1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    scud-D CEP 50m,tầm 300km,vậy sao không cải tiến ural-E hay Uran-UE thành tên lửa hành trình bay thấp,sẽ cơ động hơn rất nhiều[:D]
  2. Luhu

    Luhu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Kha kha :)) nực cười Sờ cút bắn ở ai rắc còn chẳng giết nổi mạng què thằng Mỹ nào, đòi bắn Trung Hoa. Chiến tranh phi đối xứng chắc...hết thời rồi mấy chú
  3. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    Trung heo đất chật người đông mà :)):))
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Scud là hàng hiếm để trấn quốc bạn ạ, việc gì phải cải tiến khi VN đang có hàng đống Shaddock tầm 500-550km (nói nhỏ nghe nha:cái này nghe đồn là VN tự sản xuất được và ngày càng cải tiến mạnh mẽ, chỉ cần 2 quả là có thể tiễn mấy ả họ Thị (Lang) lên đường về âm phủ[:D])

    Nhìn hàng khủng quá mà kinh hồn bạt vía, chắc phải chui vào ống đồng mà trốn^:)^

    [​IMG]
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Uran E đương nhiên là tên lửa hành trình bay thấp rồi mừ.

    Do thời bây giờ thiên hạ đang mốt tên lửa đạn đạo chống hạm chứ bộ[:D]. Em té nước theo mưa thoai.
    Scud nhà mềnh chỉ khi nào lắp đầu đạn hoá học, sinh học hay hạt nhân thì mới có uy lực gọi là đồ "trấn quốc" thôi. Nếu lắp đầu đạn thường thì chỉ bắn vào thành phố là hợp.
    Mà bắn trên đất liền thì khả năng bị S300 nó bắn hạ hơi bị cao, phí tiền.
    Thôi ta theo bài của anh Mỹ. Không cần biết hiệu quả, chỉ cần khác người là được[:D]
    Tầm của tên lửa bét ra phải 700Km. Vậy thì phải làm thêm một tầng đẩy nữa cho tên lửa. Tầng này làm nhiên liệu rắn thôi (Ví dụ bó lấy mấy trăm quả đạn rốc két phóng loạt BM21 lại[:D]).
    Còn đầu đạn tự tách có cánh lái dạng lưới bay vào mục tiêu roài. Nhà mềnh làm sao cho nó có CEP 7m là ổn (tầu cỡ Ghẻ trở lên có bề rộng tầm 14m).
    Các bác thấy hướng này thế nào. Chú BTT vẫn nối tầng tên lửa để doạ ma vậy mà.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hàng khủng mà lại được lắp trên tầu ngầm nữa thì Thi Lang chỉ có khóc thét thôi[:P][:P]
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Ấn Độ bắt đầu sản xuất đạn cho hệ thống tên lửa"Tornado"


    nguồn : http://lenta.ru/news/2012/06/29/smerch/


    Nga và Ấn Độ sẽ thành lập một liên doanh để sản xuất đạn tên lửa cho hệ thống. "Tornado" , theo "Interfax" , cho biết Phó Tổng Giám đốc của "Rosoboronexport" Viktor Komardin. Ông cho biết các công ty, có năng lực đó đã bắt đầu, sẽ làm việc ở Ấn Độ,


    [r2)] [r2)] [r2)]
  7. Nguoi_den_tu_Trung_Nguyen

    Nguoi_den_tu_Trung_Nguyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/06/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cái tỉnh lị phản tặc nầy thối nát lắm rồi, ăn bơ sữa Mỹ làm chi, quay về vòng tay của mẫu quốc Thiên Triều có phải hơn ko :)

    Đài Loan cho nghỉ hưu 20 tàu tên lửa
    Cập nhật lúc :11:40 AM, 02/07/2012
    Hôm 1/7, Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo, nước này đã cho nghỉ hưu 20 tàu tên lửa – một phần của nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hải quân.


    [​IMG]
    Tàu cao tốc tên lửa lớp Hai Ou.​
    (ĐVO) Trong một buổi lễ tại căn cứ miền Nam Tsoying, Hải quân Đài Loan chính thức loại khỏi biên chế 20 tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Hai Ou còn lại, sau ba thập kỷ phục vụ.

    Tàu tên lửa Seagull do Đài Loan thiết kế dựa trên lớp tàu tuần tra Dvora của Israel. Đài Loan đã sản xuất tới 50 chiếc Hai Ou trong giai đoạn 1970-1980. Trước đó, nước này đã loại bỏ 30 tàu và giờ là 20 tàu còn lại.

    Tàu tên lửa lớp Hai Ou có lượng giãn nước chỉ 50 tấn, tàu đạt vận tốc tối đa 74km/h, mỗi tàu trang bị hai tên lửa đối hạm Hùng Phong I (tầm bắn 40km).

    Tuy nhỏ bé, nhưng tàu Hai Ou có lợi thế đạt tốc độ cao, đông đảo, thích hợp với cách chiến đấu “bắn và chạy”.

    Thay thế cho Seagull là các tàu cao tốc tên lửa thế hệ mới Kuang Hwa 6, có lượng giãn nước 171 tấn, trang bị 4 tên lửa đối hạm Hùng Phong II (tầm bắn 160km).
  8. Giai_Phong_Quan

    Giai_Phong_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đòn rồng 1


    Tin tặc Trung Quốc đánh cắp dữ liệu cơ mật của Hải quân Ấn Độ

    (GDVN) - Tin tặc Trung Quốc xâm nhập, cấy virus vào máy tính Ấn Độ, dùng thư mục ẩn và “từ khóa” để đánh cắp tài liệu mật, chuyển về địa chỉ IP tại TQ.





    [​IMG]
    Lễ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân đầu tiên do Ấn Độ tự sản xuất. Trang mạng “Tin nhanh Ấn Độ” ngày 1/7 cho biết, tin tặc Trung Quốc đã xâm nhập máy tính của Hải quân Ấn Độ, cấy virus vào lấy đi các dữ liệu nhạy cảm.

    Báo Ấn Độ cho rằng, tin tặc đã xâm nhập vào hệ thống máy tính hải quân cơ mật của Trụ sở Bộ Tư lệnh Hải quân miền Đông Ấn Độ tại Visakhapatnam, cấy virus và lấy dữ liệu cơ mật chuyển về địa chỉ IP của Trung Quốc.

    Tàu ngầm tên lửa hạt nhân đầu tiên của Ấn Độ Arihanta hiện đang được kiểm tra ở Visakhapatnam.
    Báo Ấn Độ viết, máy tính của Hải quân Ấn Độ đã bị nhiễm một loại virus, loại virus này sẽ âm thầm thu thập các tài liệu và văn kiện cơ mật rồi chuyển chúng về địa chỉ IP của Trung Quốc.
    Hiện nay, mức độ thiệt hại đang được điều tra. Hải quân Ấn Độ đã thành lập một ủy ban điều tra, theo báo cáo, Ủy ban này ít nhất đã khởi tố 6 sĩ quan trung cấp. Các nguồn tin chứng thực, các số liệu/dữ liệu cơ mật đã bị lộ.
    Báo Ấn Độ cho rằng, loại virus này rõ ràng đã tạo nên một thư mục ẩn nấp và dựa vào các “từ khóa” để thu thập các tài liệu, văn kiện đặc biệt. Những tài liệu này luôn được giấu ở đĩa U, sau khi đĩa U cắm vào máy tính kết nối với Internet, virus sẽ lặng lẽ, lén lút chuyển tài liệu về địa chỉ IP đã cài đặt.

    [​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân INS Arihanta do Ấn Độ tự nghiên cứu chế tạo.
    [​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân INS Chakra của Ấn Độ, thuê của Nga trong 10 năm.
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    chiếc boeing đầu tiên của p-8i cho hải quân ấn độ đã bắt đầu một chương trình bay thử nghiệm

    nguồn : http://www.militaryparitet.com/perevodnie/data/ic_perevodnie/3233/

    http://www.militaryparitet.com/e***or/assets/new/3/Boeing-P-8I-Flight-testing.jpg

    Ngày 07 tháng 7 máy bay đầu tiên Boeing P-8I dành cho Hải quân Ấn Độ bắt đầu chính thức thử nghiệm chương trình bay, máy bay, bay từ sân bay ở Seattle. Chuyến bay, kiểm tra các đặc điểm hiệu suất xử lý, kéo dài 3 giờ 49 phút.

    bọn nhiều tiền xướng thật chả bù cho nhà mình tẹo nào hix chỉ được ngắm thôi:((
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    ẤN ĐỘ ĐANG XEM XÉT MUA THÊM BA TÀU KHU TRỤC NHỎ LỚP KRIVAK IV [r2)]

    nguồn : http://www.militaryparitet.com/perevodnie/data/ic_perevodnie/3240/

    [​IMG]

    Ấn Độ tiến hành cuộc đàm phán sơ bộ với Nga để mua ba tàu khu trục nhỏ bổ sung, theo bộ quốc phòng Ấn Độ hôm nay . Các cuộc đàm phán về vấn đề này sẽ được đưa ra trong chuyến thăm của Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, dẫn một phái đoàn đến New Delhi hôm thứ Ba

    ấn nhiều tiền quá , không biết có kèm theo đòi hỏi chuyển giao công nghệ gì không:-w
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này