1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Israel (Do Thái)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi americus, 18/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Cám ơn bác Bongbang04, đã vote cho bác 5* rồi đấy. Đọc bài dịch của bác thấy đám lính và tướng của Ai Cập giống quân đội ... VNCH quá.
  2. bongbang04

    bongbang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Loại bom mà Bin-Nun thả tên là Durendals, được sản xuất từ một kế hoạch tuyệt mật liên kết với Pháp dưới vỏ bọc cái tên ?o Lưỡi gươm của Roland?. Khi được thả ra, quả bom nặng 180 cân Anh này được lấy thăng bằng bởi 1 tên lửa hãm tốc và 1 cái dù cho đến khi chạm vào mục tiêu với gốc nhỏ hơn 60 độ. Tại đó một tên lửa tăng tốc sẽ giúp nó khoan sâu xuống các công sự hoặc đường băng. Durendals sẽ khoang sâu một lỗ rộng 5m và sâu 1.6m xuống đường băng khiến nó hoàn toàn không thể sử dụng được.Họ cũng không sửa chữa được vì có những bom nổ chậm sẽ tiếp tục phá hủy nó. Khoảng hơn 100 quả Durendals đã được ném xuống Abu Sunweir chỉ chưa đến 1 giờ. Bin-Nun tiếp tục ?o Chúng tôi đã phá hủy 16 trong tổng số 40 chiếc Mig rải rác trên sân bay và làm tê hiệt hệ thống SAM-2 trên đường quay về.Chúng tôi có thể thấy các sân bay khác của Ai Cập đều đang bốc cháy.
    Phía dưới các phi công Ả rập đang trong tình trạng rất choáng.Nỗi nghi ngờ về lực lượng Israel đang xé toan sự phòng vệ đã làm cho họ hoàn toàn bị động.? Đúng 9.00 sáng, tôi đang đứng trên đường băng chuẩn bị cho chuyến bay huấn luyện? Tahsin Zaki, chỉ huy căn cứ Malis nói?Tôi nghe thấy tiếng gầm của nhiều máy bay phản lực , gần như trong cùng một lúc, Tôi hướng tầm nhìn về phía tiếng gầm và trông thấy 02 chiếc Super Mystere màu xám. Chúng thả 02 quả bom vào đầu đường băng. Hai chiếc tương tự thả bom vào giữa đường băng. Hai chiếc khác thả bom vào cuối đường băng. Chỉ trong vòng vài phút, toàn bộ đường băng đã ném bom. Thật là sửng sốt?
    Những chiếc máy nay Ai Cập đậu từng cụm với nhau dễ dàng trở thành con mồi cho những khẩu canon 3000 và những tên lửa tầm nhiệt lia lên trên chúng.Tại căn cứ Beni Suweif và Luxor phía Tây kênh đào, những chiếc máy bay ném bom khổng lồ Topolov 16 và khối lượng 10 tấn bom của nó bị tấn công bởi những chiếc phản lực lao xuống từ phía trên đã nổ tan tành. Tại Sinai, cuộc tấn công phối hợp của những chiến Mystere và Mirage đánh vào các căn cứ tiền phương như Jabal Lipni,Bir Al-Thamada và Bir Gafgafa bằng cách oanh tạc các vị trí đỗ của các chiếc Mig và tiêu diệt một vài chiếc cố gắng cất cánh.Chỉ duy nhất tại Al-?~Arish là còn chừa lại đường băng, như đã biết sau này, dùng phục vụ cho chuyên chở của quân Israel
    Vào cuối đợt tấn công thứ nhất,8.00 AM giờ Israel,trung bình có khoảng 25 lần xuất kích tấn công bờ Tây Cairo,Fa?Tid và căn cứ Abu Suweir.Bốn sân bay tại Sinai và 02 tại Ai Cập bị phong tỏa hoàn toàn. Tuyến cáp liên lạc nối lực lượng Ai Cập tại Sinai và Tổng Hành Dinh bị cắt đứt.. Nhưng sự tàn phá nặng nề nhất vẫn là lực lượng không quân, chỉ trong vòng hơn 30 phút, người Ai Cập đã mất 206 máy bay - khoảng một nửa số máy bay của họ - tất cả chúng ( trừ 9 chiếc ) đều bị bắn hạn ngay trên mặt đất.
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    @Bongbang04 : Chuyện rất hay. Đề tài cuộc chiến 6 ngày luôn lôi cuốn mọi người.
    Tôi nhớ hồi đi thăm Israel (đã kể trong topic về chiến cuộc Ả và Do thái tháng 7.2006 trong bõ này) .Tôi có đến thăm viện Bảo tàng Dân tộc Do thái và đề tài này cũng đã được học trong trường môn Quân sự hồi học ĐH. Nga coi đó là bài học kinh điển.
    Trước hết phải biết làm sao Do thái lại có thể thắng được khối Ả lúc đó dân số Liên minh trên 100 triệu người muốn xoá sổ 3 triệu người Do thái nhỏ,hẹp.
    Bạn hãy nhìn các cô gái này :
    http://www10.ttvnol.com/uploaded2/BrodaRu/girl+soldiers+from+israel?Ts+army+19.jpg
    [​IMG]
    Tôi đã gặp họ với khẩu súng dài nhằng so với những cô gái thấp nhỏ như gái Việt nam như vậy. Cứ tự tin là làm quen,thoải mái.Mình da vàng chứ không phải đầu đen da xám như dân Ả để họ ngại.Tôi làm quen với hai cô thì cả hai đều từ Mỹ về, đều chưa đến 20 ,đều mới tốt nghiệp tú tài.Hàng chục ngàn thanh niên Do thái từ Mỹ, Nga và các nước khác xung phong về đất Tổ cầm súng,hết hạn về học tiếp. Mà các cô trông ai cũng đẹp,tóc hung tóc nâu,không bảo Do thái thì nhầm Âu châu.Nói thật,các cô đi qua,các bác ngoái đầu lại là chắc!
    Gặp các cô cười nói ríu rít như thế,mới hiểu câu: Giặc đến nhà,đàn bà cũng đánh của ta hơn.
    Một dân tộc như thế thì Ả sao thắng nổi !
    Điều lạ là ở mảnh đất quê hương Chúa Jeus này, có người nói với tôi là khâm phục Việt nam anh hùng! Mà Do thái lại thân ,lại là ruột rà của Mỹ. Trong bảo tàng,người dẫn rất biết về sử Thế giới nên họ làm hài lòng khách tham quan của các quốc gia .
    Ông hướng dẫn cho tôi biết ông quý Việt nam. Thủ tướng đầu tiên ,người Lãnh tụ dân tộc có công dựng nước là ông Ben-Gurion là bạn vàng với ***** Chí Minh.
    Chắc các bác cũng biết năm 1932 ***** sau khi được thả ở Hongkong rồi trốn trong một Tu viện nữ tu Công giáo.Cụ lên tàu sang Ý, bí mật qua Pháp rồi sang Balan sống khoảng đầu năm 1933. Cụ nhờ anh Do thái bạn cũ là người Balan chạy cho cái Passport Balan.Dân Do thái có nhiều mối quen,nhiều tiền nên cái Hộ chiếu ấy là thứ giấy tờ xịn nhất từ trước đến lúc đó. Là công dân Balan,cụ lên tàu sang Nga năm 1934.
    Theo bạn Do thái kể lại,năm 1946 khi ở Paris thì cụ lại gặp lại ông bạn Vàng năm xưa. Từ lúc quen nhau còn thanh niên,hai người còn lang thang tìm cách khôi phục cố quốc đến lúc đó,một là nhà chính khách còn một trở thành Tổng thống của một Chính phủ mong manh. ***** thấy ông Ben-Gurion khó khăn quá nên mới mời :
    -Nước Việt nam có vùng miền Trung,cao nguyên rộng lớn(Tây nguyên). Chúng tôi mời các bạn đến lập khu định cư ở đó.Dân Do thái chăm chỉ biết cách làm nông nghiệp giỏi.Ở đó các bạn sẽ thấy rất tốt.
    Trong sách của mình,nhà lãnh tụ này trả lời ***** :
    -Tôi tin tưởng sắt đá rằng chúng tôi sẽ thành lập một Nhà nước Do thái tại Palestin !
    Lần thăm Do thái đó,tôi còn thấy một điều nữa là có hơn 55% dân Do thái là từ Nga về định cư.Nên bạn có thể nói tiếng Nga
    với rất nhiều người Do thái.

    Quay trở về trận không kích 6 ngày càng thấy rõ vai trò chiến tranh nhân dân mà Do thái thông minh sáng tạo cùng lúc với dân ta. Dân họ giúp chính phủ rất lớn lao.
    Chiến tranh 6 ngày diễn ra trong lúc Do thái bị khủng hoảng kinh tế trầm trọng.Mọi người lại lục tục lên máy bay trở về Âu Mỹ. Có thể nói thiếu cả tiền mua dầu chạy máy bay.
    Các bác chắc cũng thắc mắc,làm cách nào máy bay không bật ra đa,không có liên lạc về mà bay đến tận sào huyệt Ai cập.
    Đó là nhờ công của Mossad và một số tình nguyện viên.
    Với các phi công từ mặt đất,ngay trước khi cất cánh họ mới biết sang Ai cập.Các máy bay đang trên trời cũng chỉ nhận được lệnh mở cặp hướng dẫn ngay lúc đó. Máy bay bay rất thấp,sát sa mạc tới mức bụi cuồn cuộn che phủ tầm nhìn vệ tinh Liên xô. Máy bay đầu bay theo hệ thống gương do điệp viên mặt đất dẫn. Một hệ thống gián điệp rộng lớn được huy động tối đa.
    Để phòng tránh kiểu bay thấp như thế,Do thái yêu cầu các gia đình từ biên giới trở về gọi theo đường dây nóng. Thế nên sau này,khi các máy bay của Ả cũng theo kiểu Do thái bay sát sa mạc thì bị dân phát hiện,báo về tới 40 phút nên bị chui vào rọ,bắn rơi gần hết.
    Thế còn các ông thày dạy lái máy bay và kỹ thuật viên tên lửa 75 đi đâu? Xin thưa lúc đó họ bất mãn vì cách đối xử của Ai cập.
    Ai cập cấm họ tham chiến,nhiều lần nói chiến binh Ả rập vô địch,không cần bọn họ. Cũng có lẽ,họ sợ cố vấn Liên xô tham chiến thì Mỹ sẽ tham chiến nên hạn chế chiến sự.Họ cũng tự hào với khối người,của,vũ khí khổng lồ mà Nasser (cũng đã gặp *****) cứ luôn mồm đòi xoá sạch Nhà nước Do thái khỏi trái đất.
    Nga không thông báo được cho Arập đã phải dùng đến điện thoại viễn liên dân sự báo gấp cho chuyên gia của mình.Máy bay Do thái bay đến,chuyên gia Nga mặc cả xi líp vớ lấy mũ bay lái Mig chạy trốn ! Phi công Ai cập cùng học với phi công Việt nam ở Kazan và mấy nơi khác chỉ giỏi gái ! Họ run cầm cập không chạy nổi.
    Mấy hôm sau,Mig 21 cũng đã giao chiến,nhưng cái bọn lười học,ít giờ bay vụng về toàn bị bắn rụng.Nào đâu có dogfight ! Do thái nó bay vào là bọn kia như sẻ thấy diều hâu rồi. Mig rụng hàng loạt.
    Đến bây giờ người Nga còn giận quân bạc nhược !
    Hệ thống Sam-2 còn thê thảm hơn nữa.Ở Việt nam lúc đó,cố vấn Nga trực tiếp chiến đấu bên cạnh người Việt.Sỹ quan Nga nhiều người trực tiếp bấm nút phóng. Trong các buổi họp với các cựu binh Nga tham chiến ở Việt nam tại Moscow nhiều người mang theo những kỷ vật chiến tranh. Gần đây có cụ trưng thẻ bài của ông Mc Cain mà cụ giơ tài liệu chứng minh,chính cụ bấm nút phóng sau khi đơn vị Việt nam bên cạnh phóng trượt. Học chăm như người Việt mà còn có lúc lúng túng,Nga đánh hộ huống chi bọn Ả,nhiều tiền,suốt ngày gái,thời gian đâu học.
    Thế mà họ không cho sỹ quan Nga và trực tiếp chỉ huy ! Về sau qua sự hoà giải,theo Mỹ mới biết người Ai cập chỉ muốn mua chịu vũ khí Nga đánh Do thái mà vẫn muốn bắt tay với bác Sam.
    Máy bay đến,Sam 2 lúng túng như gà mắc tóc ! Mấy ông sỹ quan Nga nằm chơi xơi nước ngủ trưa trong lúc lính Ả thì vênh mặt tự kiêu,chẳng có hầm hào cho máy bay và tên lửa.Chiến tranh sẽ diễn ra trên đất Do thái nên làm thế mất nhuệ khí. 100 người đánh 3 thì cần gì?
    Trong bài đã dịch,nói rằng hệ thống liên lạc bị phá hủy hoàn toàn. Thực ra là không phải vậy. Các trạm đó không phải radar,chỉ có anten nhô lên và rất ít bị phá hủy. Nhưng tất cả câm tịt !
    Đó là mạng lưới thông tin chỉ huy từ Bộ Tổng tham mưu liên quân cũng như đồng minh đến đại đơn vị xuống đơn vị bị vô hiệu hoá.Hệ thống này hiện đại,rất đắt tiền,mua của Mỹ. Thế mà Ai cập lại dùng hệ thống vô tuyến này định đánh lại con đẻ của Mỹ ? Thành ra, tàu của hạm đội 6,các máy bay Mỹ và cả Do thái thi nhau phá tần số làm việc và gây nhiễu.Mệnh lệnh của Ai cập thì đến mức nó không có thời giờ nghe,mà chỉ có phá sóng.
    Vệ tinh Nga và các tàu chiến thuộc hạm đội Biển Đen chụp ảnh chính xác các máy bay Do thái mà không thể liên lạc quân sự với họ vì không có đường dây nóng do thái độ hai mặt của Ai cập.Đời thủa nhà ai,qua kênh ngoại giao mà thông báo quân sự cho chuyên gia Nga bao giờ !
    Thật là bài học lớn lao cho những ai mua vũ khí ,khí tài một nước sau đó muốn động đến quyền lợi của chính nước đó.
    Quay sang Việt nam,vụ bắt giữ các ống nhòm hồng ngọai do một cty gốc Việt đánh chui về nước đầu tuần này, quan chức Mỹ vẫn nói VN là potenial enemy (Tôi không hiểu sao ống nhòm nhìn đêm bán đầy ở Nga mà phải mua chui ở Mỹ) .Tứclà,nếu mua vũ khí hiện đại của ai ,thì bảo đảm phải theo họ.
    Nói tóm lại,cùng là Mig21,Sam2,T54/55,PT76 thì ở Việt nam phát huy tác dụng còn ở Ả rập ,sau đó đến Mig23 vẫn cứ bốc cháy trên sân bay.
    Bài của bác rất hấp dẫn.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Nói tóm lại, em thấy bác Bro này với bác huyphuc có nét gì đó rất giống nhau, không phải ở nét pro Nga, mà ở suy nghĩ
  5. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    em rất thích cách viết của bác Bro...này.nhẹ nhàng và đầy hiểu biết.diễn đàn này các bác tham gia tích cực nhiều đề tài hơn nữa thì tốt quá.em thấy lượng kiến thức của các bác quá khủng.
  6. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Bác nào thích xem video xịn về không chiến giữa không quân Israel và Arab thì vô đây xem, thấy máy bay Do thái bắn Mig như bắn gà
    http://www.youtube.com/watch?v=tDrBlalAp0M&feature=related
  7. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Tình hình Ixrael
    Israel chìm trong rocket

    Hôm 24/12, các tay súng của phong trào Hồi giáo Hamas tại dải Gaza đã nã hàng loạt rocket xuống Israel làm gia tăng căng thẳng tại khu vực này.

    Hamas khẳng định, sáng hôm qua (24/12) các phiến quân của nhóm đã bắn rocket từ miền bắc dải Gaza xuống Israel nhằm trả đũa cho cái chết của 3 chiến binh của họ.
    Theo nguồn tin của Isarel, hai qủa roket do Nga chế tạo đã rơi xuống gần một nhà máy và một điểm đỗ xe tại Ashkelon, thành phố ven biển của Israel, phá hủy nhiều xe cộ gần đó.
    Cùng lúc đó, các tay súng có vũ trang chủ yếu là của nhóm Hamas đã nã hàng chục quả rocket xuống 2 tỉnh biên giới của Israel.
    Trước đó, chiều 23/12, Israel đã tiêu diệt 3 phiến quân Hamas sau khi chúng lên kế hoạch đánh bom tại hàng rào an ninh - nơi ngăn Israel với miền bắc của dải Gaza.
    Đài phát thanh Israel thông báo, từ sáng 24/12, hơn 60 quả rocket và súng cối giáng xuống Israel khiến dân thường ở đây hết sức hoảng loạn.
    Trong khi đó, theo thông tin từ những người chứng kiến, một dân thường Palestine đã bị thương nặng khi một quả tên lửa của Israel rơi trúng ngôi nhà của người này tại miền nam thành phố Gaza.
    Đây được coi là vụ bạo lực đẫm máu nhất kể từ sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel với Hamas - nhóm kiểm soát dải Gaza - hết hiệu lực.
    Các phiến quân của Israel và Palestine đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn này từ đầu tháng 11, bắt đầu bằng việc Israel tiến hành các hoạt động quân sự tại dải Gaza và Palestine đã đáp trả lại bằng các cuộc tấn công bằng rocket.

    Israel cũng cho phục hồi lệnh cấm vận trên những con đường giao thương tại Gaza nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng rocket của Palestine.
    Hôm qua giới chức Palestine nhận định, Israel sẽ không mở cửa các cửa khẩu hàng hóa Shalom và Karni tại Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Ehud Barak đã ra lệnh tiếp tục đóng cửa 2 cửa khẩu này nhằm trả đũa cuộc tấn công bằng rocket trên.
    ----------------------------------------------------
    Israel chính thức tấn công dải Gaza, nhắm vào quân Hamas
    Cách đây ít phút, các máy bay Israel đã tiến hành không kích dọc dải Gaza, nhắm vào các mục tiêu của quân Hamas tại Palestine.

    Cho tới lúc này, chưa có báo cáo nào cho thấy thương vong và các thiệt hại đi kèm. Tuy vậy, qua quan sát trên truyền hình trực tiếp thì đã thấy nhiều người được vần vào các xe cứu thương.
    Người dân đang tháo chạy khỏi những nơi bị tấn công, hầu hết đổ ra đường phố.
    Theo các quan sát viên phản ánh tức thời thì đây có thể là cuộc không kích dữ dội nhất của các máy bay Israel đối với quân Hamas dọc dải Gaza từ vài thập kỷ trở lại đây.
    Sự kiện chấn động này xảy ra chỉ đúng 2 ngày sau khi Thủ tướng Israel Ehud Olmert hôm 25/12 đã đưa ra lời kêu gọi vào ?T?Tphút chót?T?T đối với người Palestines ở dải Gaza loại bỏ Hamas và ngừng bắn tên lửa vào Israel, đồng thời cảnh báo Hamas rằng ông sẵn sàng sử dụng vũ lực.
    Người Palestine chạy khỏi các cuộc tấn công. (Ảnh AP)
    Ngoại trưởng Israel là Livni tuyên bố Hamas phải trả giá cho hành động tấn công bằng tên lửa ?T?Tkhông thể chịu đựng được?T?T. Tư lệnh quân đội Gabi Ashkenazi thì nói rằng Israel phải hành động bằng "mọi sức mạnh của chúng ta để phá hủy cơ sở hạ tầng của bọn khủng bố và thay đổi tình hình an ninh?T?T.
    Thủ tướng Olmert đã chống lại những lời kêu gọi về một chiến dịch quân sự lớn chống Hamas. Tuy nhiên, áp lực buộc ông hành động đã gia tăng khi nhiều tên lửa và đạn pháo được bắn từ Gaza sang miền Nam Israel kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn 6 tháng do Ai Cập làm trung gian hết hiệu lực hồi tuần trước.
    Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt, hơn 200 quả tên lửa và đạn pháo đã được bắn vào Israel, gây nhiều thiệt về cơ sở hạ tầng song ít thương vong về người. Trong lúc đó, 6 chiến binh ở Gaza đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa của Israel.

  8. DTMK

    DTMK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ lâu nay kiệm lời , thích ngồi yên để xem các "chiên gia" bình luận, dẫu gì cũng có cái hay, học hỏi được vài điều. Tuy nhiên chỉ có một thằng là không sao nuốt nổi các ý kiến của nó !
    Được DTMK sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 28/12/2008
  9. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    làm cho hạ hỏa đi bác.
  10. CallingYou

    CallingYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thảm sát GAZA
    255 người chết, hàng trăm người bị thương, con số còn tăng thêm
    khi tiếp tục tìm kiếm trong các đống đổ nát. Thực sự là một thảm hoạ.
    Chính quyền Israel nói 27/12 rằng đó chỉ mới là bắt đầu.
    Người đàn ông Palestin này đang khóc bên xác con trai ông ta
    [​IMG]
    Cảnh sát Palestin thiệt mạng
    [​IMG]
    Thi thể người tại bệnh viện Shifa 27/12
    [​IMG]
    Hai em bé bị thương được đưa đến bệnh viện sau cuộc không kích,
    ảnh từ video APTN
    [​IMG]
    Đưa người bị thương đi cấp cứu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các vụ nổ phía bắc Gaza
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quang cảnh đổ nát
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được CallingYou sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 28/12/2008

Chia sẻ trang này