1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PV ca sĩ TTHà trưóc ngày công diễn Nhật Thực .

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Hoaquynhhoa, 06/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoaquynhhoa

    Hoaquynhhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    PV ca sĩ TTHà trưóc ngày công diễn Nhật Thực .

    Đây là trích đoạn PV TTHà truoc khi co CT Nhạt Thực . Với những chuẩn bị như vậy ( khá lạ phải không ? ) , bạn thử dự đoán xem : CT có thành công rực rỡ không ? Sân khấu tổng hợp cho "Nhật thực"



    Mệt nhoài vì trên dưới ba lần xin cấp lại giấy phép, cuối cùng thì CD Nhật thực 1 và chương trình ca nhạc cùng tên cũng đã có được một cái hẹn chắc chắn vào hai tối 12 và 13.4 tới tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Hiếm có một album và một show diễn nào lại gây chú ý và được bàn cãi nhiều như vậy trước khi ra mắt. Dưới đây là cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Ngọc Đại và ca sĩ Trần Thu Hà về chương trình và album Nhật thực.




    + CD gồm 9 bài phải rút xuống còn 7 bài, rồi chương trình ca nhạc giới thiệu CD cũng gặp khó khăn trong việc xin giấy phép... Một loạt rắc rối đó, liệu có khiến người thực hiện cảm thấy nản lòng?
    Nhạc sĩ Ngọc Đại: Phải loại ra khỏi album 2 ca khúc Mơ và Tự tình, quả thực tôi rất tiếc. Bởi với tôi, đó là sự tìm tòi hai phong cách âm nhạc khác nhau. Và với Trần Thu Hà thì Tự tình thực sự là một thành công lớn trong thể hiện. Tôi vẫn nuôi hy vọng sẽ có cơ hội "phục sinh" cho chúng ở Nhật thực 2, 3... sắp tới.

    Ca sĩ Trần Thu Hà: Việc gì mình làm chưa xong mà đã phải đối diện với dư luận có thể là áp lực đối với bản tính không ưa nói nhiều ở tôi. Trên cái nền sạch sẽ của những ý tưởng, tôi hy vọng Nhật thực sẽ suôn sẻ và có thể đưa ra một cách rõ ràng nhất chân dung âm nhạc Ngọc Đại.


    + Nhưng mặt khác, không ít người đã dự đoán rằng việc gây bàn cãi và chú ý như vừa qua của Nhật thực rất có thể sẽ giúp nó bán chạy?

    Nhạc sĩ Ngọc Đại: Có thể, trong cái rủi thường có cái may... Nhưng bên cạnh đó, còn có sự chú ý của những tay làm đĩa lậu. Lỗ chổng vó rất dễ là chuyện cầm chắc với chúng tôi.

    + CD Nhật thực đã nhận được giấy phép phát hành từ gần tháng nay, sao vẫn chưa thấy xuất hiện trên thị trường?

    Ca sĩ Trần Thu Hà: CD sẽ được phát hành sớm 2, 3 ngày trước khi ra mắt show Nhật thực.

    + Những sáng tạo nào sẽ được bộc lộ ở chương trình Nhật thực?

    Ca sĩ Trần Thu Hà: Sẽ không có người dẫn chương trình. Việc đó sẽ được thay bằng một màn hình và ngay trên tấm vé. Có một ý tưởng mạnh về hoá trang và phục trang. Tất cả mọi người có mặt trên sân khấu (từ người hát, người đàn đến người múa) đều đi chân đất và đều trong cùng một kiểu trang phục cùng màu sắc (chủ yếu dùng các gam màu nóng), kiểu dáng không phân biệt giới tính. Những người múa được hoá trang một gương mặt giống nhau, không biểu cảm (giống như trong kịch Nô của Nhật Bản)... Một sân khấu tổng hợp, bao gồm cả múa hiện đại, kết hợp với kịch, và nghệ thuật sắp đặt. Tôi nghĩ, đó là "cánh cửa ra" đặc biệt thích hợp cho âm nhạc Ngọc Đại.

    + Có vẻ như phức tạp cả về âm nhạc lẫn ca từ - một chương trình như vậy liệu có sợ là quá nặng?

    Nhạc sĩ Ngọc Đại: Đó có thể là một phần lý do khiến tôi phải đưa thêm vào chương trình những ca khúc ngoài Nhật thực để bớt đi phần nào cái gọi là "tư duy ám tượng" của nó.

    Ca sĩ Trần Thu Hà: Tôi nghĩ là nhạc Ngọc Đại nếu đứng lẫn vào một chương trình chung thì chưa chắc đã ổn bằng khi nó được đứng riêng thành một vệt.

    Sân khấu tổng hợp cho "Nhật thực"



    Mệt nhoài vì trên dưới ba lần xin cấp lại giấy phép, cuối cùng thì CD Nhật thực 1 và chương trình ca nhạc cùng tên cũng đã có được một cái hẹn chắc chắn vào hai tối 12 và 13.4 tới tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Hiếm có một album và một show diễn nào lại gây chú ý và được bàn cãi nhiều như vậy trước khi ra mắt. Dưới đây là cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Ngọc Đại và ca sĩ Trần Thu Hà về chương trình và album Nhật thực.




    + CD gồm 9 bài phải rút xuống còn 7 bài, rồi chương trình ca nhạc giới thiệu CD cũng gặp khó khăn trong việc xin giấy phép... Một loạt rắc rối đó, liệu có khiến người thực hiện cảm thấy nản lòng?
    Nhạc sĩ Ngọc Đại: Phải loại ra khỏi album 2 ca khúc Mơ và Tự tình, quả thực tôi rất tiếc. Bởi với tôi, đó là sự tìm tòi hai phong cách âm nhạc khác nhau. Và với Trần Thu Hà thì Tự tình thực sự là một thành công lớn trong thể hiện. Tôi vẫn nuôi hy vọng sẽ có cơ hội "phục sinh" cho chúng ở Nhật thực 2, 3... sắp tới.

    Ca sĩ Trần Thu Hà: Việc gì mình làm chưa xong mà đã phải đối diện với dư luận có thể là áp lực đối với bản tính không ưa nói nhiều ở tôi. Trên cái nền sạch sẽ của những ý tưởng, tôi hy vọng Nhật thực sẽ suôn sẻ và có thể đưa ra một cách rõ ràng nhất chân dung âm nhạc Ngọc Đại.

    + Nhưng mặt khác, không ít người đã dự đoán rằng việc gây bàn cãi và chú ý như vừa qua của Nhật thực rất có thể sẽ giúp nó bán chạy?

    Nhạc sĩ Ngọc Đại: Có thể, trong cái rủi thường có cái may... Nhưng bên cạnh đó, còn có sự chú ý của những tay làm đĩa lậu. Lỗ chổng vó rất dễ là chuyện cầm chắc với chúng tôi.

    Ca sĩ Trần Thu Hà: Tôi cũng nghĩ đĩa lậu - đó chính là mặt dở của vấn đề.

    + CD Nhật thực đã nhận được giấy phép phát hành từ gần tháng nay, sao vẫn chưa thấy xuất hiện trên thị trường?

    Ca sĩ Trần Thu Hà: CD sẽ được phát hành sớm 2, 3 ngày trước khi ra mắt show Nhật thực.

    + Những sáng tạo nào sẽ được bộc lộ ở chương trình Nhật thực?

    Ca sĩ Trần Thu Hà: Sẽ không có người dẫn chương trình. Việc đó sẽ được thay bằng một màn hình và ngay trên tấm vé. Có một ý tưởng mạnh về hoá trang và phục trang. Tất cả mọi người có mặt trên sân khấu (từ người hát, người đàn đến người múa) đều đi chân đất và đều trong cùng một kiểu trang phục cùng màu sắc (chủ yếu dùng các gam màu nóng), kiểu dáng không phân biệt giới tính. Những người múa được hoá trang một gương mặt giống nhau, không biểu cảm (giống như trong kịch Nô của Nhật Bản)... Một sân khấu tổng hợp, bao gồm cả múa hiện đại, kết hợp với kịch, và nghệ thuật sắp đặt. Tôi nghĩ, đó là "cánh cửa ra" đặc biệt thích hợp cho âm nhạc Ngọc Đại.

    + Có vẻ như phức tạp cả về âm nhạc lẫn ca từ - một chương trình như vậy liệu có sợ là quá nặng?

    Nhạc sĩ Ngọc Đại: Đó có thể là một phần lý do khiến tôi phải đưa thêm vào chương trình những ca khúc ngoài Nhật thực để bớt đi phần nào cái gọi là "tư duy ám tượng" của nó.

    Ca sĩ Trần Thu Hà: Tôi nghĩ là nhạc Ngọc Đại nếu đứng lẫn vào một chương trình chung thì chưa chắc đã ổn bằng khi nó được đứng riêng thành một vệt.

    + Tới lúc này thì Hà thấy mình thích hợp với nhạc Trần Tiến hay Ngọc Đại hơn?

    Ca sĩ Trần Thu Hà: Với Trần Tiến, sắp tới, tôi đã có dự định thực hiện hai CD mới: Một gồm mười khúc rap Ra ngõ cuối thế kỷ và Tự hoạ 2. Nhưng đứng về mặt âm nhạc mà nói thì tôi vẫn có cảm giác là nhạc Ngọc Đại có đầy đủ đất cho tôi bộc lộ được mình hơn, giúp tôi mở rộng được nhiều biên độ hơn. Bởi cái nhìn trong âm nhạc của chú Tiến vẫn là cách nhìn đời của một người đàn ông, còn đây là nhạc Ngọc Đại phổ thơ một cây bút nữ trẻ.

    + Nhật thực sẽ có tour xuyên Việt và có thêm CD 2, 3?

    Nhạc sĩ Ngọc Đại: Tôi hiện có tất cả 64 bài phổ thơ Vi Thuỳ Linh. Một phần trong số đó sẽ được công bố tiếp trong CD Nhật thực 2 dự kiến ra vào cuối năm nay.

    Ca sĩ Trần Thu Hà: Cả hai điều đó, tôi đều không dám hứa trước nhưng tôi hy vọng sẽ làm được 2 đêm Nhật thực tại TPHCM. Còn với CD Nhật thực 2, 3..., tôi nghĩ người hát không nhất thiết cứ phải là tôi.





    HQH
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Đánh khoẻ thế

    Did you hear your babies crying now ?
    I Kill U
  3. Hoaquynhhoa

    Hoaquynhhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Không biết chương trình Nhật Thực có thành công ko nhỉ ?
  4. Hoaquynhhoa

    Hoaquynhhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi đã nghe Nhật Thực lần đầu tiên trong đời . Thú thực , tôi chưa xuôi được với phần lớn những bài trong Album này . Ngay từ bài đầu tiên nghe đã sợ sợ thế nào ấy :tiếng trẻ con cứ cười mãi , tiếng tụng kinh gõ mõ ,,,Tôi nghe bài này mà cứ thấy thương em nhỏ cười ở đầu bài hát . Chả hiểu thế nào ! Lời lẽ của nhiều bài tôi đâng cố gắng để hiểu rõ , ko biết có hiểu được ko ?
  5. LaosWind

    LaosWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Chao` ba` con !

    album"Nhat thuc" quả thực là tui chưa nghe!
    Nhung ở dây tui muốn nói dến cách cách hát ma` thôi.
    Khi toi va` môt số thằng bạn khi nghe Trần thu Hà hát co' doạn chung' tôi thấy sao ma` cô ta hát sao mà giống Mỹ Linhquá vậy, lại co' luc' thi` cứ y như la`Hồng Nhung hat' vậy, dôi khi con` giống cả Thanh Lam không biet rẵng mai này Trần thu Hà hat' giống ai nữa
    Noi' như vay không co' nghĩa la` tui noi' Trần Thu Hà không co' sang' tạo nao` hết, cô ta cũng co' cô' gắng trong viec thể hiện cảm xúc cho bài hát
    Voi' tôi Trần Thu Hà cũng có sự tinh ý thế nhưng gia' mà cô ta nên thể hiện bải hát bằng một chất giọng chỉ của riêng minh`!!!
    nguyendoanthao

Chia sẻ trang này