1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Bác Tôm xem lại chứ hình như em này hổng phải P- 5 Shaddock mà nhiều khả năng là P-1000!
  2. Luhu

    Luhu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cái tội chơi với Mỹ nầy :-w

    Tàu Ấn Độ bị bắn mà không được cảnh báo
    Cập nhật lúc :5:05 PM, 18/07/2012
    Những ngư dân Ấn Độ bị Hải quân Mỹ nổ súng tấn công ở cảng Jebel Ali (UAE) cho biết họ không hề nhận được bất cứ một lời cảnh báo nào.
    (ĐVO) Những ngư dân Ấn Độ sống sót sau vụ đụng độ với tàu Hải quân Mỹ tại ngoài khơi vùng biển Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) bác bỏ tuyên bố của Hải quân Mỹ rằng lực lượng này đã ra lời cảnh báo trước khi nổ súng.
    Ngày 16/7, một ngư dân Ấn Độ đã chết và 3 người khác bị thương sau khi tàu tiếp dầu USNS Rappahannock của Hải quân Mỹ bắn về phía họ. Hải quân Mỹ nói rằng, tàu cá này “đang tiến tới USNS Rappahannock với tốc độ cao và phớt lờ lời cảnh báo của tàu Hải quân Mỹ”.

    Còn Muthu Muniraj, 1 trong 3 ngư dân bị bắn nói với các phóng viên: “Chúng tôi không hề nhận được bất cứ lời cảnh báo nào. Khi chúng tôi tăng tốc để cố gắng đi vòng qua tàu thì bị bắn”.

    “Chúng tôi đang đánh cá và trên đường trở về thì bị bắn. Họ bắn rất nhiều, như một cơn bão”, Muthu Kannan, ngư dân 35 tuổi, bị thương ở vùng bụng và chân nói.
    Phát ngôn viên của Hạm đội 5, thiếu tá Greg Raelson, cho biết vụ việc đang được tiến hành điều tra. “Những biện pháp phi sát thương đã được tiến hành nhằm ra hiệu cho tàu cá, tuy nhiên chiếc tàu cá lại không có bất cứ một phản hồi nào. Tàu của chúng tôi có quyền tự bảo vệ mình chống lại những mối đe dọa sát thương”.

    [​IMG]
    Tàu máy của ngư dân đang tiến về tàu USNS Rappahannock. (Ảnh do Hải quân Mỹ cung cấp)
    Phát ngôn viên của chính phủ Ấn Độ nói Washington cam kết sẽ cung cấp mọi thông tin liên quan đến vụ việc này.

    Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết vấn đề các ngư dân có được cảnh báo hay không sẽ không được đề cập đến trong vụ việc.
    Trái lại, sau khi gặp gỡ với các ngư dân, đại sứ Ấn Độ tại UAE, ông M.K.Lokesh phát biểu: “Hiển nhiên là nếu họ được cảnh báo, họ đã không tiến đến gần chiếc tàu đó. Thậm chí, nếu bị bắn chỉ thiên, có lẽ họ cũng đã rời đi”.
    Khi được hỏi liệu có tiếp tục đưa vụ này ra tòa án không, ông M.K.Lokesh cho biết: “Chúng tôi sẽ phải chờ cho tới khi kết thúc cuộc điều tra do cảnh sát Dubai tiến hành. Chúng tôi đang gây áp lực để cuộc điều tra kết thúc một cách nhanh chóng”.
    Một vài hãng truyền hình Ấn Độ đã chỉ trích Mỹ trong vụ việc này. Thậm chí một đài truyền hình đã chạy dòng tít “Kẻ giết người trên biển” và “Mỹ-Không hối tiếc, không xin lỗi”.

    [​IMG]
    Muthu Muniraj, 1 trong 3 ngư dân bị bắn. Sứ quán Mỹ tại New Delhi đã bày tỏ sự chia buồn sau sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ việc trên.
    Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, Patrick Ventrell nói Mỹ sẽ làm việc với phía Ấn Độ và sẽ trao kết quả điều tra cho phía Ấn Độ ngay sau khi công việc điều tra hoàn thành.
    Iran cho rằng sự việc này khiến cho tình hình trong khu vực thêm bất ổn.

    Vụ việc này đã làm dấy lên khả năng leo thang căng thẳng tại khu vực vùng Vịnh, nơi Mỹ đang triển khai quân nhằm tạo áp lực với chính quyền Iran trong vấn đề hạt nhân
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Ấn Độ mua thêm sáu Super Hercules

    nguồn : http://lenta.ru/news/2012/07/24/c130j/

    [​IMG]

    Nhà chức trách Mỹ đã quyết định bán cho Bộ Quốc phòng Ấn Độ thêm 6 máy bay vận tải quân sự C-130J Super Hercules. Bộ trưởng Quốc phòng của Ấn Độ Arakaparambil Kurian Antony. Các thỏa thuận này, dự kiến ​​sẽ khoảng một tỷ đô la. Thỏa thuận đối với việc cung cấp máy bay sẽ được ký kết ở cấp độ liên chính phủ.

    bác cà ri dạo này năng sắm đồ phương tây ghê nhỉ , không bị cấm vận kể cũng sướng thật [r2)]
  4. sons_of_liberty

    sons_of_liberty Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2012
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Vì ông Ấn ổng biết chơi với Nga có ngày đứt tay =))
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Ấn Độ sẽ tổ chức đấu thầu cung cấp 56 máy bay vận tải quân sự

    nguồn : http://lenta.ru/news/2012/07/24/transports/

    [​IMG]

    Chính phủ Ấn Độ sẽ tổ chức đấu thầu trị giá $ 2400000000 để cung cấp 56 máy bay vận tải quân sự để thay thế các máy bay cũ đã lỗi thời Hawker Siddeley HS 748. Theo Flightglobal, các đối thủ chính trong cuộc thi sẽ là Airbus C-295 và Alenia Aermacchi C-27J.

    sao ấn cần nhiều máy bay vận tải thế nhỉ:-??
  6. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Sao Su 33 cũng thử nghiệm đáp trên tàu Ấn nhẻ
    [​IMG]


    [​IMG]
  7. Nguoi_den_tu_Trung_Nguyen

    Nguoi_den_tu_Trung_Nguyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/06/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    VND Trung Quốc đã chào bán cho Bộ Quốc phòng Ấn Độ các trực thăng tiến công Harbin Z-9 và trực thăng đa năng Changhe Z-11.
    “Chúng tôi sẽ rất vui lòng bán các trực thăng này cho Ấn Độ và các nước khác”, tờ The Hindu dẫn lời đại tá quân đội Trung Quốc Yu Guo Yi.

    Hiện nay, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang tiến hành chương trình đổi mới lực lượng trực thăng bằng cách mua trực thăng từ Nga và Mỹ.

    Theo The Hindu, Ấn Độ chắc chắn sẽ không quan tâm đến sự mời chào của Trung Quốc bởi lẽ Z-9 và Z-11 tuy là được phát triển khá gần đây nhưng toàn sử dụng công nghệ lạc hậu. Trung Quốc từ năm 1989 không còn khả năng tiếp cận trực tiếp các công nghệ phương Tây. Z-9 chỉnh là mẫu sao chép có cải tiến của trực thăng AS365 Dauphin của châu Âu vốn thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1975.

    Trong mấy năm gần đây, Trung Quốc cũng có những nỗ lực bán Z-9 cho Pakistan và một số nước châu Phi song không được. Theo phía Trung Quốc, các nước này từ chối mua vì công nghệ lạc hậu, nhưng thùa nhận rằng, Trung Quốc đạt được những thành tựu lớn. Hiện nay, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang cần trực thăng thế hệ 4.

    Theo giáo sư Đại học Jawaharlan Nehru, chuyên gia về công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, ông Shrikanth Kandapalli, trực thăng mà Trung Quốc đang sản xuất thuộc về thế hệ 2, 3; các trực thăng tiến công của Trung Quốc không thể sánh nổi AH-64D Apache của Mỹ mà Ấn Độ dự định mua sắm.

    Một lý do khác mà Bộ Quốc phòng Ấn Độ sẽ không thể mua trực thăng Trung Quốc. Đó là quan hệ Ấn-Trung khá căng thẳng do nhiều tranh chấp lãnh thổ. Ngoài ra, Trung Quốc còn là một trong các đồng minh chủ yếu của Pakistan, nước mà Ấn Độ cũng có nhiều tranh chấp lãnh thổ.

    Theo 1 số nguồn tin giấu tên, thì các quan chức cao cấp của Ấn rất kết loại máy bay lên thẳng này, công nghệ hài hòa giữa đông và tây :) Theo Sino.defence
  8. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    Em thấy quả này giống với SS-N-12 hơn bác ơi
  9. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
  10. superduck1102

    superduck1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    1
    các bác cho em hỏi em nó bị làm sao đây mà bốc khói mù mịt vậy ạ :-ss
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này