1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Thế con cẩu chứng minh ko có quân chính quy VN ở đó xem nào =)) loại ngu quân sự anh ko chấp, an nam ngày nay toàn được truyền thuyết dân quân + biên phòng + dân đánh đuổi quân TQ, mà thực tế thì ko thằng nào dám nói rõ là quân chủ lực những ngày đầu bị TQ đánh bật ra khỏi Lạng Sơn, Cao bằng....hết

    Lúc còn che chở của LX, giỏi lấy lại đảo đi kìa =)) sao phải khúm núm ở Hội nghị Thành Đô thế ;-) TQ chiếm những vị trí chiến lược là đủ rồi, đủ đặt vũ khí, sân bay là đủ, mục đích của TQ là kìm Mỹ, Xô, tạo chuỗi ngọc chai chứ có phải chiếm lãnh thổ như thời cổ đại nữa đâu, thứ ngu si chỉ nghĩ tới vậy
    --- Gộp bài viết: 15/08/2017, Bài cũ từ: 15/08/2017 ---
    Nguồn VN xác nhận quân chính quy VN tại biên giới năm 1979

    Lực lượng phòng thủ của Việt Nam tại biên giới phía Bắc
    Lực lượng tinh nhuệ nhất của Việt Nam đóng ở biên giới là quân khu I, II gồm sư đoàn 3 (đóng tại Lạng Sơn) và sư đoàn 316A (đóng tại Sa Pa), sư đoàn 346 ở Cao Bằng, 325B ở Quảng Ninh, 345 ở Lào Cai, 326 ở Phong Thổ, Lai Châu.

    Các lực lượng còn lại gồm bộ đội địa phương, công an vũ trang (bộ đội biên phòng), dân quân tự vệ và nhân dân 6 tỉnh biên giới Lai Châu, Hoàng Liên Sơn (Lào Cai, Yên Bái), Hà Tuyên (Hà Giang - Tuyên Quang), Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

    (Nguồn: Niên giám châu Á năm 1980)

    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/35-nam-cuoc-chien-bien-gioi-phia-bac-2950346-p2.html
  2. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Đánh Việt Nam dùng 600.000 quân mà wiki chỉ chết có 6000, tức là 1% mà đã rút thì TQ có vẻ sợ chết nhể :)) , wiki thì chỉ có thể sủa đến thế thôi =))=))=)), mà Việt Nam đánh năm 79 có đến 100.000 quân chính quy cơ đấy =))
    Hội nghị Thành Đô đến năm 2020 thành thuộc địa Trung Quốc hả ~:>~:>~:>, bớt làm con gà đi chứ =))=))=)), khúm núm thế nào mà rốt cuộc chả mất gì thế, khúm núm thì giờ háng nô đã nghênh ngang đi ngoài đường rồi chứ ở đó mà lên mạng cào bàn phím với sủa bậy :)):))
    --- Gộp bài viết: 15/08/2017, Bài cũ từ: 15/08/2017 ---
    Thủ dâm mỗi ngày nhiều như vậy chắc chú háng nô tốn nhiều giấy vệ sinh lắm :)), mà chắc nhà chú em nhiều giấy tâng bi Trung Hô mà nhỉ =))
  3. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Nói là TQ đánh VN, thực ra là chỉ có QK Quảng Châu đánh vs VN chứ TQ có tung toàn quân làm gì, thậm chí HQ, KQ cũng ko thèm tung vậy mà giữ các tỉnh phía bắc biên giới VN gần 1 tháng, đánh tan tác quân chủ lực VN đóng quân ở đó từ đầu (cả nguồn VN cũng thừa nhận), mấy con chó an nam vừa ngu quân sự vừa ngu sử thì chết mẹ đi cho rồi :-(

    Quân số 600k là VN bịa ra, chứ TQ chỉ tung có 200k quân đánh vào lãnh thổ VN
    Con số thương vong mỗi bên nói mỗi kiểu, TQ cũng nói VN chết nhiều hơn, năm 1979 thì ko rõ ràng nhưng năm 1984 thì dĩ nhiên TQ ăn chắc VN ở trận lão sơn

    Hội Nghị Thành Đô là có thật chứ tao bịa làm gì con dog ? còn 2020 gì gì đấy là của mấy thằng rận nó sủa, tao ko phải rận tao là rồ TQ, mày còn ko phân biệt được ai đang tranh luận với mày nữa

    http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2014/10/141017_thanhdo_secret_reveal
    --- Gộp bài viết: 15/08/2017 ---
    Nguồn Mỹ Âu Quốc Tế cũng thừa nhận TQ chỉ có 200k quân thực sự đánh vào lãnh thổ VN

    In the pre-dawn hours of February 17, the spearheads of a PLA force of 200,000 men in 20 divisions supported by 400 tanks and 1,500 artillery pieces attacked in the direction of five regional capitals. Fully aware of Vietnam’s combat experienced modern air defense system, the PLA kept its aircraft grounded.

    http://www.historynet.com/war-of-the-dragons-the-sino-vietnamese-war-1979.htm

    Although the Chinese mobilized some 600,000 men and 44 divisions for the conflict, only 200,000 men and 25 infantry divisions, supported by 400 to 500 tanks, were actually committed to battle. Facing the PLA were 70,000 to 100,000 troops of the People’s Army of Vietnam (PAVN) backed by 150,000 local troops and militia

    https://www.linkedin.com/pulse/china-threatens-punish-india-should-consider-lessons-its-gilberto


    VN biết TQ có khoảng 600k quân nhờ tình báo và vệ tinh LX, nhưng ko biết rõ có bao nhiêu quân đánh vào lãnh thổ, thành ra vẫn khẳng định là 600k

    Như vậy mới thấy ai nhồi sọ hơn ai, VN nhồi sọ nào là 600k quân chủ lực TQ đánh VN, rồi thì chết cũng cả nữa đám đó blah blah, rồi thì chích điện sông, rồi bắn đại liên tới cháy nòng blah blah các kiểu, quân TQ thì vẫn kèn trống ko đủ súng ống y như thời CT TT rồi dùng biển người tiến đánh đồn bốt....Bịa ko biết dị, trong khi nguồn của cả quốc tế cũng chỉ nói 200k quân, nếu có hơn cũng ko tới 600k, vì tiềm lực VN thì TQ biết thừa, hơn nữa cũng chỉ là sung đột biên giới, đánh trả tự vệ giúp Cam (trong bối cảnh đó), thực tế quân số VN nhiều hơn TQ, TQ chỉ có 200k tiến đánh trong khi VN ở phía thủ lại có quân số vượt trội hơn là 250k, chưa kể số lượng tank thiết giáp lẫn pháo, pháo phản lực VN (Vn ko công khai số lượng tank thiết giáp nhưng con số thiệt hại của khí tài VN cũng rất cao: 185 Tanks/APCs destroyed[1] 200 heavy mortars and guns destroyed[1] 6 missile launchers destroyed)

    Thiệt hại TQ là ko lớn vì nếu so với 1 Tiểu Bá mới nổi khi đó thì chẳng nhằm nhò gì (dù con số thương vong là 6k hay 26k theo VN), TQ còn chiếm các tỉnh lớn như Lạng Sơn, Cao bằng....tới 1 tháng, TQ ở thế công, lại ko có yếu tố bất ngờ, thiếu hậu cần, quân đội chưa kinh nghiệm = VN khi đó, nhưng đã có thể giữa hàng loạt khu vực của VN tới 1 tháng, VN còn có ưu thế KQ cũng ko dám sử dụng vì sợ leo thang với TQ, 200k quân thôi đấy
    Lần cập nhật cuối: 15/08/2017
  4. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Nhật, Mỹ giết 10 triệu người vn thì cũng chỉ là chuyện quá khứ. Hiện nay vn đang bị Tàu ghẻ chiếm hai quần đảo là Hoàng xa và Trường xa vì vậy dân vn thù Tàu là đúng rồi. Trả cho vn hai hòn đảo ở Hoàng xa thì may ra mới hết thù.
    --- Gộp bài viết: 15/08/2017, Bài cũ từ: 15/08/2017 ---
    Đối với tao dân Tàu chỉ là bọn phân di động biết chém gió.
  5. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Tiếng Việt gõ còn ko đúng bày đặt
  6. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Mày không biết tiếng việt à, mày hay vẽ chữ quen rồi à thằng Tàu chó.
  7. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Hoàng xa và Trường xa =))
  8. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Thằng Tàu phân này không biết nói gì nên bắt lỗi chính tả. Tóm lại dân vn ghét Tàu là đúng vì nó chiếm đảo của vn.
  9. Minhle123

    Minhle123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2017
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    378
    hàng tự trồng của cà ri, thử nghiệm lần nào tạch lần đó
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...ban-vo-dau-nong-ba-lan-lien-tiep-3628000.html
    Pháo nội địa Ấn Độ tự bắn vỡ đầu nòng ba lần liên tiếp
    Dự án pháo nội địa Dhanush của Ấn Độ liên tục gặp trục trặc khi các khẩu pháo có độ tin cậy thấp, liên tục bị hư hỏng.
    "Pháo nòng dài Dhanush 155 mm đã ba lần liên tiếp gặp sự cố trong quá trình thử nghiệm, khi đạn pháo bắn trúng loa hãm giật đầu nòng và gây hư hại nặng", Defense News ngày 15/8 dẫn nguồn tin nội bộ quân đội Ấn Độ. Điều này cho thấy pháo Dhanush có độ tin cậy thấp, chưa sẵn sàng đưa vào biên chế.

    Tướng Rahul Bhonsle, cựu chỉ huy pháo binh Ấn Độ, cho rằng sự cố này có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, như đạn bị nhồi quá nhiều thuốc nổ, thậm chí là lỗi hàng loạt với các quả đạn pháo 155 mm. Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) sẽ phải mất nhiều thời gian để nhận dạng và sửa chữa sai sót này.

    Pháo Dhanush được phát triển từ nền tảng pháo nòng dài Bofors FH-77B, sau khi New Delhi mua được bản thiết kế từ Thụy Điển. Ưu thế của Dhanush là nòng dài hơn bản gốc FH-77B, tăng tầm và tốc độ bắn. Ấn Độ dự định sản xuất Dhanush với tỷ lệ nội địa hóa tới 80%, tuy nhiên một số chi tiết bị phát hiện có nguồn gốc từ Trung Quốc, thay vì sản xuất tại Đức như trên nhãn.

    New Delhi đặt mua 114 khẩu Dhanush với tổng chi phí 2 tỷ USD, dự kiến biên chế từ cuối năm nay tới giữa năm 2019. Nước này sẽ thay thế toàn bộ lực lượng FH-77B bằng 414 pháo Dhanush.



    BRICS thích bài này.
  10. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Thế mà lũ chó an nam anti TQ vẫn vẩu mồm chó lên chửi hàng TQ dỏm hàng Ấn xịn =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này