1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Cái vàng: có chắc không hay chém gió xuông?
    Mạnh hay yếu không chỉ tính là số lượng vũ khí, trang bị hay quân số thường trực mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm chiến tranh và truyền thống - còn gọi là lòng tự hào dân tộc nữa. Khoản này thấy TQ có vẻ hơn (so với riêng Ấn Độ thôi nhé - đừng có quàng xiên sang nước khác).
    Mà sao cũng phải lôi kéo cho bằng được Cạp vô rồi lại nguy cơ với đè đầu thế. Kiến thức kiểu @, mãi không khá được.
  2. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.431
    Đã được thích:
    3.534
    Bọn Ấn Độ này thật xẩu hổ, đúng là có bỏ cả trăm tỷ đô ra mua trang thiết bị tối tân thì Ấn cũng chẳng bao giờ là đối thủ của Tàu cả. Chúc mừng hải quân TRung Quốc, trình độ tác chiến đã tiến những bước vượt bậc, nhất là trong điều kiện tác chiên dài ngày và xa căn cứ.
    Tin tức tại Trung Quốc nói ră?ng sau khi phát hiện một ta?u ngâ?m, hai khu trục hạm va? một trực thăng chống ta?u ngâ?m cu?a Trung Quốc đaf theo đuô?i chiếc ta?u ngâ?m na?y.
    Hai chiến hạm cu?a Trung Quốc vốn đang trong ha?nh tri?nh tuâ?n tiêfu chống cướp biê?n.
    Hai phía được biết đaf thư? hệ thống do? tín hiệu cu?a nhau đê? ti?m ra điê?m yếu.
    Tuy nhiên, ha?i quân Ấn Độ nói không ta?u ngâ?m na?o cu?a họ bị buộc pha?i nô?i lên mặt nước ca?.
    Một sif quan ha?i quân Ấn Độ nói với các phóng viên ră?ng: ?oKhông một ta?u ngâ?m na?o cu?a chúng tôi pha?i nô?i lên tại vịnh Aden như tươ?ng thuật cu?a truyê?n thông Trung Quốc?.
    Một số tơ? báo Ấn Độ đaf tươ?ng thuật các cáo buộc na?y, va? trích dâfn các nguô?n tin ha?i quân Ấn thư?a nhận ră?ng họ đaf theo dofi các chiến hạm cu?a Trung Quốc. Một ngươ?i được trích dâfn nói ră?ng: ?oNước na?o cufng la?m như vậy?.
    Ta?u ngâ?m Trung Quốc đaf la?m ha?i quân Myf sư?ng sốt va?o tháng 10/2006 khi họ theo dofi tha?nh công chiến hạm USS Kitty Hawk tại Thái Bi?nh Dương.
    Một số trang mạng Trung Quốc, trong đó có Sina.com va? QQ đaf đưa tin vê? sự cố na?y.

    Nhưfng trang mạng na?y nói đaf có một thơ?i gian căng thă?ng giưfa các chiến hạm TQ va? một ta?u ngâ?m Ấn Độ hôm 15/1 tại eo biê?n Bab Al-Mandab giưfa Yemen va? Djibouti tại phía tây vịnh Aden.
    Tin cho hay các khu trục hạm cu?a TQ đaf phát hiện ra một ta?u ngâ?m chưa xác định thông qua hệ thống do? tín hiệu cu?a họ.
    Ha?i quân TQ sau đó nhanh chóng xác định được ta?u ngâ?m da?i 70m với 20 thu?y lôi.
    Tin tức cu?a TQ nói ta?u TQ đaf gư?i một trực thăng chống ta?u ngâ?m tới đê? do? chiếc ta?u ngâ?m lạ lúc đó đang ti?m cách phá hệ thống do? tín hiệu cu?a Trung Quốc.
    Các tươ?ng thuật na?y nói ră?ng hai khu trục hạm cuối cu?ng đaf dô?n được chiếc ta?u ngâ?m na?y va? buộc nó pha?i nô?i lên mặt nước. Ta?u cu?a Ấn Độ sau đó đaf rút đi ma? không có đối đâ?u gi?.
    Truyê?n thông TQ nói ta?u ngâ?m cu?a Ấn đaf theo dofi các chiến hạm TQ kê? tư? khi họ va?o vu?ng biê?n Ấn Độ Dương trên đươ?ng tới Somalia.
  3. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Tăng Arjun sẽ được trang bị cho quân đội Ấn Độ
    [​IMG]
    Bharat-rakshak đưa tin: Vào cuối tháng 2 này, những chiếc tăng Arjun đầu tiên sẽ bắt đầu được trang bị cho Lực lượng Bộ binh Ấn Độ. Đây được xem là sự kiện có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển ngành công nghiệp quân sự trong nước và quân đội Ấn Độ.
    Lần đầu tiên trong lịch sử Ấn Độ tăng nghiên cứu và sản xuất trong nước được trang bị cho quân đội nước này.
    Trong vòng 3 tuần tới, lực lượng bộ binh Ấn Độ sẽ nhận được 45 chiếc tăng. 18-20 chiếc đầu tiên sẽ được chuyển cho các đơn vị tại Nhà máy sản xuất công nghiệp hạng nặng HVF tại Avadi. Hiện nay, việc lắp ráp 85 chiếc tăng Arjun ở các mức độ khác nhau đang được thực hiện tại nhà máy.
    Đáng lưu ý là việc nghiên cứu tăng đã được công bố từ khoảng 36 năm trước nhưng việc thực hiện gặp phải quá nhiều cản trở và xáo trộn.
    Tăng sẽ phục vụ tại Trung tâm huấn luyện các quân đoàn xe tăng tại Ahmednagar, bang Maharashtra. Tại đây, chúng sẽ được sử dụng để huấn luyện quân nhân Sau một vài tháng, tăng sẽ được đưa vào đơn vị chiến đấu của quân đoàn. Rất có thể những đơn vị chiến đấu được trang bị tăng mới sẽ được triển khai tại biên giới Ấn Độ - Pakistan - nơi tập trung phần lớn trong số 59 trung đoàn xe tăng của quân đội Ấn Độ.
    Việc đưa tăng mới vào vận hành đã gặp phải sự phản đối quyết liệt của lực lượng vũ trang nhưng sau đó ?ođèn xanh? đã được bật lên sau khi tăng trải qua các cuộc thử nghiệm toàn diện. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ AK Antony ?" người ủng hộ chính dự án tăng này ?" tuyên bố rằng, tăng Arjun nặng 58 tấn là rất tốt.
    Được biết, việc trang bị tăng sản xuất trong nước cho quân đội Ấn Độ sẽ không phụ thuộc vào việc Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) đưa ra kết quả thử nghiệm so sánh tăng Arjun của Ấn Độ và tăng T-90 của Nga.
    Như tin đã đưa, theo yêu cầu của DRDO, Lực lượng Bộ binh Ấn Độ sẽ tiến hành cuộc thử nghiệm so sánh tăng chiến đấu chủ lực Arjun của Ấn Độ và T-90S của Nga trong tháng 6 năm nay.
    Thụy Du (Dịch)
    Được conpas sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 11/02/2009
  4. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Cuộc chiến giành thị trường vũ khí Ấn Độ ngày càng khốc liệt
    Su-35 Nga đang chào thầu cho Ấn độ
    [​IMG]
    Hiện nay, vị trí độc quyền của Nga với tư cách là nhà cung cấp vũ khí và trang thiết bị chính cho Ấn Độ ngày càng bị lung lay.
    Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Liên bang Xô Viết cũ giữ vai trò thủ lĩnh trong việc cung cấp vũ khí cho Ấn Độ. Trong chính sách đối ngoại và quốc phòng, Ấn Độ xa lánh và ?olạnh nhạt? với Mỹ và trong điều kiện đó, vũ khí và trang bị của Liên Xô tỏ ra khá rẻ và có khả năng đảm bảo an toàn cho lực lượng vũ trang Ấn Độ. Tuy nhiên, cùng với sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết và sự bắt đầu thay đổi mang tính chủ động trong quan hệ Ấn Độ và Mỹ, bức tranh cũng bắt đầu thay đổi.
    Máy bay tiêm kích đầu tiên MiG-21 mà Ấn Độ mua của Nga được bắt đầu cung cấp vào năm 1962. Trong nhiền năm, Không quân Ấn Độ đã tiếp nhận máy bay MiG-23, MiG-25RB/MF và MiG-29. Hiện nay, Nga đang tham gia nâng cấp toàn bộ máy bay tiêm kích MiG-29 và bắt đầu cung cấp máy bay sử dụng trên tàu sân bay MiG-29K cho Hải quân Ấn Độ.
    Nhưng trong khuôn khổ diễn ra triển lãm hàng không lớn nhất Nam Á Aero India 2009 (kết thúc vào hôm qua 15/02), các công ty đến từ Mỹ, các nước châu Âu và Israel tham gia rất tích cực và chủ động. Boeing đã thắng thầu cung cấp máy bay tuần tra hải quân P-8 cho Ấn Độ. Mỹ đã kí hợp đồng cung cấp phiên bản máy bay vận tải quân sự С-130J và thậm chí Ấn Độ đã ký một hợp đồng với Brazil nhằm hợp tác phát triển các hệ thống AWACS nội địa cho ba chiếc Embraer-145 (do Brazil sản xuất).
    Một số nguồn tin không chính thức cho rằng, lần đầu tiên, đoàn đại biểu quân sự Trung Quốc tới tham dự triển lãm. Được biết, Trung Quốc đang tiến hành hợp tác kỹ thuật ?" quân sự tích cực với kẻ thù lâu đời của Ấn Độ - Pakistan.
    Máy bay tiêm kích MiG-35D của Nga đang trải qua cuộc cạnh tranh khốc liệt với máy bay chiến đấu của phương Tây như Gripen của Thụy Điển, Typhoon của châu Âu, Rafale của Pháp, F-16IN Super Viper và F/A-18E/F Super Hornet của Mỹ. Các công ty của Mỹ đã thực hiện các chuyến bay thao diễn để có khả năng nâng cao nâng cơ hội chiến thăng trong vụ đấu thầu MRCA.
    Nhưng Nga vẫn luôn tin rằng Nga có thể giành thắng lợi trong vụ đấu thầu này. Phó Chủ tịch thứ nhất của Tập đoàn chế tạo hàng không thống nhất Nga, Mikhail Pogosyan tuyên bố rằng Nga có mọi cơ hội để giành chiến thắng trong vụ đấu thầu cung cấp 126 máy bay tiêm kích đa chắc năng vì "máy bay của chúng ta đáp ứng được tất cả yêu cầu của Không quân Ấn Độ?.
    Nga cũng đưa ra dự án sản xuất chung máy bay tiêm kích thế hệ 5 với Ấn Độ. Hai bên tham gia dự án này với tỷ lệ 50-50.
    Theo Phó Tổng Giám đốc Tổ chức về hợp tác Kĩ thuật và quân sự Liên bang Nga Alexander Fomin, ?ochúng ta sẽ chuyển công nghệ cho Ấn Độ - điều đó sẽ trở thành sự đảm bảo cho thành công của chúng ta?. Tuyên bố này cũng được ông Pogosyan khẳng định khi nói rõ thêm rằng ?oNga sẽ chuyển giao công nghệ cho Ấn Độ theo từng giai đoạn?.
    Tuy nhiên, thậm chí nếu giả thuyết rằng Nga thất bại trong vụ đấu thầu này thì Nga vẫn luôn giữ vị trí quan trọng trong chương trình vũ khí của Ấn Độ. Moscow sẽ có thể đều đặn tiến hành hiện đại hóa trang thiết bị quân sự hiện có và tiếp tục cung cấp theo những thỏa thuận đã đạt được.
    Trong số đó, vai trò quan trọng nhất vẫn là hợp đồng cung cấp trực thăng đa mục tiêu Mi-17B5, tiếp tục sản xuất theo giấy phép máy bay tiêm kích Su-30MKI và tăng chiến đấu chủ lực T-90S. Nga cũng sẽ nâng cấp những máy bay tuần tra đã cũ Il-38 của Hải quân Ấn Độ.
    Ông Viktor Komardin, trưởng đoàn đại biểu Rosoboronexport đến tham dự triển lãm Aero Indina 2009, tuyên bố: ?oẤn Độ và Nga nắm giữ khả năng công nghệ cao và có lịch sử lâu đời về mối quan hệ kỹ thuật quân sự dựa trên cơ sở hai bên cùng có lợi?. Ông nói thêm rằng, ?ochúng tôi đã tham gia tất cả các buổi thao diễn trên không tại Bangalore?.
    Các quan chức Nga tuyên bố rằng, trong 40 năm trở lại đây, giá trị hợp tác kỹ thuật quân sự - kỹ thuật Nga - Ấn Độ vượt quá mức 35 tỷ USD. Ấn Độ chiếm khoảng 2/3 khối lượng xuất khẩu vũ khí Nga với mặt hàng chủ yếu là máy bay.
    Huy Linh (Dịch)
    Được conpas sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 17/02/2009
  5. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Trước năm 2022, Ấn Độ sẽ có 42 phi đội chiến đấu
    Hôm 19/02, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony tuyên bố, trước cuối giai đoạn thứ 13, Không quân Ấn Độ sẽ sở hữu 42 phi đội chiến đấu - tức là sớm hơn rất nhiều so với kế hoạch mà chính phủ nước này đưa ra.
    ?oTrong kế hoạch từ 2007-2022, các giai đoạn thứ 11, 12 và 13, lần lượt số phi đội dự kiến tăng lên 32.5, 35 và 42?, ông Antony trả lời câu hỏi của Hội đồng Liên bang Ấn Độ (Rajya Sabha - Thượng viện).
    Ông nói rằng, Không quân Ấn Độ sẽ được sở hữu máy bay Su-30MKI, máy bay chức năng hạng trung (MMRCA), chiến đấu cơ thế hệ 5 (FGFA) và máy bay chiến đấu hạng nhẹ (LCA).
    Ông Antony cũng nói rằng, vào đầu giai đoạn 11, IAF (Indian Air Force) không quân Ấn Độ có 32 phi đội.
    Được biết chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt cho IAF có tổng số 39.5 phi đội tiêm kích.
    Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho biết thêm, Không quân nước này, IAF, đang trong quá trình nhận máy bay tiêm kích nâng cấp Mirage 2000, MiG-21, MiG-27, MiG-29 và Jaguar, máy bay được trạng bị hệ thống kiểm soát và cảnh báo trên không và máy bay tiếp dầu trên không.
    Được biết, cách đây vài hôm, chính phủ Ấn Độ tuyên bố sẽ tăng 34,18% chi tiêu quốc phòng trong năm nay.
    Tuần trước, tại triển lãm Aero India-2009, Bộ trưởng Quốc phòng A.K Antony khẳng định rằng bộ không có ý định cắt giảm danh sách vũ khí cần mua bất chấp việc nước này bị tác động bởi cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu.
    Nguồn tin từ
    IAF to have 42 sqdns by 2022: Antony
  6. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    tớ đọc tin này buồn cười quá: Nga nâng giá chiếc Gorkov lên 2,9 tỷ đô.
    Phen này Ấn khóc như ri. Khổ thân dân ở 1 đất nước nghèo mạt cứ thích đú. Lại mắc quả lừa đau hơn họan.
    2,9 tỷ đô thì bằng mịa nó giá 1 chiếc HKMH thuê bọn Phú nhợn hay bọn Anh nhợn nó đóng cho mới tinh hòan tòan. Đằng này kiểu gì thì vẫn là đồ cũ tân trang.
    Thích trọn gói đồng bộ thì chơi tàu của Phú có đủ kiểu đồ chơi đi kèm từ Rafale đến Dauphin, từ Exocet đến Aster15,30 rồi Scalp...
    Thích hổ lốn thì nhờ Anh đóng cho cái tàu rồi mua đồ Mẽo, Pháp linh tinh beng gắn vào.
    Nói chung các cụ dạy chả sai : "chọn bạn mà chơi"
  7. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.068
    Đã được thích:
    955
    Mua đồ của Phú ah ! còn nhớ vụ Farkland chứ ...
    ... còn đồ Mỹ thằng Ca ri nó sổ toẹt con kitty hawk rùi
  8. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.431
    Đã được thích:
    3.534
    Sổ toẹt Kity Hawk hả bác, tưởng lúc đấy ẤN chuyển cho bọn NGa cả đống tiền rồi, làm đếch gì được nữa, khốn nạn nhất là Mẽo nó bảo cho không cả con Kity hahâhhha Mk cái tàu không ra tuần dương đếch ra TSB như cái đống sắt vụn thế mà nó lừa thằng Ấn hơn 2 tỷ đô, mấy thằng Ấn đầu đất này chả trách Khựa nó khinh cho là phải, sang Khựa mà xem nó sử dụng chất xám quốc phòng của NGa xô rẻ như thế nào.
  9. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Cái vụ này chắc thằng Ấn đau đến già luôn .
    Lại nói về độ tráo trở của Nga xô, liên tuởng đến 1 chuyện ở Vn. Lúc cái dự án Dung Quất trên giấy thì nhẩy xổ vào xin làm, xin liên doanh => vietross. Rồi xẫy ra tranh chấp phân chia sản phẩm ,Chú Ngố khôn như rận, cứ thích sản xuất xăng 83 và dầu Diesel công nghiệp để mang về nước dùng (Việt thì thích Mogas 90-92-95 và dầu Diesel ôtô chất lượng cao thích hợp trong nước và xuất khẩu). Thế là chú Ngố dở quẻ cuộc hôn nhân tan vỡ, làm đến tận bây h dòng xăng đầu tiên mới chảy, chậm mất gần 10 năm.
    Hạm đội TBD đóng ở Cam Ranh ám ngữ vị trí trọng yếu của tuyến đường biển (eo malacca) thì chỉ vì tiếc 300 mil $ phải rút về. Chính sách ngày càng thụt lùi, h lại vác mấy con bà già đi làm trò cười cho thế giới. Định xây cái cảng ở Abkhazia để doạ thằng Gru bé tý chắc (Biển Đen thì thằng Thổ nó đóng ở ngoài rồi còn đâu). Tư duy bé tý như thế thì lớn làm sao đc.
  10. nmt83

    nmt83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Thời đó nó khác, sau thời kỳ cải cách của Enxin, cả nước Nga mà làm ra có gần 250 tỷ đô/Năm, cho nên nó buộc phải rút đi khắp nơi trên thế giới. Giờ GDP của nó là 2200 tỷ/năm (hơn cả Pháp, cuối năm nay sẽ vượt Anh, số liệu CIA Fact book 2008), nên nó lại ló mặt ra.
    Chỉ có đều phá đi thì dễ, xây lại mới khó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này