1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quả cầu lông???

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi silkysilk, 30/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. promum

    promum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
  2. promum

    promum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ yên tâm chơi cầu đi nhé
    Lông vũ ngoại - "phao cứu sinh"
    Ông Vĩnh Thanh kể với chúng tôi chuyện Thủ tướng Phan Văn Khải (kiêm chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Việt Nam) đã dùng thử cầu lông nhựa. Thủ tướng nhận xét: ?oTôi thấy cầu nhựa thua xa cầu sản xuất bằng lông vũ. Do vậy, bằng mọi cách phải giữ ngành sản xuất cầu lông trong nước?. Sẵn có ông Vĩnh Thanh, Thủ tướng hỏi thăm về tình hình sản xuất của doanh nghiệp, về những khó khăn của ngành hàng cầu lông do cúm gà gây nên. Cũng trong buổi nói chuyện này, việc Hải Yến xin nhập nguyên liệu được Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc.
    Nhờ vậy, từ chỗ ?otắc? không có nguồn nguyên liệu nhập kho đã hơn một tháng nay do lệnh cấm vận chuyển, mua bán gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm, vậy mà chỉ vài ngày tới đây, Hải Yến sẽ được nhập nguyên liệu trở lại. Có điều lần này, nguyên liệu được nhập từ... nước ngoài. Trong công văn số 623/VPCP?"KTTH, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho Hải Yến nhập nguyên liệu cánh cầu thành phẩm với điều kiện phải nhập từ nước không có dịch cúm gia cầm và phải được kiểm dịch chặt chẽ trước khi thông quan. ?oTôi chưa thấy thủ tục giấy tờ nào nhanh như vậy, từ nộp đơn tới giải quyết chỉ trong vòng 1 tuần lễ. Vậy là từ nay, Hải Yến có thể chủ động được nguồn hàng, sản xuất lại hồi sinh sau thời gian khốn khó!? - ông Thanh phấn khởi nói.
    Tuy nhiên, việc nhập số lượng bao nhiêu và nhập từ đâu, ông Vĩnh Thanh đều giữ kín. Chỉ có một điều mà ông đoan chắc: ?oTrong thời gian tới, thị trường sẽ không khan hiếm hàng cầu lông Hải Yến, còn giá chắc chắn sẽ... bớt căng?.
    Bước sang năm 2004, tức năm thứ 15 cầu lông Hải Yến có mặt trên thị trường, ông Vĩnh Thanh bảo đây là thời điểm khó khăn nhất của Công ty: nguyên liệu khan hiếm và tăng tới 200%, trong lúc chỉ được phép tăng giá sản phẩm khoảng 5%. Lợi dụng việc khan hiếm hàng, nhiều đầu nậu tại Hà Nội và TP.HCM đã chi hàng trăm triệu đồng để mua hàng của Hải Yến mà "ém lại", chờ giá cầu lên mới bán. Hiện giá cầu lông trên thị trường đang tăng ở mức 15?"20%.
    Chiếm tới trên 70% thị phần cầu lông, cú đột phá mà công ty này vừa thực hiện để tự cứu mình và giúp ổn định thị trường chắc chắn còn làm ngỡ ngàng nhiều đối thủ cạnh tranh với thương hiệu cầu lông Hải Yến. Vượt qua nỗi khó chung, sự chủ động của doanh nghiệp này đã ?ogặp? sự cảm thông, tạo điều kiện của Chính phủ và các cơ quan chức năng. Kết quả từ sự "hội tụ" ấy có lẽ là tin vui cho giới chơi cầu chuyên nghiệp, sau giai đoạn phải mua hàng? để dành đánh dần do cầu lông khan hiếm vì dịch cúm.
    Chơi cầu lông, có bị... lây cúm?
    Theo ông Vĩnh Thanh, việc lây nhiễm virus qua lông vũ dùng trên sản phẩm càu lông hầu như bị loại trừ. Bởi trước khi được rút, lông vũ đã được ?ongâm? nước sôi ở nhiệt độ 1000C, rồi tiếp đó lông ống được nhập vào nhà máy để ngâm sôi một lần nữa. Đó là chưa kể công đoạn phơi sấy lông trong lò sấy ở nhiệt độ 3000C. Vì vậy, dù có chơi cầu lông nhiều đi nữa cũng không lo bị lây bệnh cúm gia cầm vì trái cầu lông, do không có virus cúm nào (nếu có) có thể sống sót qua các công đoạn sản xuất kể trên.
    Bải, ảnh: Hoài Nguyễn
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói trong giai đoạn cúm gia cầm, nếu nguồn nguyên liệu sử dụng sản xuất quả cầu lông bị cạn kiệt thì sẽ thay lông vũ gia cầm bằng Long lon rung

Chia sẻ trang này