1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    Tin hấp dẫn
    Nga - Ấn sẽ kí hợp đồng sản xuất chiến đấu cơ thế hệ 5

    VIT - RIA dẫn lời Chủ tịch Tập đoàn Máy bay Hợp nhất Nga, ông Alexey Fedorov cho biết Nga và Ấn Độ dự định kí kết hợp đồng cùng nghiên cứu chế tạo và sản xuất chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 vào đầu năm 2009.

    ?oDự kiến hợp đồng sẽ được kí kết vào đầu năm sau?, Chủ tịch Tập đoàn Máy bay Hợp nhất Nga tuyên bố như vậy vào hôm qua (05/12) trong khi tham gia phiên họp Nga-Ấn của Ủy ban lãnh đạo công ty tại New Delhi.
    Ông cho biết, công ty cũng đang tiếp tục các cuộc hội đàm với Công ty Hàng không quốc doanh Hindustan (HAL) của Ấn Độ về kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực sản xuất trang thiết bị hàng không dân dụng.
    Trước đây, lãnh đạo HAL tuyên bố rằng Nga và Ấn Độ sẽ tạo ra những phiên bản chiến đấu cơ thế hệ năm khác nhau. Theo ông, phiên bản máy bay của Ấn Độ sẽ là 2 chỗ ngồi còn của Nga là 1 chỗ ngồi. Yêu cầu chế tạo máy bay phiên bản 2 chỗ ngồi do Không quân Ấn Độ đưa ra.
    Ông nói rằng, trên thực tế, cả 2 nước sẽ nghiên cứu chế tạo đồng thời cả 2 phiên bản của máy bay chiến đấu thế hệ 5.
    Ông cho biết, hai bên đã phân chia trách nhiệm. Ấn Độ đặc biệt mạnh trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu hỗn hợp để sản xuất máy bay. Theo ông thì máy bay chiến đấu thế hệ 5 sẽ là máy bay ?otàng hình?, có khả năng tấn công một vài mục tiêu cùng 1 lúc. Phi công sẽ nhận được khả năng duy trì mối liên hệ vững chắc với những phi công của máy bay khác và trung tâm điều khiển trên mặt đất.

    Huy Linh (Theo RIA)
  2. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Gấu Nga với Liên Xô ngày trước khác nhau quá (không khác chắc dân nó chết đói quá). Ông nga có kĩ thuật, ông Ấn có $ cộng với nhu cầu tiêu thụ --> kết hợp hoàn hảo quá còn gì.
    Ấn còn một đống vũ khí cũ cần phải thay thế, tiêu biểu là đống Mig 21 đã sắp về hưu. Nhưng nghe nói đám này còn hữu dụng lắm nếu chỉ để ghè nhau với thằng hàng xóm Paskitan. Nhưng dù thế nào nó cũng sẽ thay thôi, vì ông khựa đang trang bị J-10 ầm ầm mà (http://vi.wikipedia.org/wiki/Mikoyan-Gurevich_MiG-21)
    Theo WIki thì chi phí quốc phòng của Ấn vào khoảng 25 tỷ USD một năm và theo sức mua thực tế là 100 tỷ USD, khủng quá phải không các bác? Có vẻ như với cái đà này ông em Paskitan chỉ còn mỗi nuke để cố thủ thôi - giống như chí phèo cầm chai ấy. Cơ mà nêu so với Tàu em có cảm giác Ấn được tổ chức chưa tốt bằng, không muốn nói là kém hơn rất nhiều.
  3. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    Ấn Độ bác khả năng chiến tranh với Pakistan
    Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony khẳng định, Ấn Độ không hề có ý định đưa ra kế hoạch hành động quân sự chống lại Pakistan. Tuyên bố này đã làm tiêu tan dự đoán về một cuộc "trả đũa" của nước này với quốc gia láng giềng.

    Tuy nhiên, ông cũng đưa ra cảnh báo, nếu Islamabad muốn bình thường hoá quan hệ với New Delhi, Pakistan phải ra tay trừng trị những kẻ khủng bố trên lãnh thổ của mình.
    Theo vị Bộ trưởng này, chiến tranh không phải là giải pháp cho vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Mumbai.
    Trả lời câu hỏi của báo giới về việc Ấn Độ đưa binh lính vào khu vực biên giới, chuẩn bị các hành động quân sự tấn công Pakistan - quốc gia trong vòng 60 năm đã có tới 3 cuộc chiến với Ấn Độ - ông nói: ?oChúng tôi không có kế hoạch cho bất kì hành động quân sự nào cả?.
    Trong khi đó, Ngoại trưởng Ấn Độ cũng đồng thời phủ nhận kế hoạch chấm dứt hiệp định 5 năm ngừng bắn dọc biên giới tranh chấp Jammu và Kashmir.
    Những tay súng tấn công vào Thủ phủ tài chính Mumbai hôm 27/11 được cho là có liên hệ với nhóm Lashkar-e-Taiba tại Pakistan. Nhóm này thường đứng đầu các phong trào đấu tranh đầy bạo lực chống lại sự cai trị của Ấn Độ tại vùng Kashmir.
    Ông Antony yêu cầu Pakistan phải ra tay trừng trị những kẻ chủ mưu trong vụ tấn công đẫm máu vừa qua và tiêu diệt hết những nhóm khủng bố đang hoạt động tại nước này.
    ?oNếu lời nói không đi đôi với việc làm thì tôi chắc chắn một điều rằng đó là hành động bất thường," ông nhấn mạnh.
    Ông Antony đưa ra những tuyên bố này với báo giới sau lễ kỉ niệm 37 năm chiến thắng của Ấn Độ với Pakistan.
    Tuy nhiên, hôm 15/12, nói chuyện với các thành viên trong quốc hội tại thủ đô Islamabad, Thủ tướng Pakistan, Yousuf Raza Gilani, cho biết quân đội nước này đã ?ochuẩn bị kỹ càng và luôn đề cao cảnh giác?.
    Ông Gilani nhấn mạnh, Pakistan không hề muốn chiến tranh nhưng khi bị xâm lược, Pakistan sẽ phải tự vệ.
    Trong bối cảnh cẳng thẳng ngày càng gia tăng sau vụ tấn công khủng bố Mumbai, Mỹ và nhiều quốc gia khác đã có các cuộc gặp gỡ trung gian với các nhà lãnh đạo cấp cao của chính phủ hai nước nhằm thuyết phục hai nước tránh xung đột về quân sự.
    Vụ tấn công khủng bố kinh hoàng kéo dài 60 tiếng cuối tháng trước tại Mumbai do 10 tay súng hồi giáo cực đoan tiến hành đã cướp đi sinh mạng của gần 200 người và làm gần 300 người khác bị thương.

    VOA
  4. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Nga sẽ giao 80 trực thăng cho Ấn Độ

    - Hôm 15/12, thông tấn xã Itar-Tass dẫn lời Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga Mikhail Dmitriev cho biết, Nga sẽ giao 80 trực thăng Mi-17 trị giá khoảng 1,5 tỷ USD cho Ấn Độ trong 2-3 năm tới.

    Giám đốc Mikhail Dmitriev cho hay: ?oTheo các điều khoản hợp đồng, Ấn Độ sẽ mua 80 trực thăng vận tải quân sự Mi-17. Số trực thăng này sẽ được giao trong vòng 2-3 năm tới và sẽ được trang bị cho Lực lượng Vũ trang Ấn Độ. Giá trị hợp đồng, bao gồm cả việc huấn luyện cho phi công lái trực thăng, sẽ đạt khoảng 1,5 tỷ USD.?
    ?oĐây là thành tích quan trọng của chúng tôi, bởi điều này cho thấy quan hệ tốt đẹp về kĩ thuật - quân sự giữa Nga và Ấn Độ. Hợp đồng này sẽ tác động tích cực trong việc phát triển ngành công nghiệp chế tạo trực thăng của chúng tôi,? ông cho biết thêm.
    Trực thăng đa chức năng tầm trung Mi-17 là phiên bản nâng cấp của trực thăng Mi-8 ?" loại trực thăng nổi tiếng trên thế giới. Đặc điểm đa chức năng và khả năng bay tốt đã khiến Mi-8 là trực thăng phổ biến nhất thế giới. Khoảng 11.000 trực thăng Mi-8/Mi-17 đã được giao cho 80 quốc gia trên toàn thế giới.
    Hiện tại, Nhà máy Chế tạo trực thăng Kazan sản xuất 3 mẫu trực thăng chính: Mi-172 (trực thăng chở khách), Mi-17-B5 (trực thăng vận tải đổ bộ tầm trung) và Mi-17-1B (trực thăng đa chức năng, dựa trên nhiều loai trực thăng khác nhau đã được sản xuất).
    Cũng trong ngày hôm nay, ông Dmitriev tiết lộ với Itar-Tass rằng, Nga có thể cho Ấn Độ thuê một vài tàu ngầm đa chức năng chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Shchuka-B trong vòng 10 năm.
    (Theo Itar-Tass)
    ---------------------------------------
    Ấn Độ yêu cầu Pakistan trừng trị chủ mưu vụ Mumbai

    Hôm nay (22/12), Ấn Độ yêu cầu Pakistan ra tay trừng trị kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công đẫm máu vào Thủ phủ Tài chính Mumbai của Ấn Độ hồi tháng trước. Động thái này cho thấy Islamabad đã nhận được đầy đủ bằng chứng thuyết phục chứng tỏ Pakistan có dính líu đến vụ thảm sát này.

    Hãng thông tấn Ấn Độ Doordarshan dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ - ông Pranab Mukherjee tại hội nghị ở Kolkata hôm qua (21/12) như sau: ?oChỉ đàm phán không là chưa đủ, mà Pakistan cần phải ra tay hành động nữa?.
    Căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân tại Nam Á đang được đặt trong tình trạng báo động sau 3 ngày tấn công đẫm máu vào Thủ phủ Tài chính Mumbai. Trước đó, hai nước đã 3 lần đụng độ với nhau kể từ năm 1947, hai lần xung đột tại khu vực phân chia Kashmir.
    Tại cuộc mít tinh ngày 21/12, bà Sonia Gandhi, Chủ tịch đảng Quốc đại cầm quyền ở Ấn Độ, đã lên tiếng cảnh báo Pakistan không nên xem nhẹ thỏa ước hòa bình của Ấn Độ.
    Hôm 18/12, công ty tình báo tư nhân Stratfor ở Austin, Texas cho biết, Ấn Độ đã đặt lực lượng an ninh biên giới trong tình trạng báo động đỏ. Thông tin này được đưa ra 2 ngày trước. Hiện Ấn Độ đã triển khai 45.000 binh lính dọc biên giới với Pakistan nhằm ngăn chặn các tổ chức khủng bố thâm nhập vào nước này.
    Trong quá trình thẩm vấn, Mohammed Ajmal Kasab, tay súng còn sống duy nhất trong vụ tấn công khủng bố Mumbai đã khai mang quốc tịch Pakistan. Điều này chứng tỏ có bàn tay của Lashkar-e Taiba - nhóm khủng bố đồn trú ở Pakistan- trong vụ tấn công này.
    Pakistan đã bắt giữ ít nhất 16 nghi phạm khủng bố chủ yếu gồm thành viên nhóm Lashkar nhưng nước này từ chối dẫn độ họ cho Ấn Độ và muốn xét xử theo luật pháp Pakistan.
    Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ hôm qua yêu cầu Pakistan giao nộp tất cả những phần tử khủng bố mà Ấn Độ điều tra là có dính líu đến vụ tấn công đẫm máu vào Mumbai. Trong đó, có cả những kẻ là người Ấn Độ dung túng âm mưu khủng bố của Pakistan nhằm vào Ấn Độ. Ông Mukherjee nhiều lần khẳng định nước ông đã cung cấp cho Pakistan đầy đủ bằng chứng về việc có bàn tay của Pakistan tham gia vụ tấn công Mumbai.
    Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Shah Mehmood Qureshi cho biết hiện vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục chứng tỏ Pakistan đứng sau cuộc tấn công đẫm máu vào Thủ phủ tài chính Mumbai của Ấn Độ hồi tháng trước. ?oChúng tôi muốn Ấn Độ cung cấp chứng cứ và chúng tôi sẽ ra phán quyết sau khi có chứng cứ?, ông kết luận.

    C.Hạnh (Theo Bloomberg)
    Được conpas sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 22/12/2008
  5. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Ấn Độ thành lập lực lượng phản ứng nhanh tại biên giới với Pakistan

    Hôm 22/12, thời báo Ấn Độ đưa tin, Ấn Độ đã thành lập lực lượng phản ứng nhanh tại biên giới Ấn Độ - Pakistan. Trong khi yêu cầu Pakistan tấn công các phần tử khủng bố, Ấn Độ để ngỏ khả năng thực hiện cuộc tấn công quân sự đối với Pakistan.

    Lực lượng phản ứng nhanh đang sử dụng rất nhiều các thiết bị phòng vệ để giám sát không phận, công tác bảo vệ an toàn không phận quan trọng đã được thắt chặt. Sau khi nhận được báo cáo có liên quan đến việc Pakistan triển khai quân đội ở biên giới Ấn Độ - Pakistan, Ấn Độ đã áp dụng biện pháp trên. Theo nguồn tin của quân đội Ấn Độ, hiện nay các biện pháp bảo vệ an toàn chiến lược đã được tăng cường, nhiều rada quan sát đã được triển khai.
    Lực lượng không quân Ấn Độ đã áp dụng các biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng không, để trong một thời gian ngắn có thể chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu có thể xảy ra. Lực lượng này đã chuẩn bị máy bay và đường băng quân sự, tất cả các rada quan sát đều đặt ở tình trạng khẩn cấp cao độ.
    Lực lượng không quân Ấn Độ đã thành lập đội đặc nhiệm không quân để đáp trả bất kì cuộc tấn công nào, áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn đối với toàn bộ và các vùng phụ cận biên giới, tiến hành đánh giá tình hình bảo đảm an toàn khu vực. Đội đặc nhiệm không quân đã được bố trí tại Er Meier Gusa, Wu Talai.
    Một quan chức cấp cao của Ấn Độ cho biết: ?oTheo tin tức tình báo của chúng tôi, các quan chức từ phía quân đội Pakistan đã nhiều lần quan sát khu vực biên giới?. Quân đội Ấn Độ còn cho tiến hành hàng loạt các cuộc diễn tập bắn súng trong phạm vi các khu vực như Er Meier Gusa, Bi Garnier, Sulajiaer, Gan Nagar.
    Cũng theo tờ "Thời báo Pakistan", một quan chức của Ấn Độ cho biết, chính phủ Ấn Độ cho rằng phía quân đội và cục tình báo Pakistan (ISI) đã biết trước được âm mưu tấn công khủng bố liên hoàn vào Mumbai hồi tháng trước.
    Tối hôm 20/12, Thủ tướng Ấn Độ-Manmohan Singh đã chủ trì hội nghị về an ninh. Tham gia hội nghị bao gồm cả bộ trưởng nội các Ấn Độ, các quan chức cấp cao, cơ quan an ninh.
    Hiện Ấn Độ đang thảo luận các vấn đề về tăng cường binh sĩ với quy mô lớn tại biên giới Ấn Độ - Pakistan nhằm gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Pakistan.
    (Theo THX)
    ----------------------------------------------------------
    Pakistan cảnh báo Ấn Độ không nên phát động chiến tranh

    Hôm thứ Năm (25/12), Pakistan đã cảnh báo Ấn Độ không nên khiêu khích một cuộc tấn công vũ lực chống lại Pakistan. Lời cảnh báo này được coi là một dấu hiệu chứng tỏ quan hệ hai nước vẫn bên bờ vực thẳm sau cuộc tấn công khủng bố vào thủ phủ tái chính Mumbai, Ấn Độ hồi tháng trước.

    Gần đây, mặc dù hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này đã có những cáo buộc lẫn nhau xung quanh vụ Mumbai song họ nhắc lại cam kết tránh xung đột vũ trang. Tuy nhiên, Ấn Độ không bác bỏ khả năng sử dụng vũ lực nhằm đáp trả nhóm Hồi giáo khủng bố đặt căn cứ tại Pakistan.
    Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood nói: ?oChúng tôi muốn hòa bình. Chúng tôi luôn muốn đón chờ điều tốt đẹp nhất nhưng cũng sẵn sàng chuẩn bị cho hậu quả xấu nhất xảy ra.?
    Kể từ sau cuộc chiến giành quyền độc lập tách khỏi Anh năm 1947, hai quốc gia láng giềng cùng sử hữu vũ khí hạt nhân này đã xảy ra tổng cộng 3 cuộc chiến.
    Thủ tướng Pakistan Yousaf Raza Gilani cũng kêu gọi các quốc gia khác và cộng đồng quốc tế gây áp lực yêu cầu Ấn Độ xoa dịu căng thẳng đang lên cao trong quan hệ hai nước.

    VTB (Theo NYTimes)
    Được conpas sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 28/12/2008
  6. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nguy cơ chiến tranh ở Nam Á
    Ấn Độ, Pakistan sập bẫy Al Qaeda?
    (TT&VH) - Ấn Độ và Pakistan, hai nước láng giềng từng tiến hành 3 cuộc chiến tranh với nhau giờ đang có khả năng thực hiện thêm một cuộc chiến nữa sau vụ khủng bố kinh hoàng ở Mumbai, nhất là khi cả hai quốc gia đều có những tuyên bố nóng nhằm vào nhau. Theo các chuyên gia, rất có thể hai nước đang tiến gần tới một cái bẫy do tổ chức khủng bố Al Qaeda dựng nên.

    Ấn Độ có thể tấn công trả đũa
    Cao ủy Pakistan tại Anh Wajid Shamsul Hassan là người đầu tiên gợi ra nỗi lo sợ về một cuộc chiến do Ấn Độ phát động nhằm vào nước này. Phát biểu trên kênh tiếng Urdu của đài BBC, ông Hassan cho biết có những dấu hiệu về việc Ấn Độ muốn "dạy cho Pakistan một bài học".

    [​IMG]
    Người Ấn Độ đốt cờ, phản đối Pakistan

    "Bạn bè của chúng tôi nói rằng có thể sẽ có một cuộc tấn công chớp nhoáng vào vài khu vực họ (Ấn Độ) nghi ngờ là có trại huấn luyện khủng bố. Đây sẽ là một cuộc không kích hoặc thứ gì đó đại loại vậy" - ông Hassan nói. Hassan đã báo động cho Tổng thống Asif Ali Zardari về những nguy cơ trên. Các quan ngại của Islamabad cũng được chuyển tới Mỹ, Anh, những quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải.
    Gần đây New Delhi đã liên tục chỉ ngón tay trách nhiệm vào Islamabad liên quan tới các vụ đánh bom khủng bố làm 172 người thiệt mạng. Phía Ấn Độ cáo buộc cơ quan tình báo Pakistan ISI đã hỗ trợ trực tiếp vào vụ tấn công. Họ tuyên bố đã có trong tay tên của những thành viên ISI hỗ trợ bọn khủng bố và thậm chí còn chặn được các cuộc điện thoại đôi bên gọi cho nhau.
    Một báo cáo tình báo của Ấn Độ mới lọt vào tay tờ Sunday Times cho thấy phía Ấn Độ tin rằng 10 tên khủng bố tham gia các vụ tấn công Mumbai nằm trong số 500 tình nguyện viên đã gia nhập lực lượng chiến binh thánh chiến và được đào tạo trong 18 tháng bởi các sĩ quan quân đội cũng như hải quân Pakistan.
    ?oViệc huấn luyện 500 con người này trải qua 3 giai đoạn. Bước đầu tiên là huấn luyện thể lực và bắn súng. Bước thứ hai là huấn luyện dò đường trên biển và bơi lội. Bước thứ ba là huấn luyện phá hoại các cơ sở hạ tầng dưới nước như tàu bè, tàu ngầm và các giàn khoan dầu" - một quan chức giấu tên của Ấn Độ nói. "Chúng đã được huấn luyện tới cấp độ của lực lượng đặc nhiệm SEAL, Mỹ hay đặc nhiệm biển của Pakistan. Chúng là lực lượng tinh nhuệ. 10 tên trong số đó là những kẻ đã tấn công Mumbai".
    Pakistan dĩ nhiên không chấp nhận các cáo buộc của New Dehli. Nước này khẳng định mình đang chờ những bằng chứng vững chắc do Ấn Độ đưa ra. Có thể thấy những gì xảy ra tại Ấn Độ khiến Pakistan rất căng thẳng. Tờ Dawn của Pakistan hôm qua cho biết chính phủ nước này đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao sau khi có một kẻ tự xưng Ngoại trưởng Ấn Độ, gọi điện đe dọa Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari. Trong điện thoại, vị "ngoại trưởng" đe dọa sẽ tiến hành các biện pháp quân sự trả đũa nếu ông Zardari không hành động khẩn trương chống lại những kẻ gây ra vụ khủng bố. Hậu quả của việc này là suốt 24 giờ sau đó, máy bay chiến đấu của Pakistan được trang bị vũ khí đã phải bay tuần tra liên tục. Pakistan còn tính tới cả việc điều hàng chục ngàn quân tới biên giới chung với Ấn Độ khi cần thiết.
    Cái bẫy của Al Qaeda
    Trước những căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan, các chuyên gia an ninh đã cảnh báo hai nước có thể trở thành nạn nhân của một âm mưu do tổ chức khủng bố Al Qaeda tạo ra. Ahmed Rashid, tác giả vài cuốn sách về khu vực và là một chuyên gia về khủng bố Hồi giáo nhận xét: "Al Qaeda có một căn cứ an toàn tại khu vực các bộ lạc của Pakistan. Đã tới lúc để Al Qaeda phải làm điều gì đó".
    Theo ông, thời gian gần đây, sức ép từ các cuộc tấn công của quân đội Pakistan và Mỹ vào khu vực các bộ lạc đã khiến Al Qaeda gặp khó khăn. Al Qaeda muốn thoát khỏi sức ép của cuộc chiến chống khủng bố và muốn đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận. Để làm được việc này, cách dễ dàng nhất là khiêu khích hai cựu thù.
    Nếu Pakistan phải huy động binh lính tới khu vực biện giới Ấn Độ, Al Qaeda sẽ dễ dàng hơn trong việc tái tập hợp và củng cố lại lực lượng tại Pakistan. Điều này còn có ý nghĩa quan trọng bởi bởi Tổng thống đắc cử Barack Obama đã cảnh báo ông có thể sẽ gửi thêm 20.000 quân nữa tới Afghanistan để chống khủng bố.
    Theo Rashid, chiến thuật kể trên từng có hiệu quả vào năm 2002, khi đó việc Ấn Độ điều quân tới biên giới sau cuộc khủng bố nhằm vào Quốc hội nước này đã buộc quân đội Pakistan phải rút khỏi khu vực biên giới với Afghanistan. Việc quân đội Pakistan rút đi đã giúp các chiến binh Al Qaeda và Taliban trốn thoát thành công khỏi Afghanistan và sau đó thoải mái củng cố vị trí của chúng tại Pakistan. "Nếu hai nước huy động quân đội chống lại nhau, họ sẽ đi thẳng tới một cái bẫy do Al Qaeda đặt ra" - Rashid tuyên bố.
    Hiện thời theo các chuyên gia, khả năng xảy ra chiến tranh còn khá nhỏ. "Những gì đã xảy ra trong hai năm 2001 và 2002 không phải là những hành động sáng suốt. Có lẽ lãnh đạo đôi bên đã rút ra được nhiều điều từ đó" - ông Ved Marwah, một chuyên gia về quan hệ Ấn Độ - Pakistan thuộc Trung tâm nghiên cứu chính sách ở New Delhi, nhận xét. Nhưng nếu có thêm một cuộc khủng bố nữa xảy ra ở Ấn Độ, với các chiến binh được cho là tới từ Pakistan, khả năng chiến tranh giữa đôi bên sẽ khó có thể tránh khỏi.

    Gia Bảo
    Link ở đây, xin lỗi nhá:
    http://www.thethaovanhoa.vn/131N2008120809155646T14/An-Do-Pakistan-sap-bay-Al-Qaeda.htm
    Được chipheovd sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 01/01/2009
  7. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Nguy cơ chiến tranh ở Nam Á
    Ấn Độ - Pakistan mất lòng tin về một cú điện thoại
    Ngày 7.12, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã bác bỏ cáo buộc từ Pakistan về việc quan chức ngoại giao nước này đã gọi điện đe doạ tiến hành chiến tranh sau vụ khủng bố tại Mumbai.
    Hôm 6.12, tờ "Dawn" của Pakistan cho hay, sau khi xảy ra các vụ tấn công ở thành phố Mumbai, một kẻ mạo danh Ngoại trưởng Ấn Độ đã gọi điện cho Tổng thống Pakistan A.A.Zardari đe dọa tiến hành chiến tranh, khiến Pakistan phải đặt các lực lượng của mình trong tình trạng cảnh giác cao độ.
    Ngoài ra, kẻ mạo danh trên cũng cố gọi cho Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice, song không thành công do các quan chức Mỹ đã kiểm tra chặt chẽ.
    Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin Pakistan cho rằng, đó không phải cuộc điện thoại mạo danh, mà đến từ "một số điện thoại chính thức của Bộ Ngoại giao Ấn Độ". Ngày 7.12, Ấn Độ đã bác bỏ tuyên bố trên, cho rằng không hề thực hiện cú điện thoại nào tương tự.
    Những mâu thuẫn và tranh cãi quanh cú điện thoại càng làm đậm thêm những nguy cơ có thể xảy ra từ việc thiếu thông tin và mất lòng tin sâu sắc giữa hai quốc gia láng giềng này.
    Cùng ngày, chính quyền Pakistan đang chuẩn bị đối phó với nguy cơ Ấn Độ tiến hành chiến dịch quân sự trong trường hợp leo thang căng thẳng.
    Đại sứ Pakistan tại Anh, Wajid Hassan, cho hay đã cảnh báo chính quyền Islamabad cũng như các quan chức Anh về nguy cơ Ấn Độ tấn công. Theo Đại sứ Hassan, ông có "bằng chứng cụ thể" việc Ấn Độ đang chuẩn bị tấn công để "dạy cho Pakistan một bài học". "Tôi phải nói rằng các nguồn tin này đáng tin cậy và họ đã khá hoảng sợ khi thông báo cho tôi rằng một sự kiện kinh khủng sắp xảy ra", ông Hassan nói.
    Trong một diễn biến khác, cảnh sát khu vực Kashmir (Ấn Độ) ngày 7.12 tuyên bố cảnh sát Calcuta đã bắt nhầm Mukhtar Ahmed, một nhân viên phản gián của họ, trong vụ truy quét nghi phạm liên quan đến vụ tấn công ở Mumbai.
    Cảnh sát Kashmir cho hay, Ahmed được tuyển mộ vào lực lượng mật sau khi người anh trai bị lực lượng Lashkar-e-Taiba sát hại 5 năm trước. Cảnh sát Calcuta đã bắt Tauseef Rahman, vì đã mua thẻ điện thoại bằng giấy tờ giả, rồi bán chúng cho Ahmed. Chiếc sim điện thoại này sau đó đã được bọn khủng bố Mumbai sử dụng.
    A.P (Theo BBC, Scotsman)
  8. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Ấn mua 8 chiếc P-8 Poseidon của Boeing với giá 2,4 tỷ USD để thay thế cho số Tu-142M của họ. Hic hic....đắt như quỷ vẫn có người mua thay cho đồ Nga. Bán ít lời nhiều.
    http://timesofindia.indiatimes.com/India_inks_largest-ever_defence_deal_with_US/articleshow/3934357.cms
  9. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    ô cái bác này. hơp lý thì nó mua chứ có làm sao! đắt rẻ gì vũ khí, cái thứ hàng hoá mà mua là xác định tốn kém mà chẳng sinh lời (trừ ông mẽo ra). em nghĩ các bác nên bớt bớt cái giọng điệu kinh miệt nhau đi.
    ấn độ nó còn dùng cả vũ khí của pháp, của anh đầy ra đấy. không cớ gì của nga đâu. sắp tới thay thế lô Mig21 cũ nghi nó chuyển sang dùng F-16 (hàng xin)
  10. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Nguy cơ chiến tranh ở Nam Á
    Pakistan chuyển quân ra khỏi Afghanistan để chuẩn bị chiến tranh với Ấn Độ?

    Động thái Pakistan chuyển hàng ngàn quân ra khỏi biên giới Afghanistan tới gần biên giới Ấn Độ hôm 26/12 dấy lên mối lo ngại rằng, vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại thủ phủ tài chính Mumbai của Ấn Độ cuối tháng trước có thể châm ngòi cho cuộc chiến thứ 4 giữa 2 quốc gia láng giềng cùng sở hữu vũ khí hạt nhân này.

    Những thông báo "không chắc chắn, sai lệch, và có phần phóng đại "của giới truyền thông hai nước đều có thể đổ thêm dầu vào nguy cơ chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan. Giới chức Mỹ và nhiều nhà phân tích quan ngại rằng, bất kì dấu hiệu chuẩn bị cho chiến tranh nào cũng có thể làm bùng lên xung đột mà cả 2 quốc gia này muốn hơn là cố gắng phải kìm chế nó.
    Chính quyền Bush hiện đang nỗ lực xoa dịu tình hình này. Tuy nhiên, giới chức Mỹ không khỏi lo ngại rằng, chính phủ dân sự của Pakistan không thể đáp ứng được yêu cầu của Ấn Độ, triệt phá những nhóm tàn quân hồi giáo tại đất nước này mà không có sự trợ giúp của quân đội. Ngoài ra, một số nhóm được mạng lưới tình báo quốc tế hậu thuẫn.
    Phát ngôn viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Gordon Johndroe cho biết: ?oChúng tôi hi vọng cả hai nước nỗ lực hạn chế những căng thẳng không cần thiết trong bối cảnh này? .
    Sau chuyến thăm Ấn Độ, ông Stephen Cohen, một chuyên gia về khu vực Đông Nam Á thuộc Viện Nghiên cứu Brookings nhận định, chính phủ liên minh của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đều không muốn bất kỳ cuộc chiến nào cả. Chính phủ này bị sức ép rất nặng nề từ người dân yêu cầu phải trả đũa Pakistan trong vụ tấn công khủng bố tại Mumbai vừa qua.
    ?oChính phủ này (của Thủ tướng Singh) chẳng thể làm gì ngoại trừ việc đưa ra những lời đe dọa tới Pakistan. Cả New Dehli và Islamabad đều đe dọa nhau bằng việc đưa ra các biện pháp quân sự. Rõ ràng, họ làm thế nhằm gây sự chú ý từ Mỹ?, ông nói.
    Tuy nhiên, đối với binh lính Mỹ và Liên hiệp Quốc trên mặt trận chống Taliban và Al Quaida thì việc Pakistan rút quân ra khỏi biên giới Afghanistan quả là thảm họa. Bởi lẽ, việc này sẽ tạo cơ hội cho Taliban và nhiều nhóm khủng bố khác trú ngụ, đồng thời thiết lập một cơ chế tự do tại khu vực nằm bên dưới những con đường viện trợ của Mỹ tới Afghanistan.
    Theo một quan chức giấu tên của Mỹ, mục tiêu và động thái của Pakistan hiện vẫn chưa rõ ràng.
    Tuy nhiên, cũng theo vị quan chức này, Pakistan thường rút quân ra khỏi những vùng rừng núi tây bắc dọc biên giới Afghanistan trong suốt mùa đông, thời điểm mà các hoạt động chống phiến quân Al Quaida thường lắng xuống.
    Hôm 26/12, Thủ tướng Ấn Độ Singh đã có cuộc gặp gỡ với các sĩ quan chỉ huy quân đội của mình. Trong cuộc gặp đó, nước này vẫn chưa có thông báo chính thức nào xác nhận thông tin đã đưa một vài ngày trước đó rằng, Ấn Độ đã đưa binh lính tới Rajasthan, khu vực biên giới với Pakistan. Pakistan lo ngại rằng, Ấn Độ sẽ tiến hành một cuộc xâm lược bất đầu từ tỉnh Rajasthan tới tỉnh Sindh, nhằm mục đích chia cắt miền bắc với miền nam của Pakistan.
    Một chuyên gia phân tích quân sự tại thành phố Lahore, thành phố phía tây của Pakistan, ông Hasan Askari Rizvi nhận định, Ấn Độ nên cân nhắc kỹ lưỡng, bởi lẽ việc cho quân tới Sindh sẽ không khiến Pakistan đưa ra phản ứng hạt nhân nào cả, không giống như việc tấn công tỉnh Punjab trước đó.
    "Pakistan và Ấn Độ vẫn còn cách chiến tranh một khoảng nữa. Tuy nhiên, khi binh lính bắt đầu triển khai mọi sự hiểu lầm hoặc tính toán sai lệch đều có thể rất nguy hiểm", ông Rizvi nói.
    Kể từ sau vụ tấn công khủng bố tại Mumbai hồi tháng trước, đã có ít nhất 4 chiến đấu cơ của Ấn Độ di chuyển gần không phận của Pakistan. Pakistan xác định có 2 chiếc vượt qua không phận của Pakistan. Tuy nhiên theo giới chức nước này, đó chỉ là sơ xuất.
    Cũng theo một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ, 2 máy bay chiến đấu của Ấn Độ đã cố gắng định hướng tránh vào vùng không phận của Pakistan.
    Tuy nhiên, vị quan chức này cũng nhận định, các chiến đấu cơ xuất hiện cũng nhằm gây áp lực cho Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari để ông tiếp tục điều tra vụ tấn công khủng bố tại Mumbai.
    Vụ tấn công khủng bố kinh hoàng kéo dài 60 giờ đồng hồ hồi cuối tháng trước tại Mumbai do 10 tay súng hồi giáo cực đoan tiến hành đã cướp đi sinh mạng của gần 200 người và làm gần 300 người khác bị thương.
    New Delhi cáo buộc một nhóm phiến quân hồi giáo trú ngụ tại Pakistan chủ mưu vụ khủng bố trên, đồng thời yêu cầu Pakistan phải hợp tác điều tra triệt phá nhóm này. Tuy nhiên, Islammabad phủ nhận cáo buộc trên và yêu cầu New Delhi phải đưa ra bằng chứng.
    Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Shah Mehmood Qureshi cho biết hiện vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục chứng tỏ Pakistan đứng sau cuộc tấn công đẫm máu vào Thủ phủ tài chính Mumbai của Ấn Độ hồi tháng trước. ?oChúng tôi muốn Ấn Độ cung cấp chứng cứ và chúng tôi sẽ ra phán quyết sau khi có chứng cứ?, ông kết luận.
    Nhiều nhà phân tích cho rằng, các kế hoạch hành động quân sự Ấn Độ chỉ giới hạn trong các cuộc không kích có chủ đích nhưng chuyện đó có thể phản tác dụng và có nguy cơ gây ra một sự xung đột toàn diện mà không thể tiêu diệt mạng lưới hồi giáo cực đoan được cho là đang hoạt động tại Pakistan.
    Trước đó, Ấn Độ cũng vài lần bác bỏ khả năng chiến tranh. Tuy nhiên, quốc gia này cũng khẳng định, sẽ đưa ra mọi giải pháp đưa ra mọi giải pháp để buộc Pakistan phải cam kết triệt phá tất cả những ổ khủng bố tại vùng biên giới nước này.
    Ông Kamran Bokhari, trưởng nhóm phân tích tình hình Trung Đông thuộc Stratfor-mạng phân tích thông tin tình báo của Mỹ- nhận định: ?oPakistan chưa làm được gì nhiều trước mong muốn của Ấn Độ. Hiện, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy 2 quốc gia này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh?.
    Tuy nhiên, hôm qua (26/12), Thủ tướng Ấn Độ Pranab Mukherjee nhấn mạnh: ?oThay vì sự hiếu chiến của mình, Pakistan nên giải quyết các nhóm hồi giáo cực đoan tại đất nước mình?.
    Về phần mình, Thủ tướng Pakistan, Yousuf Raza Gilani tuyên bố, ông không muốn chiến tranh với Ấn Độ.
    Tuy nhiên, ông cũng khẳng định: ?oNếu chiến tranh xảy ra, toàn thể nhân dân Pakistan sẽ đồng tâm hiệp lực; quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước?.
    Căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân tại Nam Á đang được đặt trong tình trạng báo động sau 3 ngày tấn công đẫm máu vào Thủ phủ Tài chính Mumbai. Trước đó, hai nước đã 3 lần đụng độ với nhau kể từ năm 1947, hai lần xung đột tại khu vực phân chia Kashmir.

    Thanh Nga (Theo McClatchy)
    Được chipheovd sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 08/01/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này