1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Ấn Độ trang bị "sát thủ săn ngầm" Kamorta thứ hai
    Cập nhật lúc: 15:30 08/01/2016
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Sức mạnh tàu ngầm Scorpene của Hải quân Ấn Độ

    Tìm hiểu xe bọc thép Kestrel do Ấn Độ chế tạo
    (Kiến Thức) - Tàu khu trục chống ngầm lớp Kamorta thứ 2 đã gia nhập Hải quân Ấn Độ góp phần nâng cao sức mạnh tác chiến chống ngầm.
    Jane’s Defence Weekly ngày 7/1 đưa tin, Hải quân Ấn Độ đã làm lễ tiếp nhận tàu khu trục chống ngầm lớp Kamorta thứ hai mang tên INS Kadmatt (P 29). Buổi lễ diễn ra tại thành phố cảng Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, đây là chiếc thứ 2 thuộc lớp Kamorta.

    Tàu được đóng mới tại nhà máy đóng tàu Garden Reach và bàn giao cho hải quân để tiến hành thử nghiệm từ ngày 26/11/2015. Sau gần 2 tháng đánh giá, Hải quân Ấn Độ đã chính thức tiếp nhận tàu vào hoạt động.

    Dự án tàu khu trục chống ngầm Kamorta P28 được đóng mới từ thép DMR29A có độ bền cơ học và vật lý cao. 90% hệ thống vũ khí, cảm biến, điều khiển hỏa lực và các hệ thống phụ trợ khác do công nghiệp quốc phòng Ấn Độ chế tạo.

    Hải quân Ấn Độ dự kiến đóng mới 4 tàu loại này để nâng cao năng lực tác chiến chống ngầm ở Ấn Độ Dương cũng như các vùng biển khác.


    [​IMG]
    Các tàu khu trục chống ngầm P 28 sẽ đảm nhận vai trò tiên phong trong đội hình tác chiến của Hải quân Ấn Độ.
    Tàu có thiết kế thủy động lực học với khả năng tàng hình, giảm tiếng ồn và rung xóc khi hoạt động. Hệ thống động lực của tàu được lắp trên một bộ đệm nhằm giảm rung cùng hệ thống che chắc bức xạ hồng ngoại hiện đại. Cấu trúc thượng tầng làm bằng vật liệu composite giúp giảm trọng lượng và tăng khả năng tàng hình.

    Cảm biến chính của tàu là radar trinh sát Revati 3D có khả năng theo dõi 150 mục tiêu ở cự ly 200 km. Radar điều khiển hỏa lực EL/M-2221do Israel chế tạo. Hệ thống định vị thủy âm HUMSA-NG gắn ở thân tàu và hệ thống định vị thủy âm kéo theo Atlas Elektronik.

    Hệ thống điều khiển hỏa lực tác chiến chống ngầm hợp tác cùng tập đoàn DCNS của Pháp. Ngoài ra, tàu còn được trang bị hệ thống chiến tranh điện tử DESEAVER MK-II.

    Hệ thống vũ khí trên tàu săn ngầm lớp Kamorta gồm: Pháo hạm Oto Melara 76 mm tầm bắn tối đa 20 km; 16 ống phóng thẳng đứng sử dụng tên lửa phòng không tầm trung Barak-8 tầm bắn tối đa 90 km, tầm cao 12 km; Vũ khí chống ngầm gồm 2 cụm phóng rocket chống ngầm RBU-6000 có khả năng tiêu diệt tàu ngầm ở độ sâu 500 m và 6 ống phóng ngư lôi 533mm.

    Ngoài ra, đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa cho trực thăng chống ngầm Westland Sea King. Tàu được trang bị hệ thống động lực kết hợp diesel CODAD, tốc độ tối đa 25 hải lý/giờ, phạm vi hoạt động 4.000 hải lý.

    Khu trục săn ngầm INS Kadmatt có chiều dài 109 m, rộng 13,7 m, lượng giãn nước toàn tải 3.400 tấn, thủy thủ đoàn 123 người.

    http://kienthuc.net.vn/quan-su/an-do-trang-bi-sat-thu-san-ngam-kamorta-thu-hai-616824.html
  2. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Tàu ngầm Kilo sẽ được nâng cấp tại Ấn Độ
    Cập nhật lúc: 14:00 13/01/2016
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Tàu ngầm Kilo 636 phóng tên lửa Kalibr oanh tạc IS

    Ấn Độ trang bị "sát thủ săn ngầm" Kamorta thứ hai
    (Kiến Thức) - Các tàu ngầm diesel-điện Kilo sẽ được Nga thực hiện nâng cấp ngay tại Ấn Độ thay vì chuyển sang St Petersburg.
    Navy Recognition cho biết, Nga có thể sẽ hợp tác với công ty Larsen & Toubro của Ấn Độ để tiến hành nâng cấp các tàu ngầm diesel-điện Kilo của Hải quân Ấn Độ. Đặc biệt, quá trình này sẽ diễn ra tại Ấn Độ thay vì Nga như trước đây.
    Trước đó vào hôm 11/1 tờ The Economic Times của Ấn Độ dẫn lời một nguồn tin quân sự cho hay, ban đầu Bộ Quốc phòng Ấn Độ dự tính sẽ hiện đại hóa các tàu ngầm diesel-điện của nước này tại nhà máy đóng tàu Pipavav tại Ấn Độ. Tuy nhiên phía Nga lại cảnh báo rằng với điều kiện tại các nhà máy đóng tàu của Ấn Độ hiện tại sẽ không thể hoàn thành kế hoạch hiện đại hóa các tàu ngầm như mốc thời gian đề ra ban đầu.
    Được biết, Ấn Độ sẽ chi ít nhất 800 triệu USD để hiện đại hóa 3 tàu ngầm diesel-điện Kilo Project 877EKM mà nước này mua từ Nga trước đó, trong đó bao gồm các tàu Sindhudhvaj, Sindhuraj và Sindhurashtra.
    [​IMG]
    Hải quân Ấn Độ muốn hiện đại hóa toàn bộ biên đội tàu ngầm diesel-điện
    Project 877EKM của nước này trong thời gian sớm nhất.

    Tàu ngầm lớp Kilo Project 877EKM có lượng giãn nước tối đa khi nổi là hơn 2.300 tấn và có chiều dài hơn 72m. Các tàu ngầm thuộc Project 877EKM có thể di chuyển với tốc độ lên tới 17 hải lý/giờ khi ở dưới mặt nước với độ lặn sâu tối đa là 300m và có thể hoạt động liên tục trong vòng 45 ngày cùng thủy thủ đoàn 52 người.
    Theo thông tin được Bộ Quốc phòng Ấn Độ công bố trước đây cho biết, Nhà máy đóng tàu Zvyozdochka tại Severodvinsk ở phía bắc Nga và Hải quân Ấn Độ đã ký kết hợp đồng nâng cấp tàu ngầm diesel điện thuộc Project 877EKM mang tên Sindhukesari trên lãnh thổ Nga.
    Các hợp đồng hiện đại hóa tàu ngầm diesel điện thuộc Project 877EKM Nga thực hiện cho Ấn Độ có thời gian hoàn thành ước tính 27 tháng, và tàu ngầm đầu tiên sẽ được chuyển đến Severodvinsk vào mùa hè năm nay.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/tau-ngam-kilo-se-duoc-nang-cap-tai-an-do-619032.html
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.371
    Đã được thích:
    26.716
    Dhanush howitzer, một phiên bản do Ấn nhợn phát triển lên từ Bofors FH-77B02/L39 của Thuỵ Điển

    Chú @duyvu1920 biết giá nó nhiu hơm? gần 4 chai một khẩu, đắt hơn Bofors :-D

    duyvu1920 thích bài này.
  4. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    giá này thì mua pháo của đám israel được 5 khẩu cụ nhẩy :D
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.371
    Đã được thích:
    26.716
    Cái khẩu pháo của ít xà nó không phải hơn 700k như báo chí đưa đâu. Mỗi khẩu + 240 cơ số đạn có giá vào khoảng hơn 7.7 triệu $ đấy
    Lần cập nhật cuối: 21/01/2016
  6. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    em cũng thấy lạ là rẻ quá :D theo cụ đoán nó tầm bao nhiêu :D
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.371
    Đã được thích:
    26.716
    7.7 triệu một khẩu + 240 cơ số đạn
  8. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Ấn Độ triển khai máy bay săn ngầm để đối phó với Trung Quốc
    Phương Thanh | 21/01/2016 09:42

    0
    [​IMG]
    Máy bay Poseidon P-8I của Ấn Độ. Ảnh: Boeing
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Tên lửa phòng không vác vai Việt Nam: Đã lập kỷ lục thế giới?

    Ấn Độ đã triển khai hai máy bay săn ngầm P-8I Poseidon nhằm đối phó với hoạt động xâm nhập thường xuyên của Trung Quốc vào khu vực Ấn Độ Dương.
    Diplomat dẫn nguồn Times of India ngày 19/1 đưa tin, Ấn Độ đã triển khai hai máy bay tuần tra săn ngầm tân tiến nhất của nước này, P-8I Poseidon tại căn cứ quân sự ở quần đảo Andaman và Nicobar trên biển Ấn Độ Dương, cách đất liền Ấn Độ 1.200 km.

    Động thái này được đưa ra nhằm đáp trả hành động xâm nhập liên tiếp bằng tàu ngầm thông thường và tàu ngầm hạt nhân vào Ấn Độ Dương từ phía Trung Quốc.

    Theo Ibtimes, trong năm 2015, nhiều tàu của Hải quân Trung Quốc bị phát hiện đang tìm cách tiếp cận quần đảo Andaman và Nicobar.

    Trước đó, năm 2014, tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc thường xuyên xuất hiện tại Sri Lanka với mục đích "thăm viếng thiện chí".

    Với khả năng chống ngầm tầm xa, chiến tranh mặt nước, trinh thám và do sát, P-8I Poseidon có thể hỗ trợ hiệu quả cho các chiến dịch hàng hải, duyên hải trên diện rộng.

    Sở hữu radar do thám APS-143 OceanEye hiện đại của Telephonics và một hệ thống phát hiện từ tính bất thường, P8-I Poseidon cũng được kết nối truyền tải dữ liệu với các tàu ngầm Ấn Độ đang tuần tra trong khu vực Ấn Độ Dương, nhằm đảm bảo liên lạc và triển khai nhanh chóng trong trường hợp xung đột xảy ra.

    Ngoài ra, mẫu máy bay tân tiến này còn được trang bị các tên lửa Harpoon Block-II, ngư lôi hạng nhẹ MK-54 và bom MK-82.

    Hồi tháng 11/2015, Ấn Độ đã cho ra mắt phi đội Boeing P-8I Poseidon đầu tiên tại căn cứ không quân Rajali ở miền Nam Ấn Độ.

    Tháng 1/2009, Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên sở hữu máy bay P-8I Poseidon, biến thể của P-8A Poseidon, mẫu máy bay được thiết kế và chế tạo để thay thế phi đội P-3 đã cũ của Hải quân Ấn Độ. Hợp đồng 8 máy bay này lên tới 2,1 tỷ USD.

    Là bộ tư lệnh chiến trường đầu tiên và duy nhất của Ấn Độ, Bộ tư lệnh Andaman và Nicobar được thành lập để kiểm soát các hoạt động của Trung Quốc trên biển Ấn Độ Dương.

    Tuy nhiên, chưa có nhiều hạ tầng quân sự được phát triển để có thể phục vụ cho lực lượng quân đội ở quy mô cỡ quân đoàn trên quần đảo này. Hiện khoảng 3.000 binh lính, 20 tàu tuần tra và tàu chiến cỡ nhỏ, cùng một vài trực thăng Mi-8 và máy bay tuần tra Dornier-228 hiện diện tại Andaman và Nicobar.

    Mới đây, các phương tiện bay không người lái Searcher-II cũng được Hải quân và Không quân Ấn Độ triển khai tại khu vực nói trên.
    http://soha.vn/quan-su/an-do-trien-...-doi-pho-voi-trung-quoc-20160121094305864.htm
  9. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    sao mắc vậy cụ :eek:
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.371
    Đã được thích:
    26.716
    Đạn đắt lắm chú. Mấy chục nghìn 1 viên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này