1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Qua miền Tây Bắc núi ngút ngàn trùng xa ...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sakura, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Đường 6 đi Mai Châu thế nào rồi nhỉ?
    Đường vẫn chán lắm. Đá tảng to tướng, xe chắc chẳng vao được đâu.
    Chịu khó đi đường thuỷ vào Mai Châu vậy nhé. Vẫn ngắm được gái Thái tốt.
    u?c Toet s?a vo 17:45 ngy 18/09/2004
  2. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đi đường thuỷ đang là giải pháp tạm ... bợ của du lịch Mai Châu. Quá đắt với những đoàn khách lẻ, hơn nữa lại phải chuyển xe, chuyển đồ rất lích kích. Mấy lại có trời mới biết chiếc xe đón mình ở đầu bến kia chất lượng thế nào, xui tận mạng thì bị nhét vào cái cũi lợn.
    Giải pháp khác: đi đường vòng qua Thanh Hoá rồi đi dọc sông Mã ngược lên Mai Châu. Xa hơn 100 km, nhưng mà cảnh đẹp tuyệt.
    Đoạn đỉnh đèo Thung Khe còn 1 km chưa thông và khá nguy hiểm, nghe nói cuối tháng 8 đầu tháng 9 thì thông. Kỷ lục "rùa"
  3. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ đi xem gái Thái tắm suối thì việc quái gì phải lên Mai Châu. Mà bây giờ Mai Châu làm gì còn gái Thái tắm suối nữa, chui hết vào bathroom rồi.
    Mách cho foudetoi một cách nhé. Chả phải đi đâu xa, chỉ cần 35km từ Hà Nội đi về phía cuối đường Láng hòa Lạc. Ở đấy có mấy quán karaoke toàn các em Thái Mai Châu va Thái Mường Lát ( Thanh Hóa ) phục vụ.
    Cậu trả 100k cho ông chủ quán, ông ấy điều cho cậu ngay một cô Thái, tha hồ mà xem cô ấy " tắm suối " như thế nào.
    Cậu trả thêm 100k cho chính cô gái Thái đó, cậu còn được vừa xem em đó tắm suối, vừa xem em đó mùa Xòe + múa Sạp.
    Tôi đọc báo thấy người ta nói thế. Cậu thử check xem rồi về chia sẻ với anh em nhé.
  4. daica_t

    daica_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Qua miền Tây Bắc núi ngút ngàn trùng xa ...

    Cho tôi hỏi có thể đi bằng xe máy được không? Và đi đường nào. Tôi chỉ biết nhằm Hà Đông hướng Hoà Bình mà tiến thôi chứ chưa cụ thể.

    Cám ơn các bác trước.

    t@
  5. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Ði xe máy cũng được nhưng cũng vất vả đấy. Sao không đi ô tô ấy, bến xe Sơn La ở Thanh Xuân đó.
    Còn đi xe máy thì nên đi win thì ổn hơn vì đường dài nhiều dốc. Bạn cứ đi theo quốc lộ 6 đường đi vào Hà Đông đó, thẳng theo đường đó mà đi. Nếu sợ lạc thì cứ nhìn mốc chỉ km ấy.
    Nói chung la không nên đi xe máy vì tôi đi rồi và thấy cũng khủng khiếp! Vì buồn ngủ sợ đâm xuống vực!
    À đi đêm là thích nhất vì mát chứ đi ban ngày mùa này thì nóng lắm! Đi ban đêm cũng thú lắm, khi đi đến đoạn Mãn Đức trở lên qua dốc má đến khu rừng sẽ thấy không khí tuyệt với......... Mát lạnh, nếu có buồn ngủ thì cứ tạp xe vào vệ đường mà ngủ nhé, không sợ đâu, tôi đă thử rồi, như thế thì an toàn hơn
    Nếu mà có thấy con Hổ mang nào ở đường thì cứ chèn qua rồi mang về chén nhé! Một lần tôi bắt được rồi đó, khỏi cần qua Lệ Mật mà vẫn có món chén! Đợt đó bắt đưọc ở ngay Mãn Đức!
    Lời khuyên chốt lại là nên đi ô tô!
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT
    NÊN ĐI BẰNG XE MÁY
    -
    Chặng đường HN- Mộc châu là chặng đường đi bằng xe máy khá đẹp.
    1. Bạn có thể đi bằng đường 6 qua Hà đông, nếu qua đường này sẽ ghé thăm được Mai Châu . Qua một loạt các thể loại đèo từ Hoà bình đến Mộc Châu ( khá đẹp. ) Tuy nhiên cần kiểm tra lại kỹ xem đoạn này đã làm đường xong chưa ( tôi cho là chưa ) bạn có thể xuống nhà khách Sơn la ở Thanh Xuân để hỏi lái xe thêm.
    Khi trước nhóm Tây bắc đã có vài lần đi chặng này bằng xe máy. Có những lần đi miệt mài trong sương mù từ Mộc châu về đến Mai châu mới hết.
    2. Bạn có thể đi theo đường 32 - Sơn Tây - Trung Hà - Phù Yên ( Bắc Yên ) ) - Mộc châu.
    Hôm trước đã có một nhóm đi chặng này. Hiện nay rất nhiều xe đi Sơn la đi đường này do đường 6 đang làm nhiều chặng.
    Đi xe máy ở MC rất hay, bạn có thể lang thang khắp các cánh đồng, đồng cỏ, trại nuôi bò.... khá đẹp.
    Chúc vui
  7. advrider

    advrider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bac Tabalo
    Đi bằng ô tô thì chả khác nào đi hành xác vì cả ngày ngồi lì trên ghế.
    Theo tôi đi xe máy là rất lên đi .
  8. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Rất nên đi bằng xe máy, mệt thì nghỉ, mệt đâu nghỉ đấy, đi bằng xe máy hay hơn nhiều, bạn có thể ngắm nhìn được phong cảnh hùng vĩ của núi rừng tây bắc.
  9. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Xin loi hoi lac de 1 ty. Ko hieu khi nao la chuyen di ke tiep cua Tay Bac group nhi. Cho minh tham gia voi duoc ko?
  10. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bac này có cả tên lẫn họ lẫn đệm trùng y chang tên một anh trong nhóm Tây Bắc, mà anh này rất có uy tín trong nhóm tây bắc, thì có lý do gì mà lại không đi cùng TB group chứ.
    Có thể nói Mai Châu ?" Hoà Bình đã trở nên quen thuộc không những đối với khách du lịch trong nước mà còn đối với du khách nước ngoài bởi những nét văn hoá dân tộc truyền thống đặc trưng. Nếu có dịp bạn hãy đến Mai Châu, ngoài vẻ đẹp vốn có của nó, bạn sẽ có những cảm nhận riêng cho chính mình ?" đó là sức hấp dẫn ở đây.
    Cách Hà Nội 130km về phía Tây Bắc, đi theo đường quốc lộ 6 mất khoảng 4 giờ đồng hồ bằng ô tô. Lên Mai Châu bạn sẽ có dịp được sống và hiểu biết thêm về cuộc sống, phong tục tập quán của một số dân tộc thiểu số như: dân tộc Thái, H?Tmông, Mường... Khu bản Lác của của dân tộc Thái và cách đó 20km là khu vực của người H?Tmông sinh sống, đã được quy hoạch thành những khu du lịch để du khách tham quan và nghỉ ngơi thật lý tưởng. Bạn có thể ở trong những ngôi nhà sàn bao quanh là cây cối và một bầu không khí quanh mình thật trong lành. Có dịp để thưởng thức những món ăn đặc sản của người bản xứ, mua sắm quà lưu niệm là những sản phẩm được người dân làm thủ công và từ những vật liệu thiên nhiên mang nét đặc trưng của từng dân tộc. Cách thị xã Hoà Bình khoảng 30km là suối nước khoáng Kim Bôi. Ở đây nước trong sạch, không khí trong lành thật lý tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn. Đến đây bạn cũng có thể đi tham quan nhà máy thuỷ điện Hoà Bình ?" nhà máy thuỷ điện lớn nhất nước ta.
    Đặc biệt nếu lên Mai Châu vào mùa xuân bạn sẽ được tận mắt chứng kiến và cùng vui với không khí lễ hội tại đây. Có thể kể đến như: hội Xên Bản, Xên Mường của dân tộc Thái được tổ chức hàng năm vào mùa xuân để cầu mưa, cầu phước cho người Thái. Lễ hội cầu mát của người Mường cũng được tổ chức hàng năm vào thời gian này để cầu xin bốn vị thần Trời, Đất, Nước, Lửa phù hộ cho dân bản luôn được mát mẻ, bình an. Lễ hội cầu phúc bản Mường, Lễ cơm mới, Lế khấn chiêng, Hội Xéc Bùa (hội Cồng Chiêng)...cũng mang đậm những nét văn hoá truyền thống của người dân bản. Khi chúc Tết, mọi người thường đi theo thứ tự đọc thơ theo lối ứng khẩu, đánh chiêng ca ngợi gia chủ, chúc nhau làm ăn phát đạt và quanh năm được vui vẻ, may mắn. Bạn sẽ bị cuốn hút bởi những lễ hội này và chắc chắn nó sẽ để lại trong bạn những ấn tượng khó quên.
    (Du lịch Việt Nam)
    u?c Toet s?a vo 17:25 ngy 18/09/2004

Chia sẻ trang này