1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Thực tế là

    Chả có ai cho Ấn độ lập căn cứ , còn TQ theo mồm của lũ anti TQ ngu là ai cũng ghét vậy mà căn cứ hải càng bảo vây Ấn độ cmnr kkkk hoá ra bọn rồ Ấn mọi toàn nói láo kkkk :))


    [​IMG]

    Tương tự với KTQS Ấn, sao VN ko mua đồ của Ấn cho rẻ, mà đi mua của Nga, Âu cho mắc kkkk, sao ko mua Su-30MKI (nghe rồ Nga, Ấn nổ là còn mạnh hơn Su-30MK2 của VN lẫn TQ kia mà)

    VN ko mua vì sợ mua về thành quan tài bay kkkk =)) riêng mảng hàng không thì chả ai dám mua máy bay Ấn độ cả trừ chính KQ Ấn

    Máy bay chiến đấu rơi liên tiếp - Ấn Độ "tự chặt tay"

    [​IMG]

    Trong khi bọn rồ Ấn mọi anti TQ bảo máy bay TQ ko ai thèm mua thì thực tế

    Myanmar tậu máy bay chiến đấu FC-1 (JF-17) của trung Quốc
    Trung Quốc bán 110 máy bay chiến đấu “Thần sấm” JF-17 cho Pakistan
    Hoàn Cầu:TQ đứng thứ 3 TG về xuất khẩu máy bay chiến đấu


    Đặc biệt dòng J7 vốn là MiG21 được TQ nâng cấp, bán ra nước ngoài thu về hàng triệu đô, trong khi chẳng ai thèm mua MiG-21 do Ấn độ sản xuất mặc dù gắn mác công nghệ Nga, tỉ lệ tai nạn của F7 (bản xuất khẩu của J7) cũng ít hơn MiG21 ấn độ

    Trung Quốc đã xuất khẩu 1.700 máy bay quân sự tới các quốc gia khác nhau kể từ khi bắt đầu lĩnh vực thương mại này 35 năm trước đây.

    http://soha.vn/quan-su/hoan-cau-tq-...-khau-may-bay-chien-dau-20140505102917673.htm



    VN đợt rồi khoe sắp mua Brahmos, té ra là tin vịt kkk chắc vì thấy TQ cho ra Brahmos made in china cú 1 nên chùn tay vì mọi thông số, kĩ thuật TQ nắm trong tay rồi mua làm cc gì nữa, KTQS Ấn vượt trội TQ 1000 lần như mồm bọn rồ Ấn mọi ẳng, vậy mà thứ gì vừa chế ra là lỗi thời ngay, đối thủ cũng chế tạo được thì ai dám mua

    Siêu tên lửa CX-1 “bản gốc” của Trung Quốc tốt hơn BrahMos của Ấn

    [​IMG]

    Cũng tương tự xe tank Ấn, sao VN ko mua nhĩ ? à đúng rồi xe tank thì lỗi thời, xe T90 khoe tự đóng nhưng thực ra chất lượng thua tank Tàu mà rồ Ấn mọi hay dìm kkk =))

    Công nghệ xe tank do Ấn độ lắp ráp, dù có Nga cầm tay vẫn ko khá hơn là bao, thậm chí đến sản xuất đạn cho tank còn ko nổi

    Lính Ấn Độ chết ngốt vì xe tăng T-90 không có điều hòa
    T90S Thủ phạm khiến Ấn Độ bị loại khỏi Tank Biathlon 2017
    Đối đầu với Pakistan và Trung Quốc, T-90 Ấn Độ thiếu đạn



    [​IMG]

    Xe tank TQ bị rồ Ấn mọi + anti TQ + rồ Mỹ ngu dìm hàng dữ lắm vậy mà bán ầm ầm kkk =))

    Trung Quốc chính thức xuất khẩu xe tăng MBT-2000 sang Myanmar
    Bangladesh tin dùng xe tăng MBT-2000 Trung Quốc
    Mê mẩn xe tăng Trung Quốc, Thái Lan đặt mua lần 100 chiếc
    Lần cập nhật cuối: 26/02/2018
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
  3. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Nguồn là 1 cái 4rum bên Mỹ ảnh, link gốc thì ko có =)) nói láo phải lì là đặc trưng của bọn mày r, hèn hạ cặn bã

    https://www.juancole.com/2017/08/overseas-military-djibouti.html

    Sự thật là chả ai làm bạn vs Ấn ngoài VN vì bản tính mọi rợ của tụi nó kkk

    Rồ Ấn mọi rất ngu, để tạo căn cứ thì phải có quan hệ quân sự, phải có 1 hệ sinh thái vũ khí khí tài để hậu cần, mà TQ là nhà xuất khẩu quân sự lớn thứ 3 thế giới, Ấn còn phải đi nhập khẩu tuổi nào mà lập căn cứ qs ở nước # ?!

    vd ở Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka và Châu Phi, TQ hoàn toàn có hậu cần về vũ khí do các nước này cũng dùng phần lớn vũ khí TQ, lớn nhất là Pakistan, HQ Pakistan cũng dùng nhiều vũ khí gốc TQ, còn mọi Ấn ko có ai là đồng minh như TQ có Pakistan

    Ấn độ sống sao mà hàng xóm Maldives, Pakistan ghét như chó vậy kkk =)) trong khi bọn rồ Ấn mọi ẳng là ai cũng ghét TQ, vậy mà TQ luôn được các nước quanh Ấn nhờ vả để chống lại sự bá quyền Ấn độ, sao ko nhờ Nhật ? nghe nói Nhật bản là nước lớn có uy hơn TQ kia mà kkk =)) rút cục rồ ấn mọi toàn bịa đặt

    Maldives ngả về Trung Quốc, chỉ trích Ấn Độ
    Maldives sửa lời Ấn Độ, tàu chiến Trung Quốc hoạt động ở Ấn Độ
    China again warns India over military interference in Maldives
    Trung Quốc muốn làm trung gian hòa giải xung đột Ấn Độ-Pakistan

    HQTQ tới Ấn độ dương ko lo hết đạn kkkk, còn HQ Ấn mò sang Nam Hải thì sml, đúng là ấn mọi chả ai thèm chơi

    Pakistan Navy deploys Chinese C-602 cruise missile
    Alert 5 » PNS Aslat test-fired its Chinese C-802 anti-ship missile
    WHY: Bangladesh Army Buying Land Based C-802A Anti-Ship
    Pakistan-Sri Lanka Naval Cooperation
    Lần cập nhật cuối: 27/02/2018
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Trong xung đột vũ trang gần nhất ( 1967 ) Ấn Độ đã đập vỡ mũi TQ

    Ấn Độ xơi cả Sikkim cả Nepal ... Trung Quốc vẫn đang đau đáu và khóc lóc là 1 phần lãnh thổ bị Ấn chiếm
  5. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    kkk toàn tin vịt thủ dâm, đập vỡ mũi cái gì mà bị chiếm lãnh thổ từ 1962- nay éo lấy lại được =))

    [​IMG]
  6. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Ấn Độ thử thành công tên lửa BrahMos với cảm biến nội địa

    (Kiến Thức) -Tên lửa chống hạm siêu thanh BrahMos mang cảm biến do Ấn Độ chế tạo đã đánh trúng mục tiêu giả định trong thử nghiệm mới nhất từ một bệ phóng cố định.

    Liên doanh quốc phòng BrahMos phối hợp với Hải quân Ấn Độ đã thử nghiệm thành công phiên bản tên lửa BrahMos với cảm biến nội địa do Ấn Độ tự chế tạo. Vụ thử nghiệm diễn ra vào ngày 22/3, tên lửa đánh trúng mục tiêu giả định tại khu thử nghiệm Pokhran ở Rajasthan.

    Điều này đánh dấu bước đột phá lớn của Ấn Độ trong việc phát triển tên lửa chống hạm siêu thanh. Radar sản xuất tại Ấn Độ được hoàn thành với sự phối hợp giữa liên doanh BrahMos Aerospace với Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO).

    [​IMG]
    Hình ảnh tên lửa BrahMos với cảm biến nội địa được thử nghiệm tại Rajasthan trung tuần tháng 3 vừa rồi. Nguồn ảnh: Elite Predators.
    Việc thử nghiệm tên lửa phiên bản phóng trên mặt đất của BrahMos diễn ra chỉ vài tháng sau khi BrahMos được phóng thành công từ tiêm kích Su-30MKI. Phiên bản BrahMos phóng trên không được đánh giá là tên lửa chống siêu thanh hạm mạnh nhất thế giới, vì chưa từng có tên lửa nào mạnh như thế được lắp trên tiêm kích.


    Ấn Độ đang tìm cách mở rộng tầm bắn của BrahMos từ 300 km lên 450 km. Liên doanh BrahMos Aerospace đang làm việc để nâng tầm bắn của BrahMos lên 800 km. Điều này sẽ giúp Ấn Độ có trong tay vũ khí chiến lược để chống lại cả Trung Quốc và Pakistan.

    BrahMos là sản phẩm liên doanh giữa Ấn Độ và Nga. Tên gọi BrahMos được lấy từ tên con sông Brahmaputra ở Ấn Độ, và Moskva ở Nga. Tên lửa có thể phóng từ đất liền, tàu chiến, tàu ngầm và máy bay. Trong các thử nghiệm, BrahMos đạt tỷ lệ thành công tốt nhất thế giới.

    [​IMG]
    Cảnh quay chậm BrahMos lao nhanh tới mục tiêu giả định. Nguồn ảnh: Elite Predators.
    TIN TÀI TRỢ




    [​IMG]
    Tấn công chính xác mục tiêu, nhiều khả năng tên lửa thử nghiệm đã không được trang bị đầu đạn để giảm bớt sức công phá của vụ nổ. Nguồn ảnh: Elite Predators.
    Tên lửa chống hạm BrahMos thuộc loại tên lửa nhiên liệu rắn hai giai đoạn, có thể đạt tốc độ Mach 2.8 (khoảng hơn 3.400 km/h). Tên lửa mang theo đầu đạn nặng 300 kg. BrahMos có khả năng linh hoạt rất cao, nó có thể phóng nghiêng, thẳng đứng, cho phép triển khai trên nhiều phương tiện mang phóng khác nhau.

    BrahMos được đánh giá là một trong những tên lửa chống hạm đáng sợ nhất thế giới. Tên lửa này nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng nước ngoài, bao gồm Việt Nam.

    Mời độc giả xem video: Nhìn lại những lần thử nghiệm kinh hoàng của tên lửa chống hạm siêu thanh BrahMos. (nguồn Shiv Aroor)


    https://kienthuc.net.vn/quan-su/an-...lua-brahmos-voi-cam-bien-noi-dia-1027475.html

    Brahmos mãi mới thử với radar nội địa, trong khi tên lửa TQ như C802 đã bắn vào mục tiêu thật chán chê ở Trung Đông, gây nỗi khiếp sợ cho tàu chiến tiêu chuẩn Âu Mỹ rồi
  7. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    [​IMG]
    [​IMG]

    SỤM BÀN CHÈ
    iloveubaby thích bài này.
  8. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Cha đẻ dự án Gepard ra đi thì cũng là lúc Cà ri quay sang thương thảo đóng lại lớp tàu này, năm 1993 Cà ri đã mua nhưng ko có nh tèn nên dự án dừng lại.
    Nay học tập kinh nghiệm VN và chê khả năng đóng tàu nội địa, quay sang mua hàng Nga ngố
  9. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Ấn độ giờ kiếm nhiều tiền nhờ lượng lớn sinh viên chái nà sang học tập. Bây giờ phong trào Thịnh hành của chái nà là bỏ trường đại học Mỹ chuyển sang India rồi.
  10. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Trời Phạt Ấn Độ =))

    Cú đánh hiểm từ "trên trời rơi xuống": Khinh hạm hiện đại nhất của Hải quân Ấn Độ tan nát

    Ly Vy | 13/05/2018 08:02

    0

    [​IMG]
    Cẩu siêu trường siêu trọng đổ sụp
    Cần cẩu "siêu khủng" bị sập tại Nhà máy GRSE gây thiệt hại nặng phân xưởng đóng khung vỏ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chương trình đóng khinh hạm đề án 17A của Hải quân Ấn Độ.
    "Vòm Sắt" Israel chỉ đánh chặn được 4 quả rocket của Syria: Sự thật nào còn ở phía sau?
    Chiếc cần cẩu siêu trường siêu trọng 250 tấn đã đổ sập lên phần khung thân tàu của khinh hạmđề án 17A mới đang được đóng tại Nhà máy Đóng tàu GRSE, Koltaka cho Hải quân Ấn Độ.

    Nguyên nhân của vụ sập cần cẩu này là do hậu quả của 1 cơn gió mạnh với tốc độ lên đến 100km/giờ, tuy nhiên vụ tai nạn này không gây thiệt hại về người. Mặc dù vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra vào hôm 17/04, nhưng chỉ đến ngày 01/05 vừa qua công chúng mới biết đến do phía nhà máy đóng tàu muốn che giấu sự việc.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình ảnh chiếc cần cẩu trước khi gặp tai nạn.

    Vụ tai nạn "từ trên trời rơi xuống" này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình khinh hạm đề án 17A của Ấn Độ. Ngoài phần khung thân tàu bị ảnh hưởng, thì một diện tích lớn phân xưởng đóng tàu đã bị hư hại nghiêm trọng và không thể sử dụng được làm ảnh hưởng đến nhiều công việc khác tại nhà máy đóng tàu.

    [​IMG]
    Mô hình khinh hạm đề án 17A của Hải quân Ấn Độ.

    Khinh hạm đề án 17A là bước phát triển kế tiếp từ khinh hạm đề án 17 lớp Shivalik của Hải quân Ấn Độ.


    Việc đóng chiếc tàu đầu tiên được bắt đầu vào năm 2017 và dự kiến chiếc tàu này sẽ được chuyển giao vào năm 2022. Giá trị mỗi chiếc tàu ước tính khoảng 613 triệu USD và sẽ có 7 tàu được đóng (3 tàu được đóng ở Nhà máy GRSE và 4 tàu đóng tại Nhà máy Mazagon Dock Ltd).

    http://soha.vn/cu-danh-hiem-tu-tren...-hai-quan-an-do-tan-nat-20180508095030868.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này