1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quách Tỉnh Số 1 Tiêu Phong số 2

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi piedaide, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Trương tam Phong số 1.
    Có lần Thần thăng Tây vực Không Tướng (đánh giá ngang tầm 3 đại thần tăng Thiếu lâm Không Văn - Không Trí - Không Tín) bất thình lình dồn toàn lực đánh vào chỗ yếu hại ngay lúc không có thần công hộ thể. Vậy mà TTP vân ko sao, còn vẫy tay nhẹ nhõm đả tan xác Không Tướng.
    Quá là số 1.
  2. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn đã chỉ ra thiếu sót. Điểm thứ nhất thì tôi không còn gì để nói. Điểm thứ hai thì cũng có thể nói là Nhất Dương Chỉ khắc chế Hàm Mô Công, chỉ là do Nam Để ko đủ sức đánh thắng Âu Dương Phong, nhưng hơi gượng ép. Đó là vì cả 4 người Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái vốn là đánh ngang tay với nhau, không phân thắng bại. Vậy nếu Nam Đế có võ công khắc chế được Tây Độc nhưng chỉ đánh ngang với y, trong khi y lại ngang với Đông Tà, Bắc Cái, thì ta dễ nghĩ rằng Nam Đế khi đánh với Đông Tà, Bắc Cái, do không có võ công khắc chế được họ nên dễ thua. Ngoài ra từ lời thuật lại của đại đệ tử của Nam Tăng, thì khi Trùng Dương về đến nhà cũng ko luyện Nhất Duơng Chỉ, chỉ có Nam Đế hiểu rõ thâm ý của VTD, nên cảm động mà luyện Tiên Thiên Công rất chăm chỉ. Cũng từ cái ý "Nam Tăng võ công tịnh tiến, từ chỗ ko thắng được ADP đến chỗ thắng được", cho nên tôi mới nghĩ là có lẽ ông ta sẽ hơn được những người còn lại luôn. Tuy vậy khi Hoàng Dung hỏi Quách Tỉnh xem liệu ai sẽ thắng nếu 4 người đánh nhau, thì Quách Tỉnh cũng ko trả lời được (tất nhiên lúc đó võ công Quách Tỉnh chưa đủ cao để mà nhận xét thật chính xác).
    Về điểm thứ 3 thì càng nghĩ lại càng thấy mình nhầm. Sở dĩ tôi nhầm như vậy là do xem phim Thần Điêu Hiệp Lữ của TVB làm, trong đó có mấy đoạn Cừu Thiên Nhận phát điên xông vào đánh Nam Tăng, nhưng ông chỉ ngồi yên chịu trận không đánh trả. Trong truyện thì ko nhớ có đoạn này ko, vì tôi ko đọc kỹ Thần Điêu Hiệp Lữ, do không thích bộ này, nhất là không thích Dương Qua :).
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    1) Quách Tĩnh học với Giang Nam Thất Quái kô thành công chỉ vì thiếu nội công căn bản. Sau khi luyện 2 năm nội công thì cơ bản võ thuật của Quách Tĩnh vô cùng vững chắc. Võ học Quách Tĩnh học được từ GNTQ tuy kô có gì tinh diệu, nhưng nó là những luyện tập căn bản, nhưng đồng thời cũng có tính ứng dụng rất cao, thập bát ban binh khí kô môn nào kô thành thạo. Nếu kô phải GNTQ rèn luyện thì Quách Tĩnh cũng kô thể nào leo lên núi để thụ giáo Mã Ngọc được.
    ---------------------------------------------------------------------
    Không phải là k kông phải đâu .
    QT vốn là 1 gã cục mịch sức khoẻ có dư, khi còn nhỏ sống lăn lộn ở miền thảo nguyên cùng với người dân MC thiện chiến ngày ngày vật lộn, bắn cung nên càng khoẻ mạnh .Chính sức khoẻ này cộng với tính tình thuần phác mới chính là căn bản cho võ công của y sau này.
    GNTQ dạy võ cho QT k phải vì y mà chỉ do sợ mất mặt trước lão mũi trâu mà thôi vì vậy mới đào tạo theo kiểu cấp tốc nhồi nhét những gì tinh tuý nhất trong võ công của họ chắt lọc được. Với thiên tư "đĩnh ngộ" () của QT ,chỉ cần mấy năm y trở thành 1 học trò xuất sắc đã chắt lọc tất cả tinh tuý của GNTQ thành 1 chiêu duy nhất: chữ thầy trả thầy
    Chỉ đến khi học được MN dùng mẹo dạy cho bài học vỡ lòng về nội công thì lúc đó mới tính được điểm bắt đầu của thâm niên võ học của QT. Còn những gì y học từ GNTQ trở về trước chỉ nên tính là trò múa may kiểu Sơn Đông mãi võ mà thôi, nếu chỉ tiếp tục như vậy QT sẽ chỉ trở thành thuốc cao đại hiệp hạng bét tĩ mà thôi (mồm mép kém cỏi làm sao mà thành cao thủ trong làng mãi võ đc).
    Một Kim đao phò mã cổ cày vai bừa cả ngày đập lộn Đà Lôi, lẽo đẽo theo Mộc Hoa Lê, thậm thụt hổ trướng Thiết Mộc Chân mà k leo nổi núi tìm MN nếu k được GNTQ chỉ giáo liệu có hợp lí k . Vì vậy vênh vang bảo đó là công lao đào tạo của GNTQ k khéo khiến người ta cười đến trẹo quai hàm.
    Chỉ đến khi cái lão 9 ngón coi qui tắc bản thân k bằng cái phao câu gà HD nướng mà chấp nhận dạy võ công kiếm ăn ,thì từ đó võ công QT mới bắt đầu được tính là có căn bản về chiêu thức. Lại được ÂDK, và mấy gã gì gì nữa (quên tên rồi) làm chuột bạch thì mới coi là bước đầu có kinh nghiệm thực tế. Từ đó gã đầu đất này mới vang danh với môn HLTBC mà thôi (sau này còn có thêm môn Không minh quyền song thủ hỗ bác cùng sự trợ giúp của CÂCK nữa là đủ bộ căn bản võ học của QT), còn mấy món võ mèo quào GNTQ dạy thỉnh thoảng QT khi có tuổi lôi ra thay mấy động tác thể dục buổi sáng là y đã kính trọng họ lắm rồi .
  4. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Masktuxedo sai rồi đấy Nam Đế là khắc tinh của ADP ,điều này chính bản thân HDS cũng đã nói còn VTD sắp chết nên đã đến Vân Nam đêm tiên thiên công truyêng cho Nam Đế với hy vọng có người sẽ có thể hoàn toàn khắc chế ADP nhưng nói nhờ cái này mà Nam Đế hơn mấy người còn lại thì là sai lầm.Võ công mà Nam Đế sau này sở dắc nhất vân là nhất dương chỉ mà thôi
    Tiếp theo là đoạn TTP có nghĩ đến 2 người nội lực cao nhất: lúc ông gặp DQ thì ông còn bé nên chuyện biết được nội lực của DQ là không thể.Chính xác thì nội lực của DQ là mạnh nhất vì là ngang bằng với Kim Luân Pháp Vương (QT vẫn còn thua Kim Luân về nội lực ),cái này cũng do ăn được quải quí và được thần điêu dạy
    Còn nói đến võ công VTD thì ông này hơn mấy người còn lại mấy chục tuổi nên công lực và tu luyện cũng phải hơn mấy chục năm.Căn cứ vào tuổi tác thì năm họ luận kiếm lần 1 tuổi mấy người kia cũng chỉ tầm gần 30 là cao ,ở tuổi này thì võ công còn cách cái khoảng cảnh giới sau này xa lắc xa lơ Cứ làm 1 so sánh thế này,DQ là thiên tài võ học dù chưa gặp kỳ duyên võ công đã hơn QT ở độ 20 nhiều nhưng đem so với Lý Mạc Sầu thì vẫn còn kém thế nhưng 16 năm sau khi đạt tới cảnh giới cỡ ngũ bá thì liệu Lý Mạc Sầu chịu được mấy chiêu hay như bây giờ chúng ta có thể đánh dễ dàng 1 đứa bé 3 tuổi nhưng 20 năm sau nó có khi đánh được đến mấy thằng như ta bây giờ ấy chứ cho nên nói VTD hơn mấy người kia là sai rồi,bản thân trong chuyện cũng nhắc đến võ công mấy người sau này vượt VTD Có thể lý luận nếu VTD sống thì ông cũng tiến bộ nhưng mà tiến đến mức nào chỉ là giả thuyết,chết thì thôi.Ngay cả món đắc ý nhất là Thiên Cang Bắc Đẩu sau này cũng bị HDS phá mất rồi
    Nếu cho xét 4 nhân vật võ công khả dĩ cao nhất (nhưng đánh nhau với mấy người như CHâu Bá Thông,Nam Đế..... thì cũng 1 chết 1 gần đi thôi ) là: Dương Qua ,TTP,QT và ông sư quét chùa trong Thiên Long Bát Bộ.QT thì cái trận với KLPV ở doanh trại quân đội đủ khẳng định,đem so với cái đoạn KPV mới xuất hiện thì có thể nói võ công QT là thâm sâu không thể dò nổi,không còn cố định hình nữa rồi.DQ thì sáng tạo ra chưởng pháp đi ngược lại nguyên lý võ học,bị học máu mà 4 chiêu cho KLPV rớt đài không biết dựa vào trí thông minh sống thêm mấy chục năm còn sáng tạo thêm cái gì,không khéo là Độc Cô Cửu Kiếm.Ông sư quét chùa quá kinh rồi,mới xuất hiện đã khiến cho mấy chú xanh mặt.TTP 1 chưởng nhẹ nhàng cho teo chú trọc,chỉ vài tháng khiến võ công TVK tiến triển không ngừng
  5. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Hình như tui chưa đọc thấy truyện có nói võ công của 4 ng còn lại sau này hơn cả VTD.Đúng là VTD khi Hoa Sơn luận kiếm tuổi cao hơn 4 ng kia,nên công phu tu vi cao thâm hơn,nhưng nên nhớ lúc luận kiếm 4 ng kia đều đã là bắc đẩu của võ lâm,và VTD 1 mình đánh thắng cả 4.Bản thân tui nghĩ 4 ng kia trước sau vẫn ko hơn đc VTD.
    Bác nói thế trận cua VTD bi HDS phá nên cho rằng HDS hơn VTD sao?Cũng có thể nếu xét về kỳ môn.Nhưng ko thể dựa trên 1 ng phá đc trận do ng đã mất để lại mà nói ng đó thắng ng kia.Cũng như các trận thế của Thiếu Lâm,Võ Đang,sau này rất nhiều ng phá đc,đâu thể nói bọn họ giỏi hơn Trương Tam Phong hay Đạt Ma sư tổ
  6. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Theo thiển ý của tại hạ, so sánh TTP với DQ, QT ... thì thật là quá lố. Cần phải biết rằng TTP là ***** phái Võ Đang, kì tài võ học ngàn năm có một. Người duy nhất có khả năng so sánh được với TTP chỉ có Đạt Ma Sư Tổ mà thôi. Theo tại hạ thì trình của các nhân vật thuộc loại đại cao thủ được xếp hạng như sau:
    Loại 1 - kì tài ngàn năm có một: Đạt Ma ***** và Trương Tam Phong (Tại hạ đánh giá **TS cao hơn TTP một tí vì hình như số lượng võ công của **TS để lại nhiều hơn của TTP, và phái TL vẫn nhỉnh hơn VD một chút).
    Loại 2 - trăm năm có một: Độc cô cầu bại và vô danh tăng quét rác. Cần nhớ là DQ vẫn chưa luyện được đến mức cỏ cây đều có thể là kiếm như ĐCCB, tất nhiên có người sẽ nói là biết đâu về già DQ luyện được nhưng đó chỉ là giả thiết mà thôi. Vô danh tăng thì khỏi phải nói rồi. Tại hạ vẫn băn khoăn ko biết có nên xếp Đông Phuơng Bất Bại vào loại này không.
    Loại 3 - chục năm có một : Võ lâm 5 bá mới và cũ, Tiêu Phong, KLPV .... (trong số này tại hạ đánh giá VTD cao hơn những người kia một chút, nói gì thì nói lúc sinh thời ông vẫn là thiên hạ vô địch)
  7. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Có một số điều muốn đính chính với bạn: phái thiếu lầm không nhỉnh hơn võ đang đâu,nếu xét thực tế thì Võ Đang còn kinh hơn thiếu lâm.
    Còn toàn chân thất tử có kém là so với Đông Tà Tâ Độc chứ những người này sau đều lập ra các môn phái lớn như Hoa Sơn ,Phù Lục....cùng sánh với Toàn Chân là chánh tông của đạo gia ( cho nên mới có huyền môn chánh tông và QT nói với DQ là chỉ có nội công huyền môn chánh tông ) nên 1 cách chính thức so sánh phần sâu xa Võ Đang không thể hơn mấy phaí này Dịch Cân Kinh tuy là lợi hai nhưng không phải là số 1 đem so với nội công huyền môn thì đúng là có thua,cho nên sau này khi sửa lại bản TDDH KD mới có thêm câu nói của QT với DQ về nội công huyền môn là thế.Đạt Ma Sư Tổ sáng tạo mấy thứ kia là để nhà sư khỏe người tu phật sau này mấy người máu mê võ mới phát triển thêm.TTP thì đúng là kỳ tài nhưng ko ngàn năm có 1
    trong truyện Tây Du Ký có 3 con yêu quái từng khoe mình học võ núi chung nam đấy thôi,hô mưa gọi gió có cả
    TO masktuxedo: VTD mất 7 ngày để đánh thắng 4 người kia nhưng mà là 1 đấu 1 chứ không phải là 1 chọi 4 đâu,khoảng cách mấy chục năm tu luyện vẫn mất đến 7 ngày đấy
    Tớ tưng có bài so sánh theo quan điểm tiên thiên phái đạo gia thì : Đông Tà Tây Độc vvv võ công đều cỡ la hán bồ tát cả nên nói 10 năm là sai lầm hoàn toàn,KLPV chả là thiên tài trước đấy Tây Tạng ko có đó thôi có hơn mấy chú kia đâu
    Được phicanh sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 11/03/2006
  8. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Không phải là tôi nói câu này mà :). Hì hì hì. Nói gì thì nói, đoạn Nhất Dương Chỉ/Tiên Thiên Công khắc chế Âu Dương Phong vẫn là một đoạn rất khó giải thích, vốn có lẽ vẫn là một đoạn mà Kim Dung sửa chữa không nổi. Những đoạn như thế quả là không phải ko có. Ví dụ như Bất Hối trong chuyện cũ lúc mới gặp thì kém Vô Kỵ độ chục tuổi, thế mà năm năm sau chỉ còn kém Vô kỵ khoảng 5 tuổi :). Về sau Kim Dung khi sửa lại thì phải sửa là ki Bất Hối gặp Vô Kỵ thì cũng chỉ còn kém Vô Kỵ độ 5 tuổi thôi, tức là BH đâu khoảng 8 tuổi gì đó - nhưng vì đoạn này Bất Hối xuất hiện nhiều quá sửa ko nổi cho nên 8 tuổi nhưng nói chuyện, hành động cứ như là 3 tuổi vậy :).
  9. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    To: Chulai Huynh de.
    Nhung loi cao luan cua Huynh tai ha xin duoc man ban the nay: Minh so sanh o day la neu so sanh cac cao thu chi trong TT cua KD thi Dat Ma Su To, Doc Co Cau Bai khong thay the hien vo cong cu the nen ko nen ban toi. Con Truong Tam Phong theo truyen thuyet lich su thi oai that chu trong KD thi cung ko the hien duoc may tuyet ky nen cung chi la 1 tuong dai ma ko can dem so sanh. Theo thien kien cua tai ha, neu trong truyen KD vo cong cao thu bac nhat la nhung nguoi duong thoi ko co doi thu, phai ke toi: Ong su quet chua, Vuong Trung Duong va Dong Phuong Bat Bai. Con cao thu hang thu 2 thi nhieu lam, co ca gan 100 vi. Vi nhu: QT, DQ, 5 ba, TP, Hu Truc, Lenh Ho Xung, Tran Gia Lac, Ho Phi, Vien Thua Chi, Ha Tuyet Nghi... noi chung nhung vi tien boi nay ma gap nhau thi kho so sanh lam.
  10. canhchimcuoitroi038

    canhchimcuoitroi038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    các huynh đệ nói thì ai cũng có cái đúng
    Nhưng topic này bàn chuyện KP VS QT mà.
    Theo mỗ thì mỗi người 1 vẻ .nhưng KP thì được nhiều người hâm mộ hơn mặt khác trong tất cả các chưyện của KD thì KP là anh hùng mà chịu nhiều đau khổ nhất.khè khè
    các huynh đệ cứ nghĩ mà xem : đau khổ gì bằng người yêu thương nhất của mình lại chết bởi tay mình ??? lại nữa cuộc sống o ép không tìm ra lối thoát ===>phẫn uất mà phải tự tửnhững chuyện như thế nếu vào QT thì sẽ như thế nao`.
    hihi tại mỗ hâm mộ KP nên nói thế

Chia sẻ trang này