1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cafe nào tại Sài Gòn có các em nữ, xinh đẹp, chân dài tiếp cờ và đấu cờ tướng với mình vậy các

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 08/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Phàm cái gì có tướng (thân người) đều là hư vọng, phàm cái gì có nhân duyên hợp thành (âm thanh) đều là ảo ảnh, ảo ảnh và hư vọng thì ko thuộc về cái gì cả, vì bản chất của nó là giả hợp và hư dối, rồi cũng sẽ tan hoại. Nếu hiểu bản chất Như Lai không gì khác hơn là nghĩa Như Như (như thế như thế) của các pháp thì một chiếc lá vàng rơi cũng là Bát Nhã, cũng là thâm diệu Phật pháp, cũng là Như Lai. Chính vì thế trong Kinh Kim Cương mới có đoạn: "Tất cả các pháp đều là pháp Phật", dù đó là pháp hay phi pháp (không phải pháp) hay phi pháp phi phi pháp (không phải pháp mà cũng chẳng phải không phải pháp)
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    nếu thế lời Như Lai nói trong kinh kim cang cũng là hư vọng à? như vậy kinh Kim Cang đâu có giá trị mà bạn trích ra làm gì?
  3. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Dùng tay chỉ trăng, tay là hư vọng nhưng vẫn có thể chỉ trăng ở đâu và tay không phải là trăng. Cũng vậy, lời Như Lai nói không phải là thực tại cuối cùng, nhưng có thể hướng dẫn người ta biết thực tại cuối cùng và lời Như Lai không phải là thực tại cuối cùng.

    Hơn nữa, trong Kinh Kim Cương cũng đã có nói:

    "Ngay cả pháp cũng còn phải từ bỏ huống hồ là phi pháp (ko phải pháp)"

    Và suốt 49 năm thuyết giảng của Đức Phật, trong Kinh Kim Cương cũng đã có nói:

    "Đức Phật: ông chớ bảo Như Lai có ý niệm rằng: ta sẽ truyền giảng. Chớ nghĩ như vậy. Bởi vì, nếu ai đó nói Như Lai có truyền giảng tức là phỉ báng Phật, vì người đó chẳng hiểu ta. Này Tu-bồ-đề, giảng pháp mà không hề giảng mới gọi là giảng pháp."
  4. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Tuy bt phải nói là không thích những post của bạn BatKhaTuNghi nhưng riêng cái này thì mình nghĩ giống bạn. Vạn pháp hữu vi đều là vô thường hết, đều như mộng, huyễn, bào, ảnh, đều không phải là chân như.
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    nếu Như Lai không truyền giảng thì Tứ Diệu Đế, bát chính đạo do ai thuyết? ai là người chuyển pháp luân? Nếu thực tướng Như Lai là hư vọng thì 32 tướng tốt của Như Lai để làm gì?
    nếu kinh Kim Cang do thực tướng hư vọng thuyết giảng thì nó là hành tà đạo vậy bạn đem nó ra thuyết giảng chẳng phải cổ vũ tà đạo sao?
  6. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Trả lời:
    1. Hãy đọc kỹ lại bài trên sẽ thấy câu trả lời
    2. Xem lại mục 1.
  7. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    "Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan; Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết"
  8. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    sư huynh cho em địa chỉ mấy quán đấy đi...

Chia sẻ trang này