1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Israel (Do Thái)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi americus, 18/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Ối, mod giết người rồi thì đem chôn quách đi, còn đem thủ cấp treo đỏ lòm thị chúng nhìn kinh quá
    Vụ soviet ủng hộ do thái thì tưởng là mọi người đều biết chứ? Về hệ tư tưởng thì soviet chống Zionism, nhưng giai đoạn chiến tranh giành độc lập thì nó vừa vote chia đất vừa chuyển một vài tiểu đoàn lính - sĩ quan do thái Ngố và đông âu về đất thánh đê quậy.
  2. a2p2tXreload

    a2p2tXreload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    1
    Nhà em đọc ở đâu đó, tại không quan tâm nên không nhớ.
    1. LX muốn kéo Israel về phía mình.
    2. Trong thành phần người Do thái ở Israel, di cư từ Nga sang rất nhiều.
    3. Thời kỳ Bolsevik thì lãnh đạo gốc Do thái cũng nhiều, vì vậy phe Bạch, phe Melsevik thường tuyên truyền nhằm vào hàng ngũ Do thái trong phe Bolsevik, nhắm vào xung đột (tôn giáo???), bài Do thái trong quá khứ (thời Sa hoàng).
  3. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594

     
    Spam
    được Alpha3 sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 30/09/2008
  4. MrBond

    MrBond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    . Bó tay cái anh này, được tuyên truyền kỹ quá nói bài bản giống vẹt ghê. Sách ai viết chả được mắc gì phải chính thống với không chính thống. Sách này là loa phát thanh của Mỹ và bè lũ tay sai
    Đại loại như thế, nản lắm bác ơi ...
    có bằng chứng gì không mà lớn miệng thế... Con người phải có tư duy độc lập...Bởi vì chúng ta không phải là loài vẹt
  5. mariacallas

    mariacallas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết các chỉ huy quân sự của DT là người gốc Nga , từ Palmach , Irgun , cho tới Lehi hay QĐ chính quy Israel sau này . Nhưng gốc theo kiểu F2 chứ họ đều sinh ra và lớn lên ở I xa ren . Tiêu biểu kiểu mẫu như M.Dayan , có bố di cư từ Nga về , đẻ ra ông í ở Kít bút Degania .
    Trong giai đoạn 45 - 50 k0 có 1 chỉ huy nào ( từ cấp lữ đoàn trở lên ) có gốc gác Hồng Quân cả .
    DT có 1 hệ thống quân sự , quốc phòng khác với hầu hết QG trên TG , có lẽ là do những đặc điểm cá biệt của họ . Chẳng giống Mĩ , Nga hay LX hay Hồng Quân thì lại càng k0 bao giờ . Nếu phải chọn 1 nc mà quân đội DT chịu ảnh hưởng nhiều nhất thì đó là quân đội Anh . Điều này cũng dễ hiểu bởi ngay từ buổi sơ khai ban đầu nó đc 1 số sĩ quan Anh xây dựng và huấn luyện . Trong war 2 nhiều thành viên Palmach chiến đấu trong QĐ Anh để rồi sau trở thành nòng cốt của QĐ chính quy I xa ren .
    Đặc điểm của mô hình này ( Anh , I xa ren ) là : Chỉ duy trì 1 bộ khung sườn các sĩ quan làm nòng cốt , các kĩ thuật gia , chuyên viên cao cấp , các lực lượng đặc biệt , lực lượng thiết giáp và không quân ... Còn lại làm dân thường hết , khi có War mới khẩn cấp huy động . Hiện nay time để tổng động viên các lực lượng DT là 1 ngày đối với những người đang sống trên đất I xa ren , và 2 ngày đối với thành phần đã đc huấn luyện nhưng sống ở hải ngoại .
    Bạn calling you ghê thật , làm 1 bài phê phán CP US cái là QH nó bác bỏ kế hoạch " giải cứu binh nhì Solomon " ngay . Nhưng chưa thằng DT nào kịp chết thì sáng nay " đại uý VN index " đã hi sinh rồi .
  6. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Thiết ấy chứ, lên đây bị Hồng Vệ Binh của Đ nhồi sọ kinh quá, nên mình bị lây rồi.
    Nghe Vinh2k5 nhòi sọ, mình bỗng nhiên thấy yêu mến Bin Laden, và ngưỡng mộ Bin Laden lắm lắm
  7. CallingYou

    CallingYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng cho là vậy, còn về hệ tư tưởng thì như bác viser nói. nhưng cũng có cả phong trào Marxist Zion rất mạnh ở Đông Âu trước WWI và sau này là Bolsevik, nhiều vị trong phong trào này về sau là lãnh đạo của Israel, thế mới nói nhà nước Israel có hơi hướng Xô viết. Có thể LX lúc đó cũng có ý dùng Israel để chống Anh. Bọn Anh lúc này đang back Arab rất kinh vì quyền lợi dầu mỏ.
    Thời Nga hoàng người Do thái bị đàn áp. Sau 1917, thời kỳ Stalin cầm quyền cũng có vấn đề, điền trang Do thái bị tịch thu (một kiểu cải cách ruộng đất) nhưng nhìn chung là người Do thái đã dễ thở hơn. Sau 1945 là thời kỳ yên ổn, có lẽ một phần cũng nhờ công lao đóng góp của người Do thái trong chiến tranh. Sau khi Stalin chết, 1953 lại bắt đầu làn sóng kỳ thị Do thái, việc này kéo dài mãi đến tận những năm 199x.

    Trong WWII, người Do thái tham gia vào Hồng quân là nửa triệu, số tham gia vào phe đồng minh cũng không ít, số tham gia du kích chống Nazi thì quá nhiều và hình như cũng không có thống kê, chết trong chiến tranh 200000, rất nhiều trong số họ đạt đến hàng ngũ chỉ huy, tướng lĩnh, sĩ quan Xô viết cấp cao. Hàng ngàn người nhận giải thưởng vì công lao phục vụ chiến trường, 157 người được tặng huân chương cao quí nhất "Anh hùng Xô viết". 20000 cựu binh Nga gốc Do thái trở về Israel tham gia chiến đấu.
    1 triệu người Do thái di cư gốc Nga, chiếm đến 20% dân số Israel năm 1992, trên chính trường thậm chí có một phái gọi là "Nga Do thái", đến thời Ttg Yitzhak Rabin phái này vẫn còn rất mạnh. Ngày nay thì có yếu hơn trước.
  8. CallingYou

    CallingYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đừng ngạc nhiên là trong quân đội Israel lại có tiểu đoàn người Arab rất thiện chiến.
    Còn cựu binh Nga bây giờ vẫn đang chiến cho Israel, cái lạ là như bài báo nói có đến
    300 người không phải gốc Do thái hay có quan hệ gì, chắc là lính đánh thuê.
    Các bài này ca ngợi cựu lính Nga đánh đấm rất tốt
    [​IMG]
  9. mariacallas

    mariacallas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Có tiểu đoàn Arap là chuyện bt mà bác , dân Arap Palestin có nhiều bộ tộc ủng hộ I xa ren , tiêu biểu như bộ tộc Dru se đã sát cánh với DT từ các năm 3x đến nay , đánh nhau rất thiện chiến . Bọn này trc khi đc thành lập đơn vị độc lập thì thường ở những chỗ quan trọng như dù , biệt kích ( có sách gọi là đặc công ) . Trong knét sét ( QH ) i xa ren cũng có nhiều đại biểu Arap ( Hồi Giáo )
    Ngược lại , k0 phải bất cứ công dân DT nào cũng 1 lòng " phục quốc " . DT dòng chính thống ( cuồng tín với tôn giáo DT) dù bị Arập hành hạ nhiều nhất ( trc đây ) , là nạn nhân bị khủng bố nhiều nhất ( ngày nay ) nhưng lại k0 thích những người phục quốc , thậm chí có nhánh còn quay sang ủng hộ Arafát nhiệt tình
    DT Nga ( or LX cũ ) hồi hương về I xa ren sau cuộc chiến giành độc lập rất lẻ tẻ và thường k0 đc trọng dụng vì nhiều lí do . Sau khi LX tan hàng mới có 1 đợt hồi hương khủng khiếp với số lượng lên đến 1tr người , đây là đợt hồi hương có chất lượng nhất trong tất cả các chiến dịch từ sau 48 của những người " phục quốc " , cả về số lượng con người lẫn hàm lượng trí thức . Các cựu binh LX cũ chỉ mới bắt đầu có " tiếng nói " từ mốc này .
    Tuy nhiên cũng có khoảng 300n người đến từ LX đã ra đi sang nc thứ 3 do k0 hoà nhập đc với cuộc sống tại I xa ren
    Ở I xa ren có nhiều điều kì lạ , bác có thể thấy người gốc Ma rốc , Pakistan thậm chí TQ , Nê pan chiến đấu trong QĐ DT , nhưng lính đánh thuê thì chắc chắn là k0 có .
    Đất nc I xa ren có rất nhiều tôn giáo , trong tôn giáo chính là DT giáo cũng có rất nhiều phái với các quan điểm khác hẳn nhau . Các sắc tộc cũng nhiều và quan điểm cũng khác nhau nốt . Nhưng tinh hoa và nòng cốt của I xa ren thì vẫn luôn là những người theo chủ nghĩa " phục quốc DT " . Các bác để í mà xem , từ năm 48 cho đến nay , bao giờ 3 chức vụ chủ chốt của đất nc I xa ren ( Thủ tướng , Tổng TM trưởng , GĐ Mossad ) dù là người của bất cứ đảng nào ( Li kút hay Công Đảng ) cũng phải thuộc về 1 người " phục quốc DT "
  10. americus

    americus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh Sáu ngày
    [​IMG]
    Các chiến sĩ Israel trong cuộc chiến sáu ngày-1967
    Thời gian 5 tháng 6 năm 1967 ?" 10 tháng 6 năm 1967
    Địa điểm Trung Đông
    Nguyên nhân bùng nổ Hải quân Ai Cập phong tỏa eo biển Tiran, quân đội nước này đã dàn quân ở bán đảo Sinai, và trục xuất lực lượng Liên Hiệp Quốc, cũng như sự ủng hộ của Syria cho sự đột nhập của Fedayeen vào Israel.
    Kết quả Israel giành thắng lợi
    Thay đổi lãnh thổ Israel chiếm dải Gaza và bán đảo Sinai từ Ai Cập, Bờ Tây (bao gồm Đông Jerusalem) từ Jordan, và cao nguyên Golan từ Syria.

    Tham chiến
    Israel vs Ai cập+ Syria+ Jordan+ Iraq+ Saudi Arabia
    Chỉ huy
    Phía Do Thái: Yitzhak Rabin, Moshe Dayan, Uzi Narkiss, Israel Tal, Mordechai Hod, Ariel Sharon
    Phía quân Ả rập: Abdel Hakim Amer, Abdul Munim Riad,
    Zaid ibn Shaker, Hafez al-Assad
    Lực lượng
    Do Thái: 264.000 (bao gồm 214.000 quân dự bị); 197 máy bay
    Ai cập: 150.000; Syria 75.000; Jordan 55,000; Saudi Arabia 20,000; 812 máy bay
    Thương vong
    Do Thái 779 chết, 2.563 bị thương,15 tù binh, mất 19 máy bay
    (thương vong chính thức)
    Phe Ả rập: 21.000 chết,45.000 bị thương, 6.000 tù binh
    hơn 400 máy bay bị phá hủy
    Chiến tranh sáu ngày (tiếng Ả Rập: حرب ا"أSا. ا"ستة, ħarb al?'ayyam as?'sitta ; tiếng Hebrew: zo-zת ששת "TzTם, Milhemet Sheshet Ha?'Yamim), cũng gọi là Chiến tranh Ả Rập-Israel, Chiến tranh Ả Rập-Israel thứ ba, an?'Naksah (The Setback), hay Chiến tranh tháng sáu, là cuộc chiến giữa Israel và các nước láng giềng Ả Rập: Ai Cập, Jordan, và Syria. Các quốc gia Iraq, Saudi Arabia, Kuwait, và Algeria cũng đóng góp quân và vũ khí cho các lực lượng Ả Rập.
    Vào mùa hè năm 1967, tình hình tại Trung Đông cực kỳ căng thẳng: Ai Cập tăng cường sức mạnh quân sự của mình sau khi đề nghị quân đội Liên Hiệp Quốc rút quân khỏi vùng bán đảo Sinai, nơi mà họ đồn trú từ cuộc chiến tranh hồi năm 1956. Ngoài ra Ai Cập còn ký hiệp ước quân sự liên minh với hàng loạt các nước Ả Rập khác để chống Israel.
    Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Naser trong các bài phát biểu của mình không hề giấu giếm ý đồ đặt dấu chấm hết đối với Israel. Các nước Ả Rập khác cũng hưởng ứng ý tưởng này. Abdel Naser cảm thấy sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Liên Xô, bởi các nhà lãnh đạo quốc gia rộng 1/6 thế giới này cũng không có thiện cảm với Israel và nhìn thấy Naser là người có thể bắt Nhà nước Do Thái đầu hàng. Chính vì thế Liên Xô không tiếc tiền của, trang bị khí tài cho Ai Cập.
    Trong lúc đó tình báo Israel đã nhận thông tin về quân đội của Naser tiến vào bán đảo Sinai, áp sát biên giới Israel. Cùng lúc các nhóm vũ trang Palestine ẩn náu tại các nước Ả Rập dùng chiến thuật vượt biên giới tấn công vào người Israel.
    Trong những điều kiện như thế, Israel quyết định một nước cờ chính xác: Chủ động tấn công các đối thủ tiềm năng. Chiến tranh bắt đầu và được Israel gọi là "Chiến dịch quỷ thuật".
    Đánh nhanh thắng nhanh
    Vào sáng sớm ngày 5.6, các máy bay chiến đấu của Israel tấn công 1 sân bay của Syria, 3 sân bay của Jordani và 11 sân bay của Ai Cập. Kết quả: Phần lớn máy bay của các nước này đang đỗ trên đường băng hay trong các hầm trú bị tiêu diệt, hàng chục phi công bị chết. Sân bay của cả 3 nước này bị tê liệt và hầu như không còn khả năng chiến đấu trong những ngày sau đó. Chỉ riêng Ai Cập trong những giờ phút đầu tiên mất hơn 300 máy bay các loại. Còn về phía Israel họ bị mất 19 máy bay mà phần lớn là do hư hỏng kỹ thuật.
    Sau khi sử dụng không lực, Israel dùng bộ binh: Các xe tăng, thiết giáp của nước này tiến đến biên giới Ai Cập. Sau một ngày giao tranh ác liệt, quân Israel đánh chiếm vài cứ điểm kiên cố của đối phương và tiến sâu vào lãnh thổ Ai Cập vài chục km.
    Các trận đánh diễn ra tại các vùng phụ cận của Jerusalem - nơi mà trước đó chia làm hai phần cho Israel và Jordani. Đạo quân của Israel nắm quyền kiểm soát các vị trí chiến lược quanh thành phố và tiến vào khu phố cổ. Quân Jordani đáp trả bằng cách bắn pháo tầm xa vào Tel-Aviv nhưng không mang lại hiệu quả quân sự nào.
    Ngày thứ hai giao chiến tại mặt trận Sinai đã mang thêm thất bại mới cho Ai Cập. Được không quân hỗ trợ tối đa, bộ binh Israel tiến sâu vào Sinai. Lúc đó giới lãnh đạo quân đội Ai Cập hiểu rằng thất bại là điều không thể tránh khỏi và bắt đầu rút lui. Binh lính Ai Cập nhận lệnh phải vứt bỏ vũ khí hạng nặng để rút lui nhanh chóng.
    Điều này gây nên sự hoảng loạn cho quân đội Ai Cập, họ tháo chạy vội vã, bị giết, bị thương và bị bắt làm tù binh rất nhiều. Đến cuối ngày này, Israel chiếm toàn bộ Dải Gaza và đẩy phần còn lại của quân đội Ai Cập đến vịnh Suez. Chiến thắng tại đây cho phép Israel điều quân đến vùng Bờ Tây và Jerusalem để giao chiến với quân Jordani. Đến chiều ngày 6.6, Israel đã chiếm thành phố Hebron và Bethlehem. Trong ngày này, quân đội Syria phản công tại cao nguyên Golan. Sau khi nã pháo dồn dập, họ tiến công vào biên giới Israel nhưng bị quân biên phòng Israel đẩy lùi. Cũng ngày này, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm họp, Mỹ đề nghị lập lại hòa bình khẩn cấp và quân đội các nước quay về lại vị trí trước khi chiến tranh xảy ra. Tuy nhiên, Liên Xô vẫn hy vọng quân Ả Rập có thể trụ được nên phủ quyết đề nghị này.
    Bước sang ngày thứ ba của cuộc chiến, Israel hầu như đánh bại quân Ai Cập ở bán đảo Sinai, chiếm thành phố cảng Sharm el-Sheikh và tiến vào vùng vịnh Suez, đường dẫn đến Cairo bị bỏ ngỏ. Trong khi đó quân đội Jordani bị đánh bật khỏi Jaricho. Sự kiện chính trong ngày này là quân đội đồn trú ở Jerusalem đầu hàng và Israel chiếm giữ Núi Thánh - nơi thiêng liêng của những người theo đạo Do Thái.
    Ngày 8.6, quân đội Ai Cập thất thủ tại bán đảo Sinai, Cairo thừa nhận thất bại và chiều ngày này thỏa thuận hòa bình, chấm dứt chiến tranh giữa Ai Cập - Israel có hiệu lực. Cũng ngày 8.6, lực lượng không quân Israel tấn công tàu USS Liberty của Mỹ, làm 34 thủy thủ bị chết, 172 người bị thương. Quan hệ ngoại giao Mỹ - Israel đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Israel đưa ra lời xin lỗi chính thức, biện minh không quân của mình nhầm đó là tàu của Ai Cập.
    Hậu quả nặng nề
    Ngày 9.6, Tổng thống Ai Cập Abdel Naser lên ti vi thông báo về quyết định từ chức của mình. Tuy nhiên Quốc hội Ai Cập từ chối đơn từ chức của ông ta.
    Đánh bại Ai Cập và Jordani, Israel tập trung vào trận chiến với Syria. Sau vài giờâ khi phía Syria chấp nhận đề nghị của Liên Hiệp Quốc về ký kết hiệp định hòa bình, máy bay Israel ném bom Damask và một số vị trí quân sự của Syria. Quân đội Israel tiến công vào cao nguyên Golan, lính Syria bỏ chạy hoảng loạn. Đường đến Damask chỉ còn 60 km, trong khi phía Syria kháng cự yếu ớt. Tuy nhiên do Israel quan ngại Liên Xô sẽ can thiệp, nên họ ngừng tấn công. Vào buổi chiều này Hiệp định hòa bình có hiệu lực và chiến tranh kết thúc.
    Israel tuyên bố có 776 binh sĩ của mình thiệt mạng trong chiến tranh. Các nước Ả Rập không công bố số liệu này, nhưng theo vài nguồn tin thì Ai Cập mất 11.500 lính, Jordani gần 6.000 và Syria gần 1.000 binh lính bị chết.
    Đánh bại các nước Ả Rập, quân đội Israel được coi là một trong những đạo quân thiện chiến nhất thế giới. Liên Xô phật ý vì các đồng minh của mình thua trận nên đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với nhà nước Israel.
    Sau này Israel còn tiến hành giao tranh với vài nước Ả Rập mà tiêu biểu nhất là vào năm 1982 họ đánh chiếm Libanon. Lúc đó chỉ trong vòng 1 tuần, quân đội Israel tiến sâu 40 km vào lãnh thổ Libanon. Cuộc chiến năm 2006 với Hezbollah làm Israel thiệt mạng 119 người mà không đạt được kết quả như ý.
    40 năm đã trôi qua kể từ khi Cuộc chiến tranh 6 ngày kết thúc, nhưng hòa bình vẫn chưa một ngày đến với Trung Đông. Các vùng lãnh thổ cao nguyên Golan, Dải Gaza, Bờ Tây mà Israel chiếm đóng vẫn luôn là nguyên nhân của các cuộc xung đột vũ trang. Cao nguyên Golan chưa được đưa ra bàn bạc với Syria, Bờ Tây và Dải Gaza luôn gây tranh cãi trong cộng đồng người Israel. Chiến tranh không thể giải quyết các bất đồng, nhưng các giải pháp khác vẫn chưa mang lại hòa bình cho Trung Đông.
    Được americus sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 11/10/2008

Chia sẻ trang này