1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.363
    Đã được thích:
    13.372
    new_user_1109halosun thích bài này.
  2. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Trung Quốc mừng lớn khi Ấn Độ thú nhận LCA kém MiG-21? - tôi cần thấy cánh tay của các cháu rồ Ấn anti TQ luôn mồm gào thét Ấn ăn đứt TQ
    (Vũ khí) - Tiêm kích Tejas thuộc chương trình nghiên cứu chế tạo máy bay chiến đấu hạng nhẹ LCA của Ấn Độ đang đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ rất cao.
    Tiêm kích hạng nhẹ HAL Tejas nằm trong Dự án LCA của Ấn Độ đã trải qua hơn 3 thập kỷ nghiên cứu phát triển, nó nhận kỳ vọng là sẽ chẳng thua kém chiến đấu cơ thế hệ 4 nào trên thế giới, đi kèm với mức giá rất rẻ để có thể sản xuất hàng loạt, vừa thay thế phi đội MiG-21 già nua, vừa xuất khẩu cho đối tác nước ngoài.

    Nhưng đáng tiếc rằng tình trạng của LCA cũng giống như nhiều chương trình vũ khí khác của Ấn Độ, thời gian đánh giá quá dài khiến nó sẽ bị lạc hậu ngay khi mới chính thức đi vào biên chế.

    Mới đây, chính Không quân Ấn Độ đã lên tiếng phàn nàn hết lời về chiếc tiêm kích hạng nhẹ này, cho rằng nó còn kém cả "ông già gân" MiG-21 tuổi đời đã hàng chục năm và đề nghị chính phủ nước này hãy mạnh dạn hủy dự án.

    [​IMG]
    Tiêm kích hạng nhẹ Tejas thuộc chương trình LCA đang đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ
    Quan điểm của Không quân Ấn Độ cho rằng thay vì tốn tiền và thời gian đầu tư cho LCA thì nên dành số tiền đó mua hoặc thuê tiêm kích thế hệ 4 của Mỹ và phương Tây như F-16 Fighting Falcon hay JAS 39 Gripen, nhất là khi số lượng các phi đội của IAF sụt giảm mạnh còn tình hình biên giới ngày càng nóng lên.

    IAF thông báo thời gian hoạt động trên không của Tejas chỉ vỏn vẹn 1 giờ, trong khi con số này ở JAS 39 là 3 giờ còn F-16 thậm chí lên tới 4 giờ. Như vậy hiệu suất của Tejas rõ ràng còn không bằng MiG-21.

    Tải trọng vũ khí là nhược điểm khác, Tejas chỉ mang được tối đa 3 tấn, độ bền khung thân không quá 20 năm hay 2.000 giờ bay.

    Thông số này ở JAS 39 là 6 tấn và F-16 là 7 tấn, khung máy bay có tuổi thọ 40 năm, tương đương trên 6.000 giờ bay.

    [​IMG]
    LCA Tejas là một chương trình phát triển vũ khí đang đi vào ngõ cụt
    Ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ mong muốn sẽ bán được 123 chiến đấu cơ loại này cho IAF, nhưng kể cả khi mọi việc tiến triển thuận lợi thì năng lực sản xuất của họ cũng bị đặt dấu hỏi lớn vì mốc thời gian từ nay cho tới 2025 là không thể đối với họ.

    Trước thực tế trên, Không quân Trung Quốc và nhất là Pakistan đã thể hiện một thái độ rất vui mừng, đặc biệt là khi mang ra so sánh với chiếc JF-17 Thunder mà hai đồng minh trên cùng hợp tác chế tạo.

    Thời gian phát triển ngắn hơn nhiều nhưng JF-17 hiện đã vào biên chế Không quân Pakistan và còn xuất khẩu tới một số quốc gia Đông Nam Á hay Nam Á, điều mà HAL Tejas chưa thực hiện được.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...on-khi-an-do-thu-nhan-lca-kem-mig-21-3347472/
  3. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Hơn 10 năm để Su-30MKI dùng được Brahmos (2006-2017), trong khi TQ chỉ cần vài năm là J15 đã bắn được YJ83K





    Lưu ý YJ-83 cũng đạt tốc độ siêu âm >mach 1 ở pha cuối được
  4. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Trung Quốc bình tên lửa Ấn Độ muốn bán cho Việt Nam
    (Vũ khí) - Trong năm 2016, ngoài tên lửa hành trình chống hạm BrahMos thì Ấn Độ còn thông báo muốn bán cho Việt Nam tên lửa phòng không Akash.
    Tên lửa đất đối không Akash được Ấn Độ nghiên cứu phát triển để thay thế cho các tổ hợp SA-6 đã lạc hậu của Liên Xô, ngoài ý định muốn xuất khẩu cho các đồng minh thân thiết thì gần đây Ấn Độ còn đưa vũ khí này tới khu vực Doklam, khiến Trung Quốc không thể không quan tâm.

    Báo chí Trung Quốc đã theo sát và đưa tin về 2 vụ thử nghiệm mới đây của tên lửa Akash, cả 2 lần phóng đều đã đánh trúng mục tiêu, cho thấy sự sẵn sàng chiến đấu và năng lực đáng nể của vũ khí trên.

    Tên lửa phòng không Akash có chiều dài 5,8 m; đường kính 0,72 m; trọng lượng 580 kg với đầu đạn nặng 50 kg; tầm bắn tối đa 30 km; trần bay 18 km.


    Hệ thống được tích hợp sẵn radar cảnh báo sớm và radar điều khiển hỏa lực do Ấn Độ chế tạo trong nước, đây là một trong những niềm tự hào của quốc gia Nam Á.

    [​IMG]
    Tên lửa đất đối không Akash được phóng thử nghiệm thành công
    Ngoài các ưu điểm như tầm bắn xa, khả năng cơ động cùng với chống chế áp điện tử tốt, khung gầm xe mang phóng đa dạng, có thể trang bị cho cả Lục quân lẫn Không quân... thì Trung Quốc lại xoáy sâu vào nhược điểm sau của Akash.

    Ads by Blueseed
    [​IMG]
    Cao dán Salonpas
    Cao dán giảm đau Salonpas kiểu mái nhà
    Tên lửa Ấn Độ là loại sử dụng nhiên liệu lỏng, đây là cách làm thường gặp trong thập niên 1950 - 1960 chứ không phải là công nghệ của thời hiện đại, gây bất lợi lớn trong việc chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và ngược lại.

    Cụ thể, nhiên liệu lỏng có nguy cơ cháy nổ rất cao, cho nên khi hành quân thì tên lửa buộc phải rút cạn nhiên liệu ra ngoài, đến nơi tập kết mới nạp lại để đưa vào trạng thái trực chiến. Bên cạnh đó, tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng có độ bền khung thân kém vì bị ăn mòn nghiêm trọng.

    [​IMG]
    Tên lửa Akash có khá nhiều nền tảng mang phóng khác nhau
    Hiện nay các tên lửa phòng không chủ yếu dùng nhiên liệu rắn, khiến chúng có thể cơ động dễ dàng trên đường hành quân, kể cả qua các dạng địa hình phức tạp mà vẫn đảm bảo độ an toàn ở mức cao.

    Báo chí Trung Quốc nhận xét rằng Ấn Độ chưa làm chủ công nghệ chế tạo tên lửa nhiên liệu rắn, họ vẫn phải phụ thuộc vào nước ngoài trong việc tiếp thu công nghệ này.

    Hoặc còn một nguyên nhân nữa đó là vì thời gian phát triển Akash quá dài, lên tới hơn 30 năm khiến nó bị lạc hậu ngay khi mới vào biên chế, dẫn tới tiềm năng xuất khẩu bị đánh giá là khá u ám, khác hẳn với những loại vũ khí có yếu tố nước ngoài của Ấn Độ như BrahMos hợp tác với Nga hay MR-SAM liên kết sản xuất cùng Israel.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/trung-quoc-binh-ten-lua-an-do-muon-ban-cho-viet-nam-3348170/
  5. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Bí ẩn lý do tàu ngầm hạt nhân Ấn Độ hư hỏng

    (Kiến Thức) - Hải quân Ấn Độ vẫn không chịu tiết lộ lý do vì sao tàu ngầm hạt nhân INS Chakra bị hư hỏng nặng ở hệ thống sonar thủy âm.



    Theo tạp chí Jane's, Hải quân Ấn Độ mới đây đã lên tiếng xác nhận với các phương tiện truyền thông đại chúng rằng một tàu ngầm hạt nhân tấn công được thuê từ Nga bị hư hỏng nặng.
    "Vòm che hai hệ thống định vị thủy âm sonar của tàu ngầm INS Chakra đã bị hư hỏng và hiện chúng đang chờ được thay thế (với các linh kiện từ Nga)", Đô đốc Sunil Lanba nói hôm 1/12 trên phương tiện truyền thông.

    Ông này cho biết thêm rằng, một ủy ban điều tra hỗn hợp bao gồm các quan chức Nga - Ấn Độ đã được thành lập để đánh giá mức độ thiệt hại của tàu ngầm. Tuy nhiên, ông này từ chối đưa ra lý do vì sao dẫn tới sự hư hỏng lạ thường này.
    Các nguồn tin của Jane's tiết lộ thêm rằng, mái vòm sonar của tàu ngầm INS Chakra bị hư hỏng vào "khoảng tháng 9".
    [​IMG]
    Tàu ngầm INS Chakra. Nguồn ảnh: Wikipedia

    TIN TÀI TRỢ



    INS Chakra vốn là tàu ngầm hạt nhân tấn công do Nga sản xuất và đưa vào trang bị từ năm 2009 với cái tên là Nerpa K-152. Đến năm 2012, Hải quân Nga chấp nhận cho Ấn Độ thuê con tàu này với giá gần 1 tỷ USD trong 10 năm.
    Chakra hay Nerpa K-152 thuộc lớp tàu ngầm tấn công hạt nhân Project 971 có lượng giãn nước 8.140 tấn, dài 108-111m, trang bị một lò phản ứng hạt nhân 190MW cùng hệ thống đẩy tuabin khí cung cấp điện nặng cho tốc độ khi lặn 28-35 hải lý/h, lặn sâu tối đa tới 600 mét.
    Loại tàu ngầm này được trang bị đến 8 ống phóng ngư lôi 533mm cho phép triển khai các loại ngư lôi hạng nặng và cả tên lửa hành trình Kalibr trứ danh.
    http://kienthuc.net.vn/quan-su/bi-an-ly-do-tau-ngam-hat-nhan-an-do-hu-hong-970795.html
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Mig 29K Ấn độ gặp sự cố, có vẻ không nặng lắm

    [​IMG]
    [​IMG]
  7. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Ấn Độ sẽ dùng hàng cũ Mỹ thay thế vũ khí Nga - tiếp tục khẳng định Ấn vẫn phụ thuộc công nghệ quân sự phương tây, CIWS TQ còn chế tạo ầm ầm còn CIWS Ấn thì ko tự chế tạo được mà phải đi mua, vậy mà đám anti TQ vẫn vẩu mồm lên bảo Ấn ăn được TQ :-D

    (Vũ khí) - Để tăng cường sức mạnh phòng thủ tầm gần, Ấn Độ quyết định loại bỏ pháo ZU-23-2 và thay vào đó là hệ thống CIWS do Mỹ sản xuất.
    Bộ Quóc phòng Ấn Độ đã đưa ra chương trình thay thế vũ khí phòng không tầm gần trị giá 1,5 tỷ USD để mua các hệ thống vũ khí cận kề thế hệ mới nhằm thay thế hệ thống phòng không L-70 và ZU-23-2B lỗi thời do Nga sản xuất đang có trong lực lượng vũ trang Ấn Độ.

    [​IMG]
    Hệ thống CIWS của Mỹ.
    Để thực hiện gói mua sắm này, hàng loạt ứng viên đã tham gia gói thầu, trong đó có hệ thống phòng thủ tầm gần CIWS do Mỹ sản xuất. Theo chương trình CIWS, New Delhi sẽ mua 244 hệ thống CIWS cùng 228 radar kiểm soát hỏa hoạn và tìm kiếm và ít nhất khoảng 204.000 viên đạn.

    'Đây là chương trình phòng không đầu tiên tạo cơ hội cho các công ty trong nước và sản phẩm tương tự của nước ngoài', một quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết.

    Hiện các công ty trong nước sẽ chào giá trong chương trình CIWS là Bharat Forge Limited, Punj Lloyd, Tata Power SED, Larsen & Toubro, Reliance Defense và Mahindra Defence Systems, cũng như Nhà nước kiểm soát Bharat Electronics Limited và Ordnance Factory Board.

    Tuy nhiên, điều khá bất ngờ là trong danh sách nhà thầu quốc phòng nước ngoài tham gia chương trình CIWS có cả Tập đoàn Raytheon của Mỹ với phiên bản nâng cấp của Phalanx.

    Đây rõ ràng là điều bất ngờ nhất trong chương trình CIWS của Ấn Độ bởi dù được nâng cấp mới nhưng Phalanx đang dần bị Mỹ loại biên bằng vũ khí hiện đại hơn nhiều. Mặc dù vậy, Phalanx vẫn sở hữu năng lực tấn công gấp nhiều lần khẩu ZU-23-2 do Nga sản xuất đang có trong trang bị của quân đội Ấn Độ.



    Skip
    Theo giới thiệu của Raytheon, Phalanx chuyên dùng để bắn hạ những tên lửa do chiến hạm hay máy bay địch bắn, đã xuyên qua được hàng rào phòng thủ bên ngoài của hạm đội, đang bay đến gần chiến hạm. Khi phát hiện tên lửa địch tới gần, Phalanx sẽ tự động điều khiển hệ thống, theo dõi và nhắm vào mục tiêu.

    Phalanx có tốc độ bắn kinh hoàng với khoảng 4,000 phát/phút để tạo một hàng rào thép chặn đường bay và tiêu diệt các tên lửa của đối phương truớc khi bắn trúng chiến hạm.

    Đại diện của hãng Raytheon cho biết, hệ thống vũ khí cận phòng này còn có thể trang bị cho các xe chiến đầu của lực lượng Lục quân. Ngoài việc phòng thủ tên lửa, Phalanx còn có chức năng tấn công vào cả các máy bay tầm thấp.

    Tuy nhiên, theo Hải quân Mỹ, dù vẫn đủ năng lực đánh bại những tên lửa hành trình nhưng hệ thống Phalanx CIWS đang dần trở nên lạc hậu trong chiến tranh hiện đại. Vì vậy, thay thế Phalanx bằng hệ thống hiện đại hơn SeaRAM là điều rất cần thiết lúc này.
  8. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    đọc éo hiểu nội dung nó nói cái gì mà viết báo cái lờ , chưa rành tiếng con người cũng chạy sủa khắp nơi ;))
    "hàng loạt ứng viên đã tham gia gói thầu, trong đó có hệ thống phòng thủ tầm gần CIWS do Mỹ sản xuất" trúng thầu rồi à bợn ? :))
  9. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    cái quan trọng là Ấn đếch làm được, trong khi mồm tụi mày luôn bảo Ấn giỏi hơn TQ
    new_user_1109 thích bài này.
  10. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Ấn độ cậy có vũ khí hạt nhân, nên muốn đánh ai thì đánh, muốn phá ai thì phá, cứ có tiền là dở thủ đoạn liền, thích hành hạ ai thì hành. Đúng là bọn 37 đần độn ngu si.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này