1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Israel (Do Thái)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi americus, 18/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Nói chuyện với bác pothos đúng là nói chuyện với 1 con voi.
    Để mình VD vậy: ông bà tổ tiên của gia đình bác và gia đình mình có để lại 1 miếng đất 100ha, 2 nhà cày chung. Nhà bác đông người hơn, cày nhiều đất hơn nhà mình, Sau 1 thời gian nhà mình có vài người bà con chạy nạn đến ở chung, cũng ra cày tiếp trên mảnh đất chung của 2 nhà đất mình cày được so với xưa nhiều hơn 1 chút. Được 1 thời gian nhà nước tổ chức cấp phát sổ xanh, sổ đỏ bác với mình kéo nhau ra huyện làm giấy tờ. Đất đai tổ tiên để lại không có giấy tờ rõ ràng trên huyện, huyện bảo thôi cứ chia đất theo đầu người. Thế là chia theo đầu người. BÁc trong lòng vui vẻ ? chấp nhận quyết định của huyện ? hay là đòi đuổi mấy người bà con của mình đi rồi mới chia đất ?
    Tư liệu về dân số do thái ở vùng palestine:
    ....................
    Population
    The Ottoman''s 1878 census of the Jerusalem, Nablus, and Acre disticts (including area not currently in Israel) was 403,795 Muslims (87.3%), 43,659 Christians (9.4%), 15,011 Jews (3.2%); however, this did not count at least 10,000 Jews with foreign citizenship, did not include Bedouins. A 1912 estimate puts the Jewish population at 40,000 (7.0%), but other estimates are higher.
    Unless specified, the figures below are for the Jewish population in Palestine, based on various sources.
    1922: 11.14% Jewish (83,790), 9.50% Christian, 78.34% Moslem.
    1931: 16.90% (174,606)
    1932: 17.90% (192,137)
    1933: 20.59% (234,967)
    1934: 23.38% (282,975)
    1935: 27.15% (355,157)
    1936: 28.10% (384,078)
    1937: 28.24% (395,836)
    1938: 28.65% (411,222)
    1939: 29.66% (445,457)
    1940: 30.01% (463,535)
    1941: 29.90% (474,102)
    1942: 29.90% (484,408)
    link nguồn: http://www.tomhull.com/ocston/projects/ajvp/wp1.php
    ...................................
    từ 15 ngàn người năm 1878, 60 năm sau lên đến 400.000 người. So tỷ lệ thì từ 9% dân số khu vực nhảy vọt lên 30%.
    Ở đây mình chỉ giải thích lý do tại sao dân ả rập không ưa và sẵn sàng liêu chết với dân do thái trên phương diện tư liệu sản xuất là đất đai. Mình chẳng có đồng tình, chống đối gì đối với cả 2 phe. Bác porthos chớ nên bắt chước voi rừng cứ thất cây là húc thế. u đầu, sứt trán đấy.
  2. SSX

    SSX Guest

    Hé Hé! Đồng ý nhưng bác lập topic mới ở đây có khi hay hơn, tớ hơi lười sang bên ấy. Tên: Thảm hoạ chiến tranh chẳng hạn.
    Trong học thuật không có chuyện khinh bỉ. từ vựng ấy chỉ dành cho hoax, phoney, fake, disinformation, misleading thôi.
    Không phải là ngẫu nhiên. Tớ cho rằng bên Nga sắp có vấn đề gì đó về những việc này. Không biết hồi xưa thế nào
    nhưng hình như gần đây Mr Hoang chưa thắng vụ nào thì phải?
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 11/01/2009
  3. mariacallas

    mariacallas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

     
    không cần thiết
    Mảnh đất Palestin đc các đế quốc Anh , P chia cho nhiều bên chứ k0 riêng mình Ixa en , Pales ...
    Những thằng chia đất cũng muốn sau khi nó chia rồi thì ở đó sẽ có hoà bình và ổn định . Tránh để mất trật tự kẻo lại có nhiều thằng khác nhân cơ hội nhào zô thu lợi . Phuơng pháp chia ntn chúng nó cũng nghĩ nát óc ra rồi . Hồi đó người ta nhận xét chia thế là rất hợp lí . Tất cả các bên đều có phần .
    1 phần bên sông Jordane đã hình thành quốc gia Jordani .
    1 khoanh nhỏ cho người công giáo hình thành nên nc Liban . Thậm chí Siry , AI cập cũng đều nhận phần của mình từ trc đó để cơi nới cho đất nc rộng hơn .
    1 phần cho Ixa ren .
    CÒn mỗi thằng Pales nhất quyết k0 nhận
     

    được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 11/01/2009
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411

     
    LẠc đề sang đả kích cá nhân rồi, mình dọn dẹp chút.
    Thêm cái nữa, 1 số thành viên than phiền là chúng ta lạc đề quá xa sang LS rồi. topic nên tập trung vào KT-QS của israel, và 1 chút lịch sử của quân đội Israel thôi, không nên tiếp tục chuyện thù hằn, lý lẽ này kia nữa.
    Mình đề nghị nếu hứng thì sang LSVH mở 1 topic về lịch sử hình thành và nguồn gốc tranh chấp Israel-Ả rập.
     

    được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 11/01/2009
  5. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------
    Vấn đề này trươsc đây đã bàn mãi rồi. Người Do thái không thể ngang nhiên đến chiếm đất đai thuộc quyền sở hữu của người Arạp như mấy thằng rệp tuyên truyền.
    vùng Palestine trước khi chia (lãnh thổ Isarel hiện nay + gaza + cis-jordanie) là vùng thưa dân. Dân cư sống tập trung tại 1 số điểm thôi. Ngoài ra là mênh mông sa mạc. Người Israel dựa vào tiền của các tổ chức Do thái quốc tế để mua lại các vùng đất của người Arap hặoc đến định cư tại các vùng đất hoang. Ban đầu những vùng này chả ma nào thèm nhưng sau khi DT đến thì nó trù phú lên do dân DT giỏi giang, cần cù. Các chú Arập thèm khát mới tuyên bố là đất của tao. DT thì bảođất hoang hoặc tao đã mua rồi. Mặt khác, trước khi chia đất, phe nào cũng cố làm cho mình tăng DS lên để được nhận nhiều. DT cũng thế, Arập cũnng thế. Trách ai đây??? Nhà tớ biết HTX chia đất theo đầu người bèn gọi mấy thằng cháu đến, ok nhà tớ tham. Nhưng nhà kia cũng làm thế chứ tử tế dek gì? Thằng nào làm kém thì chết chứ kêu ai? mà dù DT có tăng dân số đến đâu thì bọn ANh nó vẫn chia 90% lãnh thổ uỷ trị cho Arập để lập Jordan đấy chứ nó có thiên vị DT đâu?
    Vấn đề đất đai chia ít chia nhiều chỉ là nguỵ biện. Vấn đề chính là bọn Arập không muốn cho người Do thái có đất để tồn tại.
  6. MinhTranOK

    MinhTranOK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề chính không phải là do thằng Do Thái và Ả rập. Đất sa mạc mênh mông xưa kia chả ma nào thèm. Nhưng khi dầu bơm lên thì ai cũng muốn có ảnh hưởng. Thằng chống Mỹ đương nhiên kích động bọn ả đá Do Thái ra khỏi vùng. Dân Ả hồi giáo vốn có thù lịch sữ lâu đời với bọn TCG âu châu. Do Thái là lá bài bảo hiểm của bọn âu-Mỹ. Cơ bản đây chỉn là chiến trường của Nga-Mỹ mà thôi. Nga cúp vũ khí thì bọn Ả tan rã như đống bùn. Bọn nầy tan thì bọn khủng bố cũng không đánh mà tự biến mất. Mỹ làm Nga phật lòng thì vũ khí ông bơm vào. Chúng không có tiền mua hoặc không muốn trả thì ông cho nợ. Khi bị tiêu diệt Iraq của bác Saddam đang nợ Nga vài chục tỷ USD chủ yếu là tiền mua vũ khí. Mỹ ho mộ tiếng thì Nga hù Ông chở S-300 sang Răn-Ri. Còn chuyện vũ khí do bọn tình báo mướn bọn buôn lậu đổ vào chưa tính. Thế cho nên Mod Hoàng nói cũng phải. Cải nhau làm gì. Chuyện nầy có mà cải đến tết công-gô. Thằng ả mà mệt quá không muốn đánh cũng có người thọc lưng chém gió cho nó khùng lên thôi. Đợi hết dầu đi rồi nghĩ ngơi luôn. Dân Ả khi đó ăn cát mà sống. Do Thái thì tiếp tục kiếp lưu vong. Hoặc ngược lại vì chả còn ai cho thiếu chịu vũ khí nên dân ả lùi về làm thuê cho bọn Do Thái. Nước Do Thái khi ấy lại thịnh trị. Do Thái phát triển nhờ khoa học. Ả phát triển nhờ thánh kinh. Kết quả thế nào có cần bàn không nhỉ?
  7. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thằng ủng hộ Arab đầu tiên là... Anh chứ không phải Ngố :D
    Chính bọn này cấm DT trở về Isarel. Còn dân DT thì do kỹ thuật cao hơn, lại đoàn kết hơn nên thắng được các bộ tộc Arab rời rạc, và cải tiến đất sa mạc thành trang trại.
  8. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    mấy chủ đề thuộc lịch sử ,mời mấy bác qua đây:
    Mảnh đất Isarel-Palestin:
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_533/1130615.ttvn
  9. veedet

    veedet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bác nào chứng minh hộ tớ : cái vùng đất này là đất thuộc chủ quyền người Palestine từ xưa , chẳng hạn như có một nhà nước tiền thân của người Palestine khẳng định chủ quyền vùng đất , có vua chúa lãnh đạo chiến đấu chống lại quân xâm lược ? Hay Palestine là một dân tộc sống trên mảnh đất ấy .
    Cái thứ hai là từ chỗ có chủ quyền , thì mới có khẳng định người palestine đồng ý cho Do thái vào sống chung , để rồi bọn Do thái nó cướp nước .
    Xét trên lịch sử trước CN .
  10. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Tình báo Israel và vụ đánh cướp 200 tấn uranium năm 1968
    [​IMG]
    Tướng Zvi Zamir, chỉ huy tối cao của điệp vụ Plumbat. (Ảnh: historama.com)
    Tháng 3/1968, do lo ngại Liên Xô sẽ giúp các quốc gia Arập phát triển vũ khí hạt nhân sau khi xảy ra cuộc chiến tranh giữa Israel và các quốc gia Arập vào tháng 6/1967, Pháp quyết định ngừng cung cấp uranium, nguyên liệu dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân cho Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân Negev của Israel. Quyết định này đã làm choáng váng các nhà lãnh đạo Israel, bởi vì vào thời điểm đó Israel đang cần một lượng lớn uranium để hoàn thiện quy trình sản xuất quả bom hạt nhân đầu tiên của mình, dự kiến sẽ được cho nổ thử nghiệm chậm lắm là vào năm 1973
    Từ giữa tháng 6/1968, Mossad triển khai điệp vụ Plumbat tung các điệp viên đến các quốc gia khai thác và sở hữu uranium dưới lốt nhiều doanh nhân, công ty, nhà khoa học để cố gắng tìm ra một khe hở nào đó có thể giúp Mossad tiếp cận với nguồn uranium. Mãi đến tháng 8/1968, các điệp viên Mossad mới nắm bắt được thông tin về việc một công ty hóa chất của Tây Đức có tên gọi Asmara đang thực hiện hợp đồng cung ứng uranium cho công ty hóa chất Saica có nhà máy đặt tại thành phố Gênes của Italia.
    Lấy danh nghĩa đại diện Công ty Hóa chất Chimagar của Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua một lượng lớn hóa chất của Công ty Asmara, các điệp viên Mossad đã tiếp cận được với Herbert Schulzen, Giám đốc Công ty Asmara. Từ những quan hệ này mà Mossad biết rằng Công ty Asmara thường mua uranium của Công ty khai khoáng SGM của Bỉ để cung cấp cho Công ty Saica. Những thương vụ này được thực hiện bằng tàu biển vận chuyển hàng từ cảng Antwerp của Bỉ đến cảng Gênes của Italia với số lượng vận chuyển mỗi lần từ 200 đến 300 tấn. Những thông tin quan trọng này liền được báo cáo cho Tel-Aviv.
    Thời cơ đến với Mossad là vào tháng 11/1968, khi các điệp viên Mossad nắm bắt được thông tin về một vụ chuyển giao uranium của Công ty Asmara cho Công ty Saica vào trung tuần tháng 11 bằng tàu biển. Lập tức chỉ huy Mossad, tướng Zvi Zamir, quyết định cho triển khai phần quan trọng của điệp vụ Plumbat là tổ chức đánh cướp tàu vận chuyển uranium ngay giữa biển.

Chia sẻ trang này