1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Mum bai một địa điểm chỉ một vài tên là cùng, còn ở Nga diện tích nhỏ, khối lượng con tin và khủng bố lớn nên thiệt hại cũng lớn. Mỹ dính phải thì thiệt hại cũng tương đương thôi.
    Đặc nhiệm Nga vụ này chết nhiều nhất trong lịch sử. Đó là do khi khủng bố bắt đầu vãi đạn thì đặc nhiệm phải làm tường sống che cho con tin chạy ra ngoài.
  2. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Con bạn em đợt rồi đi phiên dịch cho đoàn phi công của TT Ấn kêu dân Ấn ki lắm, cái gì cũng chê đắt, có lẽ vì thế mà Nga cú, mấy vụ nâng cấp vũ khí nó nâng giá lên cho bõ ghét.
  3. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Chả biết thế nào nhưng sau vụ Mumbai, tờ New York times chê bai đám đặc nhiệm của Ấn độ vì trang bị kém cỏi, thiếu thiết bị có kính ngắm tốt để có thể phân biệt được đâu là khủng bố đâu là dân thường.
  4. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Nó có ki thì mình còn lâu mới mơ được 1 gói 30 tỉ như nó vừa rồi! mà như thế đã đủ đâu, vụ vừa rồi chưa có kết luận chính thức nhưng mà chắc chắn sẽ phải chi thêm
    Bây h mà VN bỗng dưng vung tay vứt ra 80% GDP chắc Bush triệu tập quốc hội gấp gấp
  5. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Em không hiểu ý bác!
    Nó chi tiền nhiều thế bởi vì quy mô dân số và GDP nó nhiều hơn mình, mà nó lại rộng lớn, việc chi nhiều tiền hơn mình để tranh bị vũ khí là cái đương nhiên. Với lại theo em những gì các bác nhà minh tuyên bố mua chỉ chiếm 50-70% thực tế mua thôi (em phỏng đoán thẻ - nhà mình có truyền thống bí mật mà). Nói thật em thấy tụi Ấn này vẫn là hổ giấy thôi, toàn thấy mua và mua, với tiềm lực như nó chưa phải là đối của tàu, chỉ chửi nhau với thằng anh em Paskitan thôi.
  6. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nga-Ấn: Những hợp đồng quân sự lớn nhất

    VIT - Ấn Độ vốn là khách hàng mua vũ khí chính và truyền thống của Nga. Nhân chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev mới kết thúc hôm 06/12 vừa qua, chúng ta cùng điểm lại những hợp đồng vũ khí lớn nhất giữa Nga và Ấn Độ từ năm 2000 đến nay.

    Năm 2000-2001, nhà máy trực thăng Kazan đã cung cấp cho Ấn Độ lô hàng trực thăng lớn nhất Mi-17 trị giá 170 triệu USD. Năm 2003-2004, Ấn Độ đã nhận của Nga 6 chiếc Mi-17 để sử dụng trong binh đoàn bảo vệ biên giới tại bang Jammu và Kashmir. Đã có tất cả 400 trực thăng dòng Mi được chuyển đến Ấn Độ, hiện vẫn còn khoảng 300 chiếc đang vận hành, chủ yếu là trực thăng Mi-8 và Mi-17.
    Năm 2004, Nga và Ấn Độ đã kí một trong những hợp đồng lớn nhất về nâng cấp tàu sân bay ?oVikrama***ya? (tên cũ của tàu sân bay hạng nặng Admiral Gorshkov). Việc chuyển tàu sân bay này dự kiến diễn ra trong năm 2008. Hợp đồng nâng cấp ban đầu là 700 triệu USD, Nga yêu cầu Ấn Độ trả 1 tỷ USD nhưng thỏa thuận cuối cùng về giá nâng cấp vẫn chưa đạt được.
    Năm 2006, Ấn Độ và Nga đã kí hợp đồng trị giá 1,6 tỷ USD để mua 3 chiến hạm mới lớp 11356. Ấn Độ đã được cung cấp 3 bệ phóng theo phương thẳng đứng 3С14E dành cho tổ hợp chống tàu Club-N. Hải quân Ấn Độ cũng đã nhận được 2 máy bay chống tàu nâng cấp Il-38SD.
    Cuối năm 2007, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua quyết định mua bổ sung máy bay MiG-29K dành cho tàu sân bay Vikrama***ya. Theo hợp đồng chính, Nga có trách nhiệm cung cấp 16 chiếc MiG-29K. Giá trị hợp đồng đưa ra là gần 2 tỷ USD. Việc cung cấp MiG-29K cho Ấn Độ sẽ bắt đầu trong năm 2009. Tháng 3 năm nay, Bộ Quốc phòng Ấn Độ và tập đoàn MiG đã cũng kí hợp đồng tiến hành nâng cấp toàn diện 69 chiến đấu cơ MiG-29. Giá trị hợp đồng được đánh giá là 965 triệu USD.

    Huy Linh (Theo Gazeta)
  7. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Híc, mấy hôm nay đọc báo thấy có vẻ như ông Ấn và ông Paskitan đang thăm hè. Có lẽ lần này anh em sẽ được chiêm ngưỡng hiệu quả của những trang bị mới nhất của quân đội Ấn trong thời gian vừa qua (đến đâu thì không biết). Mà hai ông nay em nghi là đánh nhau thật lắm - vì có truyền thống choảng nhau rồi. Cơ mà ông Ấn đợt này nhịn nhiều quá, nhất là cái vụ bị bọn khủng bố tấn công vào tòa nhà quốc hội - biểu tượng cho tính độc lập của quốc gia - có lẽ lần này có gì hay ho đây. Anh em chờ xem. Su-30MKI bay lượn chiến với J-10 (ko biết có chưa?) và F16 second hand. Tàu nga chiến với tàu pháp. Hàng nga chiến với hang trung quốc nhái (hơ hơ - cầu cho thằng Ấn thắng để rằn mặt thằng tàu)
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/57801/default.aspx
  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Khè nhau một tý thôi, hoặc cùng lắm là chạm súng quy mô nhỏ giữa lính biên phòng một bên với bên kia là những tay súng không rõ nguồn gốc (không loại trừ lính Ấn hoặc Pak giả dạng). Cuối cùng là lại đàm phán.
    Chứ đánh nhau thật cả hai đều không muốn do nội bộ hai nước không ổn định, cả hai đều có VK có thể mang đầu đạn hạt nhân, táng vào nhau thì hai nước đó đồng thời bị xóa tên trên bản đồ thế giới, chỉ béo anh Ba Phệ mở rộng được lãnh thổ.
  9. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Em thì em vẫn nghĩ là có đánh nhau, máy bay phi ầm ầm, nhưng cơ mà sử dụng vũ khí hạt nhân thì chắc là hai thằng này chưa đến mức ngu như vậy.
    Hom trước đọc trên vitinfo (đúng là fò) thấy bảo ấn độ đã thử thành công tên lửa phóng từ tàu ngầm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân (phóng từ duới biển với bệ phóng giả tàu ngầm) http://www.vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/TBQD/38239/default.aspx
    Như vậy cộng với những trang bị đã đưọc anh em bàn nhiều thì theo các bác Ấn có lợi thế hơn Paskitan ko?
  10. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    Ấn mới mua của Nga 80 máy bay Mi-17 trị giá lên tới 662 mil
    Đợt hàng này chắc là để tiểu trừ khủng bố vùng ven biên giới với Pak đây !
    Ấn mua sắm khiếp quá, bề nổi thì hơn Tung Sẻn nhiều !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này