1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ giữa Nhật với Asean + VN và TQ.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi tridunghtvc, 03/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    1. Phil được viện trợ 10 con, nhưng là loại dài 40m, trước cũng đồn Việt Nam được loại này ...
    đóng mới, trang bị đầy đủ, trị giá những 18-19triệu $ / cái ... cái đó chỉ là 180 ton.

    Có thể thấy cuộc chiến trên thực địa khiến cho Nhật phải nghĩ đến cấp tàu to hơn cho Việt Nam nhưng loại trên 1000 tấn thì Nhật cũng vẫn đang cần cho cuộc chiến trên biển với TQ ...

    Thực tế là có 1 phái đoàn Nhật sang Việt Nam tìm hiểu nhu cầu, chắc cân nhắc thiệt hơn mấy anh kiểu như Z173 mình có ý kiến là "anh cứ cho chúng tôi tàu cũ về mông lại, thay vì 10 chiếc mới giá đắt, đủ đồ cho bạn Phil vì bạn ý đóng tàu kém, các anh giao độ 20 con cũ mà nhớn hơn 1 tý", về vài bữa lại ngon choét ...

    2. Vậy là Nhật sẽ hỗ trợ cho kiểm ngư ( vì CSB thuộc quân đội ) bằng mấy tàu to hơn tý ...
    Teshio là 630 tấn toàn tải thuộc tuần duyên Japan, tàu cá to hơn cũng available ...

    Nhưng quan trọng là viện trợ ngầm sẽ ko được công khai, tránh mang tiếng ra mặt đối địch với TQ, ảnh hưởng cả quan hệ của Việt Nam với TQ ...

    Nếu cấp 184 triệu $ thay vì cấp 10 cái tàu dài 40m, thì ta đóng thoải mái, như ý ... 6 cái kia là cho không ..

    The government statement said: "Japan is completing the legal procedures to provide ODA for the Vietnam government [and the programme] to build patrol boats for the law enforcement forces of Vietnam."

    In December, President Aquino announced in a news conference that the Japan International Cooperation Agency (Jica) would provide a $184-million soft loan for the PCG’s acquisition of 10 patrol boats from Tokyo.

    Yên tâm là tàu kiểm ngư từ 2500 tấn trở xuống sẽ ra lò nhiều như lợn con ... chính phủ cũng hứa rót 754 triệu $ cho kiểm ngư nữa ...
    Lần cập nhật cuối: 02/08/2014
  2. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Nghe nói là tàu đã qua sử dụng và cho không
  3. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Tình hình tôi nghe nói là chính phủ Nhật có tài trợ cho ta đóng mới vài tàu tuần tra của CSB. Vì vậy họ cho tàu cũ cho kiểm ngư vậy là vừa cho cả 2 bên mà mấy nhà máy đóng tàu lại có việc làm.
    Trước đây Nhật nghĩ là cho ta 10 tàu cũ to như của Phi. Nhưng khi ta hạ thủy 2 tàu KN781, 782 ngon quá đến độ Úc cũng mua 1 tàu của Daimen - Sông Cấm. Vì vậy nhật cho tàu nhỏ và cho tiền đóng tàu mới là rất thông mình. Vừa giữ được tàu đảm bảo lực lượng, vừa không thất hứa là bảo cho mà không cho, vừa khiến mấy anh quân giới hể hả vì có việc làm.
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    thông tin ko chính xác nhé,
    tàu nào mà "to" như của Phil ? của Phil là tàu 40m, 180 tấn ... nhé
    tàu cũ họ cho ta ít nhất cũng dài 55m, 600 tấn nhé
  5. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Nào cùng chạy đua công nghệ .................... :rolleyes::P
    ==============================================
    Quân đội Nhật Bản lên kế hoạch thành lập bộ phận giám sát vũ trụ
    Chủ nhật 03/08/2014 11:57

    ANTĐ - Ngày 2-8, một nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này có kế hoạch sẽ thành lập một bộ phận giám sát vũ trụ vào khoảng năm 2019 và Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thông báo với Mỹ về kế hoạch này.
    Theo nguồn tin gần gũi với mối quan hệ song phương này, ban đầu, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ có nhiệm vụ giám sát các mảnh vỡ nguy hiểm trôi nổi trên quỹ đạo trái đất và bảo vệ các vệ tinh tránh va chạm với loại rác không gian này.

    Sau khi ban hành một đạo luật sửa đổi các nguyên tắc về hoạt động phi quân sự của Nhật Bản trong không gian vào năm 2008, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thay đổi chiến lược sử dụng không gian, trong đó có việc phát triển một lực lượng quan sát vũ trụ.

    Nguồn tin trên cho biết, Nhật Bản sẽ cung cấp cho quân đội Mỹ những thông tin thu được trong hoạt động dự kiến này trong khi tiếp tục tìm kiếm sự tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực không gian.

    [​IMG]
    Nguy cơ va chạm giữa các vệ tinh và rác thải vũ trụ ngày càng cao

    Bộ quốc phòng nước Nhật Bản có kế hoạch sẽ vận hành lực lượng này thông qua các cơ sở radar và kính viễn vọng tại tỉnh Okayama mua lại từ diễn đàn Không gian Nhật Bản, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Tokyo chuyên điều phối các hoạt động liên quan đến không gian vũ trụ, cùng các cơ sở công nghiệp, cơ quan chính phủ và giáo dục.

    Mỹ và Nhật Bản đã để mắt tới vấn đề này từ năm 2007, khi Trung Quốc phóng một quả tên lửa phá hủy một trong những vệ tinh của họ trong một cuộc thử nghiệm. Khoảng 3.000 mảnh vỡ rác thải vũ trụ có nguy cơ va chạm với các vệ tinh trinh sát hoặc thông tin liên lạc, mà theo nguồn tin trên, Tokyo và Washington cho rằng có thể gây nên một mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu.

    Tại cuộc đàm phán về hợp tác phát triển vũ trụ được tổ chức ở Washington vào tháng 5 vừa qua, chính phủ Nhật Bản và Mỹ đã cam kết tăng cường hợp tác về việc sử dụng vệ tinh để theo dõi các mảnh vỡ trên vũ trụ và giám sát hàng hải, và nhanh chóng ký kết một thỏa thuận tạo nền tảng cho các hoạt động không gian giữa hai nước.

    Trong cuộc đàm phán này, hai bên cũng đã đạt được thỏa thuận về việc Cơ quan vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cần phải cung cấp thông tin cho Bộ Tư lệnh chiến lược của Mỹ.



    Đức Hùng
    Theo Kyodo
  6. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Nhật-Brazin hoành tráng > khựa mới ký kết hợp tác với Argentina > thì 1 vài tuần sau Argentina tuyên bố vỡ nợ ..... :rolleyes::P
    =====================================
    Nhật-Brazil ra tuyên bố chung nhằm vào hành xử của Trung Quốc
    VIỆT DŨNG

    04/08/14 06:03
    THẢO LUẬN (0)
    (GDVN) - Tuyên bố chung Nhật Bản-Brazil nhấn mạnh tranh chấp quốc tế phải tuân thủ luật pháp quốc tế, chứ không dựa vào vũ lực để giải quyết..., kiềm chế TQ.

    Mỹ lo ngại quan hệ Nhật-Hàn căng thẳng ảnh hưởng hợp tác quân sựPhilippines có phương án Biển Đông 3 giai đoạn giành ủng hộ của ASEANBáo TQ: Sớm muộn Cam Ranh cũng được trao cho quân đội MỹHải quân TQ: số lượng tàu chiến đứng đầu, dồn gần hết cho Biển Đông


    [​IMG]
    Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Brazil Rousseff
    Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 2 tháng 8 có bài viết cho rằng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang có chuyến thăm Nam Mỹ, vào sáng ngày 1 tháng 8, tại Thủ đô Brasilia của Brazil, trạm dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm Nam Mỹ, Thủ tướng Shinzo Abe đã tổ chức hội đàm với Tổng thống Brazil Rousseff.

    Do hai nước Nhật Bản, Brazil đều đang chạy đua trở thành thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, trong cuộc hội đàm, hai bên đã xác nhận sẽ tăng cường hợp tác thúc đẩy Hội đồng bảo an nhanh chóng tiến hành cải cách. Ngoài ra, hai bên còn quyết định tổ chức định kỳ hội đàm cấp cao và Ngoại trưởng.

    Hãng Kyodo, Nhật Bản ngày 2 tháng 8 cho rằng, tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố "Brazil có mỏ dầu nước sâu, có tiềm năng đầu tư trong lĩnh vực năng lượng", cho biết sẽ tiến hành hợp tác trên phương diện khai thác tài nguyên. Còn về trao đổi kinh tế, ông Shinzo Abe nhấn mạnh hai bên "đã đạt nhất trí về thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi với Brazil một cách thống nhất cả về mặt chính quyền và nhân dân".

    Sau cuộc họp báo, chính phủ hai nước ra Tuyên bố chung, "nhấn mạnh tranh chấp quốc tế phải tuân thủ luật pháp quốc tế, chứ không dựa vào vũ lực để giải quyết", đồng thời đã xác nhận có các quan niệm giá trị chung như pháp trị và chủ nghĩa dân chủ. Theo bài báo, động thái này “có ý nhằm kiềm chế Trung Quốc”, phản đối cách hành xử của TQ thời gian gần đây.

    [​IMG]
    Nhật Bản-Brazil khẳng định quan niệm giá trị chung
    Trong cuộc hội đàm cấp cao, Thủ tướng Shinzo Abe đã tiến hành giới thiệu về việc tiếp tục thúc đẩy cống hiến quốc tế dựa trên tư tưởng “chủ nghĩa hòa bình tích cực” do bản thân ông khởi xướng. Tổng thống Brazil Rousseff bày tỏ trông đội đối với vấn đề này.

    Lãnh đạo hai nước nhất trí đồng ý triển khai đối thoại về mở rộng thương mại, đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cơ sở dùng để vận chuyển lương thực, đồng thời còn đạt được đồng thuận về việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như tín hiệu số hóa, phòng chống thiên tai, khoa học biển.

    Lãnh đạo hai nước cũng đã xác nhận hợp tác về khai thác tài nguyên biển và y tế. Thủ tướng Shinzo Abe cho biết, sẽ cung cấp chi viện toàn diện cho nông nghiệp Brazil, nước lớn xuất khẩu lương thực ít có trên thế giới.

    Để giúp đỡ Brazil tiếp tục tăng xuất khẩu lương thực, Nhật Bản sẽ chi viện xây dựng hạ tầng cơ sở như đường ô tô và cảng, vịnh để vận chuyển hàng nông sản. Hai bên còn trao đổi ý kiến về tình hình chuẩn bị cho Olympic 2016 tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil.

  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Mỹ và phương Tây rất muốn nắn gân Nga - Khựa > tuy nhiên Nga thực sự mạnh quá nên khó nhằn > có lẽ sắp tới đối với khựa sẽ có nhiều chuyện hay ... :rolleyes::P
    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    Tổng thống Obama: Cần cứng rắn nếu không Trung Quốc sẽ lấn tới
    04/08/2014 10:45
    Tin tức

    Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi phương Tây “cứng rắn” với Trung Quốc, đồng thời gay gắt nói Nga là một quốc gia “chẳng làm được gì”.


    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh: Reuters



    Nói với tạp chí The Economist (Anh), ông Obama cho rằng cần phải cứng rắn với Trung Quốc vì “họ sẽ cứ lấn tới hết mức có thể cho đến khi bị kháng cự”, Reuters đưa tin ngày 4.8.

    “Họ không nặng về cảm xúc và không quan tâm đến các khái niệm chung. Và vì vậy những lời kêu gọi đơn thuần cho việc tuân theo các quy tắc quốc tế là không đủ”, ông Obama đánh giá.

    Tổng thống Obama cũng nói thêm ông tin rằng căng thẳng về thương mại giữa 2 nước sẽ được giải quyết khi Trung Quốc thay đổi vị thế của “một nhà sản xuất giá rẻ đơn thuần của thế giới” và các công ty của nước này bắt đầu tạo ra các sản phẩm có giá trị cao.

    “Cần phải có cơ chế để vừa cứng rắn với họ khi chúng ta nghĩ rằng họ đang vi phạm các quy tắc quốc tế, vừa có thể cho họ thấy tiềm năng lợi nhuận trong dài hạn”, theo tổng thống Mỹ.

    Đề cập đến Nga, ông Obama đã hạ thấp vị thế của Moscow trên thế giới, miêu tả Tổng thống Nga Vladimir Putin như một lãnh đạo cố gây ra rắc rối trong ngắn hạn nhằm đạt được những lợi ích chính trị mà thực chất chỉ có hại cho nước Nga trong dài hạn.

    “Tôi thực sự nghĩ rằng điều quan trọng là cần phải duy trì được triển vọng. Nga chẳng làm gì”, tổng thống Mỹ nhận định. “Người nhập cư không ùa về Moscow để tìm cơ hội. Tuổi thọ đàn ông Nga vào khoảng 60. Dân số nước này đang thu hẹp lại”.

    Nhận định của ông Obama được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tập trung về châu Á-Thái Bình Dương nhằm đối đầu với sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc trong khu vực, theo Reuters.

    Nhưng trong nhiều tháng qua, chính sách “xoay trục” về châu Á này đang bị ảnh hưởng bởi nhiều cuộc khủng hoảng quốc tế, bao gồm tình hình bất ổn ở Ukraine.

    Nga hiện đang là nhà cung cấp dầu lớn thứ 3 thế giới và là quốc gia xuất khẩu khí đốt lớn thứ 2 thế giới. Phương Tây hiện đang phụ thuộc nhiều vào năng lượng Nga, theo Reuters.

    Hoàng Uy

  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Nhiều chuyện hay rồi ...
    =======================
    TQ hùng hổ kéo giàn khoan vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản
    Nam Khánh - theo Trí Thức Trẻ | 04/08/2014 17:08
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chia sẻ:
    (Soha.vn) - Hành động này của Trung Quốc sẽ làm leo thang căng thẳng Nhật – Trung khi cả hai bên đều kiên quyết không khoan nhượng đối với vấn đề chủ quyền tại đảo này.
    Theo tin từ Tân Hoa Xã, trong khi hải quân Trung Quốc tổ chức diễn tập bắn đạn thật tại vùng biển Hoa Đông thì một giàn khoan tự nâng tên gọi “Khải Hoàn 01” đã tiến vào vùng biển thuộc khu vực đảo Senkaku/Điếu Ngư và tiến hành hoạt động thăm dò. Cả Nhật Bản và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo này, song nó đang nằm dưới sự kiểm soát của Nhật Bản.
    Theo tờ Tuần báo Thượng Du, Khải Hoàn 01 có giá trị tới 180 triệu USD, do công ty KS Energy Singapore chế tạo, sau đó được Công ty ICBCLeasing (công ty con của Ngân hàng công thương Trung Quốc ICBC) mua lại và hiện đang được công ty dầu khí COSL (Trung Quốc) thuê.
    Giàn khoan Khải Hoàn 01 dài 66,71m; rộng 67,06m.Trước đó, ICBCLeasing cũng đưa các giàn khoan Dầu khí Hải dương 932 và giàn khoan Nhà thám hiểm số 1 vào hoạt động trong tháng 3 và tháng 5.
    Các chuyên gia phân tích cho hay, việc Trung Quốc đặt tên giàn khoan này là “Khải Hoàn 01” cho thấy nước này có ý định sẽ đưa thêm nhiều thiết bị với tên gọi “Người chiến thắng” tới vùng biển tranh chấp với Nhật.
    ạt động thăm dò. Cả Nhật Bản và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo này, song nó đang nằm dưới sự kiểm soát của Nhật Bản.
    Theo tờ Tuần báo Thượng Du, Khải Hoàn 01 có giá trị tới 180 triệu USD, do công ty KS Energy Singapore chế tạo, sau đó được Công ty ICBCLeasing (công ty con của Ngân hàng công thương Trung Quốc ICBC) mua lại và hiện đang được công ty dầu khí COSL (Trung Quốc) thuê.
    Giàn khoan Khải Hoàn 01 dài 66,71m; rộng 67,06m.Trước đó, ICBCLeasing cũng đưa các giàn khoan Dầu khí Hải dương 932 và giàn khoan Nhà thám hiểm số 1 vào hoạt động trong tháng 3 và tháng 5.
    Các chuyên gia phân tích cho hay, việc Trung Quốc đặt tên giàn khoan này là “Khải Hoàn 01” cho thấy nước này có ý định sẽ đưa thêm nhiều thiết bị với tên gọi “Người chiến thắng” tới vùng biển tranh chấp với Nhật.
  9. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Mỹ-Nhật công khai tuyên chiến với khựa từ châu Phi đến Bắc Hàn .... :rolleyes::P
    =============================================================
    Tổng thống Obama nhắc các nước châu Phi cảnh giác Trung Quốc.
    Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi kéo dài trong ba ngày đã khai mạc tại Washington, D.C. hôm 4-8 (giờ địa phương). Báo chí quốc tế đánh giá hội nghị này mang tính chất lịch sử bởi đây là hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi đầu tiên tổ chức ở Mỹ.

    Tham dự hội nghị có Tổng thống Obama với gần 50 nguyên thủ quốc gia châu Phi và hàng trăm chủ doanh nghiệp. Trung Phi, Zimbabwe, Sudan và Eritrea không được mời.

    Reuters đưa tin theo chương trình thì không có cuộc gặp song phương nào được dự kiến.

    Hội nghị diễn ra trong bối cảnh dịch sốt xuất huyết Ebola hoành hành chưa từng thấy ở Guinea, Liberia và Sierra Leone. Vì lẽ đó, hai tổng thống của Liberia và Sierra Leone không dự hội nghị mà ở nhà lo chống dịch.

    Trang web Jeune Afrique đưa tin hội nghị sẽ tập trung thảo luận ba vấn đề then chốt: Thương mại và đầu tư; an ninh, phát triển dân chủ và quản lý nhà nước ở châu Phi.

    [​IMG]

    Binh sĩ canh gác bên ngoài nơi thiêu xác bệnh nhân nhiễm Ebola ở Monrovia (Liberia). Ảnh: EPA


    Về thương mại và đầu tư, Mỹ hy vọng phát triển kinh tế ở châu Phi, khu vực được Ngân hàng Thế giới dự báo sẽ duy trì mức tăng trưởng cao (5,8% năm 2015). Trong khi đó, Mỹ chỉ đứng hàng thứ ba về trao đổi thương mại với châu Phi sau Liên minh châu Âu và Trung Quốc.

    AFP ghi nhận dù Nhà Trắng bảo đảm sáng kiến thúc đẩy hợp tác với châu Phi không phải là đòn phản ứng trước làn sóng đầu tư ồ ạt của Trung Quốc ở châu Phi, dù vậy lời lẽ của Mỹ đã chứng minh ngược lại.

    Phát biểu trên báo The Economist (Anh) ngày 2-8, Tổng thống Obama nói: Lời khuyên của tôi với các nhà lãnh đạo châu Phi là phải chắc chắn khi Trung Quốc xây cầu đường thì một đằng họ phải thuê lao động châu Phi, đằng khác đường không chỉ nối liền từ các mỏ đến cảng đưa về Thượng Hải mà các chính phủ châu Phi phải có quyền yêu cầu các cơ sở hạ tầng ấy phải mang lại lợi ích về lâu về dài”.

    Về an ninh, hiện nay Mỹ không khỏi lo ngại trước hoạt động của các tổ chức khủng bố ở châu Phi như Al Qaeda ở Bắc Phi Hồi giáo, Boko Haram, Al Shabaab hay tình hình nội chiến ở Nam Sudan.

    Do đó, Mỹ quan tâm đến vấn đề củng cố năng lực của các nước châu Phi để các nước duy trì hòa bình và giải quyết xung đột.

    Tổng thống Cameroon Paul Biya mong muốn nhân hội nghị này thảo luận với Nigeria, Niger và Chad thiết lập một chiến lược khu vực chung để chống Boko Haram.

    Theo báo Financial Times (Anh), Mỹ muốn nhân hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi lần này “để lấy lại thời gian đã mất ở châu Phi” nhằm đối phó với các nền kinh tế mới nổi.

    Báo Business Day (Nigeria) giải thích đây là cơ hội để Mỹ thảo luận với các nguyên thủ quốc gia và các doanh nghiệp châu Phi về các chiến lược mới trong thương mại và đầu tư.

    Trang web IOL (Nam Phi) nhắc đến tuyên bố của Tổng thống Obama rằng tình hình ổn định của thế giới ngày mai phụ thuộc vào các tiến bộ mang đến cho lục địa nghèo nhất thế giới.

    HOÀNG DUY
  10. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Bắc Hàn sẽ tích cực hợp tác với Nhật và ASEAN ...:rolleyes::cool:
    ========================================
    Chính phủ Nhật Bản cho biết, sẽ tiến hành cuộc gặp không chính thức giữa Bộ trưởng Ngoại giao nước này P.Ki-si-đa và người đồng cấp Triều Tiên Ri Xu Y-ong vào ngày 10-8 tới, bên lề Hội nghị bộ trưởng Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) tại Mi-an-ma.

Chia sẻ trang này