1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa tầm trung Agni-I
    (Vietnam+)
    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo Agni-I. (Nguồn: odishatoday.com)

    Hãng Tân Hoa xã ngày 12/4 dẫn các nguồn tin cho biết Ấn Độ đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-I từ một căn cứ quân sự ở bang Odisha, miền Đông nước này vào tối 11/4.
    Theo các nguồn tin, “tên lửa đất đối đất đã được bắn thử từ đảo Wheeler ở ngoài khơi bang Odisha vào buổi tối.”
    Tên lửa Agni-I có tầm bắn từ 700-1.250km, là loại tên lửa đạn đạo tầm trung một tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, có khả năng cơ động bằng tàu hỏa hoặc xe bộ binh và được phiên chế cho Lục quân Ấn Độ.
    Trong các dòng tên lửa Agni, ngoài tên lửa Agni-I, Ấn Độ hiện có tên lửa Agni-II tầm bắn 2.000km, Agni-III có tầm bắn 2.500km, Agni-IV có tầm bắn hơn 3.500km và Agni-V tầm bắn 5.000km.
    http://www.vietnamplus.vn/an-do-ban-thu-thanh-cong-ten-lua-tam-trung-agnii/254008.vnp
  2. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Đô đốc Dhowan giữ chức Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ
    (TTXVN/Vietnam+)
    [​IMG]
    Đô đốc Dhowan (giữa) được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ. (Nguồn: newseastwest.com)

    Đô đốc Robin K. Dhowan ngày 17/4 đã được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng lực lượng Hải quân Ấn Độ, thay Đô đốc D.K. Joshi từ chức hồi cuối tháng Hai vừa qua.
    Đô đốc R.K.Dhowan, 59 tuổi, đã đảm nhiệm vị trí tạm quyền Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ kể từ khi Đô đốc Joshi từ chức.
    Đô đốc Dhowan sẽ giữ chức Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ nhiệm kỳ 25 tháng, cho đến tháng 5/2016.
    Trong khi đó, Phó Đô đốc Sunil Lamba, sĩ quan chỉ huy trường Đại học quốc phòng Sunil Lamba, dự kiến sẽ kế nhiệm Đô đốc Dhowan vào tháng 5/2016.
    Đô đốc Joshi đã tự nguyện xin từ chức ngày 26/2 vừa qua sau khi xảy ra 14 sự cố trên tàu hải quân, đặc biệt sau sự cố tàu ngầm INS Sindhuratna hồi tháng Hai làm hai sỹ quan hải quân thiệt mạng và bảy người trên tàu bị thương.
    Trước đó, vụ tàu ngầm INS Sindhurakshak bị chìm tại cảng Mumbai hồi tháng 8/2013, làm toàn bộ 18 thủy thủ trên tàu hy sinh, đã dấy lên sự hoài nghi về quy chế an toàn của tàu hải quân Ấn Độ.
    http://www.vietnamplus.vn/do-doc-dhowan-giu-chuc-tham-muu-truong-hai-quan-an-do/255084.vnp
  3. Ang Lee

    Ang Lee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2014
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    25
    Lính Ấn năm 1944 và 2012
    [​IMG]
    [​IMG]

    Một đạo quân nghèo nàn lạc hậu thế này mà đòi đánh nhau với TQ ?
  4. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    6 chiến đấu cơ sẽ được bàn giao cho Ấn Độ trước khi hết năm
    [​IMG]
    Photo: RIA Novosti

    Trước khi kết thúc năm nay Tập đoàn chế tạo máy bay Nga (RAC) "MiG" sẽ bàn giao cho Ấn Độ 6 chiến đấu cơ MiG-29KUB để trang bị cho tàu sân bay "Vikrama***ya", - như thông báo tại Matxcơva hôm thứ Hai của ông Sergei Korotkov Tổng Giám đốc Tập đòan.
    Ông nhắc rằng năm ngoái, phía Ấn Độ đã nhận 7 máy bay tương tự. Ngoài ra, các chuyên viên của RAC đang tham gia huấn luyện 10 phi công Ấn Độ thao tác cho chiến đấu cơ hạ cánh trên boong tàu sân bay.
    http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_04_21/271464861/
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.347
    Đã được thích:
    26.685
    Thưởng thức múa đương đại nào các cụ

    Lần cập nhật cuối: 22/04/2014
    hk111333halosun thích bài này.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.347
    Đã được thích:
    26.685
    Và đây là giao lưu giữa 2 nền quốc phòng cào cào châu chấu lớn nhất khu vực Nam Á



    Phục lăn chưa các cụ:D
    hk111333, TomCatF14, tombuys1 người khác thích bài này.
  7. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Bò lăn ra cười =))
  8. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Xem mấy cái clip của bác Kuyomuko....nhìn xem các bác "râu quặp" India và Pak mà hài "vãi cả lòng".....sao mà chế ra mấy cái nghi thức rườm rà cà tưng ..cà giựt làm chi vậy....rồi lại thêm trông mặt các bác In và Pak cứ đen cháy ra mà lại càng hài...
    bailamos_1986 thích bài này.
  9. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Bây giờ em đã hiểu tại sao phim Ấn nào cũng có múa hát, máu nghệ thuật ăn sâu đến thế này, ngưỡng mộ. :P:P
  10. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh Akash
    (Vietnam+)
    [​IMG]
    Ảnh minh họa. (Nguồn: economictimes.indiatimes.com)
    Tân Hoa xã đưa tin, ngày 23/4, Không quân Ấn Độ đã thử thành công tên lửa siêu thanh Akash từ một căn cứ quân sự ở bang Odisha, miền Đông nước này.
    Đây là loại tên lửa đất đối không sản xuất trong nước của Ấn Độ.
    Các nguồn tin xác nhận: "Tên lửa Akash đã được phóng từ bãi thử Chandipur ở huyện Balasore thuộc bang Odisha."
    Do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển, tên lửa Akash nặng 720kg, có tầm bắn 27km và có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân 60kg với tốc độ lên tới Mach 2,5.
    Bên cạnh đó, tên lửa Akash có khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không như máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa không đối đất.
    http://www.vietnamplus.vn/an-do-thu-thanh-cong-ten-lua-sieu-thanh-akash/256157.vnp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này