôi sẽ là người đồng tính.
    Trong album Giải thoát của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhạc sĩ Thái Thịnh cũng góp mặt bằng ca khúc Tình tuyệt vọng. Đây là ca khúc đề cập đến vấn đề đồng tính. Ngoài ra, nhạc sĩ Thái Thịnh có rất nhiều ca khúc trữ tình được khán giả yêu thích như: Em về trong mơ, Giọt nước mắt muộn màng, Hãy cứ yêu, Khi tình đã xa, Không phải em,...

  4. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Rắc rối chuyện mua bán ca khúc độc quyền
    Ngày 17/7, ca sĩ Quế Vân (tên thật Phạm Thị Vân) đã tìm đến tòa soạn Báo Thanh Niên xin cứu giúp. Câu chuyện của cô xoay quanh ca khúc độc quyền có tựa Đừng xa em nhé (nhạc sĩ Thái Thịnh) mà cô đã mua độc quyền 2 năm kể từ ngày phát hành.
    Tuy nhiên, trong khi chờ đợi ngày ra mắt album vol.1 (mà Đừng xa em nhé làm chủ đề) thì bất ngờ ca sĩ hải ngoại Minh Tuyết đã thể hiện trước ca khúc này trong DVD Paris By Night 82 - Tiếu vương hội (thuộc Trung tâm Thúy Nga).
    Ý kiến của ca sĩ Quế Vân và Minh Tuyết
    Trong đơn tường trình gửi Thanh Niên, Quế Vân bức xúc cho rằng, Đừng xa em nhé là ca khúc cô đã mua độc quyền trình bày trên nhiều sân khấu lớn nhỏ cả nước, mà đặc biệt là trong một số chương trình truyền hình như Giai điệu tình yêu, Thế giới V-pop, Alô ngôi sao... Đừng xa em nhé còn là ca khúc chủ đề album đầu tay của cô. Nếu như vào trung tuần tháng 8 này, cô phát hành album lấy tên ca khúc trên làm chủ đề thì rất có thể sẽ bị hiểu nhầm là "xào" lại Minh Tuyết. "Hiện tại, tôi vừa băn khoăn vừa bức xúc không biết mình phải xử lý ca khúc chủ đề album ra sao. Tôi đã bỏ công sức rất nhiều cho bài hát này" - Quế Vân nói.
    Trong đơn tường trình, Quế Vân còn viết: "Sau khi xem Minh Tuyết thể hiện trong Paris By Night 82 tôi liền gọi cho nhạc sĩ Thái Thịnh và hỏi anh tại sao lại như vậy và nhận được câu trả lời là không hề đưa cho Minh Tuyết hát. Tôi mong Báo Thanh Niên hãy giúp tôi làm sáng tỏ sự việc trên".
    Chúng tôi đã tìm cách liên lạc với ca sĩ Minh Tuyết và được cô cho biết, ca khúc Đừng xa em nhé là do Trung tâm Thúy Nga đưa cô hát. Bản thân cô cũng không hề biết bài hát trên đã được độc quyền bởi một ca sĩ nào đó trong nước. Trong văn bản mà Minh Tuyết hát cũng đã có ghi "độc quyền bởi Trung tâm Thúy Nga do nhạc sĩ Thái Thịnh ký". Cầm văn bản trên tay, Minh Tuyết mới dám thể hiện ca khúc trên cho chương trình. Được biết, Thúy Nga là một những trung tâm băng nhạc tại hải ngoại khá sòng phẳng trong việc trả tiền tác quyền cho nhạc sĩ (dù là ca khúc độc quyền hay không độc quyền). Như vậy, việc họ tự ý lấy ca khúc Đừng xa em nhé cho Minh Tuyết thể hiện là điều khó có thể xảy ra.
    Nhạc sĩ Thái Thịnh nói gì?
    Chiều 17/7, chúng tôi đã liên lạc với nhạc sĩ Thái Thịnh. Thái Thịnh thừa nhận việc anh bán thêm ca khúc Đừng xa em nhé cho Trung tâm Thúy Nga. Theo nhạc sĩ này: "Có một số bài hát khi các trung tâm hải ngoại yêu cầu tôi bán độc quyền cho họ thì tôi không đồng ý vì đã ký với ca sĩ, riêng bài Đừng xa em nhé vì tôi chỉ ký độc quyền cho ca sĩ trong nước nên tôi được phép bán ra hải ngoại. Thực tế, các văn bản luật "mua bán ca khúc độc quyền" ở nước ta vẫn chưa cụ thể rõ ràng. Nghĩa là vẫn chưa có luật nào cấm bán độc quyền ra hải ngoại khi đã bán độc quyền cho ca sĩ trong nước. Tôi nghĩ, để tránh tình trạng này, trước khi ký độc quyền ca sĩ cần ghi thêm câu "độc quyền trong và ngoài nước". Nếu ký như vậy (giá cao hơn giá bình thường), nhạc sĩ sẽ không bán cho bất kỳ ai nữa".
    Như vậy, mặc nhiên Thái Thịnh và một số nhạc sĩ khác xem việc họ tiếp tục bán ca khúc độc quyền ra hải ngoại (khi đã bán độc quyền cho ca sĩ trong nước) là không có lỗi (?). Lỗi ở đây phải chăng thuộc về một số cơ quan chức năng khi chưa đưa ra luật lệ chặt chẽ, rõ ràng đối với chuyện mua bán ca khúc độc quyền? Như vậy, nếu ca sĩ trong nước muốn bảo vệ sản phẩm độc quyền của mình thì phải làm theo lời nhạc sĩ - trước khi ký cần "thòng" thêm câu "độc quyền trong và ngoài nước"?
    Trường hợp của Quế Vân cần được các ca sĩ rút kinh nghiệm khi mua ca khúc. Có lẽ đây là điều mà các cơ quan chức năng cũng cần quan tâm để tránh những chuyện rắc rối nêu trên.

    [​IMG]
  5. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Lynda Trang Đài luôn kiêu hãnh là người Việt Nam
    [​IMG]
    Nhiều lúc bạn bè thân thiết còn nói đùa tôi là một ca sĩ không có đời tư, chỉ biết công việc và gia đình. Lúc trước độc thân thì lo cho ba má, anh em, giờ thì lo chuyện chồng con, đâu còn thời gian để chạy theo tình yêu và những khúc biến tấu lãng mạn", ca sĩ mệnh danh Madonna làng nhạc hải ngoại, tâm sự.
    - Là người chịu không ít tin đồn trong làng giải trí, chị nghĩ lý do nào khiến những chuyện đời tư trở thành nhiều "phiên bản" khác nhau?
    - Có rất nhiều lý do. Có thể do người ta thiếu thông tin nên cố tình bày đặt chuyện này chuyện nọ, hoặc thông tin không được chính người trong cuộc cung cấp nên bị xuyên tạc, bóp méo.
    Tôi cũng không tránh khỏi điều này. Thực tế, tôi được xem là người của công chúng nhưng rất ít trả lời báo chí về những chuyện đời tư. Nói sợ nhiều người không tin chứ tôi là người bình dân, chân thật, không biết đưa chuyện kiểu đầu môi, chóp lưỡi nên đi hát xong lại về nhà.
    - Vậy với thông tin chị đã có con lớn trước khi gặp Tommy Ngô, ông xã chị bây giờ, thì sao?
    - Tôi còn nghe nhiều tin đồn còn khủng khiếp hơn thế. Lúc đầu tôi cũng lên tiếng giải thích vì thấy oan ức quá, nhưng sau này thì mặc kệ. Chỉ có một lưu ý nhỏ đến khán giả: Nếu ai nghe bất kỳ lời đồn đại nào, đừng vội tin mà hãy tìm hiểu kỹ, xác minh cho thật chắc chắn.
    Cách ăn mặc biểu diễn của tôi cũng tạo ra nhiều lời đồn đại. Nhưng sự thật là phong cách Lynda Trang Đài ***y, gợi cảm, cuồng nhiệt... luôn chỉ trong giới hạn cho phép. Nếu không tin, hãy xem những lần tôi về Việt Nam biểu diễn, cũng như liveshow vào cuối năm nay, thời trang và phong cách trình diễn của tôi được pháp luật cho phép, người xem chấp nhận.
    - Chồng chị có ý kiến gì về vợ mình?
    - Về cách ăn mặc, Tommy là người rất biết chia sẻ và xây dựng. Khi gặp anh lần thứ hai tại phòng trà, tôi với anh đã trao đổi rất nhiều về trang phục và phong cách biểu diễn của nhau. Sau này về sống chung, chúng tôi luôn tìm mọi cách phối hợp trang phục cho nhuần nhuyễn.
    Về chuyện riêng tư, Tommy cũng thích có nhiều con. Nhưng khi chứng kiến cảnh tôi chuyển dạ ở nhà hộ sinh, anh rất sợ và lo lắng nên sau đó, anh nhường quyền quyết định sinh con cho tôi. Anh nói với tôi: "Anh thì sao cũng được, quan trọng là em thấy vui và hạnh phúc".
    - Chị vừa nói mình là người chân chất, bình dân, nhưng nhìn ông xã chị lại không thấy bình dân chút nào. Chị nói sao về điều có vẻ như khập khiễng này?
    - Người đàn ông lý tưởng của tôi chỉ cần có ba điều kiện: một, cốt cách càng bình dân càng tốt; hai, tính tình dễ hòa đồng với mọi người; ba, đúng chất người Việt Nam, sống, ăn uống và chịu ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam. Đây là 3 điều kiện quan trọng mà Tommy có được dù trông anh rất Tây. Và xin nói thêm rằng, tôi luôn kiêu hãnh mình là người Việt Nam dù sinh sống ở Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào.
    - Qua bao nhiêu sự chọn lựa, chị mới gặp được Tommy?
    - Tôi gặp Tommy lần đầu tiên khi đến dự tiệc tại nhà MC Kỳ Duyên, lúc ấy chỉ chào hỏi nhau sơ sài. Sau đó trong một chuyến biểu diễn chung, cả hai gặp lại và nhận ra nhau. Tommy là mối tình thứ hai của tôi. Người thứ nhất đi qua đời tôi rất nhanh và không để lại ấn tượng gì vì thiếu một trong ba điều kiện mà tôi đã nói. Còn Tommy thì khác hẳn. Tôi bị tiếng sét ái tình đánh trúng và anh ấy gần như cũng thế.
    - Thông minh, tài năng, xinh đẹp và sớm nổi tiếng như chị, nếu nói chỉ có 2 mối tình thì rất khó tin. Chị thuyết phục thế nào đây?
    - Không phủ nhận tôi có nhiều người theo đuổi, nhưng ở đây tôi chỉ nói về những mối tình mình trải qua. Có thể so với một số người, con số đó quá ít ỏi nhưng tôi là người nặng chuyện gia đình, không muốn ba má tuổi già phải khổ nên suốt ngày chỉ biết chăm chú làm việc, rất ít thời gian cho những việc bên ngoài.
    - Vậy thời gian đi thẩm mỹ viện "chỉnh sửa" như lời một số người nói thì sao?
    - Những ai thân quen tôi đều biết, tôi không bao giờ đi thẩm mỹ viện chỉnh sửa bất kỳ chỗ nào. Tôi quan niệm trời cho sao mình nhận vậy. Quan trọng là chăm lo hạnh phúc gia đình, giữ cho tâm hồn thư thái, ít buồn phiền thì sẽ trẻ lâu. Những bạn bè cùng trang lứa với tôi, một số ít có điều kiện sống thoải mái nhưng thiếu vận động, trông họ cũng mệt mỏi lắm. Với tôi, sống đồng nghĩa với sự vận động liên tục.
    - Vậy trong sự ăn uống, sinh hoạt chị phải kiêng khem gì?
    - Tôi bị bệnh ăn quá nhiều và rất mê ăn. Trong giới ca sĩ, tìm một người ăn nhiều như tôi hơi bị hiếm đấy. Tôi cho rằng thức ăn Việt Nam ngon nhất thế giới. Những ai sành ăn mà không thưởng thức được hương vị của nó thì coi như một thiếu sót lớn. Đồng thời với ăn uống là tập thể dục. Tôi sinh con xong, ăn uống nhiều hơn nhưng tập thể dục đều đặn nên không bị tăng cân.
    Hơn nữa, món ăn Việt Nam rất lành, ít chất béo, dù có ăn nhiều một chút, không tập thể dục cũng khó bị béo phì. Trong khi đó ở Mỹ, khoảng 62% dân số bị béo phì do chất dinh dưỡng trong thực đơn ăn uống hằng ngày chứa hàm lượng rất cao. Ngay cả người Việt, nếu áp dụng thực đơn này sẽ nhanh béo phì...
    Việc lấy chồng, sinh con là niềm hạnh phúc của người phụ nữ. Chỉ sợ không kham nổi chuyện tài chính khiến con cái sau này sẽ khổ nên tôi mới không sinh thêm.
    - Điều gì đã làm nên một Lynda Trang Đài ngày nay?
    - Thiên hạ nói rằng tôi ***y và bốc lửa nên thu hút được nhiều người nghe, nghĩa là ***y mà sang trọng một chút thì sẽ được ủng hộ. Tôi nghĩ rằng, trong thâm tâm của nhiều người, ai cũng thích điều này. Tuy nhiên do điều kiện sống và hoàn cảnh công việc nên có thể họ không có dịp bộc lộ. Lynda Trang Đài may mắn khi được mọi người biết đến với phong cách như thế nên cô ấy không muốn thay đổi hay làm khác đi hình tượng của mình.
    - Vậy yếu tố tài năng và tập luyện thì sao?
    - Các yếu tố đó là chuyện đương nhiên. Có tài mà không tập luyện thì cũng không phát triển được, tập luyện mà không có tài thì cũng chẳng đi đến đâu. Nhưng vấn đề là dù có hai yếu tố này, nếu thiếu một chút may mắn thì sẽ không dễ thành công.
    - Tại hải ngoại, nhiều ca sĩ gọi chị là "trưởng ban đời sống". Điều đó nghĩa là gì?
    - Từ nhỏ, tôi sống trong một gia đình nhiều thế hệ nên tính tình dễ hòa đồng, cởi mở. Trong những chuyến biểu diễn, tôi gần như chơi với hết thảy mọi người không phân biệt tuổi tác, trình độ. Tính tôi cũng hay tư vấn, trợ giúp cho những ca sĩ mới vào nghề. Nhiều người còn muốn tôi làm bầu sô vì tôi hiểu và có thể quán xuyến được công việc của họ.
    - Còn cát-xê của chị?
    - Đây là điều tế nhị và khó nói nhất. Đâu phải cứ hát hay là cát-xê cao, hát dở là cát-xê thấp. Với tôi, cát-xê không bao giờ là thước đo của ca sĩ, tùy đòi hỏi mỗi người sẽ có giá khác nhau. Tôi là người tương đối dễ dãi trong chuyện này. Tùy chương trình và lượng khán giả mà mình thỏa thuận.
    Lúc nào tôi cũng nghĩ đến cái lợi của cả hai bên. Trong gia đình, trong tình yêu... tôi là người rất e dè, nhưng trong nghề nghiệp tôi rất chịu chi. Đời sống một con người đã quá ngắn ngủi, đời sống của một nghệ sĩ càng ngắn hơn. Vì vậy phải thoải mái một chút, miễn sao đừng quá phung phí.
    - Liveshow sắp tới chị sẽ ăn mặc như thế nào?
    - Phải là ***y sang trọng chứ không quá lố. Cách ăn mặc của tôi luôn đi đôi với phong cách âm nhạc. Mặc áo dài mà hát nhạc sôi động có khi chính là xúc phạm đến trang phục truyền thống. Mặc đồ ***y mà lại hát dân ca thì cũng không ổn chút nào.
    Xin nhớ cho một điều: Tôi vẫn là người Việt 100% dù được lớn lên tại Mỹ và chịu ảnh hưởng về giáo dục cũng như lối sống của họ.

    [​IMG]
    Vợ chồng Lynda Trang Đài - Tommy Ngô. Ảnh: Stephan B
  6. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nữ ca sĩ Bảo Hân
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    CA SĨ NGỌC ÁNH: Ngôi sao thực thụ sẽ tỏa sáng giữa đời thường
    [​IMG]
    Rất tình cờ, chúng tôi gặp lại Ngọc Ánh, cô ca sĩ xinh xắn dễ thương có giọng hát ví như chim sơn ca véo von và có những bước nhảy điệu nghệ, từng một thời tung hoành trên sân khấu ca nhạc trong nước ngày nào.
    Trong không gian đậm đặc chất Trịnh của quán café Sỏi Đá trên đường Ngô Thời Nhiệm, Ngọc Ánh vừa nhâm nhi ly kem vừa sôi nổi nhắc lại những kỷ niệm cũ và những gương mặt văn nghệ sĩ thân quen ngày nào: Trịnh Công Sơn, Xuân Hồng, Diệp Minh Tuyền, Trần Quang Huy, Tôn Thất Lập, Nguyễn Ngọc Thiện, Từ Huy? tất cả những hình ảnh cũ đều rất gần gủi thân tình, mặc dù đã gần chục năm, Ngọc Ánh còn nhắc đến tên những cháu bé ngày xưa nay đã trở thành những ca sĩ có tiếng?
    Ngọc Ánh vẫn như xưa, vẫn gương mặt trẻ trung tươi tắn, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đen lúng liếng, mái tóc mượt dài không nhuộm nâu hay vàng như nhiều nghệ sĩ thời thượng. Và giọng nói vẫn trong trẻo, thân thiện.
    Ngọc Ánh chỉ mong được giúp đỡ một chút, mang đến một chút niềm vui cho những người bất hạnh là mình thấy lòng thanh thản và hạnh phúc
    - Ngọc Ánh hãy kể một chút về Ngọc Ánh ở Mỹ, cho những fan của Ánh ngày xưa nghe với chứ?
    Ca sĩ Ngọc Ánh: Qua bên đó, Ngọc Ánh vẫn tiếp tục làm ca sĩ. Lúc mới qua, Ngọc Ánh ký hợp đồng độc quyền với Trung tâm Thúy Nga trong thời gian 2 năm. Đã có 3 album giới thiệu tiếng hát Ngọc Ánh do Trung tâm Thúy Nga phát hành. Đó là Album: ?oVừa biết dấu yêu?, ?oKhông còn ai?, Tình đầu mong manh?. Riêng Album thứ tư ?oVì yêu? là do Ngọc Ánh tự làm. Bán album bên đó có lời lắm. Mới đầu Ngọc Ánh dùng tiền lời để đi chơi, đi shopping. Nhưng, từ khi trở về Việt Nam, cùng với gia đình đi thăm một vài địa chỉ từ thiện, thấy nhiều hoàn cảnh bệnh tật, nghèo nàn khổ sở quá. Tự nhiên Ngọc Ánh thấy chuyện phung phí tiền bạc để chạy theo thời trang này nọ? sao mà vô nghĩa.
    (Được biết, Ngoc Ánh vẫn thường xuyên về Việt Nam và âm thầm làm công tác từ thiện. Tổng số tiền mà Ánh mang về làm công tác từ thiện lần này 50 triệu đồng gồm tiền lãi bán CD, tiền thu được từ một show diễn ở Canada và tiền bạn bè quyên góp làm từ thiện. Ngọc Ánh đã sắp xếp để đi đến nhiều địa chỉ vàng cần sự giúp đỡ).
    - Đời sống văn nghệ sĩ bên Mỹ thế nào? Hoạt động ca nhạc bên đó thế nào, có những tụ điểm, phòng trà ca nhạc như bên mình không?
    - Văn nghệ sĩ thường xuyên gặp nhau ở những show diễn. Thường là dịp cuối tuần thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Còn những ngày thường trong tuần thì nhà ai nấy ở, ít gặp gỡ, tụ tập. Bên đó, hầu hết mọi người làm việc đầu tắt mặt tối, lo chuyện cơm áo gạo tiền. Không có ai rảnh rỗi đi xem ca nhạc ngày thường. Bên đó không có những tụ điểm ca nhạc thường xuyên tổ chức chương trình như bên VN đâu. Ở Cali có 3-4 vũ trường thường hoạt động, ca sĩ hay chọn vũ trường Majestic để ra mắt CD hay giới thiệu giọng hát, nơi đây có sức chứa khoảng 650 đến 700 khách. Hoạt động ca nhạc bên Mỹ thường chỉ diễn ra vào cuối tuần và những dịp lễ lạt. Ở bên đó ca sĩ có thể hát ở nhiều nơi: nhà thờ, chùa, các Hội đoàn, các casino, Club, nhà hàng, đám cưới? Đám cưới bên đó người ta cũng lựa ngày thứ 7, chủ nhật để tổ chức, và cũng mời mình đến hát. Ngày Tết Việt Nam mà rơi vào thứ 7, chủ nhật là mừng ghê lắm!
    - Tiền cat-xê chắc là cao lắm nhỉ?
    - Cat-xê thì cũng tuỳ theo mùa và tuỳ theo người. Ca sĩ ngôi sao thì cat-xê cũng cao lắm, nhưng không phải ai cũng là ngôi sao. Nó tuỳ thuộc vào tổng thu nhập của chương trình mà cũng tuỳ theo sự yêu thích của khán giả. Với những chương trình từ thiện thì khác. Nói chung đây là chuyện ?obí mật nghề nghiệp? của ca sĩ. Nhưng với ngọc Ánh, mỗi tháng nhận 4-5 show là có thể sống thoải mái.
    - Ngọc Ánh có thể chia sẻ một chút về cuộc sống gia đình?
    - Ngọc Ánh đã chia tay với ông xã - con trai của bố Xuân Hồng - 5 năm sau khi cưới, vì có duyên mà không có nợ. Ngọc Ánh đã kết hôn với 1 nhà thầu xây dựng bên Canada, quê gốc ở Cần Thơ. Ngọc Ánh đã theo ông xã sang Canada và sinh con gái đầu lòng ở đó. Ở Canada mà phải thường xuyên bay sang Mỹ để hát. Những chuyến bay dài làm Ánh mõi mệt nên Ngọc Ánh thu xếp sang Cali ở luôn. Nếu đem con sang Mỹ thì Ngọc Ánh chỉ ở nhà chăm con được từ ngày thứ 2 đến thứ 5 mỗi tuần, còn cuối tuần thường phải đi hát, có khi bay qua tiểu bang khác 2-3 ngày, vì thế Ngọc Ánh gửi con cho ngoại và mấy dì ở Việt Nam nuôi từ khi cháu được 7 tháng, nay cháu được 3 tuổi. Ông xã thì vẫn ở Canada, ông ấy ghét Mỹ lắm nên không chịu qua Mỹ sống, thỉnh thoảng 2 đứa lại ?obay qua bay lại? thăm nhau và hẹn về Việt Nam thăm con. Ở Mỹ một mình, nhiều khi Ngọc Ánh cũng thấy buồn, nhớ con lắm. Nên khi nào thấy lịch diễn trống khoảng 2 tuần là bay về VN ngay. Có năm về 3 lần. Niềm vui của Ngọc Ánh ở Mỹ là khi đi hát gặp lại bạn bè. Bạn ca sĩ của Ngọc Ánh nhiều lắm, nhưng cũng ít có tụ tập.
    - Ngoài việc đi hát, Ngọc Ánh có làm việc gì khác không?
    - Hồi mới qua Mỹ, ngoài đi hát, Ngọc Ánh có đi ***g tiếng phim bộ. Mình đóng 1 vai trong phim và ***g tiếng cho nhân vật đó cho đến hết phim. Ngọc Ánh làm cũng được 1 năm, rồi thôi. Hiện giờ, ngày thường không đi hát, Ánh ở nhà dọn dẹp nhà cửa, xem phim, đọc tin tức trên báo mạng, trả lời e-mail? Nói chung cuộc sống bình lặng, không đàn đúm, ồn ào. Hồi mới sang Mỹ, Ngọc Ánh cũng hăng hái đi shopping lắm, nhưng dần dần thấy bảo hoà và không có nhu cầu mua sắm nữa. Giờ Ngọc Ánh chỉ thích dành dụm và quyên góp thêm rồi về việt Nam làm từ thiện, đi thăm và giúp các cơ sở nuôi dạy trẻ em tật nguyền, mồ côi, cơ nhỡ? Hiện nay, Ngọc Ánh còn theo học khoá Đạo diễn sân khấu. Đã sang khóa thứ nhì. Học và thấy có nhiều cái rất hay. Học để bổ sung kiến thức và vốn sống cho mình.
    2.
    Giọng nữ ?ochuyên trị? Rock thật hiếm. Nhiều người bảo chất giọng và phong cách của Ngọc Ánh hoàn toàn thích hợp với Rock. Bản thân Ngọc Ánh cũng thích hát nhạc Rock. Cộng đồng người Việt yêu nhạc ở Mỹ gọi Ngọc Ánh là ?oNữ hoàng nhạc Rock?. Thế nhưng, hãy thử lắng nghe từng CD của Ngọc Ánh sẽ thấy tiếng hát Ngọc Ánh rất đa hệ. Ngọc Ánh như một nhà ảo thuật, có thể tung hứng điêu luyện từ những bài Rock gào thét dữ dội đến những bài tình ca mượt mà sâu lắng và lại rất trong trẻo, chân thành trong những bài tự sự.
    Ví dụ như trong bài ?oXin làm người hát rong?. Dường như nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã viết riêng cho Ngọc Ánh. Giọng Ngọc Ánh trong ngần và hoà quyện kỳ lạ với lời ca và giai điệu: ?oChỉ mong chuyến xe muộn màng không dừng sớm khi đang rong chơi. Thôi đành xin về lại quê xưa. Từ bao năm, chân phiêu lãng quên quay về. Từ bao năm em như mãi ngủ mê như mây chiều để cơn gió đưa... Kiếp này, xin làm người hát rong để cho tình yêu lên tiếng, để cho trái tim bội bạc không còn đến trong đêm hoa đăng...?.
    Với ?oTình dẫu muộn màng? của tác giả Khải Hoàn, Ngọc Ánh lại mang đến cho người nghe những cung bậc cao vút và trầm sâu nhiệm mầu của tình yêu: ?oBao nhiêu năm qua, như con sóng xô bờ. Hai mươi năm qua, anh không thể nào ngờ. Không thể nào ngờ, có một người thầm mãi yêu anh. Yêu trong lặng lẽ, yêu trong niềm nhớ. Yêu không lạc lối, yêu không dỗi hờn... Ơi tình yêu ơi sao quá nhiệm mầu...?
    Ngọc Ánh có cách phát âm rất rõ, rõ từng lời, từng chỗ luyến láy nhấn nhá, trong veo cả những nốt trầm lẫn những đoạn cao trào. Tiếng hát Ngọc Ánh ở mỗi bài hát đều lắng đọng tâm tư của tác giả, như là chính người trong cuộc đang trải lòng mình ra với người, với đời.
    Trên sân khấu ca nhạc trong nước vào thập niên 90, Ngọc Ánh là một ngôi sao sáng. Nay vắng bóng khá lâu nhưng nhiều người vẫn nhớ đến cô. Cô kể, mỗi lần về VN, khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, là Ngọc Ánh phải cười chào mọi người dài dài, vì nhiều người vẫn biết và nhớ Ngọc Ánh. Có cán bộ hải quan hỏi vui: Có mang CD về không? ?" Dạ không. Mấy ảnh đùa: ?" Nếu không có CD thì không cho nhập cảnh. Có lần, Ngọc Anh hỏi thăm đường, một bà bán báo níu tay lại hỏi: Cô có phải là ca sĩ Ngọc Ánh hôn, nói thiệt đi tui mới chỉ đường. Vâng, đối với Ngọc Ánh đó là một niềm hạnh phúc.
    - Trong giới văn nghệ sĩ, ca sĩ là người công chúng biết đến nhiều nhất và ái mộ nhiều nhất nữa. Nhưng trở thành ngôi sao là trở thành người của công chúng, có khi điều đó có lợi mà cũng có khi thật phiền, phải không?
    - Theo Ngọc Ánh thì tuỳ theo mình thôi. Có một nghệ sĩ nước ngoài nói rằng, mình chớ nên bực bội với mấy tay săn ảnh, vì nếu mình tươi cười với họ mình sẽ có những tấm ảnh đẹp, nếu mình khó chịu thì sẽ có những tấm ảnh xấu. Theo Ngọc Ánh, ngôi sao là phải luôn toả sáng. Giá trị thực của một ngôi sao không phải chỉ là sự phát sáng khi lộng lẫy trên sân khấu mà phải là lúc mình xuất hiện như một người bình thường trong cuộc sống bình thường, khi ấy bản thân mình cũng toả một hào quang mà người khác không có, đó mới là một ngôi sao thực thụ.
    - Ngọc Ánh chưa nhập cuộc nhưng chắc là có theo dõi thị trường ca nhạc trong nước. Ngọc Ánh có nhận xét gì?
    - Khoảng thời gian gần đây, có nhiều bài hát mới nhưng ít bài hay, Ngọc Ánh không thấy bài ?ohot? như những năm trước, lúc phong trào Làn Sóng Xanh phát triển mạnh mẽ. Do vậy, ca sĩ muốn ra album mới thường có xu hướng hát lại bài cũ. Thời gian gần đây, thị trường âm nhạc trong nước khá sôi động. Giới văn nghệ sĩ có quá nhiều điều kiện để giới thiệu tác phẩm và giọng hát, nhiều người nổi lên như một ngôi sao không vì thực tài mà nhờ công nghệ lăng xê.
    - Ngôi sao mà không có thực tài thì sự toả sáng sẽ không lâu bền.
    - Ở hải ngoại, không nhiều ngôi sao, nhưng tuổi thọ của ngôi sao rất dài.
    - Tuổi thọ của ngôi sao dài nên thị trường album ở Mỹ chắc hút lắm?
    - Đa số bà con kiều bào xa quê rất thích nghe những giai điệu quê hương và những tình khúc vang bóng một thời. Cho nên, nhiều ca sĩ tên tuổi ra album có khi ?otrúng? lớn, phát hành cả trăm ngàn bản. Bên đó, trước đây không có tình trạng in sang dĩa lậu nên ca sĩ ra album dễ kiếm sống lắm. Nhưng những năm sau này, băng dĩa nhạc trong nước tràn ra hải ngoại nhiều vô kể, đủ mặt các ca sĩ sao trong nước. Mỗi CD có khi cả 20 bài mà giá bán rẻ rề hà. Đĩa VCD copy lại bán với giá 2 ?" 3 đồng, DVD 5 đồng. Trong khi CD chính gốc thực hiện ở hải ngoại giá bán 15 đồng, DVD 20 đồng. Do có sự cạnh tranh như thế nên sau này nhiều ca sĩ cũng ngại ra album mới. Vì muốn phát hành 1 CD mới phải tốn nhiều khoản: nào mua bài hát, nào phối khí, thu âm, nào chụp ảnh quay phim, in bìa dĩa, quảng cáo .v.v mà bán chậm lắm?
    - Ở bên Mỹ, bài hát đầu tiên mà Ngọc Ánh tạo được ấn tượng đối với khán giả là bài gì?
    - Đó là bài ?oThe House of the Rising Sun?: There is a house in New Orleans. They call the Rising Sun. It''s been the ruin of many a poor girl. And me, O God, for one...
    - Ngọc Ánh thường hát những ca khúc của các nhạc sĩ trong nước sáng tác hay ca khúc hải ngoại? Ngọc Ánh thích hát thể loại nhạc nào? Vui hay buồn?
    - Ngọc Ánh vẫn thích dòng nhạc vui tươi sôi nổi. Tuy nhiên trong các album thì luôn có nhạc vui và buồn. Tỷ lệ nhạc vui là 60%. Khán giả Việt kiều trẻ ở hải ngoại cũng thích nghe những sáng tác mới từ trong nước nên phần lớn các bài hát trong 4 CD của Ngọc Ánh là ca khúc của các nhạc sĩ trong nước sáng tác. Ví dụ như Nguyễn Ngọc Thiện (bài Không còn ai), Quốc Hùng (Tiếng sét nơi vườn hoang), Kim Tuấn (Trái tim hoang đường), Xuân Hiếu (Vì yêu), Phú Quang (Rock buồn), Trần Long Ẩn (Xin làm người hát rong, Bước xuống đời), Nguyễn Nhất Huy (Hát cho người đã xa), Lê Hựu Hà (Chờ một tiếng yêu), Lê Quang (Chuyện thường tình thế thôi, Anh đã ra đi), Quốc An (Tình đầu), Trịnh Công Sơn ...
    - Ồ. Ánh cũng thích nhạc Trịnh Công Sơn à? Sao Ánh không hát thử một album toàn nhạc Trịnh Công Sơn nhỉ? Mình nghĩ giọng Ngọc Ánh mà hát bài Hạ trắng là tuyệt vời lắm.
    - Em rất thích nhạc Trịnh Công Sơn. Từ lúc rất bé đã hát ?oDấu chân địa đàng?. Hồi anh Trịnh Công Sơn còn sống, gặp anh tại phòng trà, em hay hát bài ?oDấu chân địa đàng?. Trong album ?oKhông còn ai?, em hát bài ?oEm hãy ngủ đi?, và trong album ?oTình đầu muộn màng? em hát bài ?oRừng xưa đã khép? của anh Sơn?
    - Kế hoạch của Ngọc Ánh sắp tới là gì? Ra tiếp CD mới? Tái ngộ với khán gỉa trong nước vào một ngày rất gần bằng một liveshow tại TP Hồ Chí Minh, phải không?!
    - Như Ngọc Ánh đẵ nói, trước tình hình băng dĩa lậu tràn ngập như thế, ngại ra CD mới lắm. Năm nay Ngọc Ánh phải tiếp tục cho xong chương trình của khoá học Đạo diễn sân khấu. Ra mắt khán giả trong nước phải chuẩn bị nhiều thứ thật sẵn sàng, chắc ít ra cũng phải sang 2007 và... đợi Ngọc Ánh tìm nhà tài trợ. Còn trước mắt, Ngọc Ánh chỉ đi thăm những địa chỉ từ thiện. Ngọc Ánh chỉ mong được giúp đỡ một chút, mang đến một chút niềm vui cho những người bất hạnh là mình thấy lòng thanh thản và hạnh phúc.
    - Cảm ơn Ngọc Ánh về cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc Ngọc Ánh luôn thanh thản, hạnh phúc và... luôn toả sáng trong đời thường.
    M.T

  8. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đại Hội Thánh Mẫu 2006 Pictures
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    To ALL : các ca sĩ thượng thặng của Trung tâm Thuý Nga :
  9. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hội ngộ Bảo Hân - Ngô Thanh Vân tại Little Saigon
    [​IMG]
    VietBeauty (VB): Chào Bảo Hân & Ngô Thanh Vân. VietBeauty rất hân hạnh được đón tiếp các bạn trong vai trò là người mẫu cho mục giới thiệu thời trang lần này. Hy vọng độc giả được biết thêm một đôi điều về các bạn qua vài phút tâm sự giữa chúng ta với nhau.
    Câu hỏi đầu tiên dành cho Vân, người từ phương xa đến. Hình như Vân đã đến Mỹ nhiều lần? Và lần này Vân đi du lịch hay trình diễn ca nhạc?
    Ngô Thanh Vân(NTV): Em đến Mỹ được 4, 5 lần rồi. Lần này em đi du lịch. Đúng hơn là đang lấy vacation nghỉ ngơi sau 6 tháng đóng phim ?oDòng Máu Anh Hùng? (?oThe Rebels?) của đạo diễn Charlie Nguyễn.
    VB [xoay sang Bảo Hân]: Thế còn Bảo Hân thì sao?
    Bảo Hân (BH): Theo lời mời của nhóm thực hiện ảnh thời trang VietBeauty, Hân đã bay từ Houston, Texas để sang kịp thực hiện photo shoot đặc biệt kỳ này với Ngô Thanh Vân. [nói với NTV]. Nãy giờ đã chụp được nửa buổi rồi mà chưa có cơ hội nói chuyện với Vân nhiều. Hân có một số thắc mắc muốn hỏi Vân nhé. Vân đi hát được khoảng 3 năm rồi và đang trở thành một trong những ca sĩ được yêu chuộng bên Việt Nam, Vân cho biết điều gì đã dẫn dắt bạn đến con đường ca hát và bạn nghĩ gì về điều đó?
    NTV: Năm 2002 Vân được chị Trương Ngọc Ánh mời tham gia vào nhóm Tứ Ca Ngẫu Nhiên hát trong Duyên Dáng Việt Nam 9. Thật ra, lúc đó Vân vẫn còn nghi ngờ về khả năng ca hát của mình vì lúc đó Vân đang làm người mẫu. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ tinh thần mọi người Vân đã thử sức, thử giọng và thấy cũng không đến nỗi tệ lắm (cười). Thật ra, 5 tuổi Vân đã tập tành hát với sự giúp đỡ của mẹ và dì cậu.
    BH [tiếp tục hỏi NTV]: Trong khoảng thời gian từ tuổi 12 - lúc bắt đầu tập hát đến tuổi 19 - tuổi vào nghề ca hát, Hân chỉ hát chơi, hát cho vui trong các hội chợ Tết, trong các dạ vũ do gia đình tổ chức. Còn đối với Vân, Vân vào nghề ca hát liền hay sao?
    NTV: Thưa không phải vậy chị. Lúc 9, 10 tuổi Vân qua Na Uy. Ở bên đó, Vân chỉ lo học, theo học ngành business theo chỉ bảo của mẹ vì mẹ rất thực tế. Trong khoảng thời gian này cho đến lúc Vân về Việt Nam năm 1999, Vân cũng có tham gia các sinh hoạt văn nghệ trong cộng đồng người Việt Nam như ca hát, đóng kịch, múa trên sân khấu nhưng chưa phải là professional. Tuy nhiên, từ nhỏ đến lớn Vân cảm nhận có một ?oconnection? (gắn bó) giữa bản thân mình với sân khấu - lúc nào chúng cũng đi đôi với nhau.
    VB [hỏi NTV]: Vân đang có quốc tịch Việt Nam hay Na Uy?
    NTV: Dạ, quốc tịch Na Uy.
    VB: Vân quyết định về Việt Nam để sinh hoạt văn nghệ lâu chưa?
    NTV: Cách đây 6 năm. Vân hiện đang làm việc tại Việt Nam
    VB [hỏi NTV]: Vân có thường về thăm Na Uy không?
    NTV: Vì ba mẹ vẫn còn ở bên đó nên mỗi năm Vân cố gắng về thăm gia đình một lần. Gần đây do bận rộn nên mỗi 2 năm mới về thăm nhà được. Nhưng năm nào mà Vân không về Na Uy được thì mẹ lại thu xếp về Việt Nam. Bây giờ cho em hỏi thăm chị Bảo Hân một chút nhe. [Xoay sang Bảo Hân] Vân được biết năm sau là kỷ niệm 15 năm ca hát của chị, đối với em đó là một quãng thời gian rất dài, Vân như là ?ongười lính mới? vậy, còn chị là một ca sĩ có nhiều kinh nghiệm, em muốn chị cho biết những cái được và mất trong 15 năm ca hát của chị.
    BH: Nghĩ lại, đời sống của Hân và Vân không khác nhiều đâu. Hai người đều ở Âu Châu: Vân ở Na Uy, Hân ở bên Áo rồi mỗi người đi một hướng khác. Hân ở bên Mỹ cũng được 6, 7 năm rồi. Về nghề nghiệp, Hân đã hát cho trung tâm Thúy Nga được 15 năm. Năm sau 2007 là 15th anniversary. Nói về cái mất - cái ?oloss?, trước hết, đó là khi đi hát từ lúc 19 tuổi, Hân bắt đầu phải xa gia đình vì phải đi xa trình diễn khắp nơi . Điểm thứ hai là bạn bè, chắc Hân cũng đồng ý là trong nghề này mình không có bạn bè nhiều bởi nghề nghiệp đòi hỏi lúc nào cũng đi một mình, you?Tre on your own. Tóm lại, những cái mất là mình không được gần gũi gia đình và không có nhiều bạn bè bên cạnh. Về cái được - cái ?ogain?, lúc Hân rời VN lúc 2 tuổi, nhỏ đến lớn Hân không có bạn bè Việt Nam nhiều, nói tiếng Việt không rành. Từ lúc vào nghề ca hát Hân được gặp nhiều người Việt. Ở bên Mỹ Hân được ở gần cộng đồng Việt Nam. Cái ?ogain? ở đây có thể nói là ?oI found my identity, I guess? - Hân đã tìm lại được nguồn gốc của mình. Ngoài ra, đi đây đó khắp mọi nơi, khắp các tiểu bang, đi Âu Châu, Úc Châu cũng rất là vui thú.
    VB [hỏi BH & NTV]: Bảo Hân & Vân cùng tham gia chụp ảnh thời trang cho VietBeauty lần này, có bao giờ 2 bạn đã hát chung với nhau chưa ?
    BH & NTV [đồng thanh trả lời]: CHƯA (cùng cười to)
    VB: Hai bạn có dự định hát chung không?
    BH: Nếu có cơ hội tụi em sẽ hát với nhau.
    NTV: Đúng vậy. Em thấy giữa em và chị Hân có nhiều điểm giống nhau. Cả hai cùng có xuất xứ từ Âu Châu. Cùng khởi đầu sự nghiệp cùng khoảng thời gian là cách đây 6 năm - chị Hân tại Mỹ, em tại VN. Style nhạc của chị Hân và Vân tương tự nhau là nhạc Pop và có phần dancing. Bởi vậy khi nhóm thực hiện ảnh thời trang của VietBeauty hỏi em nếu cần một model nữ chụp trong photo shoot kỳ này thì em đã lấp tức nhắc đến chị Bảo Hân - em muốn được chụp chung với Bảo Hân. ?oI really admire her jobs.? Từ lúc 18 tuổi, Vân đã xem chị Bảo Hân trên video rồi. Lúc đó chị hát bài ?oThì Thầm Mùa Xuân?. Em còn nhớ mỗi lần đi học vềø em phải mở video ra coi và phải coi đúng bài đó! Em đã thần tượng Bảo Hân từ hồi đó! Trước buổi photo shoot cho VietBeauty em và chị Bảo Hân có nói chuyện trên phone 2 lần trước khi gặp mặt, ?obut right away on the phone we found a connection? - dường như tụi em cảm thấy có một sự liên hệ nào đó.
    BH: Bảo Hân nghĩ rằng Hân và Vân, we have so many things in common, cùng đến từ Âu Châu, cả hai đều yêu thích âm nhạc. Music is one thing that connect people together no matter where you are. Dù ở East hay West, it?Ts the music that connects. Bây giờ Bảo Hân có câu hỏi dành cho Vân. Giữa làm người mẫu và đi hát, Vân thích làm gì hơn?
    NTV: Modeling giống như là viên gạch đầu tiên Vân đặt nền móng cho sự nghiệp nghệ thuật của mình. Lúc đó Vân mới về VN. Đó là dịp tình cờ khi gặp lại người anh của Vân thì ảnh nói Vân cao quá, cao hơn những cô gái bình thường, ảnh kéo Vân vào 1 studio chụp hình, lúc đó Vân còn không biết vẽ chân mày làm sao nữa. Sau đó, ảnh lấy hình Vân gởi đi thi hoa hậu. Năm 2000 Vân đoạt danh hiệu runner-up, rồi từ đó bỗng nhiên Vân được chọn làm người mẫu. Bây giờ đi hát thì Vân mới nhận ra rằng việc làm người mẫu đã hỗ trợ cho Vân rất nhiều trong việc ca hát, trong việc chọn trang phục diễn trên sân khấu, cách phối hợp màu trang phục cho Vân và cho dancers. Ở VN, không có riêng một người choreographer cho nên mình phải tự lập trong vấn đề đó. Và cả hai đều là một hình thức nghệ thuật phục vụ cho khán giả. Về modeling mặc dù Vân đã chấm dứt hoạt động trên sàn diễn nhưng về các chụp hình cho magazine hay cho các thương vụ quảng cáo Vân vẫn còn tham gia.
    NTV [hỏi BH]: Nếu có một cơ hội hay có một đạo diễn nào mời chị tham gia đóng phim thì chị nghĩ sao?
    BH: Absolutely. Có điều là chưa có ai mời, chưa được ai mời hết. (cười). Thật ra hồi nhỏ lúc còn đi học, Hân đóng kịch nhiều ở drama này school play kia, tuy nhiên, Hân hát cũng đã lâu và chắc là các đạo diễn nghĩ rằng ?ocô này hát nhiều quá rồi chắc là cho cổ hát luôn cho rồi? (cười). Thành ra Hân chưa có cơ hội để đóng phim.

    NTV: Chị có bao giờ nghĩ sẽ về Việt Nam làm nghệ thuật không?
    BH: Well, I?Tm open to anything. Thật sự ra Hân là một người rất mê nghệ thuật. Giống như Vân, nếu có cơ hội Hân sẽ hát. Nếu Hân có cơ hội để được chụp hình như là một model thì I?Tll do that too. Nếu có cơ hội đóng phim, I don?Tt care, Hân cũng không ngại. Nghệ thuật, it?Ts all again the universal language và Hân rất mê nghệ thuật.
    NTV [nói với VB & BH]: Anh chị có nghĩ tương tự như Vân không. Dù ca hát, đóng phim hay làm người mẫu - tất cả đều là nghệ thuật và đều mang tính cách là phục vụ khán giả. Theo em, khán giả ở đâu cũng là khán giả miễn là vẫn còn có người thích mình hát hoặc thích mình đóng phim hay thưởng thức những tấm hình do mình làm model. Em vẫn thường được hỏi ca hát, làm người mẫu, đóng phim, lãnh vực nào em thích nhất? Theo em, cả ba đã hỗ trợ lẫn nhau để giúp em đáp ứng niềm đam mê của mình trong nghệ thuật. Thật sự hỏi em thích cái nào thì thật sự em không biết trả lời làm sao.
    BH [nói với VietBeauty]: Bây giờ mình làm khó Vân đi. Câu hỏi là giữa 3 ngành nghề đóng phim, ca hát, làm người mẫu, Vân phải chọn 1 trong 3 thì chọn ngành nghề nào?
    NTV: Please don?Tt do that to me. (cười & suy nghĩ).
    BH: Lãnh vực nào mà Vân sẽ nghĩ rằng làm cho mình hạnh phúc nhất và nghĩ rằng đây là cái mà mình theo đuổi từ nay cho mãi về sau, ?oto the rest of your life?? Hỏi theo 1 lối khác là trong vòng 10 năm tới, Vân nghĩ rằng mình đang ở đâu và sẽ làm gì?
    NTV [miễn cưỡng trả lời]: Em nghĩ? nếu như ? bắt buộc em phải chọn thì ? có lẽ em sẽ chọn ? đóng phim. Vì em nghĩ hiện tại em có thể lôi cuốn khán giả với style nhạc trẻ của em nhưng đến 10 năm sau thì?em có còn nhảy được không hay khán giả còn thích em không nữa (cười). Cho nên để cho chắc ăn thì em muốn chọn đóng phim bởi vì khi đóng phim em sẽ sống được nhiều cuộc sống khác nhau và ? thường thường điện ảnh không giới hạn về tuổi tác của người diễn viên, có thể có những vai thích hợp cho từng lứa tuổi. Qua những vai diễn mình sẽ làm phong phú thêm cho kinh nghiệm sống của mình hơn bởi vai diễn cần phải sống đúng với tâm trạng của vai mình đóng.
    VB [hỏi NTV]: Nếu phải nói về một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi Mỹ lần này thì Vân sẽ nói về điều gì?
    NTV: Tất nhiên đó là việc được chụp hình chung với chị Bảo Hân trong photo shoot của VietBeauty Magazine. [xoay sang Bảo Hân]: Chị có lời nhắn nhủ gì với Vân là người bước vào lãnh vực ca hát sau chị?
    BH: Chà, Hân không dám khuyên nhủ gì đâu. Chắc là mình cần phải ?oenjoy the moment you have?, tận hưởng những giây phút bạn có được khi đứng trên sân khấu. Vân có biết có những khi khán giả cùng vỗ tay hát theo những bài hát của mình, ?oI?Tm so very happy? - rất vui sướng. ?oI share the passion with them. They share the passion with me. Enjoy the moment and just take it in? - hãy tận hưởng và cảm nhận điều đó.
    NTV: Chị cũng hát nhạc pop như em, bí quyết để giữ thân hình thon gọn như vậy?
    BH: Không biết người khác thì sao nhưng Hân không workout 1 tí gì. Chỉ biết ăn & ngủ mà thôi. (cười)
    BH: Bây giờ hỏi lại Vân nè. Cho biết 3 điểm thích và không thích về bản thân.
    NTV: Ba điểm không thích: xấu đói, suy nghĩ hơi nhiều, thỉnh thoảng đòi hỏi hơi nhiều (demanding). Ba điểm Vân thích về mình: tính cởi mở, hăng say trong công việc và một đầu óc rất tập trung.
    BH [hỏi NTV]: Vân có thời gian dành cho tình yêu trong lịch trình bận rộn của mình?
    NTV: Tình yêu? Vân chưa có người yêu. I?Tm so sorry about myselft. Em là người của công việc. Đây là khoảng thời gian em cần làm việc nhiều. Dĩ nhiên con gái cần người đi bên cạnh để che chở, để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, trong đời ca hát nhưng hiện tại chỉ có thể chia sẻ với những người bạn thân và một số người chị thôi. Còn chị thì sao, chị Bảo Hân.
    BH: I don?Tt want to talk about that. (cười). Nói giỡn chơi chứ? ?oYes, I have somebody.? Cũng như Vân, Hân cũng bận rộn với công việc, tuy nhiên, Hân phân chia rõ ràng giữa công việc và cuộc sống tình cảm riêng tư của mình.
    VB [nói với BH & NTV] Hình như đã đến lúc các bạn cần trở lại sàn chụp rồi đó. Cám ơn các bạn đã dành thì giờ cho buổi nói chuyện hôm nay. Thân chúc Bảo Hân & Ngô Thanh Vân đạt nhiều thành công trên bước đường nghệ thuật.
    [​IMG]
  10. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    MINH TUYET calendar
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này