1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Israel (Do Thái)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi americus, 18/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Israel không có vũ khí hạt nhân. Chỉ sở hữu công nghệ và có khả năng tiếp cận nhiêu liệu thôi. Không có vũ khí. Cái này là mình đọc được từ 1 tạp chí QS của bọn tây, 2-3 năm trước.
  2. SSX

    SSX Guest

    Cái này tớ cũng đọc trong vườn cải tốt um rằng Không có Không có.
    [​IMG]
  3. nemesisgau

    nemesisgau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    nghe như đang nói về nhật ấy
    bác có đọc nhầm ko
    em nhớ có lần đọc về cuộc chiến yom kippur ng Do thái đã tính tới nước chơi nuke chú ko để cho các nước Rệp đuổi họ đi lang thang thêm 2 thế kỉ nữa mà.
    mà sống giữa đám rệp thù địch ấy thì có điên mới ko đi xin mấy anh lớn mấy quả nuke
  4. nemesisgau

    nemesisgau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    THẾ GIỚIThứ ba, 27/5/2008, 09:55 GMT+7 E-mail Bản In Israel có ''150 đơn vị vũ khí hạt nhân''

    Cựu tổng thống Mỹ Carter. Ảnh: BBC.
    Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter hôm qua cho rằng, Israel đang sở hữu ít nhất 150 đơn vị vũ khí nguyên tử trong kho.
    > Israel ám chỉ có vũ khí hạt nhân
    Ông Carter đưa ra bình luận trên trong cuộc họp báo tại liên hoan văn chương mang tên Hay tại xứ Wales, khi được hỏi về chính sách của Mỹ đối với một nước Iran có thể đã nắm vũ khí nguyên tử. "Mỹ có hơn 12.000 vũ khí hạt nhân, Liên Xô (nguyên văn từ ông dùng) cũng có số tương tự, Anh và Pháp có vài trăm và Israel có 150 hoặc hơn nữa", cựu tổng thống Mỹ nhấn mạnh.
    Trong khi đó, Israel chưa bao giờ thừa nhận sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng điều này ngày càng được phỏng đoán rộng rãi dựa trên thông tin rò rỉ của một nhà khoa học có tên Mordechai Vanunu đăng trên tờ Sunday Times, những năm 1980. Vanunu là cựu nhân viên làm việc tại lò phản ứng Dimona của Israel.
    Cựu tổng thống Mỹ Carter được trao giải Nobel Hòa bình 2002 và từng làm trung gian hòa giải cho hiệp ước hòa bình giữa Israel và Ai Cập năm 1979, hiệp ước đầu tiên giữa một nước Ảrập với quốc gia Do Thái.
    Hầu hết các chuyên gia ước tính Israel đang có từ 100 đến 200 đầu đạn hạt nhân. Đồng minh của nước này là Mỹ cũng thực thi chính sách "mập mờ hạt nhân", không phủ nhận cũng không khẳng định sự tồn tại của kho vũ khí nguyên tử tại quốc gia Do Thái.
    Tuy nhiên, chính Thủ tướng Israel Ehud Olmert từng ám chỉ nước này có vũ khí hủy diệt, khi gộp nước mình vào danh sách các quốc gia nắm vũ khí hạt nhân trong một bình luận, tháng 12/2006. Trước đó chỉ một tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cũng có động thái tương tự trong bài phát biểu trước thượng viện.
    Đình Chính (theo BBC, AP)
  5. CallingYou

    CallingYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Một số trường hợp không đọc gì cả thì hay hơn. Đọc lắm có khi tẩu hoả nhập ma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Kế hoạch nghi binh của Israel
    [​IMG]
    Thủ tướng Olmert
    Israel mở chiến dịch không kích quy mô lớn chưa từng có như vậy, bởi từ sau cuộc ?ođảo chính quân sự? giữa tháng 6-2007, lực lượng Hamas đã biến các công sở của chính quyền Palestine tại Gaza, trong đó có cả các doanh trại của cơ quan an ninh và lực lượng vũ trang, thành các trụ sở của lực lượng Hamas. Vì thế, Israel có điều kiện xác định các mục tiêu này và đánh phá thẳng vào đó mà không sợ bị tiếng giết hại dân thường như trước đây.
    Về mặt pháp lý quốc tế, Gaza chưa phải là một lãnh thổ độc lập có chủ quyền, bởi thế hành động của Israel không dễ bị lên án theo nghĩa xâm lược. Hơn nữa, Hamas vẫn bị Mỹ và phương Tây coi là ?otổ chức khủng bố?.
    Theo các tờ báo lớn của Israel như Haaretz, Maaref, Edioth Ahronot..., bộ ba lãnh đạo nước này là Thủ tướng Olmert, Ngoại trưởng Livni và Bộ trưởng quốc phòng Barak đã chuẩn bị kế hoạch tấn công Gaza từ tháng sáu năm nay. Cùng với việc chuẩn bị về mặt quân sự, tình báo Israel được lệnh xác định các mục tiêu của Hamas ở Gaza. Trong thời gian ấy, Israel tỏ ra khá nghiêm chỉnh thực hiện thỏa thuận ngưng bắn có hiệu lực ngày 19-6, thậm chí lực lượng đối lập của nước này còn lên án chính phủ là ?onhu nhược? trước các vụ tên lửa bắn từ Gaza sang miền nam Israel. Thái độ này của Chính phủ Israel nằm trong một kế hoạch nghi binh, ru ngủ sự cảnh giác của Hamas và giữ bí mật tuyệt đối cho chiến dịch.
    Đến ngày 24-12, Chính phủ Israel triệu tập phiên họp toàn thể, lý do đưa ra công khai là để bàn về ?ophong trào Jihad thế giới?. Nhưng khi các bộ trưởng có mặt đầy đủ, nội dung chính thức mới được tiết lộ là bàn về tình hình Gaza. Sau gần năm giờ thảo luận chi tiết kế hoạch quân sự tại Gaza, các thành viên chính phủ đã bỏ phiếu nhất trí tán thành mở chiến dịch.
    Chính phủ giao cho hai bộ trưởng Barak và Livni chọn thời điểm sau cùng để triển khai chiến dịch. Hôm sau, Ngoại trưởng Livni được cử sang Cairo để đánh tiếng với Ai Cập quyết định của Israel mở chiến dịch vào Gaza. Tuy nhiên, Israel vẫn tiếp tục nghi binh bằng tuyên bố mở ba cửa khẩu với Gaza để đưa hàng cứu trợ vào. Tư lệnh quân khu miền nam còn ?ođi nghỉ phép?. Văn phòng thủ tướng lại còn thông báo ông Olmert sẽ tổ chức ba cuộc họp vào ngày 28-12.
    Thật ra, sáng 26-12, Bộ trưởng Barak đã họp những phiên cuối cùng với tổng tham mưu trưởng quân đội và chỉ huy trưởng tình báo nội địa. Sau đó, ông này họp với Thủ tướng Olmert và Ngoại trưởng Livni để thống nhất ?obật đèn xanh? cho chiến dịch khởi sự.
    Dư luận cho rằng kế hoạch nghi binh hoàn hảo của Israel khiến lãnh đạo Hamas nghĩ chiến dịch chưa diễn ra trong thời gian gần. Việc khởi sự vào ngày chủ nhật cũng là một yếu tố bất ngờ bởi đây là ngày nghỉ cuối tuần, và theo Do Thái giáo, người ta hầu như không làm gì cả trong ngày chủ nhật.
    NGUYỄN NGỌC HÙNG
    http://www.vnchannel.net/news/quoc-te/200812/israel-chuan-bi-tan-cong-tren-bo.125619.html
    Được conpas sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 25/01/2009
  7. BALOO1000

    BALOO1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    MBT MERKAVA
    Merkava trong trận chiến gần đây. Ảnh chụp ngày 30/12/2008
    Merkava là xe tăng chiến đấu chính trong quân đội Israel. Những chiếc Merkave đầu tiên đã phục vụ trong Israeli Defence Forces (IDF) từ những năm 1979. Hiện nay có khỏan 1000 Mk2, Mk3, Mk-4 đang phục vụ trong IDF.
    TRANG BỊ
    Vũ khí chính là khẩu pháo 120 mm smoothbore do nghành công nghiệp quân sự Israel chế tao. Nó có một lớp bọc cách nhiệt của Vidco Industries nhằm để tăng độ chính xác bằng cách loại trừ sự bóp méo hình ảnh qua kính ngắm do ảnh hưỏng của nhiệt đọ và chấn động. Mk3 còn có một kho 50 quả đạn 120 mm, ba súng máy 7.62 mm hai tấm che cùng với một kho 10,000 viên đạn 7.62 mm
    Hệ thống Soltam 60 mm mortar có khả năng bắn ra đạn HE (High Explosive) và pháo sáng.
    HỆ THỐNG BẢO VỆ
    Mk3 được trang bị hệ thống cảnh báo lazer Amcoram LWS-2 sẽ thông báo mọi mối nguy hiểm đến chỉ huy xe tăng ngay khi chúng vừa xuất hiên. Tháp pháo và ống bô ( không biết phải nó kô nữa ) đựoc bọc một lớp áo giáp co thể thay thế trên chiến trường khi bị tổn thương. Phần trước của tháp pháo được phủ một lớp bảo vệ có thể chống lại cả những thế hệ tên lữa chống tăng mới nhất một lớp áo dây xích với những trái bi sắt nặng được treo vào nữa dưới phía sau tháp pháo. Tên lữa sẽ phát nổ ngay khi va chạm với mới dây xích thay vì trúng vào khớp nối giữa tháp pháo và thân xe. Các bánh xích thì được một lớp áo đàn hồi bảo vệ..
    Mk4 được trang bị Trophy
    Merkava được thiết kế để bảo vệ đến mức tối đa cho lính tank : đông cơ nằm ở phía trước , có cửa mở phía sau , có chỗ cho tối đa 6 bộ binh theo trong xe
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được BALOO1000 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 03/02/2009
  8. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Việc nào ra việc ấy, nhận định của bác chẳng qua cũng chỉ là thông qua cách nhìn của người khác. Bác đã nghe bọn Khựa chửi dân VN là ăn cháo đái bát? Đã nghe dân Miên gọi người Việt chưa? Kể cả bác sống giữa lòng dân tộc mình, bác hiểu được bao nhiêu % về tính cách 1 dân tộc. Dân tộc nào cũng có người này người kia. Ko ai phủ nhận mỗi dân tộc đều có đặc điểm riêng. Mình sống đã ra cái gì chưa mà cười trên xác mấy triệu người bị diệt chủng ? Đừng chỉ nghe hơi nồi chõ, phán như Thánh rồi nghĩ ta thông thái. Ếch ngồi đáy giếng tưởng ta đã là ghê gớm lắm.
  9. hungtranbt

    hungtranbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    - Nếu hỏi tôi dân tộc nào làm tôi nể phục nhất trong đầu tôi sẽ có hình ảnh của do thái. Vì sao ư? Có bao nhiêu dân tộc phải chịu nhiều gian nan, khổ cực, khó khăn như do thái mà vẫn kiệt xuất như họ? Ở đây tôi thấy có nhiều người tỏ ra xem thường, khinh bỉ họ thì cớ là sao? Với những người muốn sống hòa đồng với họ thì họ đối đãi như thế nào? Cứ lấy ngay cả vịt ra mà xem đi.
    - Còn những thế lực khủng bố luôn muốn xóa xổ họ thì tôi nghĩ những biện pháp trả đũa của họ tuy là khá mạnh tay nhưng ko phải là ko có lý.
    Được hungtranbt sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 03/02/2009
  10. SSX

    SSX Guest

    Không hẳn vậy. Thử đọc Tamud, thánh kinh của người Do thái xem? Kinh hoàng.
    Thánh kinh cốt lõi căn bản dạy người Do thái như vậy bảo tại sao không? Tay vinh2k5 này nói đúng.
    Talmud là quyển sách cực kỳ phân biệt chủng tộc, thù hận, báng bổ tôn giáo khác từng được biết đến trên thế giới.
    Bản dịch tiếng Anh của Talmud đã bị lọc bỏ để giấu giếm những người không Do thái rằng "Những vần thơ của quỉ Xa-tăng" là không có trong người Do thái nguyên thuỷ.
    Đây là một số đoạn trích trong TALMUD nói về quyền tối thượng của người Do thái và sự thù hận người không phải Do thái (Goy)
    * ?oNếu ?~goy?T đánh người Do thái, hắn ta sẽ phải chết.? (đoạn 58b)
    * ?oNếu người Do thái nhặt được đồ vật của ?~goy?T đánh mất, không cần phải trả lại.? (quyển 2/3 24a)
    * ?oNếu người Do thái giết ?~goy?T thì không phải chịu tội chết.? (đoạn 57a)
    * Những gì người Do thái ăn cắp của ?~goy?T có thể giữ lại để dùng.? (đoạn 57a)
    * ?oNgười Do thái có thể dùng sự dối trá để lừa ?~goy.?T? (quyển1/3 113a)
    * ?oTất cả con cái của các ?~goy?T là súc vật.? (điều dạy thứ 3 về phụ nữ và gia đình 98a)
    * ?oCon gái đẻ ra các ''goy'' phải ''cách ly'' từ lúc sinh ra (bởi dơ bẩn như kinh nguyệt!) (điều 4 36b)
    * ?o?~Goys?T không phải là con người. Chúng là súc vật.? (quyển 2/3 114b)
    * ?oNếu người DT ăn cùng với ?~goy?T có nghĩa là ăn với chó.? (Tosapoth, và điều dạy thứ 3 về gia đình 94b)
    * ?oĐiều tốt đẹp nhất với các ?~goy?T là chúng bị giết chết hết.? (quyển nhỏ 15 của Talmud)
    * ?oSự giao hợp của các ?~goy?T giống như sự giao hợp của súc vật.? (toà tối cao 74b)
    * ?oKhi có gì đó đến với ''goy'' trong thời bình, điều có thể làm hắn bị tổn hại gián tiếp, ví dụ là rút thang sau khi hắn rơi xuống hố.? (Shulkan Arukh, Yoreh De ?~ah, 158)
    Đầu tiên những dân tự gọi là "Do thái" là những phần còn lại của các bộ tộc trong số còn lại của Babilon sau khi 2 bộ tộc được phóng thích khỏi sự giam cầm của người Babilon cùng với sự trộn lẫn của dòng dõi gốc Á Mongoloid-Turco-Finn. Họ sống bằng sự độc ác Talmud đối với người Babilon. Theo đúng nghĩa đen, họ là những kẻ thờ cúng Xa-tăng, những kẻ mà qua đó quỉ Xa-tăng có thể hoàn thành công việc của nó trên trái đất.
    Hai là, người Palestine chưa bao giờ là đất tổ của họ. Đất tổ của họ là vương quốc Khazar ẩn đâu đó ở rặng núi Ural nước Nga. Sau khi chiếm giữ vùng đất thánh WW2 họ cưỡng bức người Palestine theo đạo Ki-tô và Hồi giáo, mà tổ tiên của họ đã định cư trên mảnh đất này 17 thế kỷ, ra khỏi nhà của họ, tịch thu và huỷ hoại tài sản của họ và thủ tiêu hầu hết nhưng nơi linh thiêng Ki-tô giáo. Thực tế kể từ khi tất cả các tin tức truyền thông là củ Khazar, sự tàn bạo độc ác của họ đối với cư dân hợp pháp đã bị che dấu rất cẩn thận khỏi dân chúng Mỹ.
    Ba là, người Do thái phục quốc-Zionist đòi hỏi vùng đất thánh dựa vào sự dối trá, dối trá đã bị truyền bá hàng thế kỷ và reo rắc một cách quỉ quyệt cho người Ki-tô, rằng họ là dân tộc được "Chúa" lựa chọn (Chúa nào chọn? chúa Xa-tăng của họ sao?). Và chỉ có người Do thái theo kinh thánh cũ là người được "Chúa" lựa chọn, đó là tấm gương cho kẻ khác. Hiện đặt ra một thành ngữ: "tín ngưỡng Ju-đa/Kitô", nó trái ngược với cái "tín ngưỡng Ki-tô ma quỉ" hay đen trắng. Sự dối trá khác là một thành ngữ "chống Xê-mít/Anti Semite" để bôi nhọ người nào đó bày tỏ sự phản đối của họ, và "phân biệt chủng tộc/racist" để bôi nhọ người gìn giữ sự trong sạch của giống nòi.
    Có ít người Mỹ đã từng nghe về tuyên bố Balfour. Nó là một thoả thuận ô nhục năm 1916 khi nước Anh và nước Đức đang có chiến tranh. Mùa thu năm đó, Đức thắng nhưng âm mưu thấp kém giữa quí ông Balfour và tổ chức Do thái phục quốc quốc tế, mảnh đất Palestine được đem ra bán để đổi lấy việc Zionist thúc đẩy Mỹ tham gia vào chiến tranh đồng minh cùng nước Anh chống nước Đức (và sau đó một con tàu dân sự lớn của Mỹ Lusitania bị tiết lộ chở vũ khí để bị Đức đánh chìm). Không chỉ là lòng thèm khát đánh bại nước Đức của kẻ thờ quỉ sứ Xa-tăng, mà tham vọng kiểm soát vùng đất thánh còn lớn hơn nhiều. Nó đã bị Zionist phơi bày theo như trích dẫn của tờ báo tiếng Pháp tại Canada l?TUnite Nationale 4/11/1953. Chủ tịch hội nghị Do thái quốc tế Nahum Goldmann nói năm 1947: "Người Do thái có thể có Uganda, Madagascar và các vùng đất khác để thiết lập đất mẹ Do thái, nhưng họ tuyệt đối không muốn gì ngoài Palestine; không phải bởi nước biển Chết bay hơi có thể tạo ra 5 ngàn tỉ đô la khoáng chất và bột kim loại, không phải bởi dưới đất Palestine chứa dầu 20 lần nhiều hơn châu Mỹ, mà bởi Palestine là ngã 3 dường châu Âu, châu Á và châu Phi, bởi Palestine tạo thành trung tâm quyền lực chính trị thực sự, trung tâm quân sự chiến lược để kiểm soát thế giới."
    Chỉ có nguồn tiền bạc liên tục hàng tỷ đô la trong 20 năm qua mới, cái được gọi là sự tiếp tục tồn tại của nhà nước Israel. Sự ủng hộ về quân sự, tài chính và kinh tế thực sự làm người đóng thuế Mỹ phải trá giá 23 tỉ đô la tính đến cuối 1968, 97% đến từ người ki-tô chỉ có 3% đến từ người gọi là Do thái.

Chia sẻ trang này