1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    chắc tại đồ Nga dỏm,nhái đồ dỏm thì thành ra J-11 cũng dỏm vậy
  2. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    Con lợn, thế con bảo hình dưới đây là gì vậy con lợn hoang?kiến thức kém như con mà cũng chạy khắp nơi ủn ỉn

    [​IMG]
  3. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Tờ Hindustan Times cho hay, Hải quân Ấn Độ gần đây tiếp tục phát hiện thêm nhiều vấn đề trên tàu chiến nước này, trong đó khá nghiêm trọng khi thiết bị quan trọng giúp ổn định cho tàu chiến khi hoạt động đã bị mất.
    “Trong một cuộc kiểm tra tại căn cứ Mumbai, đã phát hiện một trong số 2 thiết bị giảm lắc trên tàu hộ vệ tàng hình INS Trishul bị mất”, báo cáo Hải quân Ấn Độ cho biết.
    Hải quân Ấn Độ đã hạ lệnh tiến hành điều tra đối với sự kiện mất mát đầy bí ẩn này. Thiết bị giảm lắc có thể giúp tàu chiến hành trình ổn định trong điều kiện thời tiết xấu. “Tàu chiến tuy có thể hành trình trong tình trạng không cần thiết bị giảm lắc, nhưng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tác chiến”, một quan chức Hải quân Ấn Độ nói.
  4. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Ấn Độ cấp tốc mua đạn xuyên giáp cho T-90S
    theo Vietnamdefence

    [​IMG]
    T-90 khai hỏa trong một cuộc tập trận của Lục quân Ấn Độ.

    Dự kiến, sắp tới, Ấn Độ sẽ ký với Nga hợp đồng mua 66.000 quả đạn xuyên giáp dưới cỡ Mango 125 mm cho xe tăng chủ lực Т-90S để cấp tốc bổ sung dự trữ loại đạn này.
    Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ (CCS) do Thủ tướng Manmohan Singh đứng đầu mới đây đã phê chuẩn đề xuất mua sắm. Dự kiến, hợp đồng sẽ được ký trong mấy ngày tới.
    Theo điều kiện của hợp đồng dự kiến, phía Nga sẽ bảo đảm chuyển giao công nghệ sản xuất đạn cho Cục Quản lý các nhà máy vũ khí (OFB - Ordnance Factory Board).
    Theo chương trình này, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã quyết định thành lập một liên doanh với các nhà sản xuất Nga tương tự như khi sản xuất đạn rocket cho hệ thống rocket phóng loạt 300 mm BM-30 Smerch.
    Thông tin về việc Ấn Độ thiếu nghiêm trọng đạn pháo tăng được nêu trong bức thư mật do cựu Tư lệnh Lục quân Ấn Độ, Tướng V.K Singh gửi Thủ tướng Manmohan Singh vào đầu tháng 3/2014, sau đó lá thư bị tiết lộ với báo chí. Trong thư, Tướng V.K Singh đã nêu rõ là hiện tại, đạn pháo tăng chỉ đủ cho 3-4 ngày chiến đấu cường độ cao.
    http://soha.vn/quan-su/an-do-cap-toc-mua-dan-xuyen-giap-cho-t-90s-20140327210218156.htm
  5. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    bunny121, nobita1102ltgbau thích bài này.
  6. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    không liên quan nhưng mà các bác nên xem phim DOANH NHÂN của Ấn Độ ấy, tuy phim xạo nhưng có một cái nó ko xạo, đó là cái nó nói về bầu cử và mấy thèng cha chính em bên đó. Qua đó mới thấy nó thối nát thế nào, đừng tưởng nó đông dân, nhiều tiền sắm vũ khí mà ngon
  7. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Những cuộc điều tra của CBI ( Central Bureau of Investigation ) đã hé lộ phần nào tình trạng tham nhũng khủng khiếp của quân đội Ấn Độ trong việc mua sắm vũ khí
    CBI đã điều tra hơn 20 vụ tham nhũng quân đội và lạm dụng quyền lực , trong đó đã đưa 9 công ty nước ngoài vào danh sách đen cấm mua bán bao gồm : Rheinmetall Air Defence, Singapore Technologies Kinetics Ltd, Israel Military Industries Ltd , liên doanh Nga Protect , AgustaWestland ... chưa kể 1 cựu lãnh đạo của công ty nhà nước Ordnance Factory Board phải vào tù năm 2010
    Điều này dẫn đến việc ngưng rất nhiều dự án mua sắm và hợp tác quân sự , đa phần là nhắm vào các cty thuộc tổ hợp Finmeccania như sau :
    1. Cty liên doanh Rotorcraft giữa Tata Sons ( Ấn Độ ) và Agusta Westland đang bị điều tra vì nghi ngờ lừa đảo khi cơ quan đầu tư nước ngoài ( Foreign Policy Promotion Board ) đã hỗ trợ trong việc sản xuất các trực thăng 1 động cơ cung cấp cho thị trường
    2. Việc mua sắm 98 ngư lôi Black Shark cho dự án tàu ngầm Scoperne cũng bị hủy bỏ , do các ngư lôi này sản xuất bởi Whitehead Alenia Sistemi Subacque , là 1 cty con của Finmeccanica
    3. Dự án pháo 127mm cho hải quân cũng sẽ dừng lại vì BAE System không tiếp tục tham gia mà ủy thác cho 1 cty con của Finmeccanica ( Ý ) tham gia
    4. Dự án MMRCA ( mua sắm 126 Rafale ) đang tiếp tục bị đe dọa nghiêm trọng , Dassault đã gần 2 năm thảo thuận với Ấn Độ bất thành trong việc sản xuất nội địa bởi HAL , trong khi đó người đứng đầu Ủy ban tài chánh của Nghị viện là ông Yashwant Sinha đã viết thư đề nghị A.K Antony Bộ trưởng bộ quốc phòng Ấn Độ xem xét hủy và đấu thầu lại MMRCA
    Việc tham nhũng trong đấu thầu quân đội đã nổi lên vụ rất nổi tiếng vào những năm 1980 , khi hãng pháo Thụy Điển Bofors đã hối lộ Thủ tướng Rajiv Gandhi và các thành viên chính phủ của ông nhằm Ấn Độ mua sắm pháo của hãng này , sau khi scandal rò rỉ thì Rajiv Gandhi đã từ chức
    http://bmpd.livejournal.com/798488.html
    bunny121halosun thích bài này.
  8. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Ấn Độ thử nghiệm tên lửa hành trình “BrahMos” hợp tác sản xuất với Nga
    [​IMG]
    © Photo: Ministry of Defence of India

    Lực lượng vũ trang Ấn Độ hôm thứ Hai đã tiến hành thành công đợt thử nghiệm kế tiếp tên lửa hành trình siêu âm “BrahMos” hợp tác sản xuất với Nga, ITAR-TASS kèm dẫn nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo.

    Vụ phóng được thực hiện tại bãi thử Pokhran thuộc bang Rajasthan, phía tây bắc Ấn Độ lúc 13:00 giờ địa phương. Tên lửa đã được phóng theo tầm bắn tối đa là 290 km, nguồn tin cho biết. Tên lửa BrahMos được phiên chế vào lực lượng vũ trang đất nước từ năm 2007 được phóng đi từ một bệ phóng di động.
    http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_04_07/270896177/
  9. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Tàu sân bay của Ấn Độ bị đem bán sắt vụn
    [​IMG]
    Tàu sân bay INS Vikrant năm 1984.
    Tàu sân bay INS Vikrant (R11) sẽ được Bộ Quốc phòng Ấn Độ bán cho một công ty chuyên giã xác tàu tên là IB Commerchial với giá 1 triệu USD.
    Ấn Độ vừa bán tàu sân bay đầu tiên của nước này - INS Vikrant cho một công ty giã tàu với mức giá khoảng gần 1 triệu USD. Chiếc INS Vikrant đã đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến năm 1971 giữa Ấn Độ và Pakistan.
    Tờ DnaIndia dẫn nguồn tin Bộ quốc phòng cho biết cuộc đấu thầu đã hoàn thành vào đầu tháng 4/2014. Công ty thắng thầu có tên IB Commerchial đã được quyền mua lại chiếc tàu sân bay của Hải quân Ấn Độ.
    Trước đó, Hải quân Ấn Độ cho biết lực lượng này không thể bảo dưỡng chiếc INS Vikrant. Chiếc INS Vikrant được đưa vào hoạt động từ năm 1961 và được cho nghỉ hưu vào tháng 1/1997. Sau khi tiền được thanh toán, IM Commercial sẽ phải đưa chiếc tàu này ra khỏi cảng Hải quân trong vòng 30 ngày.
    Trước đó, Ấn Độ từng có kế hoạch sử dụng INS Vikrant để làm viện bảo tàng nổi nhưng do điều kiện tàu quá tệ hại nên dự án đã bị ngưng.
    Hải quân Ấn Độ đã mua chiếc tàu sân bay lớp Majecstic này từ Anh vào năm 1957. Đây là thiết kế tàu sân bay hạng nhẹ có lượng giãn nước 19.500 tấn, chuyên dùng để chống tàu ngầm, có tầm hoạt động 12.000 hải lý với vận tốc 14 hải lý/giờ.
    Tàu sân bay INS Vikrant từng tham gia cuộc chiến tranh Ấn Độ - Pakistan năm 1971. Trong cuộc chiến này, INS Vikrant đã đánh đắm chiếc tàu ngầm PNS Ghazi của Hải quân Pakistan vốn có nhiệm vụ theo dõi và đánh chìm chiếc Vikrant.
    Theo Ngô Trang
    http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/tau-san-bay-cua-an-do-bi-dem-ban-sat-vun-694316.tpo
  10. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Ấn Độ muốn mua xe chống mìn của Mỹ ở Afghanistan

    - Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang tìm cách mua lại toàn bộ số xe bọc thép chống mìn của Mỹ ở Afghanistan để trang bị cho quân đội.

    [​IMG]
    Ấn Độ muốn tậu lại toàn bộ số xe bọc thép chống mìn như kiểu Cougar của Mỹ ở Afghanistan.
    Trong một nỗ lực nhằm tránh một thảm họa như cuộc bạo loạn tại quận Sukma - Nơi mà 16 nhân viên an ninh bang Chhattisgarh bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công của phiến quân Maoist. Chính phủ Ấn Độ đã quyết định tiếp cận Mỹ để mua lại xe bọc thép chống bom mìn hiện đại mà họ sẽ để lại sau khi lực lượng quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan trong năm nay.
    Các công đoạn cho việc nhượng lại đã được bắt đầu thông qua các tuyến đường quân sự nước ngoài với Lầu Năm Góc để bán lại các sản phẩm quân sự dư thừa còn hơn là để rơi vào tay các lực lượng Taliban sau khi giải ngân.
    Trong khi Nhà Trắng yêu cầu các quan chức của mình chuẩn bị cho các thông số kĩ thuật của xe bọc thép chống mìn (MRAP) thì đã có 5 loại trong tổng số 3800 xe bọc thép xuất hiện ở Afghanistan. Được biết đến với tên gọi Cougar hay Buffalo, những chiếc xe nặng hơn 14 tấn với thân hình chữ V đã giảm thiểu thương vong của quân đội Mỹ trong những vụ đánh bom tự chế và phục kích tại Irad và Afghanistan.
    Mỹ đã cung cấp khoảng 20 chiếc xe bọc thép đó cho Pakistan theo kế hoạch hỗ trợ liên minh quân sự của mình. Thân xe hình chữ V có thể làm chệch hướng vụ nổ đương lượng hơn 150 kg - thường được sủ dụng bởi phiến quân Maoist tại Ấn Độ, được trang bị lớp kính chống đạn dày 150mm, lốp đặc, có thế đạt tốc độ tối đa 100km/h.
    Theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao Ấn Độ cho biết "Mỹ đề nghị cung cấp các xe MRAPcho Bộ quốc Phòng lần đầu tiên cách đây vài năm nhưng không có kết quả. Thời gian này, theo yêu cầu đến từ các Bộ trong nước, những chiếc xe chống mìn sẽ giúp lực lượng vận tải của quân đội cũng như cải thiện công việc tuần tra an ninh trên các tuyến đường cao tốc chính ở phía Nam Chhatisgarh".

    [​IMG]
    Bạo loạn tại quận Sukma-nơi cảnh sát đụng độ với phiến quân Maoist
    Mặc dù thương vong trong vụ phục kích Tonpal, một phần do vi phạm quy trình hoạt động tiêu chuẩn của lực lượng an ninh nhưng theo tin tức tình báo, trong một cuộc họp cấp cao dưới sự chủ trì của Bộ trưởng nội vụ Ấn độ, vấn đề bảo vệ lính thiết giáp trước những cuộc tấn công và vũ khí của phiến quân Maoist được quyết định. Đó cũng là lúc các MEA được cảnh báo để tiếp cận Lầu năm góc về vấn đề chuyển nhượng MRAPS theo chương trình an ninh nội địa song phương.
    Anh Kiệt
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/an-do-muon-mua-xe-chong-min-cua-my-o-afghanistan-3031570/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này