1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cafe nào tại Sài Gòn có các em nữ, xinh đẹp, chân dài tiếp cờ và đấu cờ tướng với mình vậy các

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 08/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    Như Lai chẳng phải là 1 trong 10 danh hiệu của Phật Thích ca sao?
    và người viết nên kinh Kim Cang này dùng cái gì để nghe và dùng cái gì để thấy rồi mới viết được chứ? mở đầu chẳng phải có câu: như thị ngã văn hay sao?
    mọi thứ trong tâm luôn tồn tại nhưng tâm với mọi vật phải luôn bình đẳng? không thể thích cái này và không thích cái kia
  2. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Viết Kinh chứ không phải viết Như Lai, viết kinh thì dùng tai để nghe, dùng mắt để thấy. Còn cầu tìm Như Lai thì không thể dùng âm thanh, không thể dùng sắc.
    Mọi thứ trong tâm luôn tồn tại và không cần phải đoạn diệt thì thích tất cả, yêu tất cả, cho rằng mỗi thứ trên thế gian đều có ý nghĩa của nó!
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    kinh chẳng phải là lời Như lai nói hay sao? như vậy người muốn viết kinh phải dùng âm thanh để cầu dùng sắc để thấy. Như vậy là hành tà đạo rồi
  4. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Viết kinh là để từ đó dựa trên Kinh để tìm cầu Như Lai không thông qua sắc, âm thanh chứ không phải hành vi viết Kinh chính là cầu Như Lai
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    Như Lai đối đáp Tu bồ đề , người nghe phải nghe xong rồi mới biết và viết thành kinh. nếu dùng âm thanh để nghe và dùng mắt để thấy đều là hành vi tà đạo. như vậy thì làm sao có bộ kinh này
  6. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Nếu dùng mắt để thấy và dùng tai để nghe nhằm viết Kinh thì không có gì là tà đạo, chỉ khi dùng mắt để thấy sắc và dùng tai để nghe âm để tìm cầu Như Lai mới là tà đạo. Và, hành vi viết Kinh không đồng nghĩa với hành vi tìm cầu Như Lai.
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    nếu lấy sắc thấy ta
    lấy âm thanh cầu ta.
    người nghe đoạn đối đáp này chẳng phải lấy sắc để thấy và lấy âm thanh để cầu hay sao? mở đầu đoạn kinh có nói: như thị ngã văn có nghĩa là tôi đã nghe như vậy. Cho hỏi tôn giả A nan dùng cái gì để nghe và dùng cái gì để thấy?
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ạc ạc toàn cao thủ giang hồ luận đàm Kinh Phật cơ đấy khứa khứa
  9. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Nếu lấy sắc thấy ta, chứ ko phải là lấy sắc thấy được thân người của ta (thân người là giả hợp, còn ta ở đây là Như Lai vô tướng ko thể thấy bằng sắc thân)
    Nếu lấy âm thanh cầu ta, chứ ko phải là lấy âm thanh nghe lời ta nói.

    Giữa chữ "ta" và "thân người của ta" hay "lời ta" hoàn toàn khác xa nhau đấy!
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bây giờ tôi mới biết: thân người của Như Lai không phải thuộc về Như lai, âm thanh của Như lai cũng không phải của Như Lai. Vậy nó thuộc về cái gì?

Chia sẻ trang này