1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Ấn Độ phóng thành công tên lửa hạt nhân tầm bắn 3.000km
    Thứ ba 24/12/2013 05:33
    ANTĐ - Chiều ngày 23-12, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-III, tầm bắn hơn 3.000km, trong khuôn khổ một cuộc thử nghiệm của Lục quân tại Đảo Wheeler ở ngoài khơi bờ biển Odisha.

    Vụ phóng thử ngày do Bộ tư lệnh lực lượng chiến lược của Lục quân tiến hành đã hoàn toàn thành công. Các số liệu phân tích cho thấy vụ thử đã đáp ứng được tất cả các thông số," phát ngôn viên Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) Ravi Kumar Gupta cho biết.
    Theo các nguồn tin quốc phòng, tên lửa đất đối đất phát triển trong nước này đã được phóng thử từ một bệ phóng di động tại Tổ hợp phóng số 4 của Bãi thử tích hợp trên Đảo Ưheele.
    Toàn bộ quỹ đạo bay của tên lửa trong vụ phóng thử này đã được theo dõi thông qua nhiều trạm quan sát từ xa, các hệ thống quang điện tử và các radar phức tạp đặt dọc bờ biển, và bởi nhiều tàu chiến hải quân tại khu vực điểm rơi của tên lửa, các nguồn tin cho biết.
    [​IMG]
    Agni-III là tên lửa đất đối đất 2 tầng dài 17m, đường kính 2m, nặng khoảng 50 tấn. Tên lửa này sử dụng nhiên liệu đẩy rắn và có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng khoảng 1,5 tấn. Tên lửa có thể được phóng từ mọi nơi trên lãnh thổ Ấn Độ.
    Mặc dù, vụ phóng thử tên lửa Agni-III đầu tiên được tiến hành vào ngày 9-7-2006 không đạt kết quả như mong muốn, nhưng các vụ phóng thử sau đó vào ngày 12-4-2007, 7-5-2008, 7-2-2010 và cũng như vụ thử nghiệm sau khi đã biên chế gần đây nhất vào ngày 21-9-2012 từ cùng một căn cứ đều thành công.
    Lục quân Ấn Độ đã đưa vào biên chế các loại tên lửa Agni-I, Agni-II và Agni-III và tất cả đều có thể mang đầu đạn hạt nhân.
  2. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.949
    Đã được thích:
    29.030
    Bọn QĐ Nga nó gọi tất cả mấy cái xét toi đó từ Su-30 đến Su-35 sờ đều là Su-27 hết cụ nà...lâu ngày cải cùn với cụ phát nè :D
    meo-u thích bài này.
  4. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Ấn Độ mua Heron giám sát Trung Quốc
    http://vietnamdefence.com/Home/tintuc/thegioi/An-Do-mua-Heron-giam-sat-Trung-Quoc/20141/53233.vnd
    VietnamDefence - Chính phủ Ấn Độ đã phê chuẩn việc mua 15 máy bay không người lái Heron của công ty IAI (Israel).

    [​IMG]
    Thương vụ này trị giá 12 tỷ rupi (gần 200 triệu USD) được thực hiện nhằm nâng cao khả năng kiểm soát các vùng biên giới với Trung Quốc và Pakistan.

    Quân đội Ấn Độ đang từng bước mở rộng đội UAV mà hiện có 100 chiếc do IAI cung cấp, gồm Heron, Searcher Mk.1 vàMk.2, cũng như Harop/Harpy.

    Các UAV mua sắm sẽ tăng cường đội UAV 40 chiếc Heron và Searcher hiện có và dự kiến sắp tới sẽ được nâng cấp, sau đó Không quân Ấn Độ sẽ có khả năng sử dụng các UAV này ở tầm bay xa cũng như điều khiển thông qua hệ thống liên lạc vệ tinh.
    Các UAV Searcher Mk.1 và Mk.2 đầu tiên đã được nhận vào trang bị trong thập niên 1990. Chúng bảo đảm thực hiện nhiệm vụ ở độ cao đến 15.000 ft. Heron có hoạt động ở độ cao đến 30.000 ft.

    Bộ chỉ huy miền bắc của Lục quân Ấn Độ mới đây đã mở thầu mua UAV cỡ nhỏ để thu thập tin tình báo ở các vùng ven biên giới với Trung Quốc và Pakistan.Hải quân Ấn Độ hiện có 3 phi đội trang bị UAV Israel và được triể khai ở bờ biển phía đông và phía tây.

    Vào năm 2017, Lục quâ Ấn Độ dự kiến trang bị gần 600 bộ UAV siêu nhỏ và nhỏ (1.400-1.600 UAV).

    Cuối cùng, tất cả các radar trinh sát pháo binh, UAV độ cao trung bình, khí cầu, máy bay chỉ huy/báo động sớm, cũng như UAV siêu nhỏ và nhỏ sẽ được tích hợp vào hệ thống mạng chỉ huy chiến đấu và tình báo C4ISR đang được phát triển.
    arrow3tombuys thích bài này.
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Đội hộ tống tàu sân bay Ấn Độ "bóc mẽ" điểm yếu của Hải quân TQ
    (Soha.vn) - Hải quân Ấn Độ mới đây công bố hình ảnh đội hình hộ tống tàu sân bay INS Vikrama***ya vô cùng hùng hậu, "đáp trả" việc TQ khoe mẽ sức mạnh nhóm tàu sân bay Liêu Ninh.
    Hôm 1/1 vừa qua, Hải quân Trung Quốc đã công bố những hình ảnh đầu tiên về tàu sân bay Liêu Ninh cùng các tàu hộ vệ rời khỏi Biển Đông, trở về cảng nhà Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông sau đợt thử nghiệm đầu tiên.
    Chỉ vài ngày sau, Hải quân Ấn Độ cũng tung ra hình ảnh đội tàu hạm đội miền Tây tham gia hộ tống tàu sân bay INS Vikrama***ya trên đường về nước.
    Hai hình ảnh xuất hiện gần thời điểm đã làm xuất hiện nhiều luồng ý kiến so sánh và bình luận. Trong đó, phần lớn ý kiến cho rằng Ấn Độ dường như đang "đáp trả" việc Trung Quốc khoe mẽ sức mạnh nhóm tàu sân bay Liêu Ninh.
    [​IMG]
    Đội hình hộ tống tàu sân bay Liêu Ninh
    Xét về mức độ "hoành tráng" của mỗi bên, nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh bao gồm 3 tàu khu trục (2 tàu khu trục Type 051C, 1 tàu khu trục Type 052C), 3 khinh hạm Type 054A, 1 tàu đổ bộ Type 071, 3 tàu ngầm cùng 8 máy bay.
    Trong khi đó, nhóm hộ tống tàu sân bay INS Vikrama***ya sau khi đến vùng biển Ả Rập đã được đội tàu chiến thuộc hạm đội miền Tây hộ tống. Tổng cộng, đội tàu hộ tống tàu sân bay INS Vikrama***ya bao gồm tàu sân bay INS Viraat, 3 tàu khu trục lớp Delhi, 1 tàu khinh hạm lớp Talwar, 3 tàu khinh hạm lớp Trishul, 1 tàu khinh hạm lớp Godavari, tàu tiếp dầu INS Deepak cùng nhiều tàu tuần tra.
    [​IMG]
    Đội hình hộ tống tàu sân bay INS Vikrama***ya Ấn Độ
    Giới quân sự phương Tây đánh giá, biên đội hộ tống tàu sân bay Ấn Độ ấn tượng hơn nhiều so với Trung Quốc. Theo chuyên gia quân sự David Cenciotti từng cộng tác với tạp chí The Aviationist, nhóm tác chiến tàu sân bay của Trung Quốc thiếu đi một yếu tố cực kỳ quan trọng đó là tàu tiếp dầu. Điều này chỉ cho thấy hải quân Trung Quốc vẫn còn gặp hạn chế ở khâu hậu cần và khả năng vươn xa chưa thể hoàn thiện, trong khi đó hải quân Ấn Độ đã có kinh nghiệm vận hành tàu sân bay hoạt động xa bờ.
    Bên cạnh đó, mặc dù các tàu hộ tống đi theo đều đóng vai trò nòng cốt trong cụm tàu sân bay Liêu Ninh nhưng giới phân tích khẳng định các tàu hộ tống trên không đủ sức bảo vệ Liêu Ninh.
  6. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    đội TSB non trẻ của TQ và đội TSB mới thành lập của Ấn Độ đánh nhau không biết mèo nào cắn mỉu nào
  7. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Ấn nó có TSB lâu rồi, còn mới thành lập cái gì nữa ...
  8. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Chỉ tiếc là Kolkata class của Ấn Độ đã gần 11 năm mà tàu mới chỉ có thể chạy được chưa chưa hoàn thiện.

    Nếu hoàn thiện sớm có lẽ cũng 1 năm 1 chiếc ra đời.
  9. quangduong90

    quangduong90 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    49
    Ấn nó có tàu sân bay 50 năm rồi bác ạ, có điều chỉ 1 -2 chiếc thôi mà cũng thuộc loại hạng trung chứ không phải hạng nặng hay hạt nhân.
  10. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    ấn có con tsb ins viraat mua lại của anh từ năm 1987


    [​IMG]
    arrow3 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này