1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    TQ nó có thèm mua mấy con VK trên catalogue VK Nga nữa đâu =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ấn mua tới 2.5 chai Mỹ kim một quả Mica dự tính trang bị cho cả Su-30MKI thay cho em R-77 :))
  2. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    cho mirage chứ bác:-w
  3. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Thực sự ra, chắc Ấn cũng ngại khi bác Nga vừa bán cho TQ vừa bán cho bác ấy, nên gần đây bác ây năng nổ hăng hái kiếm nguồn cung khác đây, để xem đồ nghề của Đầm Già Pháp thế nào, có ra ngô ra khoai gì hay lại hồi ở Ma vi át nữa
  4. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Tàu sân bay của Ấn dưới nhiệt độ âm 27độ C:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    'Ấn Độ chuẩn bị cho xung đột nhỏ với Trung Quốc'
    Cập nhật lúc :6:15 AM, 06/02/2012
    Theo người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, Ấn Độ đang tăng cường sức mạnh quân sự nhằm chuẩn bị cho cuộc xung đột nhỏ với Trung Quốc.

    (ĐVO) Một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ cho biết, Quân đội Ấn Độ đang tăng cường sức mạnh cho một cuộc xung đột hạn chế ở biên giới với Trung Quốc.

    “Dù các báo cáo trước công chúng thường làm nhẹ căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ nhưng chúng tôi đánh giá rằng Ấn Độ đang gia tăng sự đề phóng trước Trung Quốc dọc vùng biên giới tranh chấp cũng trong khu vực Ấn Độ Dương và châu Á – Thái Bình Dương”, ông James Clapper - người đứng đầu cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ phát biểu trước Ủy ban Thượng viện về tình báo.

    “Quân đội Ấn Độ tin rằng cuộc xung đột lớn giữa Trung Quốc - Ấn Độ sẽ không xảy ra nhưng Quân đội Ấn Độ cần tăng cường sức mạnh chuẩn bị cho những cuộc xung đột nhỏ ở biên giới với Trung Quốc cũng như tạo đối trọng với nước này ở Ấn Độ Dương”, báo cáo của ông Clapper có đoạn.

    Cũng theo ông Clapper, Ấn Độ bày tỏ sự ủng hộ với sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ ở Đông Á nói riêng và châu Á nói chung. Giải thích cho thái độ của New Delhi, ông Clapper cho rằng trong năm 2011, Trung Quốc đã thể hiện thái độ quyết đoán. “Dù các nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định cam kết thực hiện các chính sách ngoại giao hòa bình, đặc biệt với các nước có chung biên giới nhưng Bắc Kinh có thể thực hiện các hành động trái ngược nếu nhận thấy rằng chủ quyền và an ninh quốc gia bị thách thức”.

    Bắc Kinh đã đạt được rất nhiều các mục tiêu quân sự khiến cho nước này có một sức mạnh quân sự ấn tượng. Quân đội Trung Quốc nhận được ngân sách và sự ủng hộ chính trị cho quá trình hiện đại hóa của mình nhằm thực hiện các chiến dịch ở châu Á và trên toàn thế giới, ông Clapper đánh giá.


    Để xem T-72 vs T-72, Su-30 vs Su-30 thì sẽ như thế lào =))
  6. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    anh Ấn thích xài đồ 5 cha -3 mẹ về tự chế hùm bà lằng nên tương lai đồ của anh ấy ko mấy gì hay. cứ như anh khựa chỉ xách dép học mót đồ của Nga thôi nhưng bi giờ nội lực cũng kha khá và bài bản hơn hẳn
  7. banchym

    banchym Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cái dạng tự chế mới phải ngán vì không biết đường nào mà lần không như mấy thứ chính quy bài bản.Dạng như hoa cải với súng ngựa trời ấy:))
  8. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Bi giờ ấn nó nghĩ bài bản rồi bác ơi. nó thử nghiệp đi theo 3 đường đấy. 1 đường là mua hẳn nguyên con HMS Hermes 1 đường là mua đồ cũ đã qua thử nghiệp thực tế và mod lại ( Goshkov ) còn lại là Tự sướng. Nó xem cái nào tốt rồi mới bung tiền ra chơi đấy. Ko hẳn là ngu đâu
  9. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Quân đội Ấn Độ trang bị trực thăng vận tải Mi-17V-5

    [​IMG] © The Voice of Russia

    Tại căn cứ không quân Palam ở Ấn Độ đã diễn ra lễ bàn giao cho lực lượng không quân nước này các máy bay trực thăng vận tải Mi-17V-5 do Nga sản xuất. Theo nguồn tin quân sự từ Nga, hợp đồng cung cấp máy bay được tiến hành từ tháng 10/2011, theo đó đến năm 2015 Nga sẽ cung cấp cho Ấn Độ 80 máy bay với tổng trị giá 1,34 tỷ đô-la. Tờ Deccan Herald đưa tin, phía Ấn Độ đã nhận được 21 máy bay trực thăng. Đến năm 2014 toàn bộ 80 máy bay Mi-17V-5 sẽ được bàn giao hết. Hợp đồng trên cũng bao gồm khoản mục bổ sung thêm 59 máy bay nữa cho phía Ấn Độ trong trường hợp cần thiết.
  10. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác hạ hỏa nào :) :D, chúng ta cùng xem sơ qua tiềm lực của 2 cường quốc châu Á và được xem là đối thủ của nhau trong cuộc đua tới ngôi vị cao nhất.

    Chi tiêu quân sự của Trung Quốc là 80 tỉ USD (con số chính thức có thể lớn hơn nhiều) và Ấn độ là 30 tỉ USD. Số quân chính quy cuả TQ là 2, 3 triệu của Ấn độ là 1,3 triệu.

    Về lực lực lượng phòng không: TQ có 9218 báy bay trong đó có 2300 máy bay tấn công với 489 cơ sở phòng không. Ấn độ có 3382 máy bay và 1335 máy bay tấn công với 334 cơ sở phòng không. Máy bay tấn công tốt nhất của TQ là Su-30 MK của Nga và J-10 (thuộc thế hệ thứ tư). Ấn độ có Dassault Mirage 2000s của Pháp và Su-30 MKI của Nga. Ấn độ chưa chế tạo được máy bay riêng.

    Về hải quân: Ấn độ có 145 tàu lớn (vessel) bao gồm tàu mang tên lửa, thủy phi cơ và tàu ngầm hiện đại. Ấn độ có 1 tàu sân bay. Trung Quốc có 284 hạm đội (fleet) tuy lớn hơn nhiều về số lượng tàu nhưng được xem là có ít kinh nghiệm chiến đấu hơn Ấn độ. Trung Quốc chưa có tàu sân bay (?) nhưng đang xây dựng và sẽ có vào thời gian tới.
    Về vũ khí hạt nhân: TQ có 210 đầu đạn hạt nhân hơn nhiều so với Ấn chỉ có 50-70 đầu đạn hạt nhân. Tên lửa đạn đạo của Ấn độ tầm bắn xa nhất là 2500 km mang đầu đạn hạt nhân 1000kg. Tên lửa của TQ có tầm bắn xa hơn rất nhiều như DF-5A [12000 km] và DF-4 (7500 km).

    Mặc dù là hai cường quốc quân sự trên thế giới nhưng giữa TQ và Ấn độ vẫn có sự chênh nhau quá lớn (mặc dù một thời gian khá dài cùng chung nguồn). Ấn là Tư Bản luôn đấy nhá đây là một bài học một tiếng chuông cảnh tình với các quốc gia như VN ta
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này