1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Nâng cấp Su30MKI để ứng dụng BrahMos
    DefPro dẫn các nguồn tin Ấn Độ cho biết, 2 chiến đấu cơ Su30MKI của Lực lượng Không quân Ấn Độ đang được chuyển đến Nga để nâng cấp và sau đó chúng có thể thực hiện nhiệm vụ phóng tên lửa siêu thanh có cánh BrahMos do Nga và Ấn Độ phối hợp sản xuất.
    Kế hoạch hiện đại hóa Su-30MKI sẽ được hoàn tất vào đầu năm 2010. Nhưng, theo phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, công ty Sukhoi hiện đang quá tải do phải nghiên cứu chế tạo chiến đấu cơ thế hệ 5, vì vậy việc nâng cấp sẽ do các chuyên gia của Nga và Ấn Độ cùng thực hiện.
    Tên lửa chống tàu siêu thanh BrahMos do Nga và Ấn Độ cùng sản xuất BrahMos là từ viết tắt từ sông Brahmaputra của Ấn Độ và sông Moskva của Nga.
    Vụ phóng tên lửa BrahMos đầu tiên diễn ra vào năm 2001. Sau đó, tên lửa đã được trang bị cho các đơn vị bộ binh của Hải quân Ấn Độ. Việc phóng tên lửa BrahMos có thể được thực hiện từ tàu ngầm, tàu nổi, máy bay. Việc lắp ráp tên lửa do công ty BrahMos Aerospace tại Ấn Độ và doanh nghiệp Strela thuộc vùng Orenburg của Nga thực hiện. Dự kiến, tên lửa cũng sẽ được xuất khẩu sang nước thứ ba.
    Máy bay Su-30MKI do các chuyên gia của công ty Sukhoi chế tạo đã được Không quân Ấn Độ quan tâm. Theo thông tin từ phòng báo chí của công ty Sukhoi, việc cung cấp lô hàng đầu tiên gồm 10 chiếc Su-30MKI cho Ấn Độ đã diễn ra trong 2002, lô thứ 2 gồm 12 chiếc ?" năm 2003. Vào năm 2004, 2 phi đội của Lực lượng Không quân Ấn Độ đã được trang bị chiến cơ Su-30MK và Su-30MKI. Vào cuối năm 2007, Nga và Ấn Độ đã kí bản hợp đồng lắp ráp theo giấy phép sản xuất thêm 40 máy bay nữa.
    Như báo chí Ấn Độ đưa tin, tất cả những máy bay mới Su-30MKI được lắp ráp có tính đến khả năng sử dụng tên lửa BrahMos.
    Thụy Du (Theo Lenta)
  2. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu âm
    [​IMG]
    VIT - Ấn Độ đã thử thành công tên lửa hành trình siêu âm tại một sa mạc xa xôi sát biên giới Pakistan vào hôm nay (20/01), giữa lúc căng thẳng với quốc gia láng giềng Ấn Độ xung quanh vụ tấn công Mumbai vẫn đang tiếp diễn.
    Các quan chức Ấn Độ tiết lộ, vụ phóng tên lửa BrahMos chỉ là một phần của các thử nghiệm trong thời gian tới. Tuy nhiên, một số nhà phân tích nhận định đây là thời điểm nhạy cảm và có thể làm cho Pakistan lo ngại.
    Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ấn Độ chỉ khẳng định vụ thử tên lửa đã thành công mà không tiết lộ thêm thông tin.
    Tên lửa BrahMos - có tốc độ tối đa là 2,8 Mach - nhanh gấp gần 3 lần so với tên lửa Tomahawk của Mỹ, tầm phóng 290km - được thử nghiệm tại Pokhran, một thị trấn sa mạc dọc biên giới Pakistan và cũng là nơi diễn ra vụ thử nghiệm hạt nhân của Ấn Độ năm 1998. Tên lửa BrahMos có thể được trang bị cả các đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân.
    Ấn Độ đã đổ lỗi cho các tay súng Pakistan dính líu đến vụ tấn công vào Mumbai hồi cuối tháng 11/2008 làm 179 người thiệt mạng và gây sức ép buộc Islamabad phải hành động để truy quét lực lượng khủng bố. Ấn Độ và Pakistan đã lên tiếng cáo buộc lẫn nhau nhưng cả hai đều khẳng định chiến tranh không phải là giải pháp để giải quyết căng thẳng.
    Tên lửa BrahMos được Ấn Độ và Nga cùng hợp tác sản xuất. Tên BrahMos là từ ghép hai vần đầu tên của hai con sông BrahMaputra của Ấn Độ và sông Moskva của Liên bang Nga.
    Minh Hạ (Theo Reuters)
    [​IMG]
  3. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Ấn Độ thừa nhận thất bại trong vụ thử tên lửa BrahMos
    [​IMG]
    Các nhà khoa học quân sự Ấn Độ hôm 21/01 tiết lộ, một tên lửa hành trình siêu âm do Nga và Ấn Độ hợp tác chế tạo đã không nhắm trúng mục tiêu trong một vụ thử nghiệm trước đó - được thông báo là thành công.
    Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ - tổ chức khẳng định hôm 20/01 vụ thử nghiệm tên lửa BrahMos ?ohoàn toàn thành công? ?" cho biết, tên lửa đã bay theo hướng thông thường của mục tiêu.
    ?oTên lửa hoạt động hoàn toàn bình thường cho đến giai đoạn cuối cùng nhưng nó đã trượt mục tiêu, mặc dù tên lửa vẫn duy trì được phương hướng,? Giám đốc dự án tên lửa BrahMos Sivathanu Pillai tiết lộ với Press Trust of India.
    Tên lửa dài 8m, nặng khoảng 3 tấn này có thể được phóng từ mặt đất, trên tàu, tàu ngầm hoặc máy bay, đạt tốc độ tối đa là 2,8 Mach - nhanh gấp gần 3 lần so với tên lửa Tomahawk của Mỹ. Tên lửa có tầm phóng 290km, được thiết kế để mang đầu đạn thông thường.
    Tên lửa BrahMos được bắn từ Pokhran thuộc phía Tây sa mạc Rajasthan, sát biên giới Pakistan. Khu vực này cũng là nơi diễn ra vụ thử hạt nhân của Ấn Độ trong năm 1998.
    Tờ Times Of India hôm 21/01 khẳng định vụ thử thất bại này là hệ quả của nỗ lực thiết kế tên lửa để mang đầu đạn hạt nhân.
    Ông Pillai không bình luận về thông tin mà báo chí đưa ra nhưng cho biết các nhà khoa học Ấn Độ đang cố gắng gỡ bỏ hệ thống điều khiển của tên lửa. Được biết, tên lửa BrahMos đã được thử nghiệm 20 lần trong 8 năm qua.
    Ấn Độ và Nga hi vọng sẽ sản xuất hàng loạt tên lửa BrahMos để xuất khẩu.
    Ấn Độ - quốc gia mua vũ khí nhiều nhất trong số các nước đang nổi lên?" đã bắt đầu trang bị cho hải quân và lục quân tên lửa BrahMos như một hệ thống vũ khí chiến thuật.
    Tên BrahMos là từ ghép hai vần đầu tên của hai con sông BrahMaputra của Ấn Độ và sông Moskva của Liên bang Nga.
    Minh Hạ (Theo AFP)
    [​IMG]
    [​IMG]
    MASH
    [​IMG]
    Được conpas sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 23/01/2009
  4. LOBO_2212

    LOBO_2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    o bon nay dung xe cua sec a,em doc bao thay bon chinh tri gia sec rat buc khi xe tatra duoc dung lam be phong ten lua o an va bactt.khong hieu bon bactt lam sao ma mua duoc nhi
  5. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Ấn tuy to mồm nhưng còn xa mới bằng Tàu. Trình Ấn chỉ ngang thằng Pak. Hơn nó về quy mô thôi.
    CNQP Ấn nổ cũng kinh nhưng tank Arjun 40 năm chưa xong trong khi thằng Pak khôn hơn rinh luôn mấy cái tăng tàu về sửa đổi tí là xong. Giờ nó cười phe phé.
    Máy bay thì cũng rứa. Cái Tejas đểu hình như có vài cái prototype bay biểu diễn. Ngoài ra chẳng có gì. Pak thì hợp tác với Tàu có luôn FC1
    Brahmos thì 90% của Nga. Thử thì hỏng lên hỏng xuống. Lại còn mơ xuất khẩu??? Thằng cần thì nó mua thẳng bản xịn của Nga cho nhanh mua của Ấn làm gì? Chắc dành bán cho mấy thằng gà ít tiền.
    Nhìn QĐ Ấn vũ khí thì lem nha lem nhem mỗi thằng 1 kiểu. Từ AK47 đến FN đến HK. Thậm chí cả khẩu Lee enfield từ thế chiến 2 cũng vẫn còn dùng. Vãi lúa
    Vụ Mumbai thì đặc nhiệm Mèo đen chính thức đổi tên thành Mèo hen
    Nói chung chẳng có cửa nào so với Tàu.
  6. chungdo

    chungdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ừ quân đội Ấn tuy lạc hậu nhưng với đà phát triển kinh tế của Ấn cộng với việc hợp tác với Nga. Ngoài ra Ấn còn có thể mua "đồ chơi" từ Âu Mỹ ( cái này TQ không mua được) thì chả mấy chốc Ấn Độ sẽ vượt qua TQ thôi. Ví dụ như Ấn có thể "thuê" tầu ngần nguyên tử của Nga, thằng TQ cũng muốn thuê nhưng đời nào thằng Nga nó cho "thuê". Ấn nó muốn hợp tác với Nga vụ tên lửa vì công nghệ của nó còn lạc hậu, có kỹ thuật Nga thì chả mấy chốc tên lửa của Ấn sẽ vượt Tàu. Còn vụ mua 126 máy bay chiến đấu thay thế cho đám Mig 21 cũ, Ấn nó muốn 1 cái cả đống đứa đem hàng đến show để cho nó chọn. Thằng TQ thì chắc chỉ mua được mỗi từ thằng Nga.
    Mà cũng chán thằng Ấn thiệt, mấy chục năm rùi mà quân vấn kém thằng Tàu. Mong nó mạnh lên để làm đối trọng với thằng Tàu chứ không thì thằng Tàu nó ... "hiếp dâm" Việt Nam chết
    Được chungdo sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 25/01/2009
  7. shellingpord

    shellingpord Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế thì khinh Khựa ghẻ quá.
    Tuy nó không nghĩ ra nhưng nó copy trộm thì cứ gọi là vô đối.
  8. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Quân đội Ấn Độ đặt mua 4.100 tên lửa chống tăng
    Hôm 30/1, Ấn Độ thông báo đã đặt mua 4.100 quả tên lửa chống tăng Milan-2T.
    Ngoài ra, quân đội Ấn Độ cũng đang xúc tiến việc thu mua 1.657 tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-90, đồng thời tiến hành nâng cấp những chiếc T-72 đời cũ.
    Gần đây, Pakistan, quốc gia láng giềng của Ấn Độ, đã bày tỏ sự quan tâm tới việc mua loại MBT T-84 do Ukraine sản xuất nhằm gia tăng sức mạnh cho lữ đoàn T-80UD vốn rất hùng hậu của mình. Để duy trì sự cân bằng quân sự, Ấn Độ cũng đã đặt mua 15.000 quả tên lửa Konkurs-M.
    Trong khi đó, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng của Ấn Độ (DRDO) đang tiến hành thử nghiệm loại tên lửa chống tăng nội địa có tên gọi Nag (Cobra). Theo báo GlobalSecurity, Nag là loại tên lửa hành trình chống tăng thế hệ thứ ba. Nó hoạt động theo phương thức ?ofire and forget? ?" người điều khiển chỉ việc bấm nút khai hỏa và quên điều đó đi, quả tên lửa sẽ bắn chính xác vào mục tiêu đã xác định trước ?" và có tầm xa 4-6km. Giàn phóng có thể được tích hợp trên xe chiến đấu bộ binh cũng như trên trực thăng.
    Tên lửa Nag, được trang bị một hệ thống dẫn đường hồng ngoại hiện đại, cũng có thể mang theo một đầu đạn nặng 8kg có khả năng tiêu diệt các loại xe bọc thép tối tân. Loại tên lửa này có cấu trúc hoàn toàn bằng sợi thủy tinh và nặng xấp xỉ 42kg.
    Báo điện tử IT Examiner từng đưa tin: Ấn Độ đã xúc tiến nhanh việc thu mua các hệ thống quốc phòng từ Israel nhằm củng cố hệ thống phòng thủ đường biển và ngăn chặn những vụ tấn công khủng bố giống như vụ Mumbai.
    ?oChúng tôi đang tiến hành mua 5 hệ thống ra-đa khinh khí cầu. Hai chiếc sẽ được triển khai tại bờ biển phía Tây, ba chiếc còn lại được điều sang đường bờ biển phía Đông?, một quan chức hải quân Ấn Độ giấu tên khẳng định.
    Ra-đa EL/M-2083, có thể được đưa lên độ cao 13.000 foot (gần 4km), được phát triển và sản xuất bởi công ty Elta Systems Group, một chi nhánh của tập đoàn Israel Aerospace Industries (IAI). Theo IAI, hệ thống EL/M-2083 có thể phát hiện các loại phi cơ, đặc biệt là các vật thể bay ở độ cao thấp, từ khoảng cách rất xa. Một khinh khí cầu trang bị EL/M-2083 quét mục tiêu 3 chiều ở độ cao thấp có khả năng dò tìm tương đương với ít nhất 30 chiếc ra-đa đặt dưới mặt đất gộp lại.
    Hơn nữa, Không quân Ấn Độ đã tăng cường khả năng phòng thủ bằng việc mua một số máy bay Phalcon trang bị hệ thống báo và điều khiển trên không (AWACS) của Israel.
    DD (dịch)


    EADS sẽ giúp Ấn Độ thử nghiệm máy bay chiến đấu
    VIT - Defense News đưa tin, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã chọn tập đoàn hàng không vũ trụ châu Âu (EADS) với tính chất là chủ thầu chương trình thử nghiệm máy bay chiến đấu hạng nhẹ trong nước LCA Tejas của công ty HAL.
    Căn cứ theo điều kiện hợp đồng được đánh giá trị giá khoảng 20 triệu USD, các đối tác nước ngoài có thể giúp Ấn Độ trong việc tiến hành thử nghiệm máy bay và công việc liên quan đến việc hoàn thiện nó. Thỏa thuận sẽ được kí kết tại triển lãm hàng không tại Bangalore diễn ra trong tháng 2/2009.
    Ấn Độ nhận được những đề nghị kỹ thuật và thương mại tham gia vụ đấu thầu này từ rất nhiều các công ty chế tạo máy bay nổi tiếng trên thế giới. Ngòai EADS còn có hãng Saab của Thụy Điển, tập đoàn Boeing và Lockheed Martin của Mỹ cũng như tập đoàn MiG của Nga. Tuy nhiên, đề nghị của EADS tỏ ra hấp dẫn hơn cả đối với New Delhi.
    Những máy bay mới do công ty HAL của Ấn Độ nghiên cứu sản xuất dùng để thay thế cho MiG-21 có từ thời Liên Xô được dùng để trang bị cho Không quân nước này từ những năm 1970. Chuyến bay đầu tiên của máy bay chiến đấu đa chức năng hạng nhẹ diễn ra vào năm 2001 còn việc sản xuất bắt đầu vào năm 2007.
    Dự kiến, vào năm 2010, máy bay mới sẽ được trang bị cho Không quân Ấn Độ. Hiện nay, quân đội Ấn Độ đặt hàng nhà sản xuất 20 chiếc máy bay Tejas trị giá khoảng 500 triệu USD.
    Thụy Du (Theo Lenta
    Được conpas sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 01/02/2009
  9. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Vụ mua Milan của Pháp này là 1 bằng chứng nữa về sự yếu kém của CNQP Ấn độ. Chương trình Nag kéo dài 30 năm nay vẫn chưa thể cho ra 1 sản phẩm hoàn chỉnh trang bị đại trà cho QĐ. 1 chuyện nữa là đến giờ phút này Ấn vẫn sử dụng các loại pháo của Nga và Tây Âu là chính. Trong khi vũ khí cơ bản còn như thế mà cứ chạy theo các chương trình tốn kém để lấy tiếng làm gì nhỉ?
  10. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Ấn Độ sẽ chi hơn 30 tỷ USD mua vũ khí
    Ấn Độ dự định sẽ chi hơn 30 tỷ USD trong vòng 5 năm tới để mua vũ khí nước ngoài thông qua Bộ Quốc phòng trong khuôn khổ chương trình tái trang bị Lực lượng Vũ trang nước này.
    Theo những nguồn tin công khai, khủng hoảng kinh tế không ảnh hưởng đến kế hoạch trên của Bộ Quốc phòng Ấn Độ. Những đơn đặt hàng lớn nhất trong giai đoạn tới gồm vụ đấu thầu quốc tế 126 chiếc máy bay chiến đấu với sự tham gia của 6 công ty sản xuất máy bay hàng đầu thế giới trong đó có cả tập đoàn MiG của Nga chào hàng máy bay chiến đấu MiG-35. Giá trị hợp đồng này trị giá 10,4 tỷ USD. Không quân Ấn Độ có kế hoạch nhận 197 trực thăng hạng nhẹ, trang thiết bị do thám, hệ thống pháo binh các loại và những trang thiết bị quân sự khác, đạn dược và công nghệ sản xuất.
    Trong những năm gần đây, Ấn Độ là một trong những quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất trên thế giới. Một thời gian sau cuộc xung đột vũ trang với Pakistan vào năm 1999, Bộ Quốc phòng nước này đã kí hợp đồng với các nhà cung cấp nước ngoài trị giá khoảng 28 tỷ USD. Vụ khủng bố xảy ra hồi tháng 11 năm ngoái tại Mumbai đã khiến Ấn Độ càng đẩy nhanh việc mua các loại vũ khí, trang thiết bị khác nhau . Những loại vũ khí được coi là vô cùng cần thiết đối với việc trang bị cho các đơn vị bộ binh, lực lượng hải quân và không quân Ấn Độ.
    Triển lãm hàng không vũ trụ ?oAero India ?" 2009? diễn ra từ ngày 11-15/2 tới ở Bangalore được coi là cơ hội để nước này ký kết những hợp đồng mới. Ấn Độ đã nhận được đơn tham dự triển lãm của 303 hãng sản xuất hàng không nước ngoài trong đó có Anh, Đức, Israel, Ý và Mỹ. 24 doanh nghiệp và công ty của Nga sẽ tham gia triển lãm này.
    Triển lãm Aero India-2009 là một trong những triển lãm không gian vũ trụ lớn nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
    Thụy Du (Theo Arms-Tass)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này