1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá nhiều người hiểu lầm về thiền (thiền định, thiền tuệ, yoga, khí công, nhân điện)

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi namtranbox, 31/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NlostTinhYeu

    NlostTinhYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trong kinh thì Đức Phật giác ngộ hoàn toàn bằng bậc thiền thứ tư cùng với ba minh;nhưng không chỉ ba minh;mà còn là lục thông;bốn trí tuệ phân tích;mười lực; nhất thiết trí... Nếu nói Đức Phật giác ngộ hoàn toàn bằng 3 minh thì nói đức Phật giác ngộ hoàn toàn bằng lục thông cũng được;bởi những cái đó đi cùng với Alahan quả của đức Phật.Đệ tử của đức Phật có những bậc ba minh;có những bậc lục thông;có những bậc lậu tân hoàn toàn không có loại thần thông nào khác. Có vị đắc đạo khi đứng;khi ngồi;khi đi;khi nằm;khi nói;khi nghe;khi im lặng.Vậy đâu có tiêu chuẩn nào nhất định như kiểu "đi vào tam minh từ tứ thiền khi ngồi thiền?" Bậc thiền thứ 4 đó thuộc về chánh định; mà chẳng lẽ lại có loại chánh định mà thiếu chánh niệm sao? Nếu loại định đó thiếu chánh niệm hay thiếu bất cứ 1 trong bảy chánh còn lại thì tâm đâu có hợp đủ 8 yếu tố của Đạo Đế để mà đắc đạo hay đắc quả? Và có thể có chánh niệm mà không thực hành tứ niệm xứ được sao?

Chia sẻ trang này