1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dong_Phuong_Bat_Bai

    Dong_Phuong_Bat_Bai Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2015
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    27
    Vì sao Ấn Độ thất bại trong phát triển tăng nội địa?
    (Vũ khí) - Dù đã có tăng Arjun MK-I và MK-II, nhưng việc Ấn Độ đang tìm kiếm phát triển dòng tăng mới cho thấy sự thất bại trong phát triển tăng nội địa này.
    Quân đội Ấn Độ vừa đưa ra yêu cầu mời thầu nhằm thu hút các công ty quốc phòng trên thế giới tham gia phát triển một loại xe quân sự tương lai (FRCV) tối tân.

    Thư yêu cầu mời thầu cũng có thể sẽ là bản án tử cho dự án xe tăng sản xuất trong nước Arjun MK-I của Ấn Độ, một mẫu xe được thiết kế kém với quá nhiều lớp giáp bảo vệ nhưng động cơ không đủ khỏe, và đã gặp phải rất nhiều vấn đề trong việc sản xuất và thử nghiệm. Phần lớn 80% trong số 124 đội xe tăng Arjun MK-I đã bị ngừng sử dụng do hơn 90 lỗi kỹ thuật khác nhau.

    Trên thực tế, những chiếc xe tăng Arjun có giá thành khá cao bởi Ấn Độ chưa thể làm chủ được những công nghệ chủ đạo. Khi mới được đưa vào biên chế năm 2004, những chiếc Arjun được hoàn thành với 50% bộ phận được nhập khẩu, gồm động cơ, bộ truyền dẫn, nòng pháo, bánh xích và hệ thống kiểm soát vũ khí.

    [​IMG]
    Tăng Arjun MK II chạy thử nghiệm.
    Tuy nhiên, Ấn Độ đã nỗ lực nghiên cứu để thay thế những chi tiết nhập khẩu bằng chính sản phẩm được sản xuất nội địa, nhằm giữ thế chủ động trong việc chế tạo loại xe tăng Arjun.

    Dù đạt được những thành công không nhỏ nhưng dự án chế tạo xe tăng Arjun của Ấn Độ liên tiếp bị chậm trễ, vượt ngân sách nhiều lần. Sự ra đời của những công nghệ mới kèm theo những yêu cầu ngày một cao của quân đội buộc các nhà sản xuất Arjun phải liên tục thay đổi để đáp ứng, kéo theo sự chậm trễ của loại tăng Arjun.

    Theo dự tính ban đầu, khoản tiền dành để nghiên cứu Arjun chỉ vào khoảng 2,8 triệu USD (năm 1974) nhưng nó nhanh chóng chạm ngưỡng 54,3 triệu USD vào năm 1995 mà vẫn còn dang dở.

    Vì vậy, ngoài lý do về kỹ thuật, việc tăng Arjun bị Ấn Độ "khai tử" và tìm kiếm phát triển dòng tăng mới còn xuất phát từ nguyên nhân kinh phí quá cao để phát triển dòng tăng nội địa này.

    Theo thông tin được Ấn Độ công khai, phiên bản tăng Arjun MK II của Ấn Độ hiện có mức giá thuộc top đầu thế giới (khoảng 6,6 triệu USD/chiếc).

    Về cơ bản, Arjun MK II có một pháo cỡ nòng 120mm cùng một súng máy đồng trục 12,7mm. Nó sử dụng động cơ đơn MTU với khả năng sử dụng nhiều nhiên liệu nhưng chủ yếu là dầu diesel với công suất 1.400 mã lực.

    Động cơ này cho phép nó di chuyển với tốc độ tối đa 70km/h trong khi vẫn duy trì vận tốc 40km/h khi vượt qua những địa hình không bằng phẳng.

    Để vận hành cỗ xe tăng cần 4 người, gồm chỉ huy, xạ thủ, lái xe và người nạp đạn. Ngoài ra, xe tăng Arjun MK II còn được trang bị hệ thống phát hiện cháy và cứu hỏa tự động cùng Hệ thống Phòng vệ Vũ khí Hạt nhân, Hóa học và Sinh học (NBC) do Ấn Độ nghiên cứu chế tạo.

    Ngoài ra, xe còn được trang bị lớp vỏ thiết giáp Kanchan giúp nó chống được nhiều loại đạn từ đối phương. Đây là một trong những yếu tố quan trọng khiến Arjun MK II được đánh giá là xe tăng chiến đấu thế hệ thứ 3.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/vi-sao-an-do-that-bai-trong-phat-trien-tang-noi-dia-3273550/
    --- Gộp bài viết: 21/06/2015, Bài cũ từ: 21/06/2015 ---
    Thất bại thiết kế từ máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang, tàu ngầm hạt nhân cho tới tàu khu trục, giờ là tới phần dễ nhất xe tank cũng ko phát triển nổi, Ấn độ mà các bạn cho rằng kình được TQ là đây, trong khi TQ tự lực phát triển xây dựng công nghiệp quốc phòng từ những năm 1960, còn Ấn thì tới 2015 vẫn dậm chân tại ch, xét tiềm lực phát triển quân sự Ấn còn thua cả Pakistan, Iran, BTT thì làm sao đối đầu lại được Trung Hoa ? Ấn độ là đội quân có trang bị hiện đại top 10 thế giới, nhưng quan trọng dựa vào đồ mua hoặc thuê (thuê cả Tàu ngầm hạt nhân, còn TQ thì tự đóng được tới mấy lớp) từ nước ngoài, nếu hết đạn, ko bảo trì, đại tu, hiện đại hoá thì ko đánh nổi
  2. khoaia1pro

    khoaia1pro Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    102
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hàng vip của Cà Ri.
  3. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    eh sao nó trọc lóc vậy bác,đang đại tu à
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.726
    Đóng chưa xong
    hk111333 thích bài này.
  5. imagic

    imagic Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    965
    http://soha.vn/quan-su/an-do-nang-cap-tau-ngam-kilo-877ekm-manh-ngang-viet-nam-20150627232401993.htm
    Theo tin của tờ “Thời báo Ấn Độ” (The Times of India) ngày 25/6, trải qua 9 năm cải tạo nâng cấp, tàu ngầm Kilo S-61 INS Sindhukirti của hải quân nước này đã có đợt thử nghiệm toàn diện, toàn công suất. Đây cũng là đợt thử nghiệm cuối cùng của nó trước khi tái trang bị cho lực lượng hải quân.

    Sau nâng cấp, tàu ngầm Kilo Ấn Độ sẽ có hệ thống bảo đảm an toàn mới và sonar USHUS do Ấn Độ tự sản xuất. Trước đây, Sindhurakshak dự định sử dụng thế hệ sonar MGK-400 nhưng Ấn Độ đã tự lực phát triển loại sonar USHUS được cho là tiên tiến hơn.

    Thiết bị Sonar này giúp tàu có thể phát hiện tàu địch ở khoảng cách xa hơn gấp 4 lần, vượt trội so với loại tàu ngầm Kilo 877EKM vàKilo 636MK của Trung Quốc và ngang bằng tàu ngầm Kilo 636MVcủa Việt Nam.

    Tàu còn được trang bị hệ thống thông tin vô tuyến tiên tiến CCS-MK với 2 dải sóng dài và sóng ngắn (khi lặn sử dụng sóng dài, khi nổi dùng sóng ngắn) và thông tin vệ tinh với nhiều chế độ truyền dẫn số liệu khác nhau, cho phép tàu có nhiều sự lựa chọn về mặt thông tin liên lạc.

    Ngoài ra, phía Nga cũng trang bị cho tàu hệ thống tên lửa Klub-S tiên tiến nhất, bao gồm tên lửa đối hạm 3M-54E1, tầm bắn 280 km với đầu đạn 400 kg, có khả năng tiêu diệt hàng không mẫu hạm và biến thể đối đất 3M-14E có tầm bắn 300 km.
  6. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
  7. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
  8. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.214
    Đã được thích:
    8.427
    Ấn Độ phóng thử nghiệm thành công tên lửa "BrahMos" từ tàu khutrục "Kochi"

    [​IMG]

    Ấn Độ đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa "BrahMos" từ chiếc tàu khu trục mới nhất "Kochi", được cho biết trong thông báo của công ty BrahMos Aerospace Limited.

    Các thử nghiệm đã được tiến hành ngoài khơi bờ biển phía tây của Ấn Độ trong cuộc tập trận hải quân. Tên lửa đã thực hiện một hành trình phức tạp và tiêu diệt thành công một cách chính xác mục tiêu của nó, là con tàu "Alappuzha" đã được thanh lý. Mục tiêu này đã được đặt ở khoảng cách 290 km — ở mức giới hạn tầm bay của tên lửa, được lưu ý trong thông báo.

    Đọc thêm: http://vn.sputniknews.com/world/20151101/833007.html#ixzz3qI7ikl8h
    SuperSukhoi thích bài này.
  9. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Ấn Độ mua S-400 nhiều gấp 3 lần Trung Quốc
    (Vũ khí) - Theo tờ United News of India, Nga vừa đạt được thỏa thuận cung cấp cho Ấn Độ hệ thống phòng không tối tân S-400 với trị giá lên tới 10 tỷ USD.
    Ấn Độ chơi trội

    Theo nguồn tin này, trong cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ Nga - Ấn về hợp tác kỹ thuật-quân sự, hai bên đã nhất trí thông qua thỏa thuận hợp tác song phương lớn về lĩnh vực quốc phòng, trong đó Nga sẽ cung cấp hệ thống phòng không tiên tiến S-400 Triump cho Ấn Độ.

    Giá trị của hợp đồng này lên đến 700 tỷ rubie, tương đương với 10 tỷ USD, biến hợp đồng này thành hợp đồng có giá trị lớn nhất trong lịch sử hợp tác kỹ thuật-quân sự Nga-Ấn Độ.

    Nguồn tin này tiết lộ, nhiều khả năng hợp đồng này sẽ chính thức được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm Nga dự kiến vào tháng 12/2015 tới đây của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

    Hiện nay, cả Nga và Ấn Độ đều úp mở, không chính thức xác nhận thông tin này. Nhưng theo đánh giá của truyền thông nước ngoài cho rằng, trước đó Ấn Độ đã đề xuất chính phủ mua khoảng 12 hệ thống S-400 Triump của Nga.

    Tuy nhiên, nếu căn cứ vào số tiền Ấn Độ và trước đó là Trung Quốc đã bỏ ra để mua hệ thống S-400 thì số lượng không thể dừng lại ở con số 12 hệ thống. Bởi chỉ với trên 3 tỷ USD, Trung Quốc đã mua được 6 tiểu đoàn S-400, trong khi đó số tiền của Ấn Độ quyết định chi cho thương vụ này nhiều gấp 3 lần của Trung Quốc.

    [​IMG]
    Bên trong nhà máy sản xuất S-400.
    Hệ thống S-400 được quảng cáo vô đối

    Theo giới thiệu từ phía nhà sản xuất, nhờ sở hữu hệ thống radar 91N6E có thể bám bắt 300 mục tiêu ở cự ly 600 km khiến Nga tự tin không mục tiêu nào thoát khỏi “tầm mắt” của S-400. Thông tin này được ông Eugene Ryabchesky, lãnh đạo Trung đoàn phòng không S-400 khẳng định.

    Vị lãnh đạo này cho biết thêm, điểm nổi trội nhất là hệ thống radar 91N6E của tổ hợp S-400 được xem là radar thông minh và có trí tuệ nhân tạo. Radar này sẽ quan sát tất cả những gì trong không gian xung quanh nó, ngay cả những chiếc máy bay nhỏ cũng bị ghi nhận. Radar này thậm chí còn quan sát cả mục tiêu di chuyển trên mặt đất, chẳng hạn một xe tải trên xa lộ, và có khả năng phân biệt mục tiêu này với mục tiêu ở trên không.

    "Ngay cả nếu một chiếc máy bay bay ở độ cao rất thấp và có tốc độ ngang với xe hơi thì radar vẫn nhận dạng được đó là máy bay và chuyển thông tin đến máy tính xử lý đối phó thích hợp”, vị chỉ huy nói trước truyền thông Nga.

    Theo những thông tin từng được Nga công khai, điểm nổi trội của radar 91N6E là được trang bị bộ vi xử lý theo công nghệ kỹ thuật số hoàn toàn, có khả năng quét tia điện tử ở phương vị và độ cao, cung cấp khả năng phát hiện các vật thể bay với độ chính xác cao trong môi trường nhiễu mạnh.

    Radar 91N6E hoạt động ở băng tần S, bám bắt được 300mục tiêu trên không, đặc biệt là tên lửa đạn đạo ở cự ly tới 600 km. Hai mảng ăng ten ngược chiều gồm 2.700 phần tử thu phát liên tục tạo ra các búp sóng phụ cho phép kháng nhiễu cao, đồng thời tăng cường độ chính xác và số lượng mục tiêu có thể phát hiện.

    Thông tin thu thập từ radar 91N6E sẽ được chuyển cho xe chỉ huy tự hành 55K6E để quyết định lựa chọn đối tượng nguy hiểm nhất. Sau đó thông tin này sẽ được chuyển cho radar điều khiển hỏa lực 92N6E. So với radar 64N6E, radar 91N6E có nhiều tính năng vượt trội như số lượng mục tiêu phát hiện nhiều hơn, tầm trinh sát xa hơn.

    Ngoài nhiệm vụ vô hiệu hóa các mục tiêu đường không, nhà sản xuất đã chú trọng đến tính năng ABM (anti-ballistic missile) chống tên lửa đạn đạo cho radar 91N6E. Bên cạnh đó, tính năng bắt thấp và bám bắt những vật thể cơ động cao, di chuyển với tốc độ lên tới 17.000 km/h cũng được cải thiện rõ rệt.

    Sự có mặt của radar 91N6E cho phép tổ hợp phòng không S-400 Triumf có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở cự ly 60 km. Radar 91N6E có thể cung cấp tham số cho tên lửa 40N6 tầm bắn 400 km, hoặc tên lửa 48N6E2/ 48N6E3 có tầm bắn 200/ 250 km. Bên cạnh đó S-400 Triumf còn sử dụng đạn tên lửa 9M96 hoặc 9M96E để tiêu diệt các mục tiêu tầm thấp.

    Toàn bộ ăng ten, phòng điều khiển của radar 91N6E lắp trên khung gầm xe MZKT-7930 có tính việt dã cao. Thời gian triển khai - thu hồi chỉ khoảng 5 phút.

    Với tính năng ấn tượng của hệ thống radar 91N6E thuộc tổ hợp phòng không S-400 thì việc ông Eugene Ryabchesky tự tin tuyên bố Moscow trở thành pháo đài bất khả xâm phạm của mọi mục tiêu đường không là có cơ sở.

    Hiện vẫn chưa rõ Nga bán cho Ấn Độ phiên bản nào của S-400 bởi theo quy định của Nga, phiên bản xuất khẩu của bất kỳ hệ thống vũ khí nào do nước này sản xuất đều phải cắt giảm một số tính năng so với phiên bản dùng trong nước.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/an-do-mua-s-400-nhieu-gap-3-lan-trung-quoc-3291064/
  10. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Ấn Độ trang bị tàu Kolkata khi chưa hoàn thiện sức mạnh
    (Vũ khí) - Dù Kolkata được trang bị dàn hỏa lực ấn tượng, nhưng việc Ấn Độ vội biên chế khi lớp tàu này chưa hoàn thiện khiến sức mạnh của chúng bị ảnh hưởng.
    Theo những thông tin được Hải quân Ấn Độ công khai, tàu Kolkata được trang bị hệ thống vũ khí rất mạnh, có khả năng công-thủ toàn diện, các hệ thống trang, thiết bị khác như radar, thiết bị tác chiến điện tử, sonar đều là những sản phầm hàng đầu về công nghệ của hãng Thales (Pháp) và IAI (Israel Aircraft Industries) và Elbit Systems, đều của Israel.

    Tàu được trang bị 16 quả tên lửa hành trình chống hạm BrahMos, tốc độ 2,8Mach, tầm phóng 290km, độ cao bay 5-10m. Tên lửa được phóng từ 2 cụm ống phóng thẳng đứng, mỗi đơn nguyên 8 ống phóng.

    Tàu được trang bị vũ khí phòng không rất mạnh với 3 lớp phòng không tích hợp 3 hệ thống tên lửa hạm đối không tầm xa, trung, gần, gồm 8 quả tên lửa ADD (do Ấn Độ chế tạo), 48 quả Barak-8 và 32 quả Barak-1, với tầm bắn lần lượt là 200km, 90km và 12km.

    [​IMG]
    Chiến hạm INS Kolkata thử tên lửa.
    Ngoài ra, trong tương lai nó sẽ được trang bị tên lửa hành trình tấn công mặt đất Nirbhay, có tầm phóng hơn 1500km để biến thành 1 khu trục hạm thuộc loại mạnh nhất thế giới, có khả năng mạnh mẽ hơn so với các khu trục hạm Type 052C/D của Trung Quốc.

    Về ngoại hình và chức năng, Nirbhay hoàn toàn tương đồng với loại tên lửa Tomahawk, đường kính thân đoạn lớn nhất là 0,5 m, chiều dài tên lửa 6m, trọng lượng phóng 1000kg, sử dụng động cơ phản lực xung áp thể tích nhỏ (động cơ ramjet) với tốc độ khoảng 0,7Mach, tầm bắn tối đa 1500km.

    Các chuyên gia quân sự cho biết, loại tên lửa này có thể tích nhỏ, trọng lượng nhẹ, khả năng tàng hình cao, tính năng cơ động tốt nên không dễ để kẻ địch phát hiện và đánh chặn.

    Với năng lực xuyên phá mạnh, độ chính xác cao, tầm bắn xa, triển khai linh hoạt trên nhiều bệ phóng, nó sẽ trở thành một loại tên lửa tấn công rất mạnh trong tương lai.

    Tuy nhiên, con đường hoàn thiện sức mạnh của lớp tàu khu trục này còn rất gian nan bởi ngoài hệ thống phòng không Barak-1 và Barak-8 cùng hệ thống tên lửa chống hạm BrahMos ra, những hệ thống vũ khí khác của Kolkata đều chưa đáng tin cậy.

    Mới đây nhất là hôm 29/12, Hải quân Ấn Độ đã phóng thử tên lửa hạm đối không tầm xa Barak 8 (LRSAM) từ tàu chiến INS Kolkata. Theo phát ngôn viên Hải quân Ấn Độ DK Sharma cuộc thử nghiệm sẽ tiếp tục được tiến hành trong hôm nay (ngày 30/12).

    Hiện chưa có bất cứ thông tin gì về việc thử nghiệm hệ thống phòng không hạm ADD (một phiên bản của hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa tầm cao, tầm xa trên mặt đất của Ấn Độ).

    Chương trình phát triển tên lửa hành trình Nirbhay cũng đang bộc lộ những thiết sót rất lớn và cần có thời gian khá dài để điều chỉnh những khiếm khuyết trong hệ thống điều khiển tên lửa.

    Tên lửa hành trình Nirbhay được mệnh danh là “Tomahawk của Ấn Độ”, được phát triển với dầy đủ 4 phiên bản cho máy bay, phóng từ mặt đất, phóng từ tàu ngầm và tàu nổi, cho cả 3 quân chúng hải, lục và không quân.

    Ngoài ra, nước này cũng ôm mộng phát triển một phiên bản tên lửa hành trình tầm xa chống hàng không mẫu hạm của Nirbhay. Tuy nhiên hiện chưa có nhiều thông tin về chương trình này

    Tuy nhiên, cả 3 vụ phóng thử đầu tiên của tên lửa này đều không được như ý. Vụ phóng thử thứ nhất (hôm 12/3/2013) và thứ 3 (17/10/2015) đã thất bại hoàn toàn, còn vụ thứ 2 (17/10/2014) được coi là thành công nhưng tên lửa đã không thể duy trì hành trình bay với độ cao thấp.

    Trước thực tế này có thể thấy rằng người Ấn sẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài để hoàn thiện sức mạnh thực tế của các khu trục hạm lớp Kolkata này, mặc dù 2 chiếc đầu đã được trang bị cho hải quân nhưng chúng vẫn chưa có đủ tính năng mạnh nhất theo thiết kế.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...kolkata-khi-chua-hoan-thien-suc-manh-3296468/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này