1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ming_Type035

    Ming_Type035 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí CS Mỹ lấy "con sâu" họ Bạc ra chụp mũ toàn thể Đảng viên lẫn con dân Hán Tộc như thế là hoàn toàn sai lầm, đừng tưởng tôi ko biết PM18 hoặc Vina-xin tiền khủng nhà các đồng chí nhé :-w
  2. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    "tồng chí" mù à???
  3. Ming_Type035

    Ming_Type035 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tin dữ với Bắc Kinh. Mãn nhãn hình ảnh phóng Agni V

    4/19/2012 8:30:00 PM | Lượt xem: 2391 Vân Hà
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Việc Ấn Độ phóng thành công tên lửa Agni V là tin dữ đối với Bắc Kinh vì Trung Quốc sẽ là mục tiêu duy nhất của các tên lửa này.

    Vụ phóng tên lửa đường đạn tầm bắn 5.000 km không bất ngờ, nhưng nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đối với quan hệ của New Delhi với Bắc Kinh.

    Ngày 19/4/2012, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đường đạn Agni V. Theo báo chí Ấn Độ, Agni V là tên lửa 3 tầng, nhiên liệu rắn, có chiều dài 17 m, trọng lượng gần 50 tấn. Tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu bằng các đầu đạn khác nhau, kể cả hạt nhân, ở tầm hơn 5.000 km.

    [​IMG]
    Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đường đạn Agni V vào ngày 19/4/2012.
    Theo các chuyên gia, tên lửa này cho thấy sức mạnh gia tăng của Ấn Độ
    và là “gáo nước lạnh” đối với Trung Quốc (Reuters) ​

    [​IMG]
    Tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu ở tầm trên 5.000 km (Reuters)​
    “Hiển nhiên, việc Ấn Độ phóng một tên lửa như vậy sẽ ảnh hướng xấu tới quan hệ với Trung Quốc bởi vì ai cũng hiểu mục tiêu duy nhất của các tên lửa đó là Trung Quốc”, Phó Giám đốc Viện Phân tích chính trị và quân sự (Nga) Aleksandr Khramchikhin nhận định.

    Ông Khramchikhin cũng cho rằng, Trung Quốc đang có ưu thế lớn trước Ấn Độ và bước đi của Ấn Độ là nhằm rút ngắn đôi chút khoảng cách này. Do Trung Quốc đã có các tên lửa tầm bắn như vậy, nên có thể nói đây là cuộc chạy đua vũ trang tiếp diễn giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

    [​IMG]
    Tên lửa được phóng đi từ trường thử trên đảo Wheeler
    gần bờ biển phía đông bang Orissa (Reuters)​

    [​IMG]
    Agni V có chiều dài 17 m và trọng lượng gần 50 tấn. (Reuters)​
    Giám đốc Viện Phân tích chiến lược (Nga) Aleksandr Konovalov có chung ý kiến: “Đối với Trung Quốc đây là tin không vui, nhưng cũng không bất ngờ bởi lẽ sự đối kháng không tuyên bố này giữa hai cường quốc đã diễn ra từ nhiều năm nay. Và mặc dù, Ấn Độ đang xây dựng tiềm lực tên lửa hạt nhân của mình, trước hết là nhằm vào Pakistan, nhưng dẫu sao họ vẫn còn nhiều vấn đề khó khăn trong quan hệ với Trung Quốc”.

    Trước đó, Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng DRDO Vijay Saraswat tuyên bố, Agni V sẽ cho phép gia nhập câu lạc bộ danh giá của các quốc gia có tên lửa đường đạn xuyên lục địa.

    Hiện chỉ có Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh và Pháp có tên lửa đường đạn tầm bắn xa như vậy. Nhiều nước khác cũng đang tiến hành khác dự án tên lửa như vậy.

    Theo DRDO, Agni V sẽ còn phải trải qua hàng loạt vụ phóng thử nữa và dự kiến nó sẽ sẵn sàng để nhận vào trang bị vào năm 2014-2015.

    [​IMG]
    Tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu bằng các loại đầu đạn khác nhau,
    kể cả hạt nhân (Reuters)​

    [​IMG]
    Agni V sẽ còn phải trải qua hàng loạt vụ phóng thử nữa và
    dự kiến nó sẽ sẵn sàng để nhận vào trang bị vào năm 2014-2015 (Reuters)​

    Láo láo quá láo, láo quá báo Việt bài Nga nâng bi Ấn kích động Trung Hoa :-w hòng gì đây ngư ông đắc lợi hở [r37)] thằng Ấn là thằng đầu tiên được thí điểm chiến lược " Đánh trả tự vệ" nổi tiếng của Giải Phóng Quân, vậy mà giờ vẫn chưa xác định thân phận thấp hèn và bổn phận quy phục Thiên Triều sao ^:)^
  4. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    thế mà tớ cứ tưởng quân TQ sẽ lại dùng chiến thuật biển người nổi tiếng một thời để đánh Ấn chứ
  5. Ming_Type035

    Ming_Type035 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có ngu dốt thì cũng vừa vừa thôi, dạy hoài mà ko khá lên được là do trò ngu chứ ko phải thầy dốt

    [​IMG] Trương Quốc Hoa[4] [​IMG] Brij Mohan Kaul
    Lực lượng 80.000 quân[5][6] 10-12.000 quân
    Tổn thất 1.460 chết (nguồn của Trung Quốc)[7] ít nhất 2 người bị bắt theo các cuộc hồi trả năm 2001[8][9][10]
    Bị thương 569[7]

    3.128 chết (nguồn của Ấn Độ)[11]
    3.123 bị bắt[3]
    1,047[12]-1.697[13]bị thương
    1.696 mất tíc
  6. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    ha ha=)) lại wiki àh=))=)) mà đọc cho kĩ xem ng ta viết gì rùi hãy phát biểu nhé
  7. IvanovichKayin

    IvanovichKayin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Sao bác vẫn phí sức vật lộn vs tụi nó nhỉ:-??
  8. Ming_Type035

    Ming_Type035 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Wiki ngu thật, phải nói bọn Ấn còn ngu hơn ai đời lại tự đẻ ra hàng đống mạng để làm gì ko biết ngu quá :-w
  9. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    ủa, phóng rồi àh, thế đứa nào bô bô là không phóng được vì lí do thời tiết thế nhỉ, cả mấy đứa ăn theo cái " thơm thơm "

    p/s hahaha
  10. HuZhiMing

    HuZhiMing Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Báo chí Ấn Độ sung sướng với Agni V
    Cập nhật lúc :9:32 AM, 22/04/2012
    Báo chí Ấn Độ mới đây đã loan tin về cuộc thử nghiệm tên lửa hạt nhân tầm xa mới như một dấu hiệu cho sức mạnh đang lên của New Delhi.

    (ĐVO) Tuy nhiên, nước này cũng nhận được những lời cảnh báo về thái độ hân hoan chiến thắng không đúng lúc này.

    “Ấn Độ hướng tới một quốc gia “đạn đạo”, đó là tiêu đề bài nổi bật trên tờ Mail Today với hình ảnh lớn về tên lửa Agni V đang rời bệ phóng ở phía Đông Ấn Độ. “Cả nước cùng hòa với các nhà khoa học quốc phòng trên con đường vươn tới sức mạnh. Và Ấn Độ tự hào tuyên bố rằng, đã tiến một bước dài trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bằng cách phát triển vũ khí chiến lược chống lại các mối đe dọa tiềm tàng”, tờ báo viết.

    Còn tờ The Indian Express giật tít “Sức mạnh tên lửa”, và Times of India tuyên bố chắc nịch “Agni V đang gầm rú tiến vào câu lạc bộ ICBM hàng đầu”. “Ấn Độ đã mở cánh cửa tới câu lạc bộ ICBM (tên lửa đạn đạo xuyên lục địa), theo bước Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh”, bà viết của Times of India có đoạn.

    ICBM là các hệ thống tên lửa tầm xa hiện đại nhất nhưng Agni V sẽ cần nâng phạm vi chiến đấu lên tới 5.500 km và cần nhiều cuộc thử nghiệm hơn nữa mới có thể được liệt vào danh sách trên.
    [​IMG]
    Agni V chuẩn bị rời bệ phóng. Các tờ báo tiếng Hindi cũng đăng nhiều bài viết ca ngợi sự kiện này như Hindustan có bài viết “Jai Hind” (Mưa đá Ấn Độ) hay Dainik Jagran viết “Một nửa thế giới trong tầm với của chúng ta”.

    “Agni V là sản phẩm mới nhất gắn mác Ấn Độ. Cuộc thử nghiệm thành công đang là mối lo ngại cho các kẻ thù của chúng ta bởi họ sẽ phải suy nghĩ hàng trăm lần trước khi có ý định tấn công Ấn Độ”, tờ Dainik Jagran viết.

    Theo các nguồn tin, Agni V được thử nghiệm trong chuyến bay kéo dài 20 phút qua vịnh Bengal, sau đó rơi xuống một nơi ở phía Nam Ấn Độ Dương. Nó được các con tàu theo dấu trong lộ trình và được chính phủ và cơ quan phát triển vũ khí hạng nặng quốc phòng Ấn Độ tuyên bố “là một dấu mốc quan trọng trong chương trình tên lửa quốc gia”.

    Nếu thành công trong các thử nghiệm tiếp theo, tên lửa nặng 50 tấn, có ba khoang này sẽ có thể mang theo đầu đạn hạt nhân một tấn tới bất kỳ đâu ở Trung Quốc, giúp Ấn Độ có được thứ vũ khí chiến lược để ngửng cao đầu trước người hàng xóm phát triển hơn này.

    >> 'Voi Ấn đấu rồng Hoa': Chiến lược hải quân Ấn Độ đương đại
    >> Cán cân hạt nhân Trung - Ấn nghiêng về phía Bắc Kinh

    Tuy nhiên, nhà bình luận Manoj Joshi, viết trên Mail Today, cho rằng Ấn Độ không nên tuyên bố thành công khi mới ở giai đoạn đầu như thế này. “Tất cả các tuyên bố trên đều quá khoe mẽ và vô nghĩa. Cho đến nay chúng ta đều biết rằng tên lửa đó đã được phóng nhưng nơi nó hạ cánh vẫn còn là một bí mật”, ông nói.


    @dành tặng cho chú TẸC

    Ôi nhục thiệt cho công nghệ vô loài Nga lẫn Tây của bọn cà ri ăn bốc nầy ha ha :)), cứ như TQ cây nhà lá vườn mà ối thằng từ trâu bò đến tiểu bá sợ vãi ra quần khố khố =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này