1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Ấn Độ nâng cấp tàu sân bay INS Viraat
    Nhật báo The Hindu hôm 08/3 đưa tin, Ấn Độ sẽ nâng cấp tàu sân bay INS Viraat. Hàng không mẫu hạm này ban đầu mang tên HMS Hermes, được Ấn Độ mua lại từ năm 1986. Trước đó, HMS Hermes được vận hành trong Hải quân Hoàng gia Anh từ năm 1959. Hiện, INS Viraat đã được gửi tới phía Nam thành phố Kochi để chuẩn bị cho Lễ Kỉ niệm đặc biệt 50 năm vận hành INS Viraat.
    INS Viraat được Ấn Độ mua lại sau khi nó tham gia vào cuộc chiến Falkland năm 1981, và gia nhập Hải quân Ấn Độ năm 1987.
    INS Viraat hiện đang được ?ochăm sóc? bởi một nhóm các chuyên gia nâng cấp tại xưởng đóng tàu Cochin ở Kochi. Tại đây, chiến hạm trọng tải 28.700 tấn này sẽ trải qua đợt ?ođại tu? và nâng cấp các hệ thống trước khi trở về Mumbai vào tháng 7 năm tới.
    Nhật báo The Hindu dẫn lời ông Anil Kumar Chawla - Chỉ huy tàu INS Viraat - cho biết, thân và sống tàu này hiện vẫn rất tốt.
    Tuy nhiên, một cuộc ?ođại tu? hệ thống đẩy - bao gồm hai tua bin hơi nước - hiện đang được tiến hành. Các hệ thống điện tử của chiến hạm như radar, thiết bị thông tin viễn thông và hệ thống hỗ trợ cập cảng cũng đang được nâng cấp.
    Vào ngày 12/5/2009, INS Viraat sẽ hoàn tất 23 năm phục vụ trong Hải quân Ấn Độ. Hải quân Ấn Độ đã mua tàu sân bay lớp Centaur này - HMS Hermes - năm 1987 từ Anh sau khi nó đã hoạt động được gần 28 năm (lần đầu tiên được đưa vào vận hành ngày 18/11/1959) và được đổi tên thành INS Viraat.
    Để đáp ứng với yêu cầu của hải quân, Ấn Độ đang có tham vọng sẽ xây dựng một hạm đội tàu hùng mạnh.
    Bên cạnh việc ?ođại tu? hàng không mẫu hạm INS Viraat tải trọng 28.700 tấn, Ấn Độ cũng đã chính thức khởi công đóng tàu sân bay mới tại cảng Cochin hôm 28/02, với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng A.K. Antony.
    Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, đô đốc Sureesh Mehta cho biết, tàu sân bay này sẽ được hạ thủy vào năm 2011 sau 2 năm chế tạo. Tàu sân bay mới sẽ có trọng tải 40.000 tấn, sử dụng động cơ tua bin khí với công suất 2.500 sức ngựa, tốc độ tối đa đạt 28 hải lý/giờ. Tàu sẽ có chiều dài 260m, cao 26m (kể cả tháp kiểm soát không lưu). Tàu sân bay này hầu như hoàn toàn do Ấn Độ tự thiết kế và đóng.
    Dự kiến, tàu sân bay này sẽ được đóng xong và bàn giao cho Hải quân Ấn độ vào năm 2014. Tàu sẽ được trang bị 30 máy bay chiến đấu gồm MIG-29K do Nga chế tạo, máy bay chiến đấu hạng nhẹ do Ấn độ chế tạo và máy bay lên thẳng Kamov-31.
    Nguồn tin: http://news.xinhuanet.com/english/2009-03/08/content_10970167.htm
    Tàu này chuyển giao từ Anh năm 1986
    [​IMG]
    Được gepard9 sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 12/03/2009
  2. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ sẽ đóng thêm 4 chiến hạm Kolkata.

    Công ty đóng tàu Mazagon Docks Limited (MDL) tại Mumbai sẽ sớm nhận được các đơn đặt hàng chế tạo những chiến hạm lớp ?oKolkata? mới, các nguồn tin từ lực lượng Hải quân cho biết.
    Tháng trước, Hội đồng thu mua Quốc phòng Ấn Độ (DAC) đã đưa ra những tiêu chuẩn để thông qua các đề xuất đóng mới 4 chiếc tàu chiến lớp Kolkata của lực lượng Hải quân.
    Việc chế tạo những chiếc tàu cực kỳ tinh vi này, nằm trong ?oDự án 15B?, sẽ bắt đầu ngay sau khi MDL hoàn tất việc đóng mới 3 chiếc đầu tiên trong ?oDự án 15A?.
    Theo các nguồn tin, đây là những chiếc tàu chiến nội địa cực kỳ tối tân, có khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ. Tổng cộng, Hải quân Ấn Độ đã đề xuất đóng mới 7 chiếc chiến hạm lớp Kolkata.
    Hiện tại, lực lượng Hải quân Ấn Độ sở hữu 3 chiếc tàu chiến lớp Delhi và 5 chiếc lớp Rajput trong một hạm đội hùng hậu gồm 140 chiến hạm đang hoạt động. Từ năm 2010, tàu chiến lớp Kolkata có thể sẽ đi vào hoạt động mỗi năm một chiếc.
    Tàu chiến lớp Kolkata có giá 317 triệu USD/chiếc. Nó có chiều dài 163m, chiều rộng 17,4m, tốc độ tối đa 30 hải lý/h, được trang bị 4 khẩu AK-630, 16 tên lửa hành trình BrahMos, ống phóng ngư lôi và 2 trực thăng chiến đấu...
  3. daisycutter

    daisycutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ Mỹ đã chấp thuận việc bán cho Ấn Độ 8 chiếc máy bay quân sự chống tàu ngầm với giá 2,1 tỷ USD, trong thương vụ khổng lồ nhất về vũ khí giữa hai nước.
    "Bộ Ngoại giao đã thông báo với Quốc hội Mỹ về khả năng bán 8 chiếc P-8I, máy bay quân sự tầm xa làm nhiệm vụ chống tàu ngầm và trinh thám hàng hải, cho chính phủ Ấn Độ", phát ngôn viên ngoại giao Mỹ Robert Wood thông báo hôm qua.
    "Chính phủ Mỹ sẵn sàng cấp phép xuất khẩu các khí tài này, sau khi cân nhắc các điều kiện về chính trị, quân sự, kinh tế, nhân quyền và kiểm soát vũ khí".
    Thương vụ này nhằm phục vụ kế hoạch hiện đại hóa quân đội Ấn. New Delhi dự tính trao các hợp đồng quân sự trị giá 50 tỷ USD từ nay tới năm 2018.
    Biến thể từ Boeing 737-800, các máy bay P-8I được cho là tương tự với loại phi cơ cùng mục đích mà Hải quân Mỹ đang phát triển. Hãng Boeing giành được hợp đồng này sau khi qua mặt các đối thủ châu Âu và Nga với các đề xuất dựa trên EADS Airbus A319 và Ilyushin-38.
    Hợp đồng quân sự lớn nhất trước đây giữa Mỹ và Ấn Độ là vụ hãng Lockheed bán 6 chiếc phi cơ vận tải quân sự C-130J Super Hercules cho không quân Ấn, trị giá 1 tỷ USD.
    Ấn Độ là quốc gia hạt nhân và có mối quan hệ không êm đẹp với láng giềng Pakistan - cũng là nước có vũ khí hạt nhân. Hiện nay trang bị của quân đội Ấn phần lớn là hàng của Liên Xô.
    (nguồn: VN Express)
    Không hiểu thằng Cari nó tính toán thế nào mà chọn Mẽo nhỉ? Ớ Ù và Gấu ngố hụt quả này cũng xót phết.
  4. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ mua vệ tinh do thám Israel
    Ấn Độ đã mua một vệ tinh do thám RISAT 2 do Israel chế tạo nhằm tăng cường các khả năng do thám sau khi diễn ra các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu vào thành phố Mumbai hồi tháng 11 năm ngoái.
    Kênh tin tức NDTV đưa tin: Từ lâu quân đội Ấn Độ đã có nhu cầu mua vệ tinh RISAT 2 ?" loại thiết bị có thể thu nhận hình ảnh trong mọi điều kiện thời tiết. Vệ tinh RISAT 2, nặng khoảng 300kg, sẽ được rocket (tên lửa đẩy) Polar của Ấn Độ phóng lên quỹ đạo trong vài tuần tới.
    Các nhà khoa học Ấn Độ hiện đang trong tiến trình kết hợp vệ tinh này và tên lửa đẩy tại cảng không gian Sriharikota ở phía Nam Ấn Độ.
    Nhu cầu sử dụng vệ tinh do thám nhanh chóng được đưa ra sau khi diễn ra các cuộc tấn công đẫm máu từ ngày 26-29/11/2008 vào thành phố Mumbai, làm 165 người thiệt mạng. Được biết, các vệ tinh hiện có của Ấn Độ không thể ?onhìn? được trong đêm và trong thời tiết gió mùa.
    NDTV cho biết, với vệ tinh RISAT 2, New Delhi có khả năng theo dõi đường đi các tên lửa đạn đạo của kẻ thù.
    Ấn Độ đã tăng cường quan hệ quốc phòng với Tel Aviv trong những năm gần đây và hiện Israel là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Ấn Độ sau Nga.
    Nguồn tin
    http://defensenews.com/story.php?i=3998935&c=ASI&s=TOP
  5. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.504
    Đã được thích:
    3.596
    Thằng Ấn quả là ngu ngốc khi mua máy Chống tàu loại này, theo các bạn NGa vàng thì đấy là một sản phẩm lừa đảo của bọn Mẽochính phủ Mỹ đã "bật đèn xanh" cho bản hợp đồng cung cấp 8 máy bay do thám hải quân tầm xa P-8I trị giá 2,1 tỷ USD giữa tập đoàn Boeing và Ấn Độ.
    Tờ Washington Post đưa tin: Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo trước quốc hội sẽ chuyển giấy phép cho Boeing. Theo đó, tập đoàn này có thể hoàn tất hợp đồng với Ấn Độ. Bản hợp đồng là thương vụ vũ khí lớn nhất từ trước tới nay giữa Mỹ và Ấn Độ.
    Bộ Ngoại giao Mỹ đã biểu dương những yếu tố ?ochính trị, quân sự, kinh tế, nhân quyền và kiểm soát vũ khí? trong việc thực hiện quyết định này.
    Thỏa thuận đã vượt qua bản hợp đồng cung cấp 6 chiếc máy bay vận tải C-130 cũng cho Ấn Độ trị giá 1 tỷ USD năm 2008.
    Tập đoàn Boeing cho biết sẽ giao chiếc P-8I đầu tiên vào cuối năm 2012 hoặc đầu năm 2013. 7 chiếc còn lại sẽ được hoàn tất trước năm 2015. Hợp đồng cũng bao gồm những dịch vụ huấn luyện và hậu cần.
    P-8I, phiên bản máy bay tuần tra đa chức năng P-8A Poseidon, hiện đang được phát triển cho Hải quân Mỹ, là phiên bản theo yêu cầu của Hải quân Ấn Độ, dựa trên máy bay dân dụng thương mại loại lớn Boeing-737.
    Với các loại vũ khí như ngư lôi, bom phá tàu ngầm và tên lửa chống tàu, P-8I sẽ có khả năng tác chiến chống ngầm và tác chiến chống tàu nổi, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động tuần tra hải quân cho Hải quân Ấn Độ.
    Ấn Độ là một trong những khách hàng đầu tiên của mẫu máy bay P-8I.
    Hiện tại, quân đội Mỹ chưa được trang bị loại máy bay mới này nhưng đang lên kế hoạch mua 108 chiếc trong một vài năm tới.
    Chuyến bay thử đầu tiên của P-8I đã được lên lịch trong năm nay.
  6. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    ẤN ĐỘ THỬ THÀNH CÔNG PHIÊN BẢN TẤN CÔNG MẶT ĐẤT MỚI NHẤT CỦA TÊN LỬA BRAHMOS

    [​IMG]
    Ngày 29/3, một phát ngôn viên của Tập đoàn Không gian vũ trụ BrahMos cho biết, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công một phiên bản tấn công trên mặt đất mới nhất của tên lửa hành trình siêu âm BrahMos tại một bãi phóng ở Pokhran.

    Phát ngôn viên này cho hay, tên lửa này đã bắn trúng mục tiêu được định rõ.
    Tên lửa BrahMos có tầm bay là 290km và có thể mang một đầu đạn hạt nhân thông thường nặng tới 300kg. Nó có thể nhắm trúng các mục tiêu trên mặt đất từ độ cao 10m và có tốc độ tối đa 2,8 Mach (gấp 2,8 lần tốc độ âm thanh) và nhanh gấp 3 lần tên lửa hành trình siêu âm Tomahawk của Mỹ.
    Các nhà phân tích đánh giá rằng Ấn Độ có thể mua tới 1000 tên lửa BrahMos cho các lực lượng vũ trang trong thập kỷ tới, và xuất khẩu 2000 tên lửa loại này tới các quốc gia khác trong cùng khoảng thời gian đó.
    Trong chuyến viếng thăm gần đây tới Ấn Độ của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov, hai bên đã nhất trí phát triển một phiên bản mới của tên lửa BrahMos với tốc độ nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh và được biết đến với tên gọi BrahMos-2.

  7. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ trang bị trực thăng cho lực lượng bán quân sự
    Sau các mối đe dọa tại các cảng hàng không và đặc biệt là vụ tấn công khủng bố ở Mumbai, Ấn Độ đã quyết định sẽ trang bị trực thăng cho các lực lượng bán quân sự.
    Các tin tức từ Ấn Độ cho hay: các lực lượng bán quân sự chính ?" gồm Lực lượng An ninh Biên giới, Lực lượng An ninh Công nghiệp Trung tâm, Lực lượng Súng trường Assam và Đội Bảo vệ An ninh Quốc gia ?" sẽ sớm nhận được 8 trực thăng đa dụng hạng nhẹ Dhruv nhằm tăng cường khả năng tác chiến ở những địa hình phức tạp và trong những tình huống khẩn cấp giống như một vụ tấn công khủng bố.
    Trước đó, Bộ Nội vụ Ấn Độ đã ký một hợp đồng trị giá 3,5 tỷ Rupee (70 triệu USD) với nhà sản xuất trực thăng nội địa Hindustan Aeronautics Limited tại miền nam thành phố Bangalore.
    4 chiếc trực thăng đầu tiên sẽ được giao cho các lực lượng bán quân sự trong tháng này, 4 chiếc còn lại sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.
    Dhruv là loại trực thăng đa dụng tiên tiến hạng nhẹ và được tích hợp thiết bị nhìn ban đêm.
    Hiện tại, các lực lượng bán quân sự phải mượn trực thăng từ các lực lượng vũ trang hoặc thậm chí có lúc phải thuê của tư nhân để phục vụ các chiến dịch. Việc có riêng những chiếc trực thăng mới sẽ giúp các lực lượng này chủ động hơn trong công việc.
    Nguồn tin
    http://www.shephard.co.uk/news/2298/india-s-para-military-forces-to-recieve-helicopters/
    Dhruv phiên bản quân sự
    [​IMG]
    Được gepard9 sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 08/04/2009
  8. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Ấn Độ thử thành công tên lửa Prithvi
    Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết: Hôm 15/4 nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa đất-đối-đất có khả năng mang hạt nhân, Prithvi II, tại Balasore thuộc phía Đông bang Orisssa Ấn Độ.
    Các quan chức cho biết, tên lửa Prithvi II, được thử từ bãi thử nghiệm Chandipur ở Balasore vào lúc 10.21 (giờ địa phương) sáng nay, có tầm phóng khoảng 350km.
    Prithvi là tên lửa đạn đạo tự tạo đầu tiên của Ấn Độ. Đây là một trong 5 loại tên lửa đang được phát triển trong khuôn khổ Chương trình Phát triển Tên lửa Tích hợp do Tổ chức nghiên cứu và phát triển phòng thủ (DRDO) của Ấn Độ thực hiện.

    Prithvi có tầm phóng 150-250km và có khả năng mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân loại nhỏ nhằm tấn công binh sĩ hoặc đội vũ trang. Hai phiên bản của tên lửa này đã được triển khai trong lục quân và không quân nước này. Tên lửa này có thể được sử dụng như một loại vũ khí chiến thuật.
    Hồi tháng 5/2008, Ấn Độ cũng đã thử nghiệm thành công tên lửa Prithvi II từ bãi phóng thử Chandipore ở Oriassa. Tên lửa đã phóng ra khỏi căn cứ và vươn tới mục tiêu đã được xác định ở Vịnh Bengal. Cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá độ tinh vi của hệ thống kiểm soát và điều khiển của tên lửa này.
    Nguồn tin IANS, THX
  9. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ chưa có tiền nâng cấp Admiral Gorshkov
    Tờ Kommersant của Nga cho biết Ấn Độ ?otán thành về mặt nguyên tắc? tăng chi phí cho việc nâng cấp tàu sân bay Admiral Gorshkov ?" được đổi tên thành Vikrama***ya ?" khoảng 2,5 tỷ đô la nhưng tiền vẫn chưa được chuyển cho Nga vì ngân sách Ấn Độ năm 2009 đã "chốt hạ".
    Trả lời phỏng vấn Interfax, Tổng Giám đốc nhà máy đóng tàu Sevmash cho biết, tính đúng đắn của việc tăng chi phí nâng cấp tàu sân bay đã được Tổng Cục thuế Liên bang khẳng định mặc dù ?ocác cuộc hội đàm diễn ra rất nặng nề? với phía Ấn Độ. Tàu sân bay mới loại này, theo lời ông, có giá khoảng 4 tỷ đô la.
    Chuyên gia của Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ, ông Konstantin Makiyenko cho rằng nếu hội đàm diễn ra vào tháng 5-6 thành công thì nhà máy Sevmash sẽ nhận được chí phí từ phía Ấn Độ sớm nhất vào năm 2010.
    Bên cạnh đó, vào tháng 6, một chính phủ mới sẽ được thành lập tại Ấn Độ và theo chuyên gia của Tập đoàn IFC Metropol (Nga) Mikhail Pak thì ?osự thay đổi về cục diện chính trị có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong các cuộc hội đàm về dự án này?.
    Thông tin về sự thay đổi giá nâng cấp tàu sân bay xuất hiện vào tháng 11/2008. Đại sứ Nga tại Ấn Độ, ông Vyacheslav Trubnikov đã tuyên bố rằng, không thể tránh khỏi việc tăng chi phí vì giá cả tăng lên thường xuyên. Nhà máy Sevmash khẳng định rằng công việc tái trang bị cho tàu sân bay về cơ bản được tiếp tục bằng tín dụng và chi phí riêng của nhà máy.
    Được biết, tháng 2/2009, chiếc tàu sân bay nội địa đầu tiên dành cho Hải quân Ấn Độ đã bắt đầu được đóng tại xưởng đóng tàu ở cảng Kochin. Nó sẽ trở thành chiếc tàu quân sự lớn nhất được đóng tại các xưởng đóng tàu của Ấn Độ và có thể chở được khoảng 30 máy bay. Tàu sân bay đầu tiên của Ấn Độ dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trước cuối năm 2014. Tàu Vikrama***ya sẽ được chuyển cho Ấn Độ vào năm 2012.
    Nguồn tin 1 - Nguồn tin 2
    Huy Linh (Theo Lenta, Kommersant)
  10. alphandt

    alphandt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này