1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Israel (Do Thái)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi americus, 18/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CallingYou

    CallingYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Nước Mỹ Và Bài Học Đức
    Mỗi năm quân đội Israel nhận được hàng tỉ $ viện trợ từ Mỹ. Nước Mỹ nuôi không Israel với cái cớ đồng minh chống khối Arab, chống khủng bố, nhưng đằng sau nó là cả câu chuyện phức tạp ít ai hiểu được.

    WWI nước Đức thua trận, phải gánh vác những phí tổn chiến tranh nặng nề. Để mau chóng trang trải và tái thiết, họ cần huy động các nguồn vốn từ khắp nơi. Người Do thái lúc đó, với cái tiếng ?~con buôn?T, ?~trùm cho vay nặng lãi?T có các mạng lưới cho vay (ngân hàng) chằng chịt khắp châu Âu, cả ở Mỹ, Canada, chớp được cơ hội dần dần thôn tính nước Đức. Nước Đức thành công trong việc tái thiết chỉ trong một thời gian ngắn 2 chục năm 1918-1939 trở thành một cường quốc để bước vào WWII cũng đã phải trả một cái giá đắt, họ chui đầu vào cái thòng lọng vay nợ Do thái. Để cứu nước Đức khỏi bị bọn tài phiệt cho vay lãi Do thái xiết cổ, Nazi đã đập tan hệ thống nhà băng Do thái ở châu Âu, cùng với việc thi hành những chính sách hà khắc chống người Do thái. Đây là cốt lõi chính của quan hệ Arian-Jew trong thời kỳ WWII. Những lập luận cho rằng người Do thái thông minh hơn người Đức nên người Đức phải tiêu diệt người Do thái chỉ là luận điệu tuyên truyền rẻ tiền dành cho những kẻ ít học.
    Năm 1948 nhà nước Israel được thành lập cùng với 2 chính sách lớn là hồi hương người Do thái tị nạn WWII từ khắp nới trên thế giới về đất tổ và bành trướng lãnh thổ. Liên xô ban đầu hoàn toàn ủng hộ Israel, họ còn giúp xây dựng quân đội Israel rất nhanh chóng với nòng cốt là các sĩ quan, binh lính trong Hồng quân cùng với việc trang bị hàng loạt vũ khí, khí tài. Mỹ lúc này tuy không chống Israel nhưng lại ủng hộ khối Arab hùng mạnh giàu tài nguyên. Liên xô tất nhiên không thể bỏ qua lợi ích của mình trong quan hệ với khối Arab mặc dù Arab lúc đó e dè sợ Xô viết bởi hoạ CS đe doạ ngôi Vua của các đế vương Arab. Về sau, trước mối đe doạ bành trướng, tiêu diệt người Arab và cũng để cân bằng với Mỹ, Liên xô có phần ngả sang ủng hộ khối Arab hơn nhưng không hoàn toàn bỏ rơi Israel, quan hệ tay 3 Israel-Liên xô-Arab cứ thế tồn tại lùng nhùng sau WWII. Các tài liệu đều nói Israel bỏ rơi Xô viết để về với Tư bản, với Mỹ chứ không nói Liên xô bỏ rơi Israel.

    Giới tài phiệt Do thái đã hỗ trợ tích cực nhà nước Israel và quân đội Israel mới thành lập cùng chính sách hồi hương người Do thái và bành trướng lãnh thổ. Họ bỏ tiền 100% ra để xây dựng các khu định cư Do thái trên vùng lãnh thổ chiếm đóng. Cho đến tận giờ, những người Do thái hồi hương được cấp không nhà ở trong các khu định cư và trợ cấp, nuôi sống trong nhiều năm. Nhà nước Israel dần bị lệ thuộc vào giới tài phiệt. Còn giới tài phiệt thì nhanh chóng lái chính sách của nhà nước Israel từ chỗ thân Liên xô sang thân Mỹ theo tư bản, bỏ rơi mô hình Xô viết.

    Quay trở lại với giới chủ nhà băng, hệ thống tín dụng, thương mại của người Do thái có bị phá tan tành ở châu Âu, chỉ còn tồn tại một ít ở Anh quốc, thì lại phát triển tốt ở Mỹ và đặc biệt là nhờ công cuộc tái thiết châu Âu sau chiến tranh (một hình thức ăn xác chết) nên đã trở thành giới tư bản tài phiệt tài chính đáng gờm, những ông trùm độc quyền trên đất Mỹ, sau khi thâu tóm các nghành quan trọng của Mỹ, điển hình là ngân hàng-tài chính và truyền thông.
    Mỹ với giấc mộng bá chủ siêu cường luôn luôn gây chiến tranh khắp nơi trên thế giới và cũng luôn luôn khát vốn là mảnh đất lý tưởng để các ông trùm Do thái ngành ngân hàng-tài chính làm ăn phát đạt. Hàng tỉ tỉ $ được đổ vào các cuộc chiến tranh lớn nhỏ từ WWII đến nay có phần không nhỏ là các khoản tiền từ các nhà băng Do thái. Các trùm sò tài phiệt cho vay, các lái súng luôn kiếm ăn dựa vào chiến tranh. Những con diều hâu đầu trọc rỉa xác thối luôn cần chiến tranh để kiếm xác chết. Chỉ riêng chi phí chiến tranh Afghan và Iraq đã vượt quá 3000 tỉ $, chưa kể sự hiện diện quân sự tại 700 nơi khắp thế giới cùng những bảo kê tốn kém cho các quốc gia đồng minh, cùng những chương trình quân sự khổng lồ, hoang phí và đầy hoang tưởng như SDI, Missile Shield, FCS... Cuối cùng thì nước Mỹ lại chui đầu cào cái thòng lọng cho vay nặng lãi của người Do thái. Vẫn bài học vay nợ cũ của nước Đức mà người Mỹ không chịu học. Vẫn bài học sụp đổ của Liên xô vì chạy đua vũ trang mà họ không chịu học.
    Bởi vậy họ mới cứu các ông trùm nhà băng Do thái. 700 tỉ $ là số tiền không nhỏ, tính ra mỗi người Mỹ bị móc túi 2300$. Các ông trùm tài phiệt thì không chết, có chăng họ chỉ ?~nghèo?T đi tí thôi. Còn người Mỹ thì ai cứu đây.
    http://www.realjewnews.com/?p=289
    Hedge là sự đầu tư theo cách đặc biệt để làm giảm hoặc thanh toán các rủi ro cho các quĩ đầu tư khác.
    ?oHãy dũng cảm-cứu quĩ Hedge!? là tín hiệu mà đám đông phản đối mong muốn trước khi tụ tập thị trường chứng khoán New York ngày 25/9/2008.
    http://www.latimes.com/business/la-fi-voxpop26-2008sep26,0,3246836.story
    [​IMG]
    Hàng triệu người Mỹ tức giận (http://rense.com/general83/break.htm) vì sự ?ogiải cứu? các ngân hàng đứng bên bờ vực phá sản, chỉ trích nó như là thứ ma lực bất hợp pháp bị các nhà băng Do thái thâu tóm và cái CQ con rối Bush của họ. Hank Paulson, bộ trưởng tài chính Mỹ là cựu chủ tịch nhà băng Do thái Goldman Sachs, một trong những nhà băng đòi ?~bữa trưa miễn phí?T từ những người Mỹ đóng thuế ?okhông phải Do thái ngu xuẩn-dumb goyim?.
    Ngoài ra những ông chủ ngân hàng Do thái có bao giờ mua bữa trưa miễn phí cho những kẻ nghèo khó không phải Do thái-Goy? Chưa bao giờ! Nói cho nhanh, một khi đã cần đến ông chủ nhà băng Do thái để thanh toán các khoản nợ, nếu sẵn lòng gửi thế chấp nhà cửa, ô tô cùng tất cả các tài sản khác-ông ta có thể cho vay một khoản vài nghìn kèm món lãi 23.89% của nó.
    Đây là danh sách những trùm sò Do thái đang kiếm bữa trưa miễn phí từ những người Mỹ đóng thuế.

    Lloyd Blankfein[/url]: Chairman & CEO of Goldman Sachs www2.goldmansachs.com/our-firm/about-us/leadership/board-of-directors.html
    [​IMG]
    Stephen Roach[/url]: Managing Director & Economist of Morgan Stanley www.theglobalist.com/AuthorBiography.aspx?AuthorId=582
    [​IMG]
    Martin Feldstein[/url]: Director of American International Group (AIG) http://people.forbes.com/profile/martin-s-feldstein/4791
    [​IMG]
    Alan Fishman[/url]: CEO of Washington Mutual (WaMu) http://newsroom.wamu.com/phoenix.zhtml?c=189529&p=irol-newsArticle&ID=1194463&highlight=
    [​IMG]
    Câu hỏi mà người Mỹ cần hỏi: ?oTại sao chúng ta lại phải trao những đồng tiền khó nhọc cho những ông chủ nhà băng kếch xù, đang là những triệu triệu phú? Huh??
    Các chính trị gia đang ơn huệ cho các ông chủ nhà băng Do thái trên cả người Mỹ
    [​IMG]
    Uỷ ban tài chính có 2 người Do thái phục quốc lãnh đạo đang đẩy CQ Mỹ đến chỗ rách toạc và muôn đời gian lận những người Mỹ đóng thuế.
    Đó là: Barney Frank, (D-MA), chủ tịch Uỷ ban tài chính Mỹ và Gary Ackerman (D-NY). Cả 2 đều là người Do thái phục quốc. Người Do thái phục quốc thì vì dân tộc Do thái trước rồi mới đến lượt người Mỹ.
    Một trong những thủ đoạn để mua chuộc và hối lộ của những kẻ vận động hành lang Do thái là đài thọ cho các thượng nghị và hạ nghị những chuyến du ngoạn xa hoa đến Israel. Tháng 1/2007 vấn đề này đã bị lôi ra Quốc hội. Nhưng Barney Frank nói cứng rằng cuộc vui đến Israel sẽ không hề bị gián đoạn.
    Nghị viên New York Gary Ackerman là một chính trị gia bị mua chuộc khác của người Do thái. Hội đồng Do thái Mỹ (AIPAC) có trang web đặc biệt cho riêng Ackerman, và chỉ cho riêng Ackerman mà thôi! Tại sao vậy? Bởi ông ta đã bị mua đứt. Đó là câu trả lời.
    Đừng gửi tiền của chúng ta vào các nhà băng Do thái, những kẻ đã mua các chính trị gia của chúng ta.
    Hãy để nước Mỹ quay lại với những lãnh đạo Cơ đốc giáo đích thực.
    Những người không bị các ông chủ nhà băng mua chuộc.

    Bên trên là bài viết của http://www.realjewnews.com/?p=289. Tất cả chỉ là khẩu hiệu suông thế thôi. Nước Mỹ có cơ hội lớn để rũ bỏ cái thòng lọng đang tròng vào cổ họ, chỉ cần xuôi tay để các ông trùm cho vay nặng lãi tự chết và mua lại tài sản của họ với giá rẻ, tất nhiên là có đau thương mất mát. Nhưng họ không đủ dũng khí để làm việc đó. Sao không như nước Đức? Sao không làm như nước Nga. Chàng Cowboy đâu rồi.
    Putin''s Purge Of The Rothschild Money Changers
    http://www.realjewnews.com/?p=205
    Putin Vs. Jews Of The New World Order
    http://www.realjewnews.com/?p=84
    Putin Trumps The Zionist West
    http://www.realjewnews.com/?p=253
    Russia''s Threat To The Zionist West
    http://www.realjewnews.com/?p=243
    America Falls - Germany Rises
    http://www.realjewnews.com/?p=290
    Putin''s Purge Of The Rothschild Money Changers

    Được CallingYou sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 30/09/2008
    Được CallingYou sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 30/09/2008
  2. mariacallas

    mariacallas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    K0 riêng gì bạn mà tất cả mọi nguời trong này ai chứng minh đc cái đoạn vàng vàng bên trên thì tớ xin bái phục .
  3. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    LX là một trong những QG đâu tiên công nhận nhà nước DT và giúp đỡ DT trong giai đoạn đầu
  4. mi28havooc

    mi28havooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của mariacallas viết lúc 15:40 ngày 29/09/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    K0 riêng gì bạn mà tất cả mọi nguời trong này ai chứng minh đc cái đoạn vàng vàng bên trên thì tớ xin bái phục .
    --------------------------------------------------------------------------------
    LX là một trong những QG đâu tiên công nhận nhà nước DT và giúp đỡ DT trong giai đoạn đầu
    --------------------------------------------------------------------------------
    Sau chiến thắng ĐQX, LX là cường quốc duy nhất và ủng hộ tích cực nhất chủ trương tiêu diệt người DT, ACập từng nói "Chúng ta sẽ xóa sổ n/n DT bằng vũ khí của người Nga"
    Bây giờ lại có nhiều người cố gắng đảo ngược l/s 180 độ thì thật là khó hiểu.
  5. mariacallas

    mariacallas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    LX là nc đã bỏ phiếu thuận cho ra đời 1 nhà nc DT , LX cũng bật đèn xanh để các nc XHCN trong vòng ảnh hưởng của mình bỏ phiếu thuận . LX cũng cho phép Tiệp bán vũ khí cho DT trong time tạm thời đình chiến .
    Nhưng cái đoạn vàng vàng mà mình muốn mọi người chứng minh là : LX giúp DT xây dựng quân đội theo mô hình của Hồng Quân , với các sĩ quan HQ làm nòng cốt
    Lần đầu tiên tớ biết đến điều này
    Còn lí do vì sao LX và các nc anh em lại bỏ phiếu thuận cũng rất hay và thú vị .
    Mình thấy bên trên có nhiều bạn phân tích rất dài , chứng tỏ vốn kiến thức về DT , Arập khá là khủng khiếp . Vậy thử xem có bạn nào giải thích đc 2 câu hỏi này k ?
    1 _ Tại sao LX và anh em lại bỏ phiếu thuận ?
    2 _ Tại sao DT vốn rất kiên quyết trong vấn đề chủ quyền tp Jerusalem , mà lúc đó lại đề xuất giải pháp quốc tế hoá tp ?
    Được mariacallas sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 29/09/2008
  6. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    đọc trong cuốn này nè, khối lượng kiến thức khá khủng,bao trùm lịch sử toàn bộ các nước A rập cũng như DT và tình hình Tg sau 45
    Bán đảo Ả rập -Nguyễn Hiến Lê -1969
    Nhà nước Do thái -Nguyễn Hiến lê -1968
    link download : http://www.thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?t=3418
  7. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Bác đưa mấy cuốn sách này ra là hỏng, mọi người ở đây sẽ ra rả:
    - Sách này không chính thống, không phải là sách của Đảng viết.
    - Thông tin không được kiểm chứng
    - Thông tin 1 chiều
    - Nguồn tin không đáng tin cậy
    - Sách này là loa phát thanh của Mỹ và bè lũ tay sai
    Đại loại như thế, nản lắm bác ơi ...
    Được khaile sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 29/09/2008
  8. tranvudan

    tranvudan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

     
    Lạc đề
    được Alpha3 sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 30/09/2008
  9. CallingYou

    CallingYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Sách vở nói về việc này có rất nhiều, tớ cũng không có thời gian đọc hết chỉ xem qua 1,2 cuốn thôi, chủ yếu là sách hồi ký của các cựu binh, một số nhà sử học, nhà báo người Do thái. Những sách này xuất bản bằng tiếng Hebrew và tiếng Nga, không chắc có tiếng Anh không. Nếu biết tiếng Nga có thể tìm đọc các sách, bài viết sau:
    Memory in emigration, Last fight of veterans, Light of Roberman, Memories of Jews ?" fighters of Red Army, To Day of the Victory, Memory in emigration: Soldiers of Red army in Israel. The Soviet volunteers created Israel?
    2 quyển của bác macay cũng hay, Nguyễn Hiến Lê có nhiều sách xuất bản hợp pháp chứ không phải in chui vì là người phe kia hay thiếu tự ro rân chủ như một số bờ rô tưởng.
  10. CallingYou

    CallingYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Trans cho cậu một đoạn trong một bài viết ở trên này:
    Well-known about the solving diplomatic and military support rendered by the USSR to Israel during the heaviest period of War for independence in 1948-1949. That the USSR authorised mass emigration to Israel military men-Jews from the East Europe countries occupied at that time by Red Army, especially from Bulgaria is widely known also, to Yugoslavia, Czechoslovakia, Romania. The government of the USSR (through Committee on repatriation at Совмине the USSR) also has organised mass repatriation of Jews to Romania and Poland, whence to Israel there have arrived many the demobilised military experts of Red Army and the Army Polish.
    The facts of mobilisation of volunteers in Army of defence of Israel which was spent by the Israeli embassy in Moscow in 1948-1949 and which supervised Gold Meir, the ambassador of Israel in Moscow and the future prime minister of Israel are less known the wide public. In the Moscow Jewish circles that lists of volunteers eventually have come into the hands of the Soviet special services was known also. Though it was initially supposed, that all activity on mobilisation of the demobilised officers-Jews was spent from approval of the Soviet government, later these events became an occasion to charges Goldy Meir in treachery.

Chia sẻ trang này