1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    2.372
    Đã được thích:
    1.592

    VIT - India Today đưa tin: Bộ Tài chính Ấn Độ khước từ đề nghị của Bộ Quốc phòng chi thêm 1,2 tỷ USD để hoàn thành việc nâng cấp tàu sân bay Admiral Gorshkov (theo cách gọi của Ấn Độ là Vikrama***ya).

    Tạp chí trên cho hay, việc thông qua quyết định trên xuất phát từ mối lo ngại sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm có thể dẫn đến việc phải xem xét lại những hợp đồng quốc phòng khác. Bộ Tài chính Ấn Độ cũng không đồng ý chi 60 triệu USD để tiến hành các cuộc thử nghiệm trên biển cho tàu nâng cấp diễn ra trong năm 2011.
    Tàu sân bay Admiral Gorshkov sẽ được chuyển cho Ấn Độ theo hợp đồng liên chính phủ trị giá gần 1,5 tỷ USD đã kí vào tháng 2/2005 với yêu cầu nâng cấp tàu diễn ra tại nhà máy đóng tàu Shevmash và được trang bị máy bay do Nga sản xuất.
    Theo hợp đồng trên, 970 triệu đô la được chi cho việc phục hồi và nâng cấp tàu do chịu hậu quả của vụ cháy vào năm 1995 và 530 triệu USD dùng để mua 16 chiến đấu cơ MiG-29 cũng như trực thăng chống tàu Ka-31 và Ka-27 trang bị cho tàu sân bay. Nga cũng tiến hành huấn luyện cho gần 1.500 thủy thủ Ấn Độ và sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng cho tàu sân bay đỗ tại khu mặt nước ở Ấn Độ Dương.
    Theo dự kiến ban đầu, tàu sân bay sẽ được chuyển cho Hải quân Ấn Độ trước tháng 8/2008, tuy nhiên do gặp phải một vài vấn đề kỹ thuật nên thời gian chuyển giao tàu có thể chậm hơn 4 năm so với dự kiến.
    Trong trường hợp thỏa thuận tài chính giữa Nga và Ấn Độ diễn ra suôn sẻ thì nhà máy Shevmash hoàn thành việc nâng cấp và bắt đầu các cuộc thử nghiệm tàu sân bay này vào năm 2011. Tàu sẽ được tái trang bị hoàn thiện vào đầu năm 2012 và sau đó sẽ bắt đầu trải qua các cuộc thử nghiệm cuối cùng. Cuối năm 2012, Admiral Gorshkov sẽ phải hoàn toàn sẵn sàng để chuyển cho Hải quân Ấn Độ.
  2. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Tin này có từ bao h vậy bác
  3. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    HKMH sắp tới của Ấn Độ: INS Vikrama***ya (được sửa chữa nâng cấp từ HKMH Admiral Gorshkov của Nga)
    [​IMG]
    Nguồn ảnh: http://www.enciclopedia.com.pt/readarticle.php?article_id=11
    [​IMG]

    Được op2 sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 04/11/2008
  4. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Bác ơi cái ảnh dưới cùng hình như là tàu Mỹ mà, Nga dùng kiểu nhảy cầu chứ đâu xài máy phóng hơi nước
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    347 chiếc T90 sx tại Nga, 1000 chiếc tiếp theo linh kiện 80% của Nga nhưng lắp ráp tại Ấn (giống như Dream II-VN í). Ngoài ra, Ấn còn ký HĐ nâng cấp 450 T72 nữa.
    Còn cái con khỉ gió tàu sân bay, đúng là chỉ trưởng giả học làm sang mới chơi như thằng Ấn. Tổng tiền đầu tư nâng cấp đó, gần bằng đóng 1con mới hoàn toàn.
  6. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Nhầm hàng rồi, ngại quá
  7. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Thấy trên vitinfo cũng lâu rùi đồng chí!
    INSAS assault rifle
    [​IMG]
    Caliber: 5.56x45 mm NATO
    Action: Gas operated, rotating bolt
    Overall length: 945 mm with fixed butt; 960 / 750 mm with folding butt
    Barrel length: 464 mm
    Weight: 3.2 kg empty
    Rate of fire: 650 rounds per minute
    Magazine capacity: 20 or 30 rounds
  8. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Đây có phải là khẩu mà cách đây mấy năm Kalasnhikov sau khi thăm Ấn bảo "rất tức giận khi đứa con sáng tạo của mình bị làm nhái lộ liễu" ko hả bác?
  9. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Nó đó,chính nó.
    Sao TQ copy thế mà Kalasnhikov ko có ý kiến nhỉ?
    The INSAS rifle is broadly based on the famous Kalashnikov AK-47 action, but with many modifications
  10. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Có gì đâu,bác kalasnikov này có xoắn 1 tí ý mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này