1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá nhiều cầu thủ ngoại ở V-league liệu có làm BĐVN suy yếu?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ptsondr, 04/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Quá nhiều cầu thủ ngoại ở V-league liệu có làm BĐVN suy yếu?

    Đây là quan điểm của ông Phạm Ngọc Viễn:

    "Theo ông Phạm Ngọc Viễn, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội, nguyên tổng thư ký VFF, việc dòng chảy cầu thủ ngoại, đặc biệt là cầu thủ Brazil, vào V-League và thậm chí là cả ĐTQG mang đến rất nhiều hiệu ứng tích cực. Sự kiện Denilson đến Hải Phòng cực kỳ có lợi, với điều kiện là anh ta còn chơi tốt. Bóng đá Nhật Bản và một số nước khu vực Tây Á cũng từng áp dụng mô hình thuê các sao luống tuổi từ Brazil, Đức như Zico, Butchwald để nâng chất giải VĐQG nhờ nguồn tài chính khá mạnh và sự tài trợ của LĐBĐ.

    Tuy nhiên, ông Viễn cho rằng vấn đề đặt ra với bóng đá VN là cần phải cân nhắc việc có nên tuyển mộ quá nhiều cầu thủ ngoại như hiện nay hay không. Theo lộ trình phát triển bóng đá chuyên nghiệp thì đến năm 2010, chúng ta phải giảm dần việc số lượng cầu thủ ngoại trong một đội bóng và trong một trận đấu. Sức mạnh của một nền bóng đá được đánh giá ở trình độ của các cầu thủ nội và bất kể nền bóng đá nào vẫn phải dựa vào nội lực là chính."

    Mình thấy ông Viễn nói ko phải là ko có lý. Tất nhiên việc quy định tối đa số cầu thủ ngoại trên sân hiện nay là hợp lý, nhưng với tình trạng các đội bóng lách luật nhập tịch cầu thủ để biến ngoại thành nội (trong khi ĐTQG thì luôn có tư tưởng là chỉ cho tối đa 3 cầu thủ nhập tịch để giữ gìn bản sắc), thì viễn cảnh trong tương lai là số cầu thủ ngoại trên sân quá nhiều khiến cho tài năng nội khan hiếm (nhất là các đội bóng toàn thấy chủ trương dùng ngoại cho hàng tiền vệ và tiền đạo) là điều sẽ xảy ra. Khi đó để tìm ra các tiền vệ và tiền đạo nội giỏi cho ĐTQG sẽ rất khó khăn. Ở bên châu Âu, việc này lại ko thành vấn đề vì các CLB mà dùng quá nhiều ngoại binh thì họ vẫn còn đầy cầu thủ nội đang thi đấu ở nước ngoài.

    Các bác nghĩ sao nhỉ?
  2. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    No problem ! Chỉ đến khi nào có quá nửa số cầu thủ ra sân là ngoại binh thì mới phải lo. Chứ dưới 4 thì vẫn Ok. Giải V-league có 14 đội, trung bình mỗi đội có 20 cầu thủ nội và 5 cthủ ngoại chẳng hạn. tức là V-league có khoảng 280 cầu thủ nội . Số cầu thủ này là có chất lượng cao nhất, thoải mái chọn cho các tuyển QG . các cthủ nội lại thường xuyên cọ sát với những cầu thủ ngoại chất lượng cao, nên trình độ sẽ được nâng nên nhiều. Nhưng nếu các đội bóng chỉ sử dụng cthủ ngoại cho vị trí tiền đạo và tvệ công thì các tiền đạo VN hết đất diễn, chỉ được hàng hậu vệ , tiền vệ cọ sát là chính.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Bác phải tính là số 5 cầu thủ ngoại mỗi đội này lại toàn đá chính ở hàng tiền vệ và tiền đạo --> cầu thủ nội chỉ đá dự bị. Liệu có ổn ko?
  4. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    ahhhhhhhh
    lo cho CV hả nhìn thằng Việt Thắng và Ngọc Thanh kìa và còn vài thằng nữa đấy bố khỉ
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Bác này chả có con mắt nhìn xa trông rộng gì cả! Xin hỏi bác vài năm nữa nếu mấy bố này mài đũng quần trên băng ghế dự bị thì liệu còn đủ trình để đá với tụi Thái lọ ko
  6. TauDanNghe

    TauDanNghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là bọn HP hiểu biết bóng đá vl luôn. Ngọc Thanh thì làm cái đek gì cho đời? Được gọi vào tuyển mấy lần rồi? Ghi bao nhiêu bàn rồi?
    Cái mà ông kia đang nói đến là tương lai bóng đá Việt Nam. Thủng chưa thằng đần???Mà hãy xem cái đội bóng của chúng mày đã đóng góp gì vào sự phát triển đấy chưa???Hay cứ chỉ trong cậy vào những Leandro, De Jesus, Denilson. À mà cả Minh Đức nữa cơ đấy. Dân HP giỏi bóng đá vl nhỉ?
  7. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    hê hê thằng Ngọc Thanh nó thật nên vào đội tuyển không nổi nó chịu thế éo lại đưọc với bọ
    Nhớ mùa trước nó ghi bàn nhiều nhất trong các cầu thủ nội hơn cả thằng bọ 8 tỷ.
    trích từ trang web của CĐV SLNA:
    "Eric trận được trận mất , Diego chỉ tròn vai còn shilhavy thì cũng chỉ là thủ môn mà theo tui thì nỏ cần thủ môn ngoại để nội chụp vừa phát triển bóng đá việt nam vừa có tình . 3 cầu thủ trên thì chằng khác gì hàng nội bởi thế theo tui GĐ 2 cần bổ sung gấp thanh lý bớt lũ ngồi không đi ? Ý kiến mấy pác sao ? nên mua ai giờ ."
    Thế bọ đang sống nhờ mấy con chó nào đây? hay nó là người của SL hết đừng có nói như đã khẳng định ĐV robẻt người SL nhé.
    Giờ đã biết thế nào là thằng đàn chưa?
  8. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    231
    Nếu 3 hoặc 4 cầu thủ thì ok, còn 5 thì hơi nhiều, nhưng chưa đến mức báo động. Nếu một đội lấy đá tấn công có 5 cầu thủ ngoại phía trên, thì một thằng nó chơi phòng thủ nó lấy ngoại toàn ở phía dưới, lúc đó thằng tấn công chủ lực sẽ là nội chứ nhỉ
    Một điều nữa là nếu 5 cầu thủ ngoại trở xuống, thì cầu thủ nội vẫn chiếm đa số, các đội bóng tất nhiên sẽ vẫn cần cầu thủ nội chất lượng, đồng thời cầu thủ nội được đá nhiều với cầu thủ ngoại, trình độ được tăng lên rất nhiều.
    Đừng quên là ông Tồ luôn kêu gọi tăng thêm số cầu thủ ngoại có mặt trong đội hình các CLB. Anh Thái Lan gần chúng ta có thể là ví dụ về vụ giảm bớt cầu thủ ngoại, kết quả so với trước, bóng đá Thái Lan rõ ràng là đã thụt lùi
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.747
    Đã được thích:
    965
    Bàn luận về vấn đề này mãi rồi, bên nào cũng có lí, thôi thì cứ thực tiễn mà chứng minh.
    Trước khi V-league nhiều ngoại binh thì sao? Toàn móc ngoặc, làm độ giữa các CLB, khán giả thì quay lưng , mỗi trận chỉ 1,2000 mạng, ĐTQG thì mãi vẫn xách giày cho TL, Sin, ra ngoài châu lục thì "thi đấu với tinh thần học hỏi, cọ xát là chính".
    Và hiện nay? V-league rất hấp dẫn, lượng khán giả đến sân hơn chục nghìn mỗi trận, ĐTQG nâng tầm.
    Thế mình còn gì phải lăn tăn.
  10. TauDanNghe

    TauDanNghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Dis phải nói thằng này ngu vl luôn bà con ạ. Chắc tiêu biểu dân HP quá.
    bọn ngoại binh ngu mà vẫn đứng trên HP chúng mày trên bảng xếp hạng đấy thằng đần ạ. Hỏi cả V league xem SLNA sống nhờ vào gì? Vào lò đào tạo cầu thủ trẻ, thứ mà tụi HP chúng mày mơ cũng đek có thằng nào lớn lên được.
    Hay viện vào thằng Ngọc Thanh? Mùa này nó được mấy bàn rồi nhỉ?Nó được mấy QBV rồi? Đá chắc giỏi lắm nhỉ, ông Tô cũng đek thèm biết nó là thằng nào luôn>Chắc loại đó chỉ sống được ở HP làm dự bị mòn đít cho bọn De Jesus thôi nhỉ?
    Ngu đek chịu được mà còn sủa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này