1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ giữa Nhật với Asean + VN và TQ.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi tridunghtvc, 03/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Kích thích công nghệ Nhật thì đúng là .....khựa ngu thật .....:rolleyes::P
    ==================================================
    Nhật hợp tác với Anh phát triển tên lửa cho máy bay chiến đấu
    Chủ nhật 20/07/2014 19:00

    ANTĐ - Nhật vừa tuyên bố sẽ hợp tác cùng Anh phát triển công nghệ tên lửa trên các máy bay chiến đấu và tiến tới sẽ cung cấp cho Mỹ những tên lửa đất đối không do chính Nhật sản xuất.
    Quyết định này đến sau khi Nhật Bản vừa tuyên bố sẽ nới lỏng quy định cấm xuất khẩu vũ khí, với mục đích, mà theo thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho biết rằng, sẽ tăng cường hiện diện quân sự và ngoại giao của Nhật trong nhiều vấn đề quốc tế.

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu Eurofighter TyphoonĐây là kế hoạch xuất khẩu đầu tiên kể từ tháng 4, khi Nhật Bản thông qua chính sách mới, thay đổi quy định cấm xuất khẩu từ năm 1967.

    Công việc nghiên cứu chung với Anh sẽ liên quan đến một dự án tên lửa châu Âu có tên Meteor. Thế mạnh công nghệ của Nhật Bản được mong chờ sẽ cải thiện được hiệu quả của các tên lửa do Anh phát triển.

    Dự án Meteor, được phát triển cho máy bay chiếc đấu Eurofighter, đang được chỉ đạo bởi hãng sản xuất liên doanh Anh – Pháp Matra Bae Dynamics cùng nhiều công ty châu Âu khác.

    “Chúng tôi tin có thể tạo ra một sản phẩm phức tạp hơn bằng việc sử dụng những công nghệ tối tân nhất của cả Anh và Nhật”, quan chức bộ quốc phòng Nhật phát biểu với phóng viên.

    Trong một quyết định khác, Tokyo đã được cho phép xuất khẩu vào Mỹ các phần của hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot Advanced Capability-2 (PAC-2).

    Một báo cáo vào đầu tháng 7 của trang Nikkei cũng cho biết thông tin rằng Mitsubishi Heavy Industries có kế hoạch xuất khẩu một loại cảm biến hệ suất cao cho hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-2. Cảm biến này được cấu thành từ một thiết bị hồng ngoại, lắp trên đỉnh tên lửa, giúp nó xác định và truy sát mục tiêu.

    Dưới đạo luật hạn chế xuất khẩu vũ khí mới của Nhật, việc bán vũ khí vẫn bị cấm ở các nước đang có xung đột hoặc bất ổn an ninh, ngoài ra, nó còn phải đóng góp cho hoà bình thế giới và tăng cường quyền lợi an ninh cho Nhật Bản.


    Đặng Vũ
    Theo DefendNews
    muamuaha86 thích bài này.
  2. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Mình có đọc bài báo nói rằng TQ hiện giờ kinh tế cũng chẳng hơn Nhật là bao. GDP 6 nghìn tỷ và tăng trưởng 8% là do Trung Cộng nổ để mị dân bệnh này mãn tính từ thời đại nhẩy vọt. Khoa học thì Trung cộng làm ra các sản phẩm máy móc hiện nay chủ yếu là học mót của Nhật. Trong khi "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng châu lục". Vì vậy cái cửa để vượt qua Mỹ về kinh tế xem ra khó khăn vì bị các nước châu Á bao vây cô lập.
    Mình rất ghét Tập Cận Bình vì dã tâm thực hiện đường lưỡi bò nhưng xem ra lại phải cảm ơn hắn. Vì hắn lật bài sơm lên VN mới có chiến lược thoát Trung, các nước như Nhật, Mỹ viện trợ, ủng hộ VN về kinh tế chính trị. Nói là thách thức nhưng nó cũng mở ra cơ hội cơ để thoát khỏi sự áp đặt của TQ từ thời Mao- Đặng đến nay Vn mới thoát bóng đè.
  3. binhnt02

    binhnt02 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/07/2014
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    Góp vui cùng bác chủ thớt tí cho vui. Việc các bác nhà ta đặt lộ trình từ 20 năm trước cơ, cuộc chơi nào cũng có luật, ai biết rõ luật và có kỹ thuật tốt thêm 1 chút may mắn thì là người chiến thắng.
    Thớt này được đông vui như thớt bác canhsatbien thì phải có những sự cố nóng tương đương trở lên. Hy vọng sự cố đó mang lại may mắn cho VN, mong đừng bao giờ có sự cố như Ukr.
    Chúc bác chủ thớt mọi sự như ý.
    tridunghtvc thích bài này.
  4. huongvebiendong

    huongvebiendong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    6
  5. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Có vẻ như là lần đầu tiên các nước ASEAN lên án chung vụ máy bay bị bắn hạ .... dần dần sẽ phát ngôn chung trên các diễn đàn QT thì có trọng lượng hơn từng nước lẻ tẻ.:D
  6. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Phòng ngừa Bắc Hàn > chẳng liên quan gì đến khựa ....... :rolleyes::P
    ====================================================
    Hàn Quốc trấn an Trung Quốc vụ triển khai hệ thống tên lửa
    (VIETNAM+) LÚC : 21/07/14 20:17

    [​IMG]Bắn thử nghiệm hệ thống THAAD. (Nguồn: defenseindustrydaily.com)

    Theo Đài KBS, trước những phản ứng của Trung Quốc về việc Hàn Quốc đang xem xét triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21/7 khẳng định điều này sẽ không ảnh hưởng đến Trung Quốc vì phạm vi của tổ hợp này chỉ ở trong vòng bán đảo Triều Tiên.

    Tại cuộc họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi về việc dường như Bắc Kinh cảnh giác đối với hệ thống radar dò tên lửa X-band đi kèm theo THAAD, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết hệ thống rađa này có phạm vi quét khoảng 1.000 km và được lắp đặt để dò các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, nên không liên quan gì đến Trung Quốc.

    Ông Kim cũng cho biết thêm phía Trung Quốc trên thực tế đã không có đề cập chính thức nào trước thông tin THAAD có thể được triển khai tại khu căn cứ quân đội Mỹ tại Hàn Quốc.

    Trước đó, Trung Quốc ngày 28/5 đã phản đối việc triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Hàn Quốc, đồng thời gọi đây là hành động "không có lợi" cho sự cân bằng chiến lược và ổn định trong khu vực.

    Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày khi được đề nghị bình luận về thông tin cho rằng Washington đã mời Seoul tham gia hệ thống phòng thủ của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói: "Quan điểm của Trung Quốc về hệ thống phòng thủ tên lửa này là kiên định và rõ ràng. Chúng tôi hy vọng phía Mỹ sẽ tính tới những quan ngại có lý của các quốc gia trong khu vực"./.
  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Nhật sẽ biến Ấn Độ thành động lực phát triển kinh tế mới của châu Á và thế giới .... :rolleyes::D
    =================================================================
    Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng, Nhật - Ấn thúc đẩy an ninh
    Đăng Bởi Học Giả - 15:39 21-07-2014
    [​IMG]
    Thủ tướng Ấn Độ Narendra (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải)


    Tờ Yomiuri Shimbun của Nhật đưa tin Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ đến thăm Nhật Bản vào cuối tháng 8.2014 nhằm mục đích thúc đẩy an ninh với Nhật.

    Theo nguồn tin ngoại giao tiết lộ hôm 19.7, Thủ tướng Modi và Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sẽ tổ chức hội đàm vào ngày 1.9.

    Trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng của mình ở Ấn Độ Dương, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thúc đẩy hợp tác an ninh bằng cách tiến hành các cuộc trận chung để nâng cao năng lực giám sát biển cũng như hợp tác để tăng cường các biện pháp đối phó với những cuộc tấn công mạng từ một nước thứ ba.

    Các tàu chở dầu thô của Nhật sẽ đi từ Trung Đông và bắt buộc phải qua các tuyến đường biển ở Ấn Độ Dương trước khi cập cảng Nhật Bản. Ấn Độ Dương sẽ là nơi lực lượng phòng vệ Nhật Bản và hải quân Ấn Độ tiến hành tập trận chung. Cơ quan an ninh hàng hải hai nước cũng sẽ tiến hành các cuộc diễn tập chống cướp biển.

    Trong khi đó, Trung Quốc đã nâng cấp các hải cảng và thực hiện nhiều dự án khác ở Bangladesh cũng như các nước có sự hiện diện trên Ấn Độ Dương.

    Để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp, chính phủ Nhật Bản muốn duy trì quan hệ hợp tác giữa Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản với Hải quân Ấn Độ.

    Nhằm tăng cường khả năng ứng phó với cuộc tấn công mạng vào cơ quan chính phủ, Thủ tướng Abe cũng muốn đẩy mạnh hợp tác giữa Ban thư ký an ninh quốc gia của Nhật Bản với cơ quan tình báo của Ấn Độ.

    Hai nước sẽ tăng tốc các cuộc đàm phán để hoàn tất các thỏa thuận hạt nhân trong thời gian sớm nhất, theo đó Nhật Bản sẽ xuất khẩu công nghệ và nhà máy điện hạt nhân sang Ấn Độ.

    Ngoài ra, nguyên thủ hai nước cũng sẽ thảo luận các vấn đề liên quan như khả năng Nhật bán cho Ấn Độ máy bay cứu hộ trên biến US2 có thể cất cánh cả trên đất liền lẫn trên mặt nước, hay phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng của Ấn Độ, giới thiệu hệ thống đường sắt cao tốc hiện đại Shinkansen của Nhật.

    Lâm Nguyên (theo Yomiuri Shimbun)
  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Khựa bẩn mà cũng đòi làm nước lớn ???? :rolleyes::P
    ====================================================
    Trung Quốc hậm hực, bất mãn cao độ khi Nhật Bản tự xưng là nước lớn
    ĐÔNG BÌNH

    22/07/14 10:48
    THẢO LUẬN (0)
    (GDVN) - Gần đây, Trung Quốc rất thích ưa dùng “nước lớn” để thể hiện “ta đây” quan trọng và có nhiều hàm ý gây chú ý cho dư luận.

    Đâu là lý do thực sự khiến TQ ngang ngược, hung hăng ở Biển Đông?Những ý kiến đáng chú ý tại "Diễn đàn hòa bình thế giới" ở TQHàng loạt học giả TQ tung chiêu xuyên tạc, hù dọa Việt NamTrung Quốc coi Hàn Quốc cũng chỉ là nước nhỏ "tép riu" ở châu Á?


    [​IMG]
    Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera (ảnh minh họa)
    Mạng "Nhật báo Phố Wall" Mỹ ngày 18 tháng 7 đăng bài viết nhan đề "Châu Á có thể chứa mấy 'nước lớn'?".Tờ "Hoàn Cầu thời báo", phiên bản điện tử của báo Nhân Dân của Trung Quốc - tờ báo chuyên đăng các bài viết kích dộng dân tộc chủ nghĩa ngày 21 tháng 7 cũng có bài viết đề cập chủ đề này.

    Bài viết đặt câu hỏi, Nhật Bản là "nước lớn" phải không? Theo bài viết, trong một bài phát biểu cách đây không lâu, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố Nhật Bản là "nước lớn", ông đã sử dụng một từ mà các nhà lãnh đạo Nhật Bản rất ít sử dụng, làm cho Trung Quốc cảm thấy bất mãn mạnh mẽ, bởi vì Trung Quốc luôn tìm kiếm vị thế "nước lớn" của họ ở khu vực này.

    Theo bài báo, Bộ trưởng Itsunori Onodera đã có bài phát biểu nêu trên tại Trung tâm nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) tại Washington vào ngày 11 tháng 7, mục đích là trình bày việc Tokyo tập trung cho thông qua giải thích lại Hiếp pháp hòa bình sau Chiến tranh, để Nhật Bản thực hiện chức trách bảo vệ an ninh lớn hơn ở châu Á.

    Căn cứ vào bài phát biểu tiếng Anh, ông Itsunori Onodera cho biết, mức độ tham gia của Nhật Bản "đối với công tác xây dựng chính sách an ninh và quốc phòng của khu vực này mở rộng nhanh chóng, điều này không có gì là không bình thường". Ông còn nói: "Một nước lớn như Nhật Bản, căn cứ vào môi trường an ninh khu vực nghiêm trọng để chịu trách nhiệm đối với khu vực này là rất bình thường".

    [​IMG]
    Trung Quốc luôn tự coi mình là "nước lớn" thể hiện rất rõ trên truyền thông và họ luôn tự gắn mình với các nước lớn khác như Mỹ
    Theo bài viết, các trợ thủ của ông Itsunori Onodera cố gắng làm nhạt tầm quan trọng của từ ngữ này. Có quan chức cho biết, từ ngữ Nhật được ông Itsunori Onodera sử dụng gồm "lớn" và "nước", dịch thành "major power" (nước quan trọng) thì tốt hơn.

    Nhưng, nhiều năm qua, Nhật Bản rất ít có quan chức sử dụng từ "nước lớn" để mô tả quốc gia của họ, ít nhất sẽ thêm từ ngữ như "kinh tế".

    Nghị sĩ đảng đối lập Nhật Bản, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Akihisa Nagashima cho biết: "Nhật Bản tự coi là 'nước lớn' là rất bình thường, nhưng không công khai nói như vậy. Nghe đến việc ông ấy nói ra như vậy, tôi có chút kinh ngạc".

    Bài viết cho rằng, điều này không chỉ liên quan đến vấn đề ngôn ngữ. Ở Trung Quốc, nước đối lập với Nhật Bản, truyền thông nhà nước mặc sức bàn luận "quan hệ nước lớn kiểu mới".

    Cách viết chữ cái "nước lớn" trong tiếng Trung và tiếng Nhật là tương đồng, trong khi đó, trong mắt của Bắc Kinh, nó hầu như chỉ dùng để chỉ Trung Quốc và Mỹ.

    [​IMG]
    Tại Đối thoại Shangri-La 2014, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết phát huy vai trò lớn hơn trong khu vực và quốc tế
    Trong một bài luận văn 326 trang được công bố gần đây, Emmy Kim, Đại học quốc lập Australia đã nghiên cứu về “quan hệ nước lớn kiểu mới” trong thời gian 2 năm, trong đó đã sử dụng 8 trang đề cập đến Nhật Bản.

    Bà viết, khi việc thảo luận “nước lớn” của Trung Quốc đề cập đến Nhật Bản, cũng thường coi họ là một dẫn chứng tiêu cực, cho rằng quan hệ phụ thuộc của Tokyo đối với Washington là một mô hình xấu. Richard Haas - Chủ tịch Hội đồng Đối ngoại Mỹ vào năm 2007 đã có một bài viết về Nhật Bản với đầu đề chính là “Nước lớn châu Á bị xem nhẹ”.

    Richard Haas viết: “Việc bàn luận của các phần tử trí thức, phóng viên và nhà chính trị hiện nay về vai trò của Nhật Bản trên thế giới 10 năm trước là không thể tưởng tượng”, “không phải tất cả mọi người đều sẽ hoan nghênh những thay đổi này”.

    Được biết, gần đây, Trung Quốc rất thích ưa dùng “nước lớn” để thể hiện “ta đây” quan trọng và có nhiều hàm ý gây chú ý cho dư luận.

    Tại Hà Nội vào năm 2010, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khi đó là ông Dương Khiết Trì đã giãy nảy lên trước phát biểu của Mỹ về vấn đề Biển Đông, không biết làm thế nào, ông Trì nói Trung Quốc là “nước lớn”. Có lẽ, ý của ông Trì là, đã là “nước lớn” thì làm gì tùy ý?

    [​IMG]
    Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì, người từng có tuyên bố "Trung Quốc là nước lớn" ở Hà Nội năm 2010 khi còn là Bộ trưởng Ngoại giao.
  9. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Khựa bẩn đúng là bẩn thật ..... :(:confused:
    =========================
    Trung Quốc phong tỏa một thành phố vì dịch hạch
    Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết thành phố Ngọc Môn thuộc tỉnh Cam Túc đã bị phong tỏa và 151 người phải cách ly từ tuần trước sau khi xuất hiện một người đàn ông tử vong vì dịch hạch.



    CCTV cho hay 30.000 người dân sống tại Ngọc Môn đã bị cấm rời khỏi thành phố, trong khi cảnh sát tại các rào chắn ngoài vành đai thành phố yêu cầu các lái xe tìm một tuyến đường khác.


    Tin cho hay: "Thành phố có đủ gạo, bột mì và dầu để cung cấp cho toàn bộ người dân trong 1 tháng. Cư dân địa phương và những người bị cách ly đều đang ở trong tình trạng ổn định".



    Theo CCTV, bệnh nhân bị dịch hạch nói trên, 38 tuổi, qua đời hôm 16/7. Người này đã tiếp xúc với 1 con marmota bị chết, loài động vật nhỏ họ Sóc thuộc bộ gặm nhấm sống trên đồng cỏ.
  10. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Ô nhiễm không khí - nguồn nước - là nguồn gốc phát tán bao nhiêu dịch bệnh .... mà cũng muốn được gọi là " cường quốc " >??? :eek::cool:

Chia sẻ trang này