1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Vừa check lại, nhầm bỏ mợ [:D] Hôm nay đầu em hơi điên [:D]
  2. superduck1102

    superduck1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    1
    Ấn Độ mua tên lửa siêu âm BrahMos cho Super Sukhoi :-bd
    http://vietnamdefence.com/Home/tint...u-am-BrahMos-cho-Super-Sukhoi/20128/51932.vnd
    Ấn Độ sắp tới có thể thông qua dự án trị giá 65 tỷ rupi (1,17 tỷ USD) mua sắm 216 tên lửa hành trình siêu âm BrahMos cho 42 tiêm kích Su-30MKI Super Sukhoi mua của Nga.

    [​IMG]

    Mong Ấn Độ làm quả này nhanh nhanh để nhà mình mua lấy mấy trái về xài [:D]
  3. Cratos_Freedom_Fantom

    Cratos_Freedom_Fantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Phi công tiêm kích hạm Ấn Độ sẽ 'du học' ở Ukraine
    Cập nhật lúc :11:12 PM, 29/08/2012
    Izvestia dẫn lời quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga sẽ thuê Tổ hợp huấn luyện NITKA (Ukraine) để huấn luyện phi công Ấn Độ cất cánh trên tàu sân bay.
    (ĐVO) Đại diện cao cấp Bộ Quốc phòng Nga tham dự cuộc đàm phán hôm 20/8 về việc thuê tổ hợp NITKA (cơ sở huấn luyện phi công cất hạ cánh trên tàu sân bay đặt trên mặt đất) cho biết, chưa xác định các vấn đề tài chính, kỹ thuật của việc sử dụng NITKA.

    “Vấn đề giá cả và tình trạng kỹ thuật của tổ hợp đã không được bàn trong cuộc đàm phán hôm 20/8. Các nhóm công tác của hai bộ sẽ bàn vấn đề này, đến cuối năm 2012 các nhóm này phải xác định tổng tìên thuê và danh mục những việc phải làm đối với NITKA. Tạm thời giá thuê NITKA vẫn như cũ, gần 2 triệu rub/năm, theo biên bản năm 2007. Chắc là tổng số tiền này sẽ được điều chỉnh”, đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

    Ngoài tiền thuê chính NITKA, phía Nga còn thanh toán mọi chi phí khai thác (khí đốt, nước, điện chiếu sáng, sưởi ấm v.v…) cho các phi công sống ở khu doanh trại địa phương trong thời gian luyện tập.

    Đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận, trong đàm phán ở Kiev, không đề cập đến giá thuê. Đồng thời đã có điều chỉnh hệ thống tính toán trả cho việc sử dụng tổ hợp.

    “Cho đến nay, thay cho tiền tươi, Bộ Quốc phòng Ukraine định kỳ nhận được từ phía Nga các phụ tùng thay thế dùng cho máy bay và trang bị kỹ thuật quân sự khác. Còn bây giờ mọi thứ sẽ được thanh toán bằng tiền tươi, loại bỏ kiểu thanh toán “hàng đổi hàng”, đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine nói.

    Đồng thời, theo Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov, các phần bổ sung vào hiệp định đã mở rộng danh mục các trang bị kỹ thuật mà Nga có quyền sử dụng trên NITKA. Hơn thế, bây giờ Nga có thể huấn luyện đại diện các nước thứ ba trên tổ hợp của Ukraine.



    [​IMG]
    Cường kích Su-25 huấn luyện cất cánh trên tổ hợp NITKA.​
    Tổ hợp NITKA ở thành phố Saki được xây dựng năm 1980 để huấn luyện phi công cất/hạ cánh trên tàu sân bay.

    Cho đến khi Liên Xô sụp đổ, đã đóng 5 con tàu như vậy, một chiếc trong số đó đã được bán cho Ấn Độ cùng với máy bay. trong biên chế Hải quân Nga chỉ còn lại vỏn vẹn tàu sân bay Kuznetsov.

    NITKA ở thành phố Saki lặp lại chính xác hoàn toàn boong tàu sân bay Kuznetsov. Để luyện tập việc hạ cánh NITKA có trang bị hệ thống cáp hãm, các hệ thống dẫn động kỹ thuật vô tuyến và hệ thống hạ cánh Luna. Hiện, theo lời các nhân viên của NITKA, hệ thống cáp hãm đang trong tình trạng kỹ thuật tồi tàn.

    “Các cáp hãm mà máy bay móc vào khi hạ cánh do các máy hơi nước chuyên dùng có áp suất 64at kéo căng. Hiện hơi nước chỉ đủ dùng cho 2-3 lần hạ cánh, cần phải thay thế. Nhưng không ai đề cập đến việc thay máy hơi nước”, đại diện ở tổ hợp NITKA nói.

    Trong khi đó, Bộ tư lệnh Hải quân Nga là việc thay máy hơi nước tiêu hết mấy chục triệu rub, số tiền này có thể sẽ được tính vào hợp đồng với phía Ấn Độ.

    Nga đang xây dựng tổ hợp luyện tập của mình thay cho NITKA ở thành phố Yeisk, sẽ đi vào hoạt động năm 2013. Ban lãnh đạo Hải quân Nga cho biết, họ có dự định sử dụng cả hai tổ hợp.
  4. Dong_Phuong_Hong

    Dong_Phuong_Hong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tăng Arjun Mk-2 của Ấn Độ bị chê "quá nặng"

    02/09/2012 15:20:56
    [​IMG] - Arjun Mk-2 là xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất do Ấn Độ sản xuất. So với thế hệ trước, cải tiến lớn nhất của xe tăng Arjun Mk-2 đó là khả năng bắn tên lửa từ nòng pháo.

    [​IMG]

    Trong các cuộc thử nghiệm, Arjun Mk-2 đã bắn được tên lửa chống tăng điều khiển với đầu đạn dẫn bắn bán chủ động bằng tia laze (LAHAT) của Tập đoàn Israel Aerospace Industries (IMI). Theo yêu cầu của quân đội Ấn Độ, Arjun Mk-2 phải bắn được nhiều loại đạn. Trong đó bao gồm đạn đầu nổ Thermobaric và đạn nổ thanh xuyên dưới cỡ được phát triển ở Ấn Độ.

    Về khả năng bảo vệ, tăng Arjun Mk-2 được bảo vệ đầy đủ bởi giáp phản ứng nổ (ERA) lắp theo cấu trúc tam giác ở phía trước hai bên tháp pháo. Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đang phát triển lại phần tử nổ hiện nay đang sử dụng của Nga để tăng cường khả năng bảo vệ.

    Xe tăng Arjun Mk-2 cũng sẽ được tích hợp hệ thống Bảo vệ Chủ động (APS), giúp tránh được các cuộc tấn công bằng cảm biến gây nhiễu hoặc phá hủy các đầu đạn đang bay đến. Ngoài ra, tăng Mk-2 cũng được lắp một lưỡi gạt mìn. Vị trí ghế ngồi của lái xe trên Mk-2 được treo trên sàn xe và tạo ra khả năng bảo vệ tốt hơn so với ghế lái cố định xuống sàn như ở phiên bản trước Mk-1.

    Arjun Mk-2 sẽ vẫn sử dụng động cơ ban đầu của Mk-1. So với tốc độ tối đa 72km/h của Mk-1 thì Mk-2 chỉ đạt được tới 58,5km/h do trọng lượng xe đã tăng lên. Tốc độ này được cho là quá chậm so với yêu cầu chiến đấu trên chiến trường hiện nay. Các chuyên gia quân sự cũng cho rằng Mk-2 "quá nặng" và khả năng linh hoạt có thể bị giới hạn ở những khu vực đồi núi.

    Yến Phạm (Theo Army Recognition)

    Thằng Ấn ăn bốc cà ri này ngu quá thể, cũng đúng thôi ăn bốc thì chỉ sửa xe bơm vá thôi, còn việc chế tạo công nghệ cao chỉ có các dân tộc ưu tú như Trung Hoa làm được thôi :)
  5. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
  6. JapanJAV

    JapanJAV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2012
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    con này giá bao nhiêu thế bác, nhìn đã thật. VN mình mà có tiền mua vài khẩu đội về thay đám BM-21 cũng tốt :-bd
  7. Cuty1978

    Cuty1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Dong_Phuong_Hong

    Dong_Phuong_Hong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Thằng Ấn cũng giống mấy thằng ngụy, mặc đồ đẹp duyệt binh ngon nhưng đánh dấm như hạch thôi
  9. Dong_Phuong_Hong

    Dong_Phuong_Hong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ phát triển UAV tương tự Predator
    Cập nhật lúc :4:01 PM, 07/09/2012
    Ấn Độ đang phát triển phương tiện bay không người lái (UAV) tương tự như loại Predator của quân đội Mỹ.
    (ĐVO) Theo Idrw, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ đã chi 15 tỷ Rupee để lên kế hoạch phát triển một máy bay chiến đấu không người lái mới có tên Rustom-2, một quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết.

    Giám đốc Văn phòng Phát triển Hàng không (ADE) tại Viện Nghiên cứu của DRDO, ông P S Krishnan cho biết, dự án phát triển UAV Rustom-2 sẽ kéo dài trong 66 tháng.
    UAV Rustom-2 sẽ có sải cánh 21 m và khả năng hoạt động liên tục tới 24 giờ, tức là sẽ lớn hơn và bay lâu hơn so với loại UAV đã hoàn thành được 5 lần bay thử Rustom-1 có sải cánh 7 m, hoạt động từ 12 - 15 giờ.

    Rustom-2 sẽ có tải trọng mới cũng như khẩu độ radar tổ hợp, radar giám sát trên biển và hệ thống tránh va chạm với các vật thể khác trên không, ông Krishnan nói.

    "Với khả năng của mình và số lượng tải trọng nó có thể mang theo, Rustom-2 được so sánh tốt ngang với loại MQ-1 Predator của Mỹ và những phương tiện cùng loại khác", ông nói thêm.


    [​IMG]

    UAV MQ-1 Predator của Mỹ.
    Predator là một biệt danh cho một dòng UAV mà Lầu Năm Góc, CIA và nhiều các cơ quan khác của Mỹ sử dụng.

    Theo ông Krishnan, trong khi phát triển UAV Rustom-2, phương tiện bay không người lái tầm trung Rustom-1 sẽ được tích hợp với tải trọng vào trong tháng 11/2012. "Ít nhiều chúng tôi đã chứng minh tất cả những đặc điểm bay của Rustom trong thủ tục cuối cùng", ông Krishnan nói.

    Ông Krishnan nói thêm rằng, UAV Rustom-1 đang được Quân đội Ấn Độ xem xét phát triển các nhiệm vụ tiềm năng như trinh sát và giám sát, phát hiện/chỉ thị mục tiêu, chuyển tiếp thông tin liên lạc, đánh giá thiệt hại chiến trường và tình báo.

    Ấn Độ cũng đang làm việc để phát triển một UAV sử dụng năng lượng mặt trời, nhưng chương trình này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển (R&D).


    Ấn cũng đi copy thôi ko khá hơn đâu
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ấn Độ phát triển UAV tương tự Predator
    Cập nhật lúc :4:01 PM, 07/09/2012
    Ấn Độ đang phát triển phương tiện bay không người lái (UAV) tương tự như loại Predator của quân đội Mỹ.
    (ĐVO) Theo Idrw, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ đã chi 15 tỷ Rupee để lên kế hoạch phát triển một máy bay chiến đấu không người lái mới có tên Rustom-2, một quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết.

    Giám đốc Văn phòng Phát triển Hàng không (ADE) tại Viện Nghiên cứu của DRDO, ông P S Krishnan cho biết, dự án phát triển UAV Rustom-2 sẽ kéo dài trong 66 tháng.
    UAV Rustom-2 sẽ có sải cánh 21 m và khả năng hoạt động liên tục tới 24 giờ, tức là sẽ lớn hơn và bay lâu hơn so với loại UAV đã hoàn thành được 5 lần bay thử Rustom-1 có sải cánh 7 m, hoạt động từ 12 - 15 giờ.

    Rustom-2 sẽ có tải trọng mới cũng như khẩu độ radar tổ hợp, radar giám sát trên biển và hệ thống tránh va chạm với các vật thể khác trên không, ông Krishnan nói.

    "Với khả năng của mình và số lượng tải trọng nó có thể mang theo, Rustom-2 được so sánh tốt ngang với loại MQ-1 Predator của Mỹ và những phương tiện cùng loại khác", ông nói thêm.


    [​IMG]

    UAV MQ-1 Predator của Mỹ.
    Predator là một biệt danh cho một dòng UAV mà Lầu Năm Góc, CIA và nhiều các cơ quan khác của Mỹ sử dụng.

    Theo ông Krishnan, trong khi phát triển UAV Rustom-2, phương tiện bay không người lái tầm trung Rustom-1 sẽ được tích hợp với tải trọng vào trong tháng 11/2012. "Ít nhiều chúng tôi đã chứng minh tất cả những đặc điểm bay của Rustom trong thủ tục cuối cùng", ông Krishnan nói.

    Ông Krishnan nói thêm rằng, UAV Rustom-1 đang được Quân đội Ấn Độ xem xét phát triển các nhiệm vụ tiềm năng như trinh sát và giám sát, phát hiện/chỉ thị mục tiêu, chuyển tiếp thông tin liên lạc, đánh giá thiệt hại chiến trường và tình báo.

    Ấn Độ cũng đang làm việc để phát triển một UAV sử dụng năng lượng mặt trời, nhưng chương trình này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển (R&D).


    Ấn cũng đi "nhái" như TQ thôi
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    ấn độ sẽ ký với rafale về MMRCA trị giá $11 billion vào cuối tháng hoặc đầu tháng tới

    http://www.militaryparitet.com/e***or/assets/new/3/dassault_rafale_l3.jpg

    nguồn : http://www.bharat-rakshak.com/NEWS/newsrf.php?newsid=19613

    hết đồn thổi là có thể bị đổ vỡ hợp đồng [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này