1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Vậy mà lãnh thổ thì éo dám chiếm lại, chỉ giỏi sủa =))
  2. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    à lại tin vịt từ các nguồn tin quốc tế tây lông hả =)) cả đời mày thì chỉ ẳng mấy cái nguồn rác rưởi ko kiểm chứng ko ảnh thôi chứ làm gì hơn, hôm nọ ngu tới nỗi ẳng ra cái này =)) ai chả biết mày khôn cỡ 4 chân nào rồi mà phải thể hiện, các độc giả đọc bình loạn của thằng ngu này nhé : Mỹ điều tra TQ nhận vơ tứ đại phát minh =))

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 02/09/2017
  3. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Chính phủ Ấn Độ đã quá chán ngán vũ khí nội địa - vậy mà lũ an nam mít ẳng Ấn đụ ăn đứt TQ về vũ khí nội địa cơ đấy =))

    Cập nhật lúc:13:00 03/09/2017
    (Kiến Thức) - Có vẻ như sức chịu đứng của chính phủ Ấn Độ đã tới giới hạn, khi New Delhi quyết định sa thải toàn bộ lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

    http://kienthuc.net.vn/quan-su/chinh-phu-an-do-da-qua-chan-ngan-vu-khi-noi-dia-926795.html
  4. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Bay được hả? Cứ ngỡ photoshop.
  5. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Điểm mặt dàn vũ khí “siêu khủng” Ấn Độ sẽ sở hữu đến năm 2020 - ko có vũ khí nào do Ấn tự làm cả
    Trung Phạm|08/09/2017 08:01 AM

    3
    [​IMG]
    Nguồn ảnh: rediff
    Để đối phó với các mối đe dọa địa chính trị to lớn từ các quốc gia láng giềng, Ấn Độ đã đầu tư một lượng lớn ngân sách cho các hệ thống vũ khí quân sự hiện đại.
    Cách đây không lâu, khi ông Manohar Parrikar mới lên giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, đã có thông tin New Delhi muốn chi khoảng 223 tỷ USD để nâng cấp sức mạnh quân sự trong thập kỷ tới, qua đó muốn duy trì sức mạnh hỏa lực cần thiết để luôn luôn sẵn sàng chiến đấu.

    Theo chương trình nâng cấp này, chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu đến năm 2027 sẽ mua khoảng 500 trực thăng, 12 tàu ngầm, gần 100 máy bay chiến đấu một động cơ và trên 120 máy bay chiến đấu hai động cơ.

    Tháng 4 vừa qua, Ấn Độ đã ký hai hợp đồng riêng rẽ trị giá hàng tỷ USD mua các hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung (MRSAM) tiên tiến từ Israel và pháo tự hành 155 mm của Hàn Quốc.

    Là nước đứng thứ 5 thế giới về chi tiêu quốc phòng nhưng Ấn Độ đang phải đối diện với các mối đe dọa địa chính trị to lớn từ các quốc gia láng giềng cũng như từ chủ nghĩa khủng bố.

    Nhận thức rõ những thách thức đó, Ấn Độ đã đầu tư một lượng lớn ngân sách cho các hệ thốngvũ khíquân sự hiện đại.

    Tên lửa đất đối không tầm trungMR-SAM

    Tháng 4/2017, Ấn Độ ký hợp đồng mua các tổ hợp tên lửa Barak 8 của Israel trị giá khoảng 2,5 tỷ USD. Đây là hệ thống tên lửa phòng thủ đất đối không tầm trung (MR-SAM) đang được Tập đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ (IAI) của Israel phối hợp cùng với Ấn Độ phát triển.

    Với tầm bắn lên tới 70 km, Barak 8 sẽ giúp Ấn Độ đối phó hiệu quả với các mục tiêu trên không. Tổ hợp Barak 8 đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển giao cho Ấn Độ vào năm 2023.

    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung (MRSAM). Ảnh: Times Now

    Máy bay không người lái Guardian

    Tháng 6/2017, Ấn Độ ký với Mỹ một hợp đồng mua 22 chiếc máy bay không người lái Guardian trị giá trên 2 tỷ USD.

    Một số nguồn tin báo chí cho biết, Ấn Độ muốn sở hữu các máy bay do thám không người lái này nhằm giám sát tốt hơn Ấn Độ Dương.

    Hệ thống máy bay không người lái Guardian là biến thể hải quân của Predator B, có sải cánh 20 m và sử dụng động cơ TPE331-10 của Honeywell.

    Guardian có thể mang tải trọng lên tới 1.769 kg và đạt độ cao tối đa 50.000 feet và có thể bay trên không tối đa 27 giờ.

    Guardian sẽ gia tăng thêm sức mạnh cho Hải quân Ấn Độ vì sẽ cho phép họ tăng cường giám sát các hoạt động thù địch và lên kế hoạch đối phó tương thích.

    [​IMG]
    Máy bay không người lái Guardian sẽ giúp Ấn Độ tăng cường năng lực kiểm soát các khu vực bờ biển dài 7.500 km. Ảnh: Times Now

    Pháo tự hành 155 mm

    Ngày 21/4/2017, công ty sản xuất thiết bị quốc phòng tư nhân Larsen & Toubro và công ty Hanwha Techwin của Hàn Quốc đã được giao thực thi nhiệm vụ cung cấp 100 pháo K9 VAJRA-T trị giá 720 triệu USD cho Lục quân Ấn Độ.

    K-9 là pháo tự hành 155mm có tầm bắn 40 km.

    Các pháo này hiện đang được sản xuất tại Talegaon, bang Maharashtra phía Tây Ấn Độ và dự kiến sẽ được chuyển giao trong 3 năm, cho đến 2020.

    K9 VAJRA là biến thể cải tiến của pháo tự hành K9 Thunder do Hanwha Techwin chế tạo. Đây sẽ là một sự bổ sung thông minh cho Lục quân Ấn Độ, đặc biệt trong việc yểm trợ cho các đơn vị đóng ở sa mạc.

    [​IMG]
    K9 VAJRA - biến thể cải tiến của pháo tự hành K9 Thunder. Ảnh: Times Now

    Máy bay chiến đấu Rafale

    Rafale là một trong những dòng máy bay chiến đấy được mong đợi nhất của Ấn Độ. Những chiếc Rafale đầu tiên nhiều khả năng sẽ gia nhập kho vũ khí của Không quân Ấn Độ (IAF) trong 2 năm tới nhưng có thể kéo dài tới 2022.

    Năm ngoái, Ấn Độ đã ký hợp đồng 8,7 tỷ USD với Pháp mua tổng cộng 36 chiếc Rafale. Đây sẽ là sự bổ sung vô giá cho các máy bay hiện có của IAF, lực lượng vốn được xem ở thế yếu so với các khả năng không quân tiến tiến của Pakistan và Trung Quốc.

    Dòng máy bay chiến đấu này sẽ được trang bị các tên lửa hiện đại nhất như Meteor và Scalp, giúp Không quân Ấn Độ có được những khả năng mà họ còn thiếu trong kho vũ khí.

    Chính tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn (BVR) Meteor với tầm bắn trên 150 km khiến Rafale là một vũ khí chiến lược trong biên chế của IAF.

    Trong khi đó, Scalp - tên lửa hành trình không đối đất tầm xa với tầm bắn trên 300 km cũng mang lại cho IAF một lợi thế so với các đối thủ.

    Theo hãng chế tạo máy bay Dassault Aviation, Rafale có thể thực hiện cả các cuộc tấn công không đối đất và không đối không cũng như đánh chặn trong cùng một lần xuất kích.

    Đặc biệt, chiến đấu cơ Rafale có thể mang tên lửa hạt nhân, với chức năng đa nhiệm: vừa trinh sát, vừa nghênh chiến và oanh tạc yểm trợ chiến thuật trên bộ, trên biển.

    [​IMG]
    Một chiến đấu cơ Rafale của Dassault Aviation. Ảnh: Hindustantimes

    Lựu pháp siêu nhẹ M777 A-2

    Ấn Độ hiện cũng có thể tự hào về lựu pháo siêu nhẹ M777 mà nước này đặt mua của Mỹ vào tháng 11/2015 trị giá 750 triệu USD.

    Tổng số lượng chuyển giao là 145 chiếc nhưng phần lớn sẽ được lắp ráp tại Ấn Độ.

    Lựu pháo mày sẽ tăng cường các khả năng tác chiến tầm cao cho Lục quân Ấn Độ. Đây cũng là hợp đồng lớn đầu tiên nhằm hiện đại hóa các hệ thống pháo binh của New Delhi sau hợp đồng Bofors gây tranh cãi.

    [​IMG]
    Lựu pháo M777 155 mm được sản xuất từ hợp kim titanium và aluminium, chỉ nặng 4 nên có thể vận chuyển bằng trực thăng. Ảnh: Times Now

    Trực thăng Apache và Chinook

    Năm 2015 Ấn Độ đã ký hợp đồng 3,1 tỷ USD mua 22 trực thăng tấn công AH-64E Apache Longbow của Boeing và 15 trực thăng vận tải hạng nặng Chinook.

    Hoạt động chuyển giao dự kiến được thực hiện vào năm 2019.

    Cheetah và Chetak - những trực thăng đã lỗi thời hiện nay của Ấn Độ từng nhiều lần bộc lộ mối nguy hiểm đến tính mạng phi công nên việc bổ sung những biến thể trực thăng mới như Apache và Chinook sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng cho Quân đội Ấn Độ. http://soha.vn/diem-mat-dan-vu-khi-sieu-khung-an-do-se-so-huu-den-nam-2020-20170907140610575.htm
  6. Tan_Vuongs

    Tan_Vuongs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2017
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    12
    Bắn thử nghiệm, lựu pháo M777 Ấn Độ mua của Mỹ... nổ tung nòng
    Nguyễn Đông|13/09/2017 03:07 PM

    1
    [​IMG]
    Một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định nguyên nhân sự cố của lựu pháo M777 của Mỹ khi được bắn thử nghiệm tại Ấn Độ.
    Các cuộc bắn thử nghiệm bị dừng lại cho đến khi nhận được báo cáo về nguyên nhân sự việc này.

    Trước đó,lựu pháoM777 nặng 4 tấn của Ấn Độ đã gặp phải sự cố trong quá trình thử nghiệm bắn thực địa ở khu vực Pokhran (bang Rajasthan). Nguồn tin từ quân đội Ấn Độ cho hay, sự cố xảy ra hôm 2.9 vừa qua, khi khẩu pháo được sản xuất tại Mỹ này bắn đạn của Ấn Độ.

    "Trong lần bắn thử nghiệm ngày 2.9, sau loạt đạn thứ 5, nòng pháo nổ tung thành nhiều mảnh" - nguồn tin từ quân đội Ấn Độ xác nhận. Không có thương vong xảy ra, trong khi quân đội Ấn Độ cũng chưa công bố nguyên nhân sự cố.

    Các cuộc bắn thử nghiệm ngay lập tức được ngừng lại cho đến khi có kết quả điều tra.

    2 trong tổng số 145 khẩu lựu pháo M777 đầu tiên được Mỹ bàn giao cho Ấn Độ vào hồi tháng 5 năm nay. Đó là những khẩu lựu pháo đầu tiên Ấn Độ nhận được trong 2 thập niên qua.

    Ấn Độ và Mỹ đã tiến hành đàm phán về thương vụ M777 từ năm 2010 và đạt được thỏa thuận vào tháng 11.2016. Theo hợp đồng, 25 khẩu M777 được Mỹ chuyển giao cho Ấn Độ, 120 khẩu còn lại được lắp ráp tại Ấn Độ. Đến năm 2021, Ấn Độ sẽ nhận đủ số lượng lựu pháo này.

    Pháo M777 nặng 4,2 tấn, dài 10,7 m, cỡ nòng 155 mm. Tốc độ bắn trung bình đạt hai phát/phút, tối đa 5 phát/phút. Tầm bắn tối đa của đạn M107 là 24 km, trong khi mẫu ERFB tăng tầm có thể bắn xa tới 30 km. Ngoài ra, hệ thống điều khiển hỏa lực của M777 cho phép nó sử dụng đạn pháo dẫn đường thông minh Excalibur với tầm bắn lên tới 40 km.

    http://soha.vn/ban-thu-nghiem-luu-phao-m777-an-do-mua-cua-my-no-tung-nong-2017091315074983.htm
  7. Tan_Vuongs

    Tan_Vuongs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2017
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    12
    Pháo M-777 Ấn Độ mới của Mỹ vỡ nòng: "Cái tát" nghiêm khắc trong nước sôi lửa bỏng -
    Thôi thôi đánh đấm cái gì nữa =))

    Tuấn Sơn|15/09/2017 07:16 AM

    0
    [​IMG]
    Pháo M-777 cỡ nòng 155mm do BAE Systems sản xuất.
    Một ngày sau vụ pháo M-777 siêu nhẹ mà Ấn Độ mới của Mỹ vỡ nòng khi bắn tập ở Pokharan đã nổi lên câu hỏi là ai phải chịu trách nhiệm, và đã có kẻ phải giơ đầu chịu báng.
    Ấn Độ từ chối tìm cựu đại tá Pakistan: Câu được "cá lớn" kèm nguồn tin quân sự tuyệt mật?
    Kẻ tội đồ đang bị "đưa lên thớt" chính là nhà sản xuất đạn trong nước - Tổ hợp công nghiệp quốc phòng quốc doanh (OFB) của Ấn Độ.

    Lục quân Ấn Độ cho rằng các viên đạn được sản xuất bởi OFB phải chịu trách nhiệm cho vụ việc hy hữu, nổ ngay trong nóng khi khai hỏa trong diễn tập ở Pokharan, khiến nòng khẩu pháo siêu nhẹ M-777 mới mua từ Mỹ bị vỡ toác.

    Một báo cáo cho thấy, Tổ hợp công nghiệp quốc phòng quốc doanh OFB, nhà thầu cung cấp ít nhất 90% tổng số đạn pháo mà Lục quân Ấn Độ sử dụng, cho thấy sự cố vừa rồi không phải điều gì quá bất bình thường. Bởi lẽ đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ tai nạn tương tự khiến tổn thất cả về vũ khí và người.

    [​IMG]
    Pháo M-777 cỡ nòng 155mm do BAE Systems sản xuất.

    Vụ tai nạn xảy ra hôm thứ Ba vừa qua là sự cố thứ 3 trong vòng 4 tháng qua khi nòng pháo bị vỡ toác. Trong khi đó, Tập đoàn BAE Systems, nhà sản xuất loại pháo trên ở Mỹ đã phát đi một thông báo rằng họ sẽ phối hợp cùng Lục quân Ấn Độ để xác minh, điều tra những nguyên nhân gây ra sự cố.

    Pháo binh là lực lượng cực kỳ quan trọng trong hệ thống hỏa lực phòng thủ của Ấn Độ, đặc biệt là khi nước này buộc phải tham dự vào các tình huống xung đột vũ trang. Trước khi mua pháo M-777 hiện đại từ Mỹ, loại pháo cuối cùng mà Ấn Độ nhập khẩu từ nước ngoài là pháo Bofors của Thụy Điển từ giữa những năm 1980.

    Có những khuất tất trong hợp đồng này và dẫn tới sự chia rẽ về mặt chính trị đã khiến cho chương chình mua pháo mới của Lục quân Ấn Độ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

    Hồi tháng 5 vừa qua, Lục quân nước này đã nhận một phần trong tổng số 145 khẩu pháo M-777 cỡ nòng 155mm từ Mỹ theo hợp đồng liên chính phủ Mỹ - Ấn đã ký vào tháng 11 năm ngoái.

    Điều khoản hợp đồng nêu rõ, 25 khẩu đầu tiên sẽ được sản xuất ở nước ngoài và chuyển giao nguyên chiếc, số pháo còn lại sẽ được lắp ráp tại Ấn Độ bởi Liên doanh giữaBAE Systems và Mahindra Defence.

    Đúng là họa vô đơn chí, trong bối cảnh nguy cơ xung đột biên giới với Trung Quốc vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp thì Quân đội Ấn Độ đang gặp phải những sự cố không đáng có, hết thiếu đạn lại đến vỡ pháo. Hy vọng Ấn Độ có thể sớm giải quyết triệt để các vấn đề nội tại đặng không còn phải thấp thỏm lo âu mỗi khi phải báo động chiến đấu.
    http://soha.vn/phao-m-777-an-do-moi...-trong-nuoc-soi-lua-bong-2017091414582112.htm
  8. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Ấn Độ tính mua 22 máy bay trinh sát Mỹ đối phó Trung Quốc - ko làm được thì mua
    Hợp đồng mua máy bay không người lái Mỹ trị giá hai tỷ USD sẽ giúp Ấn Độ nâng cao năng lực tuần tra, tác chiến trên biển.
    Ấn Độ mua 36 tiêm kích Rafale của Pháp

    [​IMG]
    Một chiếc UAV Guardian của quân đội Mỹ. Ảnh: Wikipedia.

    Hải quân Ấn Độ dự định mua 22 máy bay không người lái (UAV) Guardian của Mỹ nhằm đối phó với sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Zee News ngày 25/9 đưa tin.

    Theo các quan chức quân sự cấp cao Ấn Độ, thỏa thuận này là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tới New Delhi, bởi "an ninh biển là mối quan tâm chung của hai nước trước việc Trung Quốc triển khai một hạm đội tàu ngầm ở Ấn Độ Dương".

    Hợp đồng trị giá hai tỷ USD này nếu được ký kết sẽ khiến hải quân Ấn Độ lần đầu sở hữu phiên bản UAV trinh sát biển hiện đại nhất thế giới.

    Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 8 đã thông qua việc bán 22 UAV Guardian cho Ấn Độ. Yêu cầu mua lô UAV này được xem là một phép thử quan trọng trong quan hệ của Ấn Độ với Mỹ dưới thời Tổng thống Trump.

    Guardian là phiên bản tuần tra biển của dòng UAV MQ-9 của Mỹ, được trang bị hệ thống radar và cảm biến hiện đại. Máy bay có thể bay liên tục 14 giờ trong điều kiện mang đầy đủ vũ khí, trang bị.

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...-trinh-sat-my-doi-pho-trung-quoc-3646835.html
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Thì cũng như TQ mua Su-35, Su-30MK2 vậy thôi chú
  10. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Đến cả UAV còn ko làm nổi thì nói gì nữa mà cãi cố :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này