1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Xem bọn khựa bình loạn láo lếu này! Lại còn có "người về hưu, thực tế có cảm tình với Trung Quốc ..."

    =====================

    Báo chí Trung Quốc vừa có bài bình luận về các cuộc b.iểu t.ình mới đây tại Hà Nội, cáo buộc Hoa Kỳ đứng đằng sau hoạt động này.

    Tờ Thế giới Tân văn trong số ra tuần trước đăng bài viết tựa đề 'Ai kích động b.iểu t.ình chống Trung Quốc tại Việt Nam' nói "sau các cuộc b.iểu t.ình là bóng dáng của Mỹ".Bài báo mở đầu bằng mô tả cảnh tượng b.iểu t.ình hôm 14/08 ở Hồ Hoàn Kiếm ngay trung tâm thành phố, với 50-60 người cầm cờ và biểu ngữ 'Đả đảo Trung Quốc xâm lược'.Người phiên dịch giải thích với khách du lịch Trung Quốc hiếu kỳ, rằng cuộc b.iểu t.ình
    "Trong lúc tranh chấp Biển Đông đang tạm lắng xuống, các cuộc b.iểu t.ình phản đối Trung Quốc vẫn chưa chịu dừng và ngay tại chính trường Việt Nam cũng đang có những tiếng nói cứng rắn chống Trung Quốc".
    Tuy nhiên, theo phân tích của Thế giới Tân văn thì nguyên nhân sâu xa của các "sóng gió" hiện thời là sự kết hợp giữa các nhân vật chống Trung Quốc và chống c.hính phủ ở trong nước, cộng thêm các thế lực đang muốn lật đổ chính quyền cộng sản Việt Nam ở nước ngoài.
    Tờ tuần báo trực thuộc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI) lược thuật lại một vài chi tiết liên quan b.iểu t.ình chống Trung Quốc tại Hà Nội, được nói là "diễn ra gần như mỗi Chủ nhật".

    Áp lực của Mỹ
    Báo này nói sau khi T.hứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn có chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng Sáu, trong đó hai bên "đạt đồng thuận" về định hướng dư luận, c.hính phủ Việt Nam đã mạnh dạn dẹp hai cuộc b.iểu t.ình và bắt giữ một số người tham gia.
    Tuy nhiên, "do áp lực của Hoa Kỳ và quan ngại phản đối của dư luận trong nước, công an Việt Nam sau đó chỉ theo dõi chặt chứ không ra tay.
    Chuyên gia về Việt Nam của CRI, ông Trần Mẫn Linh, nói với Thế giới Tân văn rằng một số người tham gia b.iểu t.ình chống Trung Quốc ở Việt Nam là do các nhóm chống c.hính quyền Việt Nam của Việt kiều ở Mỹ và các nước phương Tây dẫn dắt, có sự hỗ trợ của 'thế lực Hoa Kỳ'.
    "Một thành phần khác là các sinh viên, có tình cảm dân tộc chủ nghĩa mạnh mẽ và dễ bị kích động."
    Cũng theo ông Trần Mẫn Linh, nhóm b.iểu t.ình thứ ba là người về hưu, thực tế có cảm tình với Trung Quốc và bức xúc trước những căng thẳng giữa hai nước nên "tới để biểu lộ nguyện vọng" hòa hảo, nhưng bị hiểu lầm là chống Trung Quốc.
  2. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đừng mong gì khựa giảng đạo lý cho dân nó nghe, bao giờ ĐCS khựa public tư liệu sự thật chủ quyền HS TS là của Việt nam thì đkm, tự anh ôm hoa đến ĐSQ TQ tặng ngay :))

    Khựa có làm đc nhưng việc như vậy không, xin thưa luôn là never! Tư bản mặc áo gì thì cũng là tư bản, thấy cướp được cứ cướp thôi :)) Dân nó chúng nó còn chăn dắt bỏ mẹ, đến mức cơm đ.éo có mà ăn, mong gì ở việc nó không cướp cơm mình :))
  3. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Người Mỹ và người Trung Quốc đi từ ‘ngoại giao bóng bàn’ đến 'choảng nhau bóng rổ"

    Trận giao hữu bóng rổ chào mừng chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ đến Trung Quốc kết thúc bằng trận ẩu đả tán loạn

    Các cầu thủ không được học trong các trường ngoại giao nên họ chẳng thèm kiềm chế cảm xúc. Theo tờ Washington Post, một câu nói tục tằn tuôn ra từ miệng một cầu thủ Trung Quốc. Tình cảm ái quốc bùng lên ở một cầu thủ Mỹ và anh ta đáp trả.

    [​IMG]

    Tiếp đó bắt đầu một màn náo loạn với sự tham gia của cả cầu thủ dự bị lẫn khán giả. Kết quả là trận đấu đã chấm dứt sau 9 phút 42 giây - các huấn luyện viên toát hết mồ hôi mới lôi được các học trò khổng lồ cao 2 m rời nhau để bảo toàn danh dự cho 2 siêu cường Trung, Mỹ.
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    chủ tịch nc vừa mời Obama qua chơi khi đón đại xứ Mễ[:D] vào morning nay
  5. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.667
    Đã được thích:
    1.100
    Obama đi tránh bão à bác???[:D]
  6. NgoiSaoDen

    NgoiSaoDen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cái gì cũng có 2 mặt của nó, khi bạn nợ 1.000 thì bạn là con nợ nhưng khi bạn nợ 1.000 tỷ $ thì có khi bạn lại là ông chủ. Một mặt Mỹ bị nhập siêu bởi TQ nhưng mặt khác hàng hóa của TQ lại bị phụ thuộc vào thị trường Mỹ.
    TQ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề không kém gì Mỹ khi Mỹ khủng hoảng, có lẽ TQ là nuớc cầu nguyện cho nền Kinh tế Mỹ hồi phục nhiều nhất đấy :D
  7. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    bác nào lăn tăn vụ Mẽo nợ TQ thì xin đọc Chiến tranh Tiền Tệ ạ. Hơn nữa vụ này cũng có tiền lệ rồi
  8. memo4148

    memo4148 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tàu đã là gì so với cái thời có thằng ch.óp bu của Mẽo còn mang tivi Nhật lên đồi Capital đập....Chờ mà xem :))
  9. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    VN chưa yên tâm về cam kết của Mỹ

    Tháng Tám vừa qua chứng kiến nhiều hoạt động chung giữa quân đội Việt Nam và Hoa Kỳ, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ giữa hai nước.Hãng tin Bloomberg nhân đây có bài phân tích sự phát triển trong quan hệ Việt-Mỹ.Bài báo bắt đầu bằng lời giới thiệu về tân bộ trưởng ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh, mà người cha là cố Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch (tên thật Phạm Văn Cương) được nói

    Ông Minh, 52 tuổi, nay "đang hết sức nỗ lực nhằm nâng sự quan tâm và tham gia của quốc gia cựu thù".
    Bloomberg nhận xét Việt Nam muốn có sự hiện diện của Mỹ vì lý do kinh tế và làm đối trọng với Trung Quốc, cường quốc trong khu vực.
    Hãng này dẫn lời ông Phạm Bình Minh nói:"Không ai có thể tưởng tượng được là quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam lại phát triển nhanh như thế này".
    "Sau 16 năm bình thường hóa quan hệ, chúng ta đã tiến tới giai đoạn phát triển nó trên mọi lĩnh vực."
    Một điều đáng chú ý là, theo Bloomberg, trong khi Mỹ còn chưa xóa hết nỗi đau chiến tranh, thì người Việt Nam, vốn bị thiệt hại nhiều hơn, lại giang tay chào đón kẻ thù cũ.

    'Cần nhất quán hơn'
    Hợp tác kinh tế Việt-Mỹ tiến triển đáng kể, Hoa Kỳ đã trở thành nước nhập khẩu hàng Việt Nam lớn nhất thế giới.
    Hai bên cũng tăng cường trao đổi quân sự, với nhiều chuyến viếng thăm của tàu chiến và quan chức quốc phòng Mỹ tới Việt Nam.
    Bộ trưởng Phạm Bình Minh nói hai bên đang thảo luận việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược lên tầm cao mới, "tích cực cho sự ổn định trong khu vực" và theo đúng "lập trường đa phương của Việt Nam".
    Ông bộ trưởng khẳng định điều này không nhằm vào Trung Quốc, nhưng giới quan sát nói cả hai yếu tố là đa phương hóa và khuyến khích hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực chắc chắn đều không thể làm Bắc Kinh vui lòng.
    Việt Nam có lịch sử nhiều lần xung đột với Trung Quốc, nhưng Hà Nội biết rằng không thể tránh được số phận láng giềng và luôn mong muốn giữ hòa khí với siêu cường quốc ở cạnh bên.
    Thế nhưng, quan hệ với Hoa Kỳ cũng không kém phần phức tạp.
    Bloomberg cho rằng Việt Nam chưa thực sự an tâm về cam kết của Mỹ tại Á châu trong tương lai, và giới chức Việt Nam đã đôi lần than phiền chốn riêng tư rằng khu vực Đông Nam Á không thực sự nằm trong các ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ.
    Trong một cuộc phỏng vấn dài một tiếng đồng hồ hôm 21/07, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Obama, Thomas E. Donilon, nói nhiều về Trung Quốc nhưng không nhắc tới Việt Nam một lần nào.
    Bộ trưởng Phạm Bình Minh được trích dẫn trên bài báo nói ông muốn thấy "sự nhất quán hơn" trong chính sách của Hoa Kỳ, và rằng Washington cần chú ý hơn tới Đông Nam Á.

    Mỹ cũng cần đồng minh
    Một số dân biểu Mỹ, vốn quan ngại về sự hung hăng ngày càng tăng của một nước Trung Quốc ngày càng tự tin, cho rằng Mỹ cần quan hệ đồng minh thân chặt hơn với Việt Nam.
    Những người này hướng tới thế hệ người Việt Nam trẻ hơn, mà tiêu biểu là ông Phạm Bình Minh, người từng tu nghiệp tại Trường Luật và Ngoại giao Fletcher thuộc Đại học Tufts ở tiểu bang Massachusetts, đồng thời sống và làm việc tại Mỹ nhiều năm.
  10. H0nVjet

    H0nVjet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này