1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Có thể là bắt đầu từ TPP!

    *. Nó sợ mỗi Chúa: Ý là nó dám làm những điều kinh khủng (Naghasaki và Hiroshima).

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/75194/trung-quoc--my-chuyen-huong-hai-quan-khong-dung-luc.html


    Trung Quốc: Mỹ chuyển hướng hải quân không đúng lúc


    Hôm qua, Trung Quốc cho rằng quyết định của Mỹ nhằm chuyển hướng lượng hạm đội hải quân của Washington tới Thái Bình Dương vào năm 2020 là 'không đúng lúc', đồng thời Bắc Kinh kêu gọi Mỹ tôn trọng các quyền lợi của họ trong khu vực.

    [​IMG]
    Hạm đội Mỹ tại Thái Bình Dương

    Theo lời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta, Mỹ đã quyết định triển khai thêm nhiều tàu tới Thái Bình Dương và mở rộng quan hệ đối tác quốc phòng trong khu vực này. Quyết định này đã phản ánh mối lo ngại của Mỹ về sự trỗi dậy sức mạnh kinh tế và quốc phòng của Trung Quốc. "Tất cả các bên nên có nỗ lực để bảo vệ và thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân nói với các óng viên khi được hỏi phản ứng của Bắc Kinh đối với tuyên bố này của Mỹ.
    "Việc củng cố hoạt động triển khai quân sự và các động minh nhằm làm nổi bật nghị trình quân sự và an ninh là không đúng lúc" - ông Lưu Vị Dân phát biểu.
    Còn trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh an ninh Đối thoại Shangri-La tại Singapore tuần qua, ông Panetta nói rằng chiến lược này của Mỹ không nhằm thách thức Bắc Kinh.
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết: 'hải quân Mỹ sẽ bố trí lại lực lượng từ mức 50/50 như hiện nay giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương sang mức 60/40 giữa hai đại dương này".
    "Sẽ có 6 hàng không mẫu hạm hoạt động trong khu vực này, một lượng lớn tàu tuần dương, tàu khu trục, tàu tấn công vùng duyên và các tàu ngầm".
    Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh 'hoan nghênh việc Mỹ đóng vai trò xây dựng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương".
    Đồng thời, Bắc Kinh cũng hy vọng "phía Mỹ sẽ tôn trọng các lợi ích cũng như lo ngại của các bên trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, bao gồm cả Trung Quốc".
    Hôm qua, ông Lưu Vị Dân cũng biện hộ cho chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc và nói rằng chính sách quốc phòng của Trung Quốc minh bạch và Bắc Kinh không theo đuổi 'bá quyền khi lớn mạnh hơn'.

    • Lê Thu (theo CNA)
    Đông Nam Á sẽ mạnh lên và TQ phải yếu đi -

    Đó là xu hướng mà không phải do Trung Quốc quyết định!
  2. m-k

    m-k Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    10
    Cơ bản giờ Mỹ nó chẳng quan tâm tới 1 đất nước bị lãnh đạo bởi đảng cs như ở VN vì giờ chỉ còn lèo tèo vài chú cs và nó tin rằng sớm muộn cũng quay lại thời tư bản ( tự đốt cháy giai đoạn ) . Điều nó viện ra là nhân quyền cũng như tự do ngôn luận để mặc cả các điều kiện khác trong khi vn lại coi đó là chuyện nội bộ quốc gia . Lịch sử thế giới thì cho thấy không sớm thì muộn , ngay cả 1 thời oai hùng như LX mà chỉ 70 - 80 năm cũng sụp đổ , e rằng ....
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Đúng là trẻ trâu!
    Nếu VN là một thách thức với Mỹ đến mức thế này thì không có chuyện vui vẻ như hiện nay đâu.
    Mỹ nó quan tâm tới chiến lược lớn, không để ý ba chuyện vụn vặt của trẻ trâu.
  4. m-k

    m-k Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    10
    Anh ấy cho em hỏi anh ấy bao nhiêu tuổi và trình độ học vấn của anh ấy với ?
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Nước Mỹ chẳng bao giờ muốn rời xa vị trí đứng đầu thế giới. Nên nếu có 1 mối đe dọa nào cho vị trí của họ thì họ lập tức khử nó ngay. Những quốc gia có thể đe dọa Mỹ ngày nay không nhiều: EU, Nga, China. EU thì đang lún trong đống "khủng hoảng nợ", dù hơn 10 năm trước với chương trình nghị sự Lisbon họ tuyên bố rằng năm 2010 sẽ là khối kinh tế cạnh tranh hàng đầu thế giới, Nga thì tạm thời chưa đe dọa bằng China. Rõ ràng bây giờ China là mối đe dọa hàng đầu. Đợt quay trở lại lần này theo quan sát của học giả MMichelHung thì chủ yếu là kiềm chế China dù Mỹ không bao giờ thừa nhận điều này. Họ muốn quay lại từ lâu rồi nhưng bây giờ China đã vô tình dọn đường trở lại cho họ bằng những động thái hung hăng trên biển Đông. Mỹ chọn Cam Ranh là vì đây là nơi thuận lợi nhất để theo dõi china, còn vấn đề nhân quyền này nọ chỉ là phụ. Chúng ta cũng nên tận dụng cơ hội hiếm có này để bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế.[:D]
  6. tosodomatna

    tosodomatna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Toàn tàu chiến, súng đạn với máy bay, chiến lược tây tầu đọc đau hết cả mắt, tặng các bác con e xinh tươi ngắm ngiá cái hạ hỏa bớt nhé, cứ nhìn mặt ông Panetta và bác Thanh nhà mình thì rõ.
    [​IMG]
  7. m-k

    m-k Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    10
    Về quân sự thì hình như Mỹ không có đối thủ . Với EU lại càng không vì anh Nato nằm tổ bố ra đó . Với Ngố thì xét về kinh tế cũng chẳng đáng gì dù thời kỳ chiến tranh lạnh qua đi . Giờ chỉ còn thằng tèo hàng xóm là kinh tế phát triển ầm ầm với cái gọi là trỗi dậy hòa bình , cùng với dã tâm bành trướng bao ngàn năm nay với dã tâm không những chiếm biển đông ( hoa nam ) mà còn chiếm cả vùng biển giáp Nhặt và Hàn Xẻn ( hoa đông ). Tuy nhiên thằng tèo hàng xóm lại gây thù oán với hầu như tất cả hàng xóm của nó như Ấn , Nhật , Hàn ( chưa xét Myanmar đã có dấu hiệu quay lưng ) , VN .... thì gần như với các nước còn lại đều đã và đang là đồng minh hoặc liên kết với Mỹ . Chỉ duy nhất 1 vùng rộng lớn ở phía Nam ( biển đông ) thì lại là VN . Việc Mỹ quay lại VN cũng là điều dễ hiểu vì nếu thành công thì Mỹ đã tạo ra 1 thế quân sự gần như bao quanh nhà thằng tèo .

    Riêng về nhân quyền thì đây luôn là điều kiện của Mỹ ( gần như với tất cả các nước ) , nên cả Mc Cain hay BT QP Mỹ đều đề cập đến vấn đề này như điều kiện tiên quyết cho việc bán ( cứ làm như nó cho không mình ấy ) vũ khí sát thương ( đồng nghĩa với việc bỏ lệnh cấm vận hoàn toàn vũ khí với VN ) . Dù VN có thể chưa có nhu cầu mua vũ khí từ Mỹ vì có nhiều nguồn khác nhưng vẫn là khách hàng tiềm năng ( mua sắm mới , thay thế nâng cấp vũ khí từ trước 75 ) , tuy nhiên do thể chế chính trị của Mỹ nên có thể sẽ còn rất lâu mới thông qua được cái nghị quyết này vì còn rất nhiều nghị sĩ bảo thủ ( thậm chí thù hận ) .... cộng thêm 1 số không nhỏ cựu binh VNCH ( 1 cộng đồng không nhỏ ) còn mang nặng tư tưởng kẻ bại trận ...phản đối ( Cái UNLOS là ví dụ cụ thể nhất cho tư tưởng Mỹ ) .

    Bỏ qua hết thì nói như bác Vịnh - chúng ta vẫn phải tự lực sức mình bằng nội lực dân tộc , thì việc Mỹ vào Cam Ranh cũng ( đã ) tạo ra cho thằng tèo lo ngại đáng kể để có thể hành xử trách nhiệm hơn trong vài trò của nước lớn .
  8. fmu

    fmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đây là nước cờ sai của Bắc Kinh bởi bản chất người Tàu quá tham, hoặc lãnh đạo của họ vĩ cuồng nghĩ rằng giờ họ có đủ thực lực để đạnh bại mọi đối thủ. Người Mĩ sẽ không can thiệp hay đối đầu trực tiếp với TQ đó là lý do họ muốn Philipin, VN thật mạnh. Viện lý do nhân quyền hay mấy thứ vớ vẩn gì gì đó chỉ là động tác giả thôi, bỏ cấm vận vũ khi sát thương cho VN là điều bắt buộc... [r2)]
  9. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Chuyên gia QP MMichelHung đã nhiều lần phát biểu trên tờ TTVNOL [:D]rằng: Việc bỏ hay không bỏ lệnh cấm bán vk chỉ là "biểu tượng". Nó có thể bán cho mình bằng cách này hay cách khác trong khi chưa dỡ bỏ lệnh cấm. Nếu Mỹ muốn thì cái chữ "lệnh cấm" có thể bị bẻ cong bất cứ lúc nào. Chúng ta hợp tác với Mỹ cũng phải giữ vững độc lập tự chủ, những điều kiện nào của họ chấp nhận được thì làm. ai cũng nắm trên tay quyền lợi của bên kia, quan trọng là cái nào nặng hơn thôi, nhân quyền, trở lại Châu Á, bảo vệ chủ quyền cần phải được đong đo kỹ càng trên bàn đàm phán=))=))=))[r37)]
  10. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    :-? Các bạn có vẻ quá hồ hởi. Thực chất thì Trung Mỹ như nhau. Trong quan hệ này chúng ta chỉ lợi dung cân bằng được phần nào đó thôi, còn lại thì "Tự túc là hạnh phúc".

Chia sẻ trang này