1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Ấn tiếp tục phụ thuộc phương tây
    Ấn Độ bắt tay Pháp nâng cấp Su-30MKI, Nga thất kinh

    (Kiến Thức) - Việc Ấn Độ bắt tay với quốc gia phương Tây nâng cấp dòng tiêm kích Su-30MKI chắc chắn sẽ khiến cho Nga không khỏi kinh ngạc.
    Ads by AdAsia

    Learn More
    Ad 1:17
    [​IMG]
    Theo The Print đưa tin cho hay, Ấn Độ đang xúc tiến các cuộc đàm phán với một số đại diện của ngành công nghiệp hàng không Pháp để cải tiến dòng động cơ nội địa GTRE GTX-35VS Kaveri của nước nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho việc đưa chúng vào trang bị hai dòng chiến đấu cơ hàng đầu của Ấn Độ là Su-30MKI và Tejas.
    Động thái trên của Ấn Độ một lần nữa cho thấy sự tự tin của nước này đối với chương trình phát triển Kaveri bị trì hoãn trong suốt thời gian gần đây, và chương trình này nhiều khả năng sẽ được hồi sinh lại trong thời gian sắp tới. Điều càng đặc biệt hơn là việc Ấn Độ kỳ vọng Kaveri sẽ xuất hiện trong gói nâng cấptiêm kích Su-30MKI(Nga sản xuất) sắp tới đây của nước này.
    Chương trình phát triển dòng động cơ phản lực nội địa Kaveri của Ấn Độ được cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của nước này triển khai từ năm 1996 như một dự án phụ cho chương trình phát triển dòng tiêm kích hạng nhẹ Tejas. Tuy nhiên đến năm 2014 nó bị hủy bỏ do không đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật từ phía Không quân Ấn Độ đưa ra.
    [​IMG]
    Ấn Độ đang tự tin hơn bao giờ hết về chương trình phát triển Kaveri nhất là khi nó có thể kết hợp Su-30MKI. Nguồn ảnh: The Print.
    Và một lần nữa chương trình Kaveri được tái khởi động với sự giúp đỡ của người Pháp để nó có thể tiếp tục phục vụ trong chương trình phát triển Tejas hoặc tiến xa hơn là chương trình phát triển máy bay tấn công không người lái (UCAV) sắp tới của Ấn Độ.
    Tuy nhiên để Pháp đồng ý giúp Ấn Độ trong chương trình Kaveri, New Delhi cũng đã phải chi không ít cho hợp đồng tiêm kích đa năng Rafale trị giá hàng tỷ USD. Theo đó Công ty Safran (chuyên chế tạo động cơ máy bay) của Pháp phải đầu tư hơn 1 tỷ USD vào Ấn Độ như là một phần trong các nghĩa vụ bù đắp cho hợp đồng Rafale.
    Và dĩ nhiên Ấn Độ luôn luôn cần đến một dây chuyền lắp ráp động cơ máy bay tại chính nước này hơn là nhập khẩu trực tiếp chúng, và đây sẽ là nền tảng cho hàng loạt chiến đấu cơ trong tương lai của Ấn Độ. Thậm chí họ còn tự tin rằng biến thể Kaveri cải tiến sẽ đáp ứng được các yêu cầu dành chogói nâng cấp Su-30MKIsắp tới, giúp New Delhi giảm bớt sự phụ thuộc vào Sukhoi.
    Hiện tại Không quân Ấn Độ đang có trong biên chế dưới 300 chiếc Su-30MKI và chúng luôn trong tình trạng hoạt động quá tải và cần được nâng cấp trong tương lai gần. Và ý tưởng về sự kết hợp giữa một chiến đấu cơ Nga với hệ thống động cơ theo tiêu chuẩn NATO là không hề tồi, với Ấn Độ nó còn hơn là một giải pháp tốt cho tình trạng của họ hiện tại.
    Dĩ nhiên đề xuất trang bị Kaveri chomáy bay Su-30MKIvẫn đang được phía Ấn Độ xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng, mặt khác họ cũng cần có sự tham vấn và đồng ý của phía Sukhoi nơi chế tạo ra những chiếc Su-30MKI. Và hiện tại vẫn còn quá sớm để chắc chắn về một khả năng Ấn Độ sẽ cho ra đời một biến thể Super Sukhoi kết hợp các công nghệ hàng không tiên tiến nhất trên thế giới.
    http://kienthuc.net.vn/quan-su/an-do-bat-tay-phap-nang-cap-su-30mki-nga-that-kinh-907250.html
  2. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Ấn đụ còn ko tự sản xuất đạn cho vũ khí

    Trung Quốc tiếp tục "xát muối" vào nỗi lo thiếu đạn của Ấn Độ

    Sao Đỏ|23/07/2017 07:00 PM

    8
    [​IMG]
    Theo nhận định, nếu xảy ra chiến tranh tổng lực với Trung Quốc, Quân đội Ấn Độ sẽ nhanh chóng lâm vào tình trạng cạn kiệt đạn dược.
    So sách tiềm lực quân sự: Trung Quốc khó bề khuất phục Ấn Độ!
    Trong khi đó trái ngược với New Delhi, Bắc Kinh luôn tự tin sẽ cung cấp dư thừa cơ số đạn, đủ cho binh lính của mình bắn thoải mái mà không phải lo thiếu hụt.

    Như một động thái răn đe, truyền hình Trung Quốc vừa phát sóng đoạn phim về cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội nước này, trong đó xuất hiện cảnh tượng rất lạ mắt khi cả khẩu đội 15 người đồng loạt khai hỏa súng chống tăng PF-98, tạo ra uy lực như "pháo phản lực phóng loạt" mang vác.

    [​IMG]
    Súng phóng rocket chống tăng Type 98 (PF-98) của Trung Quốc

    Súng phóng rocket chống tăng không giật Type 98 (còn gọi là PF-98, biệt danh Ong chúa) là sản phẩm của Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Hoa Bắc - NORICO, nó chính thức vào biên chế Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) từ năm 1998 để thay thế loại Type 65 và Type 78 đã lạc hậu.

    PF-98 có trọng lượng chiến đấu 29 kg (ống phóng bằng vật liệu tổng hợp nặng 10 kg); chiều dài 1,19 m; đường kính 120 mm. Súng được trang bị kính ngắm đêm tầm hoạt động 500 m, thiết bị đo xa laser, máy tính đường đạn và màn hình hiển thị LED giúp giảm thời gian chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cũng như tăng cường độ chính xác.

    Hai loại đạn chính của PF-98 gồm có đạn xuyên lõm (HEAT) hai tầng lắp ngòi điện tử để chống giáp phản ứng nổ (ERA) trên xe tăng hiện đại, nó xuyên thủng được 800 mm thép đồng nhất (RHA) sau ERA ở góc chạm 90o, tầm bắn tối đa 800 m.

    Bên cạnh đó súng còn phóng được cả đạn nổ mạnh (HE) đa dụng, khi nổ sẽ tung ra 120 viên bi thép để sát thương bộ binh trong bán kính 25 m. Ngoài ra loại đạn này còn xuyên được 400 mm RHA ở góc chạm 55o, tầm bắn lớn nhất đạt 1.800 - 2.000 m.

    Với kíp chiến đấu 2 người, trong đó một xạ thủ chính và một người nạp đạn bổ trợ, nhịp bắn của PF-98 sẽ đạt 6 phát/phút. Sức mạnh của PF-98 thường được mang ra so sánh với RPG-29 của Nga ngay AT-4 do Mỹ/Thụy Điển sản xuất, thông số kỹ chiến thuật của PF-98 cao hơn các loại trên không gây ngạc nhiên do cỡ nòng của nó lớn hơn đáng kể.

    [​IMG]
    Tiểu đội hỏa lực với 15 khẩu PF-98 đồng loạt khai hỏa

    Tuy rằng không chứa đựng trong mình quá nhiều công nghệ tinh vi, nhưng rõ ràng đạn chuyên dụng dành cho súng chống tăng PF-98 chẳng hề rẻ hay dễ sản xuất, nhất là với những quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng chắp vá.

    Việc Quân đội Trung Quốc cho binh lính phô trương hỏa lực như trên rõ ràng muốn ngầm gửi thông điệp tớiẤn Độrằng họ đang dư thừa đạn dược, từ đạn tên lửa, đạn pháo, cho tới đạn đặc chủng dành cho vũ khí cá nhân.

    New Delhi có lẽ sẽ buộc phải cân nhắc thật kỹ lưỡng các phương án đối phó trong trường hợp cuộc khủng hoảng bùng phát thành chiến tranh biên giới.

    http://soha.vn/trung-quoc-tiep-tuc-xat-muoi-vao-noi-lo-thieu-dan-cua-an-do-20170722154346423.htm
  3. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34

    Không chỉ thiếu đạn tank, giờ sự thật đã lòi ra, Quân đội Ấn Độ chỉ đủ đạn dự trữ chiến đấu trong 10 ngày, tức là Ấn ko đủ đạn cho tất cả các khí tài quân sự trong 10 ngày.

    Sản xuất đạn còn ko nổi mà bày đặt đấu với TQ, TQ sx đạn nhiều vô tận bắn cả 100 năm cũng ko hết

    Tôi muốn thấy cánh tay của các cháu rồ Ấn ? các cháu bảo Ấn mạnh hơn TQ 1000 lần kia mà, cứ cho là khí tài Ấn mạnh hơn TQ như các cháu nổ đi, nhưng 10 ngày sau hết đạn thì làm bia tập bắn cho TQ chứ gì

    Quân đội Ấn Độ hiện duy trì kho đạn dược dự trữ với số lượng hạn chế, chỉ đáp ứng được cuộc chiến kéo dài khoảng 10 ngày.
    [​IMG]
    Vũ khí Ấn Độ trong một cuộc duyệt binh. Ảnh: India Today.

    Báo cáo của cơ quan Tổng kiểm toán và kiểm soát Ấn Độ (CAG) ngày 21/7 cho biết quân đội nước này được yêu cầu duy trì lượng đạn dược đủ để sử dụng trong một cuộc chiến kéo dài 20 ngày, tuy nhiên chỉ 20% loại đạn trong số này đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, theo India Today.

    Theo báo cáo, có tới 61/152 loại đạn mà quân đội Ấn Độ dự kiến dùng trong trường hợp chiến tranh chỉ đáp ứng nhu cầu trong 10 ngày.

    Trước đây, quân đội Ấn Độ được lệnh phải duy trì một kho đạn dự trữ chiến tranh (WWR) đủ để sử dụng trong cuộc chiến kéo dài 40 ngày. Năm 1999, lượng đạn dự trữ này giảm xuống còn đủ để sử dụng trong 20 ngày.

    Theo CAG, gần đây quân đội Ấn Độ đã cố gắng cải thiện và bổ sung một số loại quan trọng vào WWR như thuốc nổ, vật liệu phá dỡ, đạn cho xe tăng chiến đấu (AFV) và pháo binh nhằm duy trì "sức mạnh hỏa lực vượt trội trong những tình huống nghiêm trọng".

    Tình trạng thiếu hụt lượng đạn dược dự trữ đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác huấn luyện của Quân đội Ấn Độ. CAG cho biết, do thiếu đạn, các chỉ huy quân đội phải ban hành quy định hạn chế huấn luyện. Năm 2016, trong số 24 loại đạn cần phải sử dụng trong huấn luyện, chỉ có ba loại đủ sử dụng trong hơn 5 ngày.

    Lo ngại về tình trạng thiếu hụt, chính phủ Ấn Độ từng đưa ra một kế hoạch để nhanh chóng bổ sung đạn vào năm 2015. Tuy nhiên, báo cáo của CAG cho biết trong hơn 3 năm qua không có sự cải thiện đáng kể nào trong việc tăng thêm đạn dược dự trữ cho WWR.

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...n-du-tru-chien-dau-trong-10-ngay-3616958.html
    Lần cập nhật cuối: 25/07/2017
  4. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325

    Thích Ấn hơn, cứ đập thẳng cẳng mấy thằng khựa ngáo đá.
    beta22kimdungs thích bài này.
  5. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Ấn ĩa ngoài đường =))
  6. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    Ấn-Israel đã xuất khẩu Barak-8 cho Azerbaijan , kinh thật

    [​IMG]
    Electoker thích bài này.
  7. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Và khựa đến cắm cờ.
  8. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    cẩu gặp phân thì sao mà biết cắm cờ bác :))
  9. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Rồ bọn ĩa ngoài đường thì đủ hiểu mày như con chó :))
    --- Gộp bài viết: 28/07/2017, Bài cũ từ: 28/07/2017 ---
    Rồ bọn Ấn tức là rồ bọn ĩa đải ngoài đường =)) thảo nào đầu óc tư duy toàn shjt

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 28/07/2017 ---
    Military expert: Azerbaijan ready to purchase JF-17 Thunder
    TuanAnhTA thích bài này.
  10. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    rồ bọn tung cẩu tức là rồ mấy con đi ngửi-tìm-ăn cái bọn Ấn thải ngoài đường :))=))

    bỏ mịa rồi , Kỳ này bọn cẩu bị thịt 12 món luôn rồi :))

    INS Mormugao: :-bd
    [​IMG]
    [​IMG]

    chuẩn bị xong luôn

    [​IMG]
    kachiusa07 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này