1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.390
    Đã được thích:
    13.433
    :D:DHôm qua xem VTV1 thấy mình phát thanh viên chém: 40% dân số Ấn bây giờ không mua nổi hành tây để ăn. 1/2 dân số trong độ tuổi lao động không có việc làm, tham nhũng nghiêm trọng ở bộ máy chính quyền, nhân dân Ấn muốn có sự thay đổi lớn :D:D:D:D:D Sao mình bôi bác Ấn thế nhỉ
  2. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Cái đóa học theo báo ANTG đó bác, báo ANTG cứ trang 3-4-5 là "án" tham nhũng thì trang 10-11-12 phải là tham nhũng ở Ý, Ấn,Trung... to hơn gấp mấy trăm lần; là án hình sự thì lại lôi Mêxicô, Colômbia với Mafia... ra; còn khó khăn "kinh thế" thì lôi Ấn, Hi Lạp, TBN... vào . Vậy mới cho bạn đọc thấy "chiện' nước mìn là "chiện" nhỏ so với TG, hehehe
    Lần cập nhật cuối: 25/04/2014
    OnlySilverMoonlamali1 thích bài này.
  3. Ang Lee

    Ang Lee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2014
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    25
    Không quân Ấn Độ sợ “hàng quốc nội”, quyết nhập khẩu máy bay huấn luyện
    Chủ nhật 27/04/2014 18:12

    ANTĐ - Theo thông tin của tuần san “Defence News” của Mỹ, Ấn Độ đang dự định mua thêm 106 chiếc máy bay huấn luyện của công ty sản xuất máy bay Pilatus Thụy Sĩ.




    Nếu được ký kết, đây sẽ là gói thầu máy bay huấn luyện thứ 2 mà không quân nước này ký với công ty của Thụy Sĩ. Năm 2012, Ấn Độ cũng đã từng mua của Pilatus 75 chiếc máy bay huấn luyện Pilatus PC-7 Mk-II.

    Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn hàng không HAL (Hindustan Aeronautics Ltd) của Bộ quốc phòng Ấn Độ đang dốc toàn lực thúc đẩy nghiên cứu, sản xuất máy bay huấn luyện nội địa, nhưng lực lượng không quân Ấn Độ lại không muốn tiếp nhận máy bay huấn luyện trong nước sản xuất.

    Trước đây, chính phủ nước này đã có chất vấn đối với công ty quốc phòng trong nước rằng, liệu họ có khả năng tham gia vào dự án có tổng giá trị khoảng 1,2 tỷ USD, về sản xuất máy bay PC-7 Mark II được công ty Pilatus Thụy Sĩ cấp phép lần này không.

    [​IMG]

    Máy bay huấn luyện PilatusPC-7 Mk-II

    Đây là dự án mà New Dehli và công ty Pilatus Thụy Sĩ đã đạt được thỏa thuận về chế tạo và xuất khẩu máy bay huấn luyện, nhưng chỉ cho phép công ty Ấn Độ sản xuất khoảng 50% linh kiện và hệ thống phụ của máy bay.

    Nhưng các công ty quốc phòng Ấn Độ cho rằng, giá thành của dự án này cao ngất ngưởng, mà đơn hàng lại có hạn. Ngoài ra, chỉ lựa chọn một số công ty Ấn Độ và một số nhà sản xuất thiết bị gia công của Thụy Sỹ tham gia vào dự án này. Do đó, đến nay, vẫn chưa có công ty nào đưa ra ý kiến về vấn đề gói thầu cung cấp máy bay huấn luyện với Pilatus.

    Một quan chức cấp cao của Tập đoàn Tata cho biết, công ty sản xuất máy bay Pilatus Thụy Sĩ là người được hưởng lợi chính trong dự án này, còn lợi nhuận của doanh nghiệp Ấn Độ thì rất ít. Một lãnh đạo của công ty HAL thì khẳng định, họ đang nghiên cứu máy bay huấn luyện HTT-40 hiện đại hơn máy bay PC-7 Mark II của Thụy Sĩ.

    [​IMG]

    Một nhóm phi công Ấn Độ đang huấn luyện bay PilatusPC-7 Mk-II

    Các công ty quốc phòng nội địa của Ấn Độ cho rằng, việc mua sắm máy bay huấn luyện của nước ngoài là rất tốn kém, tuy nhiên, trong nội bộ quân đội nước này tỏ vẻ hoài nghi về khả năng của giới công nghiệp quốc phòng nước nhà.

    Tham mưu trưởng không quân Ấn Độ NAK Browne đã từng kiên quyết phản đối Bộ quốc phòng cho phép công ty HAL thiết kế và chế tạo máy bay huấn luyện cho không quân trong nước, vì cho rằng, giá thành máy bay của công ty này sản xuất quá cao, lại không đảm bảo về tiến độ.

    Chính vì vậy, ông đã yêu cầu Bộ quốc phòng ký hợp đồng nhập khẩu nguyên vẹn 181 chiếc máy bay huấn luyện PC-7 Mark II của Thụy Sĩ.
  4. Ang Lee

    Ang Lee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2014
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    25
    TQ vs Ấn, chính là tấm gương lớn nhất phản ảnh rõ nhất chủ nghĩa nào mới là chủ nghĩa đích thực mà nhân loại cần phải học tập, rõ như bàn ngày đó là CNXH :cool:
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Thằng Ấn này kinh thật! Chiến lược mới của nó là để đối phó với quân đội khựa ghẻ thì chỉ cần dùng máy bay huấn luyện chiến đấu là thừa sức nên mua đến gần 300 máy bay Hawk và PilatusPC-7 Mk-II!
  6. Ang Lee

    Ang Lee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2014
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    25
    Đối thủ của TQ đây sao ? :eek:

    Ấn Độ và cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong 20 năm qua
    Quote:
    (25/4/2014 - VTV Online) Số liệu mới nhất do Trung tâm nghiên cứu Pew Research Centre công bố, cứ 10 người thì có 7 người dân Ấn Độ không tin tưởng với tiềm năng tăng trưởng của quốc gia, 8 người tỏ ra rất thất vọng với tình hình kinh tế.

    Những thách thức mà kinh tế Ấn Độ đang phải đối mặt


    Một bộ phận không nhỏ người dân không đủ tiền mua thức ăn thiết yếu như là hành tây… các ngân hàng Ấn Độ đang bị đè nặng bởi các khoản nợ xấu, người dân phải đối mặt với tình trạng lạm phát cao, doanh nghiệp lo lắng về các khoản nợ với lãi suất cao và hàng chuỗi những vụ bê bối tham nhũng của chính phủ… Tốc độ tăng trưởng chỉ còn dưới 5% mỗi năm, mức thấp nhất trong vòng hơn một thập kỷ. Hơn bao giờ hết, người dân Ấn Độ đang khao khát một sự thay đổi mạnh mẽ.

    [​IMG]

    1/3 tổng số người nghèo trên toàn thế giới là người Ấn Độ

    Trong 20 năm qua, chỉ có 35 triệu người Ấn Độ thoát khỏi mức cực nghèo, trong khi đó, con số này là 678 triệu người ở Trung Quốc.

    Tỷ lệ giảm nghèo khiêm tốn, đồng nghĩa với sự mất cân bằng thu nhập càng tăng. Nghiên cứu được thực hiện tại khu vực thành thị ở Ấn Độ cho thấy, mất cân bằng thu nhập đang ở mức cao nhất trong 40 năm qua. Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa tại Ấn Độ cũng đang diễn ra rất nhanh khiến ngành sản xuất chao đảo và thu hẹp, không thể đủ việc làm cho lực lượng lao động nhập cư này.

    [​IMG]

    Tình trạng nghèo đói của một bộ phận không nhỏ người dân Ấn Độ hiện nay theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, là một trong những hệ quả từ việc tăng trưởng quá nóng.

    Lớp học gầm cầu cho trẻ em ngay giữa Dehli

    Ngay dưới chân cầu của một đoạn đường tàu điện trên cao chạy ngang thủ đô New Dehli là lớp học của thầy giáo Rajesh Kumar Singh. Những tấm bạt vừa là bàn học, cũng vừa là ghế cho các em. Thiếu thốn đủ thứ, nhiều em còn đi chân trần đến lớp. Lớp học đã hoạt động được hơn 4 năm, mở 6 ngày trong tuần, 2 tiếng vào các buổi sáng. Ngày đầu chỉ có 2 học sinh, đến nay lớp học đã có hơn 60 em tham gia, nhỏ tuổi nhất là 3 và lớn nhất là 16. Đa số là các em sống ở những khu ổ chuột gần đó.

    [​IMG]

    Ấn Độ nằm trong top 5 những nền kinh tế mới nổi trên thế giới, thế nhưng nền kinh tế mới nổi này lại đang phải trả một giá khá đắt. Tại Diễn đàn kinh tế thế giới mới đây, bà Christine Lagarde, Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế cũng đã nhận định: Nhiều chỉ số về xã hội và phát triển khác của Ấn Độ đang ngày càng trượt xa phía sau Trung Quốc và các nước đang phát triển khác.
  7. Ang Lee

    Ang Lee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2014
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    25
    Không tin tưởng công nghiệp quốc phòng trong nước, Ấn độ buộc phải mua máy bay cánh quạt về huấn luyện đấu J-10

    Bất chấp máy bay nội địa đang được sản xuất, Ấn Độ vẫn có kế hoạch chi 1,2 tỷ USD mua 106 chiếc máy bay huấn luyện PC-7 Mk-II của Thụy Sĩ.

    Thông tin này được hãng tin Defence News của Mỹ cho biết, theo đó nếu kế hoạch này được thực hiện, đây sẽ là gói thầu máy bay huấn luyện thứ 2 mà Không quân nước này ký với công ty của Thụy Sĩ. Hồi năm 2012, Ấn Độ cũng đã từng mua của Pilatus 75 chiếc máy bay huấn luyện Pilatus PC-7 Mk-II.

    Hiện máy bay huấn luyện nội địa đang được sản xuất nhưng kế hoạch mua máy bay huấn luyện PC-7 Mk II từ Thụy Sĩ vẫn được thảo luận bởi Không quân Ấn Độ không muốn tiếp nhận máy bay huấn luyện này.

    [​IMG]
    Máy bay huấn luyện PC-7 Mk-II trong Không quân Ấn Độ

    Phía Ấn Độ đã yêu cầu nhà sản xuất Thụy Sĩ chuyển giao công nghệ sản xuất máy bay huấn luyện PC-7 Mark II cho công ty quốc phòng của Ấn Độ, theo đó các máy bay này sẽ được sản xuất và lắp rắp tại New Delhi.

    Được biết đây là dự án mà New Dehli và công ty Pilatus Thụy Sĩ đã đạt được thỏa thuận về chế tạo và xuất khẩu máy bay huấn luyện, nhưng chỉ cho phép công ty Ấn Độ sản xuất khoảng 50% linh kiện và hệ thống phụ của máy bay.

    Nhưng các công ty quốc phòng Ấn Độ cho rằng, giá thành của dự án này cao ngất ngưởng, mà đơn hàng lại có hạn. Ngoài ra, chỉ lựa chọn một số công ty Ấn Độ và một số nhà sản xuất thiết bị gia công của Thụy Sỹ tham gia vào dự án này. Do đó, đến nay, vẫn chưa có công ty nào đưa ra ý kiến về vấn đề gói thầu cung cấp máy bay huấn luyện với Pilatus.

    Lãnh đạo Tập đoàn Tata của Ấn Độ nhận định, Công ty máy bay Pilatus của Thụy Sĩ chính là “người được lợi” trong dự án này, còn đối với các công ty sản xuất máy bay của Ấn Độ hầu như không có lợi nhuận.

    Trước thực tế đó, một quan chức trong Công ty trách nhiệm hữu hạn hàng không Hindustan Ấn Độ tiết lộ, Công ty này đang nghiên cứu phát triển máy bay huấn luyện HTT- 40 tiên tiến hơn so với máy bay huấn luyện PC- 7 Mark II.

    Trước đó Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ, ông NAK Browne từng kiên quyết phản đối việc Bộ Quốc phòng Ấn Độ ủy quyền thiết kế và sản xuất máy bay huấn luyện cho Công ty trách nhiệm hữu hạn hàng không Hindustan Ấn Độ.

    Ông này không “tin tưởng” vào sản phẩm nội địa vì cho rằng thời gian hoàn thành sẽ bị kéo dài hơn nữa chi phí sẽ tương đối cao, do vậy ông NAK Browne yêu cầu phải nhập khẩu máy bay huấn luyện Thụy Sĩ.

    Theo thống kê, Không quân Ấn Độ đang cần khoảng tổng cộng 181 chiếc máy bay huấn luyện sơ cấp và các trang thiết bị phụ trợ khác.

    Theo một số thông tin ít ỏi được nhà sản xuất Pilatus Thụy Sĩ tiết lộ, PC-7 Mk II là máy bay huấn luyện hai chỗ, có chiều dài là 10 m, độ dài sải cánh là 10,4 m, trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 2,7 tấn.

    Máy bay Pilatus PC-7 Mk II có thể tăng tốc đến 420km/h và hoàn thành quãng đường bay đến 2.600 km.

    PC-7 Mk II khác với phiên bản cơ sở là ở chỗ nó được trang bị động cơ công suất lớn PT6A-25C và sở hữu hàng loạt các công nghệ của phiên bản PC-9.

    Biến thể cơ sở PC-7 Mk II có 6 điểm treo các loại vũ khí khác nhau, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ máy bay mà Không quân Ấn Độ đưa vào biên chế được trang bị các loại vũ khí gì.
  8. Ang Lee

    Ang Lee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2014
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    25
    "Tên lửa đánh chặn của Ấn Độ chỉ bằng tên lửa TQ những năm 1990"
    (Soha.vn) - Cuộc thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn mới của Ấn Độ hôm 27/4 đã làm dấy lên phản ứng khác nhau từ phía các chuyên gia quân sự của TQ - Tờ Deccan Herald đưa tin.
    Trao đổi với Thời báo Hoàn Cầu, Wang Ya'nan, biên tập Tạp chí "Aerospace Knowledge" nhận định cuộc thử nghiệm tên lửa đánh chặn của Ấn Độ hôm Chủ nhật đã đánh chặn các mục tiêu ngoài tầng khí quyển nhằm mục đích “răn đe chiến lược” nhiều hơn, vì những công nghệ này sẽ khiến đối phương cảm thấy sức mạnh tấn công từ phía những tên lửa của họ bị giảm xuống.

    Trong cuộc thử nghiệm ngày 27/4, tên lửa đánh chặn (Prithvi Defence Vehicle - PDV) được đặt trên bệ phóng số IV của bãi phóng thử tên lửa tích hợp trên Đảo Wheeler. Trong khi đó, tên lửa mục tiêu giả định 2 tầng được phóng lên từ một chiếc tàu hải quân, hoạt động cách đó hơn 2.000km vào lúc 9h07. Sau khi bắt được tín hiệu từ radar, lúc 9h10, tên lửa đánh chặn đã được kích hoạt và lao về phía mục tiêu. Ông Ravi Kumar Gupta, phát ngôn viên Cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cho hay vụ phóng thử đã diễn ra thành công.

    Trong một tuyên bố sau vụ phóng thử, DRDO cho biết: "Nhiệm vụ của tên lửa đánh chặn PDV là tiêu diệt các mục tiêu ở khu vực ngoài tầng khí quyển với độ cao hơn 120km”.

    Trong khi có một số chuyên gia quân sự của Trung Quốc nhất trí rằng Ấn Độ đã đạt được tiến bộ trong công nghệ đánh chặn tên lửa, thì những chuyên gia khác lại tỏ ra nghi ngờ về ý nghĩa của đợt phóng thử nghiệm nói trên. Một chuyên gia tên lửa giấu tên của Trung Quốc nhận định “Thật khó để kết luận liệu rằng công nghệ đánh chặn tên lửa của Ấn Độ đã đạt được một cấp độ nhất định hay chưa, vì chính Ấn Độ cũng tự mình phóng đi tên lửa mục tiêu, do đó thời gian phóng và dữ liệu đạn đạo đã được cung cấp sẵn”. Chuyên gia này cho rằng Trung Quốc đã phát triển được những khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tương đối hoàn chỉnh dựa trên hệ thống S-300 của Nga. Hệ thống này của Trung Quốc đã sẵn sàng tác chiến, tuy nhiên hiện nay Ấn Độ lại mới chỉ trong giai đoạn thử nghiệm hệ thống tương đương.

    Song Zhongping, một cựu giảng viên về công nghệ tên lửa và hiện nay là nhà bình luận về các vấn đề quân sự tại Bắc Kinh cho rằng “tên lửa đánh chặn mới của Ấn Độ chỉ tương đương với cấp độ các tên lửa từ những năm 1990 của Trung Quốc”. Theo Song Zhongping, tên lửa mục tiêu trong đợt thử nghiệm trên là không tiên tiến và thiếu những công nghệ lẩn trốn hiệu quả, khiến nó trở nên dễ dàng hơn cho tên lửa đánh chặn trong việc tấn công mục tiêu.

    Một chuyên gia khác còn nhận định trong một trận chiến thực tế, thậm chí tên lửa đánh chặn tiên tiến nhất của Mỹ như Patriot còn gặp khó khăn trong việc đánh chặn các tên lửa của Trung Quốc. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng thừa nhận rằng công nghệ chống tên lửa của Trung Quốc vẫn còn thua kém Mỹ từ 15-20 năm về mặt thời gian ứng phó, độ chính xác tấn công mục tiêu và công nghệ thông tin toàn diện.
  9. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Toàn Chiên da giấu tên, giấu tuổi, núp sau bàn phím "bình thiên hạ" ... kể cũng vui ... :D
  10. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    550
    Đọc báo mãi làm mình hoang mang quá nên quyết định thôi bạn à. Không đọc nữa. Đọc tin tức xong không biết có nên tin hay không thì quả là không còn niềm tin nữa rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này