1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo Agni-V vào năm 2011
    VIT - Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) có ý định tiến hành vụ phóng thử tên lửa đường đạn xuyên lục địa mới đầu tiên Agni-V vào đầu năm 2011.
    Theo thông tin ban đầu, vụ phóng thử nghiệm tên lửa này được lên kế hoạch vào tháng 3-4 năm sau. Theo thông tin trước đó, DRDO đã hoàn thành tất cả công việc kỹ thụât trong khuôn khổ dự án chế tạo tên lửa này.
    Tên lửa nhiên liệu rắn 3 tầng Agni-V do DRDO phát triển trong một vài năm trở lại đây sẽ được chế tạo dựa trên tên lửa đường đạn tầm trung Agni-III. Tầm phóng của tên lửa Agni-V sẽ là 5.500km. Dự kiến, tên lửa có thể mang cả đầu đạn chiến đấu thông thường và đầu đạn hạt nhân.
    Giữa tháng 2/2010, cố vấn khoa học của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ và Giám đốc DRDO đã tuyên bố rằng Agni-V cho phép nước này không chỉ gia nhập câu lạc bộ các quốc gia sở hữu tên lửa đường đạn xuyên lục địa mà trong trường hợp cần thiết cón có thể tiêu diệt những mục tiêu trên lãnh thổ Trung Quốc và Pakistan.
    Hôm 17/5 vừa qua, Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa 2 tầng Agni-II có khả năng đầu đạn hạt nhân nặng gần 1 tấn với tầm phóng 2.000km. Ấn Độ có kế hoạch đưa tên lửa này sử dụng trong năm 2010.
    Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ cũng đã chế tạo tên lửa tầm ngắn Agni-I và Agni-III với tầm phóng 3.500km. Tên lửa Agni-III có khả năng mang đầu đạn thông thường cũng như đầu đạn hạt nhân năng 1,5 tấn. Tên lửa Agni III dài 16,7m, đường kính ?" 1,8m.
    Huy Linh (Theo Lenta)
  2. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Ấn Độ sẽ mua kinh khí cầu do thám
    VIT - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ sẽ tuyên bố đấu thầu cung cấp 3 quả kinh khí cầu do thám trong 2-3 tháng tới.
    Vụ đấu thầu sẽ được thực hiện nhằm phục vụ cho lợi ích của Không quân Ấn Độ. Dự kiến, Ấn Độ sẽ mời các công ty Lockheed Martin và Northrop Grumman của Mỹ, Rosoboronexport của Nga và Thales của Pháp tham dự vụ đấu thầu này.
    Theo yêu cầu của quân đội Ấn Độ, kinh khí cầu do thám cần phải có sức tải khoảng 2,4 tấn. Chúng có thể bay ở độ cao 4.600km và ở trên không trong khoảng 28 ngày. Ngoài thiết bị quan sát, trên kinh khí cầu do thám có lắp đặt radar có khả năng phát hiện máy bay bay ở khoảng cách 300km và ở độ cao 9.100km.
    Không quân Ấn Độ có ý định tích hợp những kinh khí cầu mới vào hệ thống chống máy bay bao gồm 3 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không mà quân đội nước này có kế hoạch mua của Israel. Năm 2005, Không quân Ấn Độ đã mua của công ty Rafael (Israel) 3 quả kinh khí cầu được sử dụng để theo dõi biên giới Ấn Độ - Pakistan ở bang Punjab.
    Trong tương lai, Không quân Ấn Độ có ý định tăng số lượng kinh khí cầu do thám sử dụng lên 13 quả. Thiết bị này cũng như hệ thống nhận biết ?ođịch ?" ta?sẽ được dùng cho mục đích do thám trên không và trên mặt đất. Hải quân nước này cũng thể hiện sự quan tâm đến kinh khí cầu do thám có khả năng tuần tra khu vực gần bờ biển.
    Huy Linh (Theo Lenta)
  3. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Mỹ đe dọa vị thế thủ lĩnh của Nga trên thị trường vũ khí Ấn Độ
    Tờ Sunday Guardian viết hôm 11/7 rằng, Ấn Độ và Mỹ đang chuẩn bị kí các hợp đồng quốc phòng trị giá khoảng 5 tỷ đôla nhân chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama đến New Delhi diễn ra vào tháng 11 tới .
    Nếu hợp đồng được kí kết thì Mỹ sẽ ?ogạt? Nga ra khỏi vị trí là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất trên thị trường Ấn Độ, tờ Sunday Guardian cho hay.
    Tờ báo này dẫn các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết ?ocác cuộc hội đàm về khả năng mua hệ thống phòng không Patriot và máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Boeing đang tiến gần đến giai đoạn hoàn tất?. Nguồn tin này cũng giả thuyết rằng, Ấn Độ cũng có thể tăng số lượng lựu pháo hạng nhẹ mua của Mỹ.
    Tất cả những hợp đồng mong đợi dự kiến sẽ được kí trực tiếp với chính phủ Mỹ theo chương trình mua bán quân sự nước ngoài (FMS). Điều này cho phép Ấn Độ mua trang thiết bị quân sự trực tiếp của Mỹ mà không cần đấu thầu.
    ?oĐoàn đại biểu Mỹ đã thăm Ấn Độ vào tuần cuối cùng của tháng 5 để thuyết phục chúng tôi mua vũ khí theo chương trình FMS. Chúng tôi đang tiến hành hội đàm mua tên lửa loại ?ođất ?" đối ?" không?, máy bay tiếp nhiên liệu trên không và đưa ra những điều khoản cuối cùng vào hợp đồng mua lựu pháo hạng nhẹ?, tờ Sunday Guardian dẫn một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Ấn Độ.
    Giá trị hợp đồng mua hệ thống Patriot với những radar hiện đại được đánh giá là 2 tỷ đôla. Hợp đồng mua máy bay tiếp nhiên liệu thông báo tháng 1/2010 đã được Ủy ban thu mua quốc phòng của chính phủ đồng ý trị giá 1,5 tỷ đôla. Giá trị hợp đồng cung cấp lựu pháo kí với Washington trị giá khoảng 649 triệu đôla nhưng có thể tăng lên 1 tỷ đôla, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ nói với tờ Sunday Guardian.
    ?oCũng có thể mong đợi những đơn đặt hàng bổ sung, hiện đại hóa và cung cấp phụ tùng trị giá khoảng 1 tỷ đôla. Quyết định cuối cùng vẫn chưa được thông qua nhưng việc nâng cấp trực thăng Apache và máy bay do thám rất có tiềm năng?, nguồn tin cho biết thêm.
    Huy Linh (Theo RIA)
    [/quote]
  4. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Nếu khựa và Ấn choãnh nhau thì ai win nhỉ ?
  5. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    Khựa thắng chắc. :D
  6. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    TQ thắng.
  7. duyvanp

    duyvanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    khựa thắng vì : nếu trung quốc và ấn độ có chiến tranh thì thằng pakistan sẽ tham gia ngay vì ấn độ và pakistan là kẻ thù của nhau !!!
  8. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208

    Thắng thua chiến thuật thi? có thê?. Co?n thắng thua dạng như thă?ng na?y sáp nhập thă?ng kia hay thắng rô?i dựng nên chính phu? bu? nhi?n thi? không thê? có. Mấy ông tai to mặt lớn Nga Myf Anh không bao giơ? cho phép chuyện đó xa?y ra. Mấy lafo sef bơm sau lưng cho hai thă?ng vật nhau đến khi ca? hai kiệt sức hay ti?nh ngộ ra thi? thôi.
    Bơm sau lưng la? chuyện bi?nh thươ?ng. Hô?i NATO oanh kích Nam Tư, bọn TQ chơi đê?u bơm sau lưng Serbia, Myf nóng mặt quất cho hai qua? Tomahawk va?o Đại Sứ Quán TQ chết mấy mạng . Một qua? tư? bắc bắn xuống, một qua? tư? nam bắn lên trúng ngay một chôf ma? Mefo nó ba?o bắn nhâ?m.
    Chư?i bới chán rô?i cufng im mô?m. la?m gi? nhau?
  9. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Xem phim thấy bảo điệp viên của Nga nó vác cái máy dẫn tên lửa của Mẽo từ tận trạm Radar hay cái tháp nước chả rõ về tận ĐSQ TQ cơ mà
  10. Anonymous_boy

    Anonymous_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    1
    http://www.timesnow.tv/New-fighters-for-Indian-Air-Force/videoshow/4351234.cms
    link đây :|
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này