1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ giữa Nhật với Asean + VN và TQ.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi tridunghtvc, 03/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taobao

    taobao Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2017
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    3
    Nhật chỉ giúp tiền thôi, chứ quốc phòng Nhật đâu có giúp gì được cho VN. Giúp tiền ko thôi chưa đủ, bạn muốn đồng minh mạnh thì phải xây dựng đồng minh có nền quốc phòng mạnh, nhưng VN và Nhật khác tiêu chuẩn quốc phòng nên chịu
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Ngày 10/12 Trung Quốc phái 2 chiếc Su-30, 2 H6K, 1 Tu154 và 1 Y8 bay qua eo Miyako ...
    Máy bay Nhật đã bay lên giám sát đề phòng,

    Sau đó các máy bay Su-30 quay đầu bay về phía biển Hoa Đông, còn máy bay trinh sát Y-8 bay xuôi xuống eo biển Bashi...

    Các hành động này được cho là có liên quan tới kế hoạch tới Guam ngày 11-12/12 của Bộ trưởng Quốc Phòng Nhật ... xem xét hệ thống THAAD đang được triển khai ở đây.

    Bộ trưởng quốc phòng Nhật có lẽ đã hoãn chuyến đi, và tới 2-3 hôm nữa bà mới đi.

    Liệu ngày mai có 1 vụ phái máy bay của Khựa ra Thái Bình Dương không đây ?

    Ngoài quan tâm THAAD, Nhật tích cực bỏ tiền tham gia phát triển SM-3 thế hệ sau với Mỹ,
    điều này chứng tỏ, Nhật ngày càng cảnh giác và đang nâng cao sức mạnh sẵn sàng đối phó với nguy cơ chiến tranh với China. Có THAAD, Nhật sẽ có bộ 3 Pac3 THAAD SM3

    2 người đàn bà thôi, cũng đủ để Trung Hoa đổ lệ

    [​IMG]

    [​IMG]

    Khả năng tuyên bố độc lập và/hoặc xin sát nhập vào Nhật Bản của Đài Loan là có thể xảy ra.
    Lần cập nhật cuối: 10/01/2017
  3. thanQN

    thanQN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    187
    Nếu điều này xẩy ra, chắc mình phải bỏ làm, ăn mừng 1 tuần liền.
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Ngày 9/1 Trung quốc phái 8 máy bay H6K và Y8 Y9 bay tới đá Iodo , Hàn và Nhật đều bay lên giám sát. Lại một sự kiện áp lực lên kế hoạch lắp THAAD của Hàn và Nhật.
  5. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
  6. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Mỹ - Nhật - Tây Âu .... đang tập trung công nghệ cao chĩa vào khựa ( thay vì vào Nga như trước đây ).....
    Dân khựa bị nhồi nhét quá nhiều nên giờ đây ảo tưởng quá nặng .
    Đến khi xảy ra sự cố ... thì chỉ thấy bị đòn mà không thể phản đòn .
    Khựa chỉ được cái to xác ..... nhưng công nghệ coi như con số 0 .
    http://cafef.vn/chiem-mot-nua-san-l...oi-mot-chiec-dau-but-bi-20170111153730262.chn
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Sự thật là trong 5 hệ thống radar X-band AN/TPY-2 ( chính là radar dùng cho THAAD ) tiên tiến cung cấp cho nước ngoài ( và được cài đặt ở chế độ triển khai tiền phương ), thì 2 được triển khai tại miền Bắc, và miền Trung nước Nhật,
    3 hệ thống còn lại ở Thổ, Qatar, và Israel ...
    Việc cung cấp này không có trong các thông báo chính thức nên chả phản đối được.

    Hàn Quốc kém miếng khó chịu nên xin thêm 1 bộ thôi mà. Thêm radar này tàu Aegis Sejong the Great của Hàn cũng sẽ được chỉ thị mục tiêu để có thể dùng SM-3 bắn hạ, ngay cả khi tên lửa đối phương ngoài tầm cảnh giới của radar trên tàu. Như vậy theo sau THAAD sẽ là SM-3

    https://news.usni.org/2016/08/15/report-south-korea-wants-bmd-capability-guided-missile-destroyers

    WASHINGTON, Jun 9, 2015 - The State Department has made a determination approving a possible Foreign Military Sale to the Republic of Korea for Aegis Combat Systems and associated equipment, parts and logistical support for an estimated cost of $1.91 billion. The Defense Security Cooperation Agency delivered the required certification notifying Congress of this possible sale today.

    The Republic of Korea (ROK) has requested a possible sale of 3 Aegis Shipboard Combat Systems, 3 MK-41 Vertical Launching Systems, 3 Common Data Link Management Systems, 3 AN/UPX-29(V) Identification Friend or Foe Interrogators, spare and repair parts, support equipment, publications and technical documentation, personnel training and training equipment, tool and test equipment, U.S. Government and contractor technical, engineering, and logistics support services, and other related elements of logistics support. The total estimated cost is $1.91 billion.
    Lần cập nhật cuối: 13/01/2017
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 16/01/2017, Bài cũ từ: 16/01/2017 ---
    tàu tuần tra tới
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 16/01/2017 ---
    Ko biết dám ăn ko?
    [​IMG]
    khanh1512kynx1996 thích bài này.
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    \
    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo nước này quyết định đóng tàu tuần tra mới cho Việt Nam trong cuộc họp báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
  10. thanQN

    thanQN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    187
    Đài Loan hình như đang muốn sát nhập với Nhật Bản.
    VietTimes -- Báo Trung Quốc nói về thái độ khác nhau của nhà cầm quyền Đài Loan Thái Anh Văn đối với Nhật Bản và Trung Quốc, thậm chí bà Thái Anh Văn dường như thừa nhận EEZ của Nhật Bản ở đảo Okinotori.[​IMG] http://viettimes.net.vn/dai-loan-li...ng-manh-doi-voi-tau-ca-trung-quoc-102235.html

Chia sẻ trang này