1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá bé thì làm sao đây???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Suyt_Chet, 24/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Suyt_Chet

    Suyt_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Quá bé thì làm sao đây???

    Thưa các bậc cao nhân tiền bối của Box này.Em có 1 vấn đề thắc mắc mãi mà ko dám hỏi với ai vì nó tế nhị quá.Đêm nay ko ngủ được thu hết can đảm vào đây post 1 bài về nỗi niềm khó nói của mình.Mong các bác chỉ giáo.
    Cụ thể là cái....dùng để đi đái của em nó quá bé các bác à.Ai dè lớn đùng hơn 20 tuổi đầu rồi mà nó bé quá.Lúc bình thường dài có 2 đốt ngón tay giữa thôi.Còn to thì như cây bút viết bảng thôi.Hic Hic.Ko biết ví dụ ra sao nữa.Trong khi bạn bè em thì đứa nào nhìn cũng hầm hố cả
    Em ngại ko dám bày tỏ cùng ai.Cứ mặc cảm ko dám tiếp xúc với con gái.Em như thế này mai sau có lấy được vợ ko? Em sợ mình ko đáp ứng được.
    Đọc xong bài nhớ đừng cười em nhé tội nghiệp.
  2. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giwò đánh mất tự tin, vì như vậy rất dễ gây ra bệnh bất lực đó
    THeo lời chú em miêu tả max bằng cái bút viết bảng à? dài = như thế luôn à? thế thì cũng ổn rồi
    Bình thường chỉ cần 10cm là tạm ổn rồi vì vùng nhạy cảm chỉ cách có 8cm thoi mà
    Đừng lo lắng lung tung nhé
  3. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    chắc tại cậu hay mặc quần xịp bó quá đấy mà, dêm ngủ nên mặc quần ngủ dài không mặc xịp để cho nó thoải mái, thỉnh thoảng "tập thể thao" cho cái ấy độ mươi phút đảm bảo sẽ còn phát triển
  4. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chào chú suyt_chet :
    Chú đừng lo lắng , hãy tự tin với những gì mình có đi .Nên nhớ rằng kích thước của bộ phận sinh dục của mỗi người ở trạng thái bình thường tuy có khác biệt nhưng khi được kích thích phù hợp thì cũng sàn sàn như nhau cả thôi ( cái này là quy định di truyền rồi ) .
    Chú nên dẹp bỏ cái tâm lý tự ti đi , không tốt đâu , nói như chú tuoitretaicao là chính xác đấy , tự kỷ ám thị kiểu chú rất dễ gây nên bệnh bất lực ( liệt dương ) .
    Chú nên làm theo lời JoyG , khi ngủ không nên mặc quần xịp , gò bó là nó không lớn được đâu . Và cũng như chú JoyG khuyên thì lâu lâu chú cũng nên tập thể dục cho thằng nhỏ . Chính xác hơn là thủ dâm ,cái này cũng rất cần thiết ( nếu chú trên 18 rồi thì nên , nhỏ quá chưa nên làm bởi dễ gây thương tổn bộ phận sinh dục )
    Thế nhé , yên tâm rồi nhé
    P/S : Bác nào thỉnh thoảng xem phim porno của Nhật thì biết đấy , tụi trai Nhật thằng nào cũng to gấp đôi em nhưng trim bé tí đến là buồn cười ( đến em mà cũng gần gấp đôi bọn nó ) .Nhưng các bé Nhật OR cho 1 hồi là cũng to hết ngay mà .
  5. Suyt_Chet

    Suyt_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng quá.Đúng là hồi xưa em hay mặc quần xịp bó quá thật.Tại vì có biết gì đâu.
    Nếu theo lời bác nói thì cứ ban đêm ko mặc quần sịp là nó sẽ lớn lên à.Nhưng em cũng 23 tuổi rồi.Ko biết nó còn lớn được ko??
  6. Suyt_Chet

    Suyt_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em hỏi 1 câu hơi ngây ngô là OR thì làm như thế nào.Làm như thế nào là đúng cách?? Quả thật mình gà quá.
  7. minhpx

    minhpx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí hãy cứ tự tin mà chiến, không nên tự ti, như của đồng chí chắc cũng ổn đấy!
    Đồng chí tuoitretaicao đếch biết gì về chị em phụ nữ cả: Cái gì mà 8cm? Có ba dạng cực khoái của chị em là: CK âm vật, CK âm đạo, CK tử cung. Dạng đầu tiên thì không liên quan nhiều đến DV, dạng thứ hai có liên quan nhưng không phụ thuộc vào KT DV vì chủ yếu do cọ sát ở vùng 4-5 cm ngoài. Còn dạng thứ 3 thì hiếm chị em nào đạt được (chỉ một số bà sinh đẻ nhiều là có thể thôi) nên đồng chí chả phải lo!
    Chúc thành công!
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Cụ thể là cái....dùng để đi đái của em nó quá bé các bác à.Ai dè lớn đùng hơn 20 tuổi đầu rồi mà nó bé quá.Lúc bình thường dài có 2 đốt ngón tay giữa thôi.Còn to thì như cây bút viết bảng thôi.Hic Hic.Ko biết ví dụ ra sao nữa.Trong khi bạn bè em thì đứa nào nhìn cũng hầm hố cả

    ________________________________________________
    khong can lo qua the chu em!chu cu den hoi may bac si xem the nao chu bon anh lam sao co the noi cach giai quyet đuoc!
    Con cai kich thuoc chu đua ra con can đieu kien o muc hoat đong the nao nua chu?Neu đa"hung thu"roi ma the thoi thi nho that đo!
    O tuoi chu co the moi thu van chua đuoc that su hoan thien,neu muon biet cau tra loi trinh xac nen toi bac si.Nhu vay moi co cach giai quyet cu the va hieu qua.
    Con lo khong lam đu phan su voi nguoi yeu thi đung lo.Cai ay khong phu thuoc qua nhieu vao kich thuoc ma la o cai cach chu"dung"the nao thoi!
    Chuc chu som tinh đuoc"con đuong"toi tuong lai!
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Mọi biện pháp tập luyện hoặc chữa trị thường ít khi mang lại hiệu quả và dễ để lại di chứng, vì chỗ đó không phải là cơ mà là các thể hang (các bác cứ thử cắt ra mà xem, phơi nắng vài giờ thì nó chỉ còn là 1 mảnh da ). Có 1 số loại thuốc kích thích có thể giúp bạn. Uống thuốc này vào, lượng máu bơm vào chỗ đó sẽ tăng lên gấp rưỡi khiến cho thằng em của bạn trở nên đô con nhưng mà nhiều người đã ngỏm do lên cơm đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc vô số biến chứng phụ khác .
    Có 1 cách cực kì hiệu quả nếu bạn cảm thấy quá mặc cảm, đó là đi phẫu thuật. Ở Vn các bác sĩ đã thực hiện được điều này từ những năm 60, nhiều người bị mất của quý do chiến tranh đã được hoàn lại = cách này. Người ta sẽ xẻo 1 ít thịt mông của bạn đắp lên đấy, đồng thời phẫu thuật nó 1 ít. Đảm bảo to tuỳ ý . Hiện nay người ta thậm chí đã tái tạo được cả các hệ thống thần kinh cảm giác ở đấy. Yên tâm là phẫu thuật xong nó hoạt động ko có vấn đề gì đâu, biến chứng ít lắm. Một số lượng lớn porno actor bên Mĩ cũng đi phẫu thuật đấy. Bác nào quá mặc cảm & không ngượng ngùng thì tìm hiểu thêm xem. Từ hồi chiến tranh người ta đã từng tạo cái mới cho những anh bộ đội bị mất rồi cơ đấy. Căn bản chỗ đấy ko phải là các tế bào cơ nên không khó tái tạo như nhiều người tưởng tượng. Chi phí có lẽ chỉ dưới 10 triệu mà thôi.
  10. vmdb

    vmdb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Về nguyên tắc thì bé hay to, dài hay ngắn không quan trọng. Nhưng thực tế cho thấy: ngắn quá (dưới 15cm) chơi hay bị tuột lắm, vì vậy khoảng đẩy không dài được, chỉ khoảng vài cm thôi. Tất nhiên ngắn thì chỉ chơi được một số kiểu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này