1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan điểm, tư duy và kinh nghiệm tự học của một số nhà khoa học Việt Nam.

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi luuthuy, 29/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay đấy .
    Nhưng mà tui thấy thế này ,hiện nay ,các bạn trẻ nhất là sinh viên đang ngộ nhận về cái gọi là tự học .
    Tui thấy thế này qua một năm học ĐH ở VN : Nhiều đồng chí có điểm thi vô trường rất cao ,không phải tiêu cực mà thực sự rằng họ rất có năng lực ,học giỏi các môn như Toán ,Lý ,Hoá ở phổ thông .Nhưng sức học và khả năng cứ đuối dần ở những năm đại học ,họ cho rằng học đại học là không cần phải lên giảng đường ,ở nhà và đọc sách .Dần dần bỏ tiết ,tạo cho mình đức tính lười biếng và bê tha rượu chè .
    Thật là sai lầm bởi những suy nghĩ như vậy .Một phần chương trình đào tạo ĐH ở ta còn dễ dãi quá ,cứ cuối kỳ là thi ,không gắt gao như ở một số nước khác .Kinh nghiệm của tui ,thực sự là tui cũng rất lười học ở nhà nhưng được cái chăm đến lớp ,mà đến lớp thôi thì cũng đủ rồi .Nên nhớ rằng chất lượng đào tạo một phần lớn phụ thuộc vào trình độ của thầy giáo nữa ,tức là buổi giảng ấy .Bác nào học các chương trình đào tạo kỹ sư về các nghành kỹ thuật là sẽ biết rõ hơn .Học ở lớp là nghe thầy hướng dẫn ,sau đó mới tự học được ,chứ chỉ đọc qua vài quyển sách ,quan niệm về tự học sai lệch thì chất lượng học hành tệ lắm
    Nhiều bác tui thấy được giải quốc gia quốc tế này nọ cứ tưởng mình cao ,nói thực ,vào ĐH một kỳ thôi ,những cái đó không là gì cả .
    Với lại tự học không ai cũng làm được đâu ,những người như Nguyễn Cảnh Toàn tự học trở thành bác học hiếm lắm ,hay nhiều nhà bác học trên thế giới ,như ông Thomas Edison ,chưa học hết tiểu học nhưng là nhà phát minh lỗi lạc .........rất hiếm .Theo tui ,tự học là chỉ cần làm những cái mà người ta bắt buộc mình làm ,ví dụ như bài tập về nhà ,dưới sự hướng dẫn của thầy giáo là phù hợp với chúng ta nhất
    Còn tự học ngoại ngữ đúng là rất hay ,ngày nay ,với sự giúp đỡ của mạng net ,máy ghi âm này nọ ,rất thuận lợi

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  2. Ali_vn2001

    Ali_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chú con cò có cánh này tự nói về bản thân chú đúng thật
  3. Manorex

    Manorex Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bố các đồng chí cứ hay chửi dân VN. Dân VN là thằng nào thưa đồng chí, có phải chính đồng chí không. Động một tí là dân VN thế này, dân VN thế kia. Lần sau có muốn phê phán thì hãy gọi là một phần, hoặc phần đông người VN (tuỳ) thế này thế nọ cho nó có văn hoá nhé. Thế mà cũng gọi là dân VN.

    Manorex
  4. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Trước hết cám ơn mọi người đã tham gia vào chủ đề của mình và thảo luận. Mình cũng cần phải nói trước vài điều. Mọi người đều xác định việc tự học là việc cần thiết và phải rèn luyện. Hiện nay nền giáo dục nước ta đã bỏ quên điều đó. Rất nhiều bài báo đã đề cấp đến vấn đề là phải rèn luyện cho học sinh-sinh viên cách tự học, tự nghiên cứu, tự đào tạo?. Nhưng rất ít bài nói đến cách tự học, tự nghiên cứu như thế nào. Như mình đã nói từ đầu, mình có may mắn là gặp và trao đổi trực tiếp với các giáo sư, các thầy này cũng đã tự nhận là mình phần lớn thành công nhờ tự học. Các thầy có trao đổi và làm việc với mình về vấn đề phổ biến tự học như thế nào.
    Một điều may mắn là các thầy đã tổng kết và làm thành những quyển sách luận về phương pháp học tự học. Tuy nhiên do mỗi thầy ngoài quan điểm chung ra còn có một số quan điểm, cách làm riêng, nên mình muốn tổng kết chung của tất cả ý kiến của các thầy và thêm một phần kinh nghiệm của các bạn mình. Vì mình nghĩ, ko thể lúc nào ta cũng chỉ chú ý vào ý kiến các thầy mà quên đi ý kiến của chính chúng ta, vì chính chúng ta phải làm chủ quá trinh tự học của chúng ta. Chính chúng ta phải xây dựng cách học hợp lý và đúng đắn nhất cho mình.
    Các bài viết của mình sẽ viết theo trình tự như trình bày ở trang 1, mỗi tuần mình post lên một bài. Các bài viết sẽ nêu một phần về tiểu sử các thầy, nhưng quan trọng hơn là phương pháp và kinh nghiệm tự học. Tuy nhiên ko thể nào bảo mình gửi gấp tài liệu được vì ba lẽ.
    Một là ý kiến của các thầy rất nhiều, được tổng kết thành nhiều quyển sách lớn nhỏ. Ko thể nào trong một hai bài viết mà tóm gọn ý được.
    Hai là mình ko còn ở VN, các bài viết của mình sẽ phần lớn là nhớ lại, do đó sẽ cần nhiều thời gian để viết. Mình vẫn còn phải học cho nên thời gian viết có hạn mong các bạn thông cảm.
    Thứ ba là mình muốn thu được thông tin phản hổi từ ý kiến các bạn, qua đó để chúng ta có thể làm rõ hơn ý kiến các thầy, và thu nhập thêm các quan điểm mới xuất phát từ chính thực tế chúng ta.
    Ngoài ra vì mình phải viết lại theo trí nhớ, nên có nhiều chi tiết ko thật chuẩn xác như nguyên văn nhưng mình xin đảm bảo là các ý đại cương sẽ luôn luôn được đảm bảo tính chân thực và khoa học của nó. Nếu các bạn phát hiện sai sót để mình có thể sữa chữa,
    Điều cuối cùng, chủ đề này là chủ đề về tự học và cách tự học. Các vấn đề về cách dạy, cách thi cử, mình để nghị chúng ta sẽ ko bàn ở đây, ai có ý kiến cần bàn về hai vấn đề đó thì chúng ta chuyển sang chủ đề khác.
    Nước chảy đá mòn
  5. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tra loi Tomsawer va danangman
    Đúng như bạn nói, học sinh sinh viên cần phải rèn luyện chuyện tự học để nó trở thành một nhu cầu, một nhu cầu hàng ngày. Tự học đòi hỏi con người phải có ý chí và phải quyết tâm. Nhưng tự học cũng như học tập trên lớp yêu cầu cần phải có phương hướng. Vậy phương hướng từ đâu, đó là từ chính công việc của chúng ta.
    Tôi đã đọc khá nhiều sách, trong đó có nói đến rất nhiều nhà danh nhân, tại sao họ lại tự học. Lý do đầu tiên là bởi vì công việc của họ yêu cầu và họ bắt buộc phải làm. Người VN ngoài yếu tố bị bắt buộc ra, còn có một lý do nữa, đó là tính ham học từ xưa để lại. Tất nhiên ngày này phần nào bị mai một vì nhiều lý do, nhưng mình tin rằng vẫn có nhiều người rất ham học.
    Nói cho cùng thì mình có thể trả lời bạn là, muốn tự học tốt thì phải có phương hướng, và công việc của chính chúng ta sẽ là kim chỉ nam dẫn việc tự học đến thành công. Hãy nhớ một điều, những kiến thức đã học hoặc tự học của bạn sẽ ko bao giờ thừa, sẽ đến một lúc nào đó bạn sẽ phải dùng.
    Ngoại ngữ là một vấn đề cần đặc biệt chú ý, tất nhiên ko thể coi ngoại ngữ là tất cả được rồi. Nhưng ngay cả các nước như Mỹ, Đức, Pháp?. người ta đều coi trọng việc học tiếng nước ngoài. Ngay vùng mình ở, khi nói chuyện về dịch vụ Internet, người ta có thể nói được 3 thứ tiếng là Anh, Đức, Pháp. Tuy nhiên ko thể học tiếng là để chỉ đi thi được. Cái mục đích cuối cùng học tiếng nước ngoài là ngoài để trao đổi người ta còn phải cần dùng ngoại ngữ để tìm hiểu văn hoá và khoa học của nước đó. Theo mình đó mới là thành công cao nhất của việc học ngoại ngữ. (Điều này là mình được học từ một người bạn của mình)
    Nước chảy đá mòn
  6. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Cái này hay đấy .
    Nhưng mà tui thấy thế này ,hiện nay ,các bạn trẻ nhất là sinh viên đang ngộ nhận về cái gọi là tự học .------------------------------------------------------------------------------------
    Tôi tán thành
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Tui thấy thế này qua một năm học ĐH ở VN : Nhiều đồng chí có điểm thi vô trường rất cao ,không phải tiêu cực mà thực sự rằng họ rất có năng lực ,học giỏi các môn như Toán ,Lý ,Hoá ở phổ thông .Nhưng sức học và khả năng cứ đuối dần ở những năm đại học ,họ cho rằng học đại học là không cần phải lên giảng đường ,ở nhà và đọc sách .Dần dần bỏ tiết ,tạo cho mình đức tính lười biếng và bê tha rượu chè
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Cái này tôi ko cũng thấy sai.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Thật là sai lầm bởi những suy nghĩ như vậy .Một phần chương trình đào tạo ĐH ở ta còn dễ dãi quá ,cứ cuối kỳ là thi ,không gắt gao như ở một số nước khác .Kinh nghiệm của tui ,thực sự là tui cũng rất lười học ở nhà nhưng được cái chăm đến lớp ,mà đến lớp thôi thì cũng đủ rồi .Nên nhớ rằng chất lượng đào tạo một phần lớn phụ thuộc vào trình độ của thầy giáo nữa ,tức là buổi giảng ấy .Bác nào học các chương trình đào tạo kỹ sư về các nghành kỹ thuật là sẽ biết rõ hơn .Học ở lớp là nghe thầy hướng dẫn ,sau đó mới tự học được ,chứ chỉ đọc qua vài quyển sách ,quan niệm về tự học sai lệch thì chất lượng học hành tệ lắm [/pink] -------------------------------------------------------------------------------------
    Điều này bác nói đúng
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Nhiều bác tui thấy được giải quốc gia quốc tế này nọ cứ tưởng mình cao ,nói thực ,vào ĐH một kỳ thôi ,những cái đó không là gì cả ------------------------------------------------------------------------------------
    Đến đây tôi tán thành một nửa. Bản thân tôi đã đi thi quốc gia, và đã được tuyển thẳng vào đại học. Những kiến thức của kì thi quốc gia so với kiến thức của một học kì đại học ko là cái gì, nhưng mà liệu phương pháp học của tôi sau khi được rèn ở trong kì thi học sinh giỏi quốc gia liêu có là thừa ko? Tôi nhận thấy rằng, kì thi học sinh giỏi quốc gia đối với tôi thật sự là quan trọng, nó đem lại cho tôi nhiều biến đổi. Trong thời gian học để thi học sinh giỏi quốc gia, tôi đã phải học gần hết chương trình đại học của khối tôi học. Chúng tôi được kiểm tra bởi các giáo sư với đề thi tương đương của sinh viên, và chúng tôi đã đạt quả tốt. Theo bạn nếu chỉ lên lớp để học thì liệu bạn có thề học hết nổi kiến thức đó ko. Ngoài ra kì thi học sinh giỏi còn mang lại cho chúng tôi rất nhiều cơ hội, đề cho chúng tôi được tiếp xúc với các giáo sư. Nhờ đó chúng tôi ko những được mở rộng thêm kiến thức mà còn cả cách nghiên cứu khoa học nữa.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Với lại tự học không ai cũng làm được đâu ,những người như Nguyễn Cảnh Toàn tự học trở thành bác học hiếm lắm ,hay nhiều nhà bác học trên thế giới ,như ông Thomas Edison ,chưa học hết tiểu học nhưng là nhà phát minh lỗi lạc .........rất hiếm .Theo tui ,tự học là chỉ cần làm những cái mà người ta bắt buộc mình làm ,ví dụ như bài tập về nhà ,dưới sự hướng dẫn của thầy giáo là phù hợp với chúng ta nhất --------------------------------------------------------------------------------------
    Đến đây thì rất tiếc, tôi cần phải tranh luận với bạn rồi.
    Trong bài viết ?oLuận bàn về tự học?, thầy Cao Xuân Hạo có nói, ?oSố người tự học mà thành tài và số người học có bằng chính quy mà bất tài thì chưa biết là cái nào nhiều hơn?.
    Tôi xin đặt một câu hỏi cho bạn, liệu những kĩ sư cử nhân cơ khí, khi đứng trên vị trí quản lý và lãnh đạo của công ty sẽ làm được gì khi chỉ có kiến thức về máy móc. Nhiều người bất tài thì đưa công ty vào chỗ phá sản và bản thân vì kiến thức dốt nát thì phải vào tù. CÒn những con người chân chính bằng tự học đã lấp đầy chỗ trống kiến thức về kinh tế, về quản lý nhân công,?.. để đưa công ty làm ăn thành đạt. Tất nhiên họ ko thể nào mà tranh luận về lý thuyết với các cử nhân kinh tế được đào tạo chính quy. Nhưng năng lực cũng như sự thành công trong học tập được đánh giá bằng tiêu chí gì, nếu ko phải chính là kết quả của công việc. Một ví dụ khác, tôi có một người bạn, bạn đó học trong trường Học viện Ngân Hàng, điểm của bạn đó chưa bao giờ chạm đến được học bổng, nhưng mà bạn đó đi làm thêm hàng tháng thì đã được 200ÚD một tháng, và nếu như bạn ấy tốt nghiệp bạn ấy sẽ nhận được lương khởi điểm là 500ÚDmột tháng. Vậy theo bạn, bạn sẽ tiếp tục học để có điểm cao sau đó ra trường để mà thất nghiệp hay bạn sẽ lựa chon con đường kia.( Ở đây cũng có một phần vấn đề là cách đánh giá trong thi cứ nữa)
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Do đó theo tôi tự học ko phải là chỉ của thiên tài mà còn là của chính chúng ta. [/yellow]
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Còn về vấn đề tự học mà bạn bảo là hãy làm những gì mà người ta bắt bạn làm thôi thì e rằng những cái đấy là bạn học cho thầy bạn chứ chẳng phải cho bạn đâu. Theo tôi, muốn tự học thành công, cần phải xác định phương hướng cho mình. Cái gì bạn cần, cái gì bạn muốn, cần phài đầu tư những gì, từ đó để mà tiến hành việc học. Tất nhiên việc học trên lớp theo tôi ko được phép bỏ bê.
    Đừng lầm tưởng rằng nghỉ ở nhà để đọc sách và ko đến lớp học được gọi là tự học. Cái đó ko hoàn toàn là tự học. Cái câu tục ngữ ?oKo thầy đố mày làm nên?, luôn đúng thậm chí nó còn đúng hơn những điều bạn nghĩ được(Cao Xuân Hạo). Bạn đừng hiểu rằng nói đến tự học là tôi phủ định vai trò của người thầy. Đó cũng là một quan niệm hoàn toàn sai lầm.
    Nước chảy đá mòn
    Được luuthuy sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 04/04/2003
    Được luuthuy sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 04/04/2003
    Được luuthuy sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 04/04/2003
  7. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Còn tự học ngoại ngữ đúng là rất hay ,ngày nay ,với sự giúp đỡ của mạng net ,máy ghi âm này nọ ,rất thuận lợi --------------------------------------------------------------------------------------
    Còn chuyện học ngoại ngữ, tôi cũng mong bạn đừng hiểu rằng, việc học ngoại ngữ mà ko có thầy cô giáo mà chỉ có sự giúp đỡ của kĩ thuật là đủ. Đó là quan niệm hoàn toàn sai lầm, Ngôn ngữ ko chỉ đơn giản là ngữ pháp, là đúng hay sai mà còn là nghệ thuật nữa. Cái nghệ thuật đó thì máy móc, kĩ thuật dù có tinh vi như thế nào cũng ko thể đạt tới được.
    Còn như Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngoài chữ Quốc ngữ, tiếng Trung và tiếng Pháp các thứ tiếng còn lại là Người tự học. Đó là điều hoàn toàn bắt buộc vì Người có rất nhiều việc, ngoài việc lao động tự nuôi sống bản thân mình, Người còn phải lãnh đạo phong trào cách mạng, nên Người ko có thời gian để đến học trong một khoá học nào đó. Nhưng Người có những người thầy của riêng mình. Đó là các người bạn của Người(mà ông chủ bút toà báo là một ví dụ).
    Nước chảy đá mòn
    Được luuthuy sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 04/04/2003
  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn luuthuy ,tôi đã đọc kỹ bài của bạn và thấy rất hay .Tuy nhiên chỉ lưu ý những ở đoạn quote lại ý kiến người khác để đánh giá trao đổi ,bạn nên ghi tên tác giả hoặc đổi màu chúng để dễ đọc hơn
    Trong việc học ngoại ngữ ,đúng như bạn nói ,vai trò người thầy rất quan trọng ,tôi đồng ý ,bạn còn nói học ngoại ngữ có tính nghệ thuật nữa ,tôi rất đồng tình .Rất mong muốn được trao đổi thêm với bạn trong những bài viết sau .Xin vote cái 5 sao .

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  9. Default_Devil

    Default_Devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Học ngoại ngữ mà chỉ có tự học một mình thôi thì chán lắm. Ngoại ngữ quan trọng nhất là practice. Dùng nhiều thành quen mà. Giáo viên cũng rất quan trọng qua việc chỉ ra chỗ sai, chỗ thiếu. Tự học thì nhiều khi có đáp án nhưng vẫn ko biết tại sao thế này thì đúng thế này thì sai.
    Âu thì cũng là cái liễn mà thôi
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thế có được post bài về "phương pháp nghiên cứu khoa học ở đây không ạ ???

    I have nothing

Chia sẻ trang này