1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Mày khóc thuê cho bọn này hả con chó

    [​IMG]
  2. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    :))=)) đời sao lại lắm éo le , làm con người thì lại không muốn làm , lại đi lập nhiều nick giả con cầy sủa cho rum xóm lên thế không biết =)):))
    beta22 thích bài này.
  3. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Con nào cũng được, không thích làm người nữa.
    beta22 thích bài này.
  4. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34

    Ối zồi ôi, đến kính tiềm vọng còn thiếu thốn thì đánh nhau thế quái nào với TQ vậy, vậy mà an nam bạn Ấn đụ khen lấy khen để Ấn lắm cơ mà, bảo là ăn đứt TQ kia mà =))

    Quá nửa hạm đội tàu ngầm Ấn Độ thiếu kính tiềm vọng

    8 trong 13 tàu ngầm thông thường của Ấn Độ chỉ có một kính tiềm vọng, khiến năng lực tác chiến suy giảm đáng kể so với thiết kế.

    Tàu ngầm phi hạt nhân Ấn Độ chạy thử nghiệm.

    Cơ quan Tổng kiểm toán và kiểm soát Ấn Độ (CAG) cho biết quá nửa hạm đội tàu ngầm phi hạt nhân của nước này không có kính tiềm vọng thứ cấp, khiến khả năng chiến đấu của chúng suy giảm đáng kể. Kể cả khi lắp đặt kính tiềm vọng thứ hai, 8 tàu ngầm này vẫn cần trên 5 năm để đạt hiệu suất tác chiến tối đa, Sputnik ngày 27/7 đưa tin.

    Bộ Quốc phòng Ấn Độ khẳng định việc thiếu kính tiềm vọng không gây ảnh hưởng tới khả năng vận hành của 8 tàu ngầm. Tuy nhiên, CAG cho rằng đây là điều "không thể biện hộ được".

    Kính tiềm vọng giúp tàu ngầm theo dõi tình hình trên mặt nước trong khi lặn, bảo đảm an toàn, tránh va chạm, cũng như trinh sát mục tiêu. Hệ thống kính tiềm vọng trên 8 tàu ngầm Ấn Độ không có chức năng nhìn đêm và trong điều kiện thiếu ánh sáng, chỉ sở hữu tính năng quan sát cơ bản. CAG nhận định điều này sẽ giới hạn hiệu quả hoạt động của tàu ngầm, cũng như tăng căng thẳng cho thủy thủ vận hành.

    "Việc cấp phép của Bộ Quốc phòng bị chậm trễ tới 34 tháng, dẫn tới việc cụm kính tiềm vọng mới không được lắp cho các tàu ngầm trong quá trình đại tu. Hải quân Ấn Độ sẽ phải vận hành những tàu này với khả năng giới hạn trong ít nhất 22 đến 62 tháng tới", CAG tuyên bố trước Quốc hội Ấn Độ.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...-ngam-an-do-thieu-kinh-tiem-vong-3619473.html
  5. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Khựa mấy hôm nay to mồm quá. Thằng khựa nó quá ảo tưởng về bản thân nó, nước thực dân nhỏ xíu như Bồ còn hiếp được nó nữa là Ấn cà ri!
  6. mayincuhanoi

    mayincuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Quân đội hơi bị mạnh đấy. Dân số gấp 10 lần việt nam. Vũ khí tối tân đất nước cũng phát triển tốt nhưng không đồng đều. Chỉ vì đất nước nhiều bang phái, tôn giáo khó kiểm soát
  7. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    còn ĩa ngoài đường thì còn lâu mới hơn TQ =))

    Ấn hồi xưa bị mỗi thằng Anh nó hiếp, TQ thời lụi bại nhà Thanh mà phải 1 bầy mới đấu lại được, sủa ngu như chó, giỏi thằng Ấn lấy lại đất bị TQ chiếm đi nào ;-) tao thấy bọn rồ Ấn Mỹ Nhật ngu như nhau, chỉ giỏi sủa như chủ chúng nó

    Mấy con chó an nam ngu như con dog @Electoker cứ sủa Ấn thịt TQ, vậy mà thực tế 2 vùng Ấn bị TQ chiếm đóng từ năm 1962 tới nay éo lấy lại được =)) tóm lại chỉ giỏi sủa đổng

    [​IMG]
  8. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Không quân Ấn Độ - "Đứa trẻ nuôi mãi không lớn" của New Delhi


    Quote:
    Với lịch sử phát triển gần 90 năm nhưng những gì mà Ấn Độ nhận được từ lực lượng không quân nước này gần như là một con số không.

    Nói như vậy có phần hơi quá lời nhưng với những gì đang diễn không khiến người ta không thể đặt câu hỏi ? lực lượng không quân đứng nhất nhì châu Á của Ấn Độ đang làm gì khi họ liên tục bị Trung Quốc qua mặt cả về chất lẫn lượng. Còn Không quân Ấn Độ thì lại bình chân như vại trước những thức thách mà họ đang đối mặt.

    Với quân số hơn 140.000 người cùng với đó là khoảng 1.700 máy bay quân sự các loại, Không quân Ấn Độ là một trong những lực lượng không quân mạnh nhất châu Á. Thậm chí lịch sử phát triển của họ cũng đã ngót nghét gần 90 năm nhưng những gì mà Quân đội Ấn Độ nhận lại được từ lực lượng không quân nước này gần như là một con số không.

    Dĩ nhiên với quy mô của mình Không quân Ấn Độ không hề thiếu các loại máy bay quân sự hiện đại thậm chí họ còn sở hữu các dòng chiến đấu cơ tốt nhất trên thế giới, tuy nhiên chất lượng thường phải đi kèm với kỹ năng và họ lại không có điều này. Bằng chứng là trong suốt 90 năm qua Không quân Ấn Độ đã thiệt hại tới hàng trăm máy bay quân sự các loại trong các sự cố lớn nhỏ khác nhau.

    Về nền tảng, Không quân Ấn Độ là sự kết hợp đa dạng giữa nhiều nền tảng quân sự khác nhau chủ yếu là từ phương Tây và Nga, nền công nghiệp hàng không nội địa của họ cũng không hề tệ. Nhưng chừng đó cũng không đủ giúp Không quân Ấn Độ thoát khỏi cái nhớp đen đủi của mình.

    Với hàng loạt tai nạn trong suốt 10 năm trở lại gần đây, Ấn Độ là quốc gia có số máy bay quân sự “rơi” nhiều nhất trên thế giới và nó không giới hạn ở bất kỳ dòng máy bay nào, từ chiến đấu cơ, máy bay vận tải cho đến cả trực thăng và từ bất cứ nguồn cung nào. Do đó vấn đề của Không quân Ấn Độ không phải là sở hữu máy bay tốt nhất mà là sử dụng chúng một cách tốt nhất.

    Để giải quyết dứt điểm vấn đề này, Ấn Độ thậm chí còn chi hàng tỷ USD cho việc nội địa hóa các dòng chiến đấu cơ mua từ Nga hay phương Tây nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đâu lại vào đấy. Khi bóng ma tai nạn không chịu buông tha Không quân Ấn Độ.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Khi còn biên chế các dòng chiến đấu cơ MiG lỗi thời của Liên Xô, lúc chúng gặp nạn Không quân Ấn Độ vẫn có thể đổ lỗi rằng do phi đội MiG đã quá lỗi thời và xuống cấp nhưng khi họ được trang bị cả tiêm kích đa năng Su-30MKI hiện đại nhất của Nga thì mọi chuyện vẫn không hề thay đổi.

    Do đó chẳng thể nói rằng, những sự cố của Không quân Ấn Độ lỗi thuộc về các nhà cung cấp hàng không, khi mà giờ đây Ấn Độ đã tham gia vào chuỗi cung ứng chiến đấu cơ cho chính không quân nước này. Đó là chưa nói tới năng lực chiến đấu của Không quân Ấn Độ qua các thời kỳ khi họ không thể trở thành tay vươn dài cho lực lượng bộ binh.

    Trong tổng số hơn 1.700 máy bay quân sự, Không quân Ấn Độ chỉ có khoảng 500 chiến đấu cơ và chiếm đa phần trong số đó là Su-30MKI dòng chiến đấu cơ chủ lực của Ấn Độ. Trước đó nền tảng chính của Không quân Ấn Độ là những chiếc tiêm kích MiG-21.

    Ngoài Su-30MKI, hiện tại Ấn Độ cũng đã đặt bút ký mua thêm ít nhất 36 chiếc tiêm kích đa năng Dassault Rafale từ Pháp để củng cố lại lực lượng không quân đa quốc gia của mình. Bất chấp những cố gắng trên phi đội chiến đấu cơ của Ấn Độ cũng không bằng 1/5 phi đội chiến đấu cơ Trung Quốc.

    Mặc dù sử dụng nền tảng không quân đa quốc gia nhưng năng lực chiến đấu của Không quân Ấn Độ không hề được đánh giá cao, họ có thể vùng vẫy ở Nam Á nhưng chẳng thể nào tác chiến tầm xa. Càng ngạc nhiên hơn khi Ấn Độ không sở hữu bất cứ phi đội máy bay ném bom chiến lược nào.

    Trong khi đó họ lại sở hữu nền tảng vận tải cơ quân sự khá mạnh với các dòng máy bay vận tải hạng nặng của Nga và Mỹ như C-17, IL-76 hay cả C-130, họ có tất cả mọi thứ cho một lực lượng hổ trợ không vận chiến lược.

    Và trước một loạt bộn bề khó khăn như vậy Không quân Ấn Độ lại phải luôn trong tình trạng đối đầu với các lực lượng không quân mạnh nhất trong khu vực là Trung Quốc và Pakistan. Họ thực sự không đủ lực cho một cuộc chiến tranh tổng lực trên không càng không thể hổ trợ mặt đất cùng lúc ở nhiều mặt trận.

    Bù lại sự thiếu hụt của phi đội chiến đấu cơ, bộ binh Ấn Độ vẫn có thể đặt hy vọng vào phi đội trực thăng vũ trang nhưng nó cũng ở mức giới hạn nào đó. Khi Ấn Độ có khoảng 1.000 đơn vị trực thăng vũ trang các loại chủ yếu là do Nga sản xuất, đây sẽ là lực lượng hổ trợ nòng cốt cho các chiến dịch không vận của Không quân Ấn Độ.

    Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng tìm cách tự chủ trong việc mở rộng các phi đội không vận bằng trực thăng của mình bằng các dòng trực thăng nội địa và họ đang thực sự làm tốt ở khoảng này. Ít ra là cho tới thời điểm hiện tại với những cái tên như HAL Dhruv, HAL Rudra và HAL LCH.

    Tựu lại dù còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng Không quân Ấn Độ vẫn còn có những cơ hội nhất định để bản thân có thể lột xác từ một đứa trẻ đã quá già. Và với những cố gắng của New Delhi hiện tại hy vọng trong tương lai Không quân Ấn Độ sẽ trở thành một lực lượng không quân chiến lược theo đúng nghĩa để xứng đáng với vị thế của mình trên thế giới.
  9. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Khựa cẩu ngáo đá khóc thét, F16 vào tay cà ri dư sức trị J20 rồi , cần gì loại hiện đại hơn.

    Theo The Pioneer Ấn Độ, ngày 19/6, Công ty Tata của nước này và tập đoàn Lockheed Martin Mỹ đã ký một hiệp định "chưa từng có" đó là Mỹ đưa toàn bộ dây chuyền sản xuất tiêm kích F-16 Block 70 tới Ấn Độ hợp tác sản xuất tiêm kích F-16 tại đây.
    F-16 Block 70 còn được biết đến với cái tên "Super Viper", phần lớn chiến đấu cơ này sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật của F-35. Để tích hợp với tiêu chuẩn hiện đại này, "Super Viper" được thay đổi buồng lái mang tính cách mạng, tích hợp dữ liệu hiện đại đủ để thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ tác chiến, từ kế hoạch, dẫn đường, thông tin liên lạc, diệt mục tiêu đến quay về căn cứ đều có thể hoàn thành trong quá trình bay, mà không cần chờ lệnh từ mặt đất.
    Thiết bị hiện thị trong buồng lái và mũ ngắm của phi công giúp cho "Super Viper" có thể có được thông tin chia sẻ của phi đội F-35...
  10. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Ngu hơn 1 con chó

    Ấn Độ phủ nhận thông tin mua chiến đấu cơ F-16
    Công Hoan | 06/08/2017 08:15 AM

    1
    [​IMG]
    Ấn Độ vừa phủ nhận thông tin cho rằng nước này đã đề nghị mua máy bay tiêm kích F-16 của Mỹ.
    Mỹ muốn xây nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu F-16 tại Ấn Độ
    Ngày 4/8, trang Economic Times cho biết, Ấn Độ đã phủ nhận thông tin cho rằng nước này đã đề nghị mua chiến đấu cơ F-16 của Mỹ.

    Phát biểu trước cuộc họp Hạ viện, một quan chức cấp cao phụ trách quốc phòng có tên Subhash Bhamre tuyên bố:

    "Không có đề nghị mua máy bay chiến đấu F-16 cho Không quân Ấn Độ. Các thông tin chi tiết về các thỏa thuận do các công ty Ấn Độ thực hiện không liên quan đến vấn đề này và không do chính phủ nắm giữ".

    [​IMG]
    Tiêm kích F-16

    Bình luận trên được đưa ra sau khi có thông tin cho biết Tập đoàn TATA của Ấn Độ và Tập đoàn hàng không Mỹ Lockheed Martin đã ký thỏa thuận hợp tác sản xuất máy bay tiêm kích F-16 ở Ấn Độ.

    Thỏa thuận trên được ký kết tại Triển lãm hàng không Paris cách đây 2 tháng, theo đó Tập đoàn Lockheed Martin sẽ chuyển nhà máy Fort Worth ở Texas đến Ấn Độ.
    http://soha.vn/an-do-phu-nhan-thong-tin-mua-chien-dau-co-f-16-20170805214043328.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này