1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ bừa bãi là con đường chủ yếu của bệnh sùi mào gà

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi khuongtrungkt1, 23/04/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khuongtrungkt1

    khuongtrungkt1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2015
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Các con đường lây bệnh sùi mào gà

    - Qua đường quan hệ ********: Theo thống kê của các nhà nghiên cứu quan hệ ******** bừa bãi là con đường chủ công của bệnh sùi mào gà.

    thiết bị vệ sinh inax + giá
    - Di truyền từ mẹ sang con: Mẹ mắc sùi mào gà khi mang thai có thể lây sang con qua đường máu hoặc do phôi thai trực tiếp nhiễm virus HPV của người mẹ. Cũng có nếu mắc bệnh qua đường sinh sản của người mẹ hoặc lây khi tiếp xúc mật thiết với mẹ mắc bệnh.

    - Lây gián tiếp: Do tiếp xúc với các vật dụng hàng ngày của người bệnh như quần lót, bồn tắm, khăn tắm …

    - Vết thương ngoài da: Vi rút HPV có thể thông qua da hoặc dịch tiết trên vêt thương ngoài da đi vào cơ thể người bệnh, thời gian lâu sẽ xuất hiện hiện tượng bệnh sùi mào gà.

    - Sức miễn dịch thấp: Do sức đề kháng của người bị bệnh kém, mà virus sùi mào gà dễ xâm nhập vào cơ thể.

    Những nguy hại của bệnh sùi mào gà

    - Tính lây truyền cao: Do bệnh sùi mào gà có tính lây nhiễm cao cho nên khi mắc sùi mào gà, bệnh nhân còn có thể mắc thêm một số bệnh khác như HIV, Herpes …

    - Khó thụ thai và lây truyền cho thai nhi: Nữ giới bị sùi mào gà nếu không được điều trị thì tổn thương ở cổ tử cung có thể bịt lỗ tử cung, cản trở việc tinh trùng đi lại vào tử cung. Phụ nữ trong thời kỳ mang thai bị mắc bệnh sùi mào gà virus sẽ qua đường máu lây truyền cho thai thi gây u nhú thanh quản ở trẻ sơ sinh.
    Xem thêm >> ngứa hậu môn vào ban đêm
    bị ngứa hậu môn là bệnh gì

    - Bệnh dễ tái phát: sau khi điều trị sức đề kháng cơ thể bị giảm vệ sinh cá nhân không sạch sẽ, quan hệ với người bị mắc bệnh… thì nguy cơ nguy cơ tái phát rất cao. Khoảng 50% các nếu sùi mào gà sẽ tái phát trong vòng 6 tháng sau điều trị.

    - Bệnh có kỹ năng gây ung thư: Hiện có khoảng trên 150 típ HPV, trong đó ít nhất 13 trong tổng số típ HPV có khả năng gây loạn sản, ung nhọt cổ tử cung, hậu môn, *********, vòm họng, miệng…đặc biệt ví như nhiễm HPV típ 16, 18 (chiếm khoảng 70-80. Vì vậy, nếu bệnh nhân bị mắc sùi mào gà nếu không điều trị nguy cơ ung thư cao nếu bị mắc HPV típ 16,18.

Chia sẻ trang này