1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    mấy thằng khôn lõi , thông manh mồm cuối cùng cũng vác tiền đi mua Su-35 rồi S-400 =)) len lén giành đứng tóp nhì mua trang thiết bị của Nga nữa mới máu :))

    Nhanh nhanh lên chút có hàng để săn mấy con chó dại béo ú , lưu manh cắng bậy =))

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Óc chó ngu, tao trả lời thằng Electro kia về vấn đề Ấn ko tự sx UCAV được, phải đi mua

    TQ-Nga chưa bao giờ có hợp đồng chính thức S400, tất cả đều là tin vịt
    TQ mua Su-35 thay cho Su-27Sk, chỉ có 24 chiếc, chứ có phải như Ấn mua Su-30, MiG-29 dùng toàn bộ, mua 24 chiếc mà nó sủa cứ như mua Su-35 thay cho toàn bộ J-11/15/16 ấy =)) có ngu nó cũng vừa thôi, cũng như Mỹ mua RD180 cho tên lủa Atlas hay linh kiện TQ cho F35 vậy thôi

    Thử liệt kê các khí tài TQ vs Ấn xem thằng nào phụ thuộc hơn ! TQ còn xuất khẩu ngược công nghệ cho Nga, còn Ấn thì ko có

    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_active_People's_Liberation_Army_aircraft
    https://en.wikipedia.org/wiki/People's_Liberation_Army_Rocket_Force
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_equipment_of_the_People's_Liberation_Army_Ground_Force

    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_active_Indian_military_aircraft
    https://en.wikipedia.org/wiki/Equipment_of_the_Indian_Army

    Bị phương Tây cô lập, Nga mua linh kiện quân sự từ Trung Quốc
    Nga mua động cơ tàu chiến Trung Quốc - DVO

    Thứ ngu óc chó như mày thì cả đời chỉ biết sủa và sủa vd
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 28/08/2017
  3. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Trung Quốc tập trận hải quân ngay trước "cửa nhà" Ấn Độ =)) hôm rồi mấy con giời rồ Mỹ Ấn ẳng là Ấn khóa eo biển manlanca rồi HQ Ấn mạnh hơn HQ TQ 1000 lần kia mà =)) nay TQ chơi hẳn hạm đội tới ngay sân nhà Ấn bắn pháo tên lửa thỏa thích

    (Kiến Thức) - Khi biên giới Trung-Ấn vừa mới hạ nhiệt, Bắc Kinh lại đưa tình hình trở lại căng thẳng hơn trước với đội tàu chiến tập trận ngay trước "cửa nhà" New Delhi.

    Khi biên giới Trung-Ấn vừa mới hạ nhiệt, Bắc Kinh lại đưa tình hình trở lại căng thẳng hơn trước với đội tàu chiến tập trận ngay trước "cửa nhà" New Delhi.
    [​IMG]

    Theo Sputnik, một biên đội tàu chiến gồm ba tàu với một tàu hộ vệ tên lửa Jingzhou thuộc lớp Type 054A, một tàu khu trục Changchu thuộc lớp Type 052C và một tàu hậu cần Chaohu củaHải quân Trung Quốcđã di chuyển vào vùng biển phía tây Ấn Độ Dương nhằm chuẩn bị cho đợt tập bắn đạn thật ngay trên vùng biển này trong vài ngày sắp tới. Nguồn ảnh: Chinadaily.

    [​IMG]

    Cuộc tập trận sẽ mang tình huống giả định biên đội tàu hải quân Trung Quốc tấn công các mục tiêu trên biển của đối phương và kéo dài trong vài ngày liên tục. Điều này đồng nghĩa với việc các tàu chiến của Trung Quốc sẽ ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong vài ngày tới trên biển Ấn Độ Dương. Nguồn ảnh: Tele.

    [​IMG]

    Hải quân Trung Quốc hiện đang tăng cường các hoạt động quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương và vùng biển Ả Rập. Một phần là do xung đột giữa hai nước Ấn Độ-Trung Quốc đang ngày một căng thẳng, lý do thứ hai là do nước này vừa "khai trương" căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài nằm ở Djibouti, thuộc khu vực Vịnh Aden, tiếp giáp với biển Ả Rập. Nguồn ảnh: Maritimes.

    [​IMG]

    Nhiều chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng cuộc tập trận lần này của Bắc Kinh ở Ấn Độ Dương có thể sẽ là khiếncăng thẳng Trung - Ấnleo thang trở lại khi hai bên mới đạt được một thỏa thuận rút quân khỏi khu vực biên giới tranh chấp Doklam, thậm chí thỏa thuận này còn chưa ráo mực. Nguồn ảnh: CNN.

    [​IMG]

    Căng thẳng trên bộ giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã kéo dài trong suốt 70 ngày qua và chỉ mới hạ nhiệt cách đây một vài ngày, khi hai bên đồng ý rút bớt các đơn vị vũ trang hạng nặng khỏi khu vực tranh chấp nhằm tiến đến một giải pháp ngoại giao cho vấn đề này. Tuy nhiên mọi việc có vẻ sẽ trở lại vạch xuất phát của nó khi Trung Quốc đưa tàu chiến đến ngay trước "cửa nhà" Ấn Độ. Nguồn ảnh: Times.

    [​IMG]

    Điều này khiến người ta đặt ra câu hỏi nếu xung đột Ấn Độ - Trung Quốc leo thang ra cả Ấn Độ Dương, thì liệu cuộc chiến này có trở thành cuộc chiến tổng lực giữa haicường quốc quân sự lớn nhất châu Átrải dài từ đông Á sang tận nam Á. Nguồn ảnh: Inquire.

    [​IMG]

    Trước đó vào năm 2015, Bắc Kinh đã thông qua một đạo luật cho phép Hải quân Trung Quốc được phép hành động ở trên vùng biển quốc tế nằm cách xa vùng biển của nước này nếu như nhận thấy mối nguy hiểm có thể ảnh hưởng tới an ninh và lợi ích của Trung Quốc. Nguồn ảnh: Kdnet.

    [​IMG]

    Điều này đồng nghĩa với việc trong tương lai, nếu Trung Quốc và Ấn Độ có xung đột trên biển, rất có thể phía Trung Quốc sẽ kéo tàu chiến ra biển, sẵn sàng gây hấn với Ấn Độ ngay ngoài biển Ấn Độ Dương từ trước cho tới nay vẫn được xem là sân nhà của Ấn Độ. Nguồn ảnh: 81.
  4. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Đặc nhiệm Ấn vs TQ, trang bị đặc nhiệm Ấn quá nghèo nàn

    [​IMG][​IMG]
  5. Minhle123

    Minhle123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2017
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    378
    http://viettimes.vn/an-do-trung-quoc-tra-kiem-vao-bao-vi-hoi-nghi-brics-136534.html#&gid=1&pid=1
    Ấn Độ, Trung Quốc "tra kiếm vào bao" vì hội nghị BRICS

    VietTimes -- Đối đầu Doklam cuối cùng kết thúc đúng vào thời điểm quan trọng đó là Trung Quốc sắp tổ chức Hội nghị thượng đỉnh BRICS. Điều này cho thấy Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vẫn có thể góp mặt tại hội nghị.
    Phong Vân - /Thứ Tư, ngày 30/8/2017 - 08:00


    Tờ Washington Post Mỹ ngày 28/8 cho rằng thông tin kết thúc đối đầu ở Doklam đúng vào thời điểm chỉ còn vài ngày nữa là Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Trung Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS.

    Một quan chức Ấn Độ cho biết hai bên có cách xử sự “chín chắn”, đồng ý quay trở lại trạng thái trước kia. Học giả Ấn Độ cho rằng hai bên đều ý thức được đối đầu Doklam không phải là vấn đề mà hai bên phải dùng đến súng ống để giải quyết, bởi vì làm như vậy thì quan hệ hai nước sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.

    Mặc dù nguy cơ xảy ra xung đột quân sự giữa hai bên đã qua đi, nhưng những chỉ trích gay gắt đối với nhau trong thời gian qua giữa hai bên sẽ làm cho quan hệ Trung - Ấn không còn tốt như trước đây.

    Theo tờ Thời báo New York ngày 28/8, Ấn Độ đồng ý rút quân là tín hiệu đầu tiên cho thấy cục diện ngoại giao khó khăn nhất giữa Trung - Ấn xảy ra trong gần vài chục năm qua đã bắt đầu dịu đi. Nhưng không rõ quan chức hai nước có đạt được tiến triển về một giải pháp mang tính bền vững hay không.

    Bởi lẽ tuần tới, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ đến thăm Trung Quốc, tạo thêm động lực cho quan chức hai nước tìm ra giải pháp. Thị trường cổ phiếu Ấn Độ đã có diễn biến tốt hơn sau thông tin rút quân được đưa ra.

    [​IMG]
    Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Denisov trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: CGTN.

    Trước đó, báo chí Ấn Độ cho biết Ấn Độ đang tìm Nga làm “người hòa giải” cho Trung Quốc và Ấn Độ. Đối với vấn đề này, Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Denisov ngày 28/8 cho rằng: “Các bạn Trung Quốc và Ấn Độ của chúng tôi hoàn toàn có thể tự giải quyết vấn đề này, hoàn toàn không cần thiết để Nga hòa giải”.

    Tờ India Today cho rằng Trung Quốc và Ấn Độ cuối cùng đạt được thỏa thuận, đã kết thúc trạng thái “không chiến, không hòa” hơn 70 ngày của đối đầu Doklam.

    Còn tờ Hindustan Times ngày 28/8 dẫn lời quan chức Ấn Độ cho biết Ấn Độ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận “nhanh chóng rút lui” khỏi Doklam. Tuy nhiên, Bắc Kinh lại tuyên bố sẽ kiên trì để cho quân đội Trung Quốc tiếp tục tiến hành “tuần tra” tại khu vực này.

    Theo tờ Indian Express Ấn Độ, New Delhi từ chối nói về chi tiết thỏa thuận đạt được giữa Ấn - Trung, chỉ cho biết “hai bên đã đạt được thỏa thuận, đã đạt được tiến triển”. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại tuyên bố quân đội Trung Quốc sẽ ở lại, “bảo vệ chủ quyền khu vực này”.

    Chuyên gia lâu năm của tờ The Times of India ngày 28/8 cho biết “rất vui mừng sự kiện đối đầu được giải quyết tốt đẹp”. Chỗ “tốt đẹp” chính là hai bên không mất đi một binh sĩ nào. Kết thúc sự kiện này có nghĩa là quan hệ Trung - Ấn sẽ quay trở lại quỹ đạo bình thường.

    Về khả năng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sang Trung Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS, phía Trung Quốc cho biết đến nay chưa có thông tin nào cho thấy ông Modi không sang Trung Quốc.

    Vào tháng 5/2017, khi Trung Quốc tổ chức Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai, Con đường”, Thủ tướng Narendra Modi đã không sang tham dự. Thậm chí, Ấn Độ hầu như cũng có một chiến lược mới đối trọng với Trung Quốc, đó là liên kết với Nhật Bản thúc đẩy kế hoạch “hành lang tự do” từ châu Á - Thái Bình Dương mở rộng đến châu Phi.



    Khi giải thích nguyên nhân Ấn Độ rút quân khỏi Doklam, tờ The Economic Times Ấn Độ ngày 28/8 cho rằng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuần tới sẽ đến Hạ Môn tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS.

    New Delhi mong muốn tình hình căng thẳng Trung - Ấn dịu đi. Bởi vì đây có thể là cơ hội gặp gỡ duy nhất trong năm 2017 giữa nhà lãnh đạo hai nước. Các bên có thể đạt được thành quả tích cực trong các nỗ lực đảm bảo cho chuyến thăm này.
    Trên thực tế, Hội nghị thượng đỉnh BRICS là một trong những hoạt động ngoại giao “sân nhà” quan trọng nhất của Trung Quốc trong năm 2017. Trung Quốc rất kỳ vọng phát huy vai trò trong hội nghị này. Nếu hội nghị này thất bại thì đó cũng chính là một tổn thất rất lớn của ngoại giao Trung Quốc.
  6. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Ấn Độ bắt đầu rút quân, sẵn sàng tái triển khai đến Doklam
    Ấn Độ sẵn sàng tái điều động binh sĩ đến Doklam nếu tình hình tranh chấp với Trung Quốc tiếp tục diễn biến căng thẳng.
    [​IMG]
    Quân đội Ấn Độ ở khu vực biên giới giáp Trung Quốc. Ảnh: Economic Times.

    Các binh sĩ Ấn Độ tại khu vực cao nguyên Doklam sắp được rút về vị trí trước khi xảy ra cuộc đối đầu với Trung Quốc, nhưng vẫn đảm bảo sự hiện diện đủ mạnh để ứng phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, Economic Times hôm nay đưa tin.

    Động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc và Ấn Độ đạt được thỏa thuận cùng rút quân khỏi Doklam để hạ nhiệt căng thẳng kéo dài nhiều tuần qua tại cao nguyên này.

    Theo quân đội Ấn Độ, lực lượng phía sau sẽ rút đầu tiên, tuy nhiên do địa hình hiểm trở và tầm nhìn trên cao nguyên hạn chế, các xe quân sự của Ấn Độ sẽ chỉ cơ động về tuyến sau vào ban ngày.

    Sau khi rút quân, quân đội Ấn Độ sẽ điều chỉnh cách thức bố phòng lực lượng dọc biên giới nhằm đảm bảo khả năng tái triển khai nhanh chóng tới Doklam nếu sự cố tương tự với lính biên phòng Trung Quốc tái diễn.

    Theo đó, các đơn vị chiến đấu như bộ binh, pháo binh bao gồm cả lựu pháo sẽ vẫn được duy trì ở những vị trí tiền tiêu dọc biên giới, sẵn sàng được triển khai nhanh chóng đến khu vực trong trường hợp xảy ra xung đột.

    Trước đó, các nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết quân đội nước này sẽ không cắt giảm quân số cũng như hạ mức độ sẵn sàng chiến đấu tại khu vực Doka La ở gần cao nguyên Doklam.

    Căng thẳng Trung - Ấn bùng lên từ giữa tháng 6, khi quân đội Trung Quốc điều lực lượng công binh và máy móc cơ giới tiến vào vùng tranh chấp ở Doklam giữa Bhutan và Trung Quốc để xây dựng các công trình giao thông. Phản đối bất thành, Bhutan đã đề nghị Ấn Độ đưa quân đội tới Doklam để ngăn cản các động thái từ phía Trung Quốc.

    Ấn Độ sau đó triển khai vài trăm binh sĩ tới Doklam. Các binh sĩ hai bên đóng quân tại Doklam đã có những cuộc đụng độ, xô xát bằng gậy gộc và gạch đá. Căng thẳng chỉ được tháo gỡ hôm 28/8 khi bộ ngoại giao hai nước thông báo kế hoạch cùng rút quân khỏi Doklam.

    [​IMG]
    Tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc (bấm vào hình để xem chi tiết). Đồ họa: Việt Chung.
  7. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    Đặc nhiệm TQ chỉ nhỉnh hơn nước đại mạt Triều Tiên chút , Đặc nhiệm Ấn nè cưng

    [​IMG]
  8. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Bọn này là đặc nhiệm trong thành phố gọi là NSG thuộc bộ nội vụ và cảnh sát Ấn, chứ ko phải đặc nhiệm trên cao nguyên giáp biên giới Ấn Pak Trung gọi là Para thuộc quân đội, ảnh thầy đăng là đặc nhiệm biên giới Ấn đấy, trang bị vũ khí hạng nặng hơn AKM + GP25, chứ đám này SIG550, MP5 có gì mà ghê, Para nó trang bị AKM, Tavor, trong ảnh mày đăng đặc nhiệm cũng chả có kính NV gì hết mà đòi so với đặc nhiệm sơn cước TQ

    [​IMG][​IMG][​IMG]

    Đặc nhiệm TQ còn ko phụ thuộc vào vũ khí và đạn dược nước ngoài, đặc nhiệm Ấn thì toàn vũ khí ngoại quốc, trang thiết bị đầy đủ, áo chống đạn, kính hồng ngoại loại 1 mắt để đỡ vướng, mũ chống đạn súng QBZ95 có nhiều phụ kiện, súng bắn tỉa, súng cối có cả, có cả trực thăng riêng (Z9 trực thăng có tốc độ cao, cơ động, RCS, động cơ tiếng ồn thấp phù hợp cho nhiệm vụ tác chiến hơn Mi-17), chứ ko thiếu thốn như đặc nhiệm Ấn

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


    Đặc nhiệm Pakistan SSG

    [​IMG]


    Tương tự trang bị quân phục, vũ khí của quân chính quy Ấn vs TQ, Pak. TQ, Pak còn trang bị mũ mới hơn so với chuẩn mũ LX cũ của Ấn, Ấn dùng súng trường INSAS hoặc AKM, chỉ ngang với Pak dùng Type 56 mod

    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 01/09/2017
  9. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Mịa mấy thằng đặc nhiệm khựa là lính kiểng , nổi tiếng chết nhát dù có trang bị vũ khí tối tân hàng chợ cùng bí kiếp thiếu lâm thần thánh gặp VN cũng bỏ chạy mất dép à.
  10. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    gặp phiến quân bát nháo châu Phi còn bỏ nhà chạy trốn sút cả quần =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này