1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Có điều thật buồn là. Từng có quan niệm rằng, học hành không cần nhiều, cần giỏi 'quan hệ' mới được.
    Chủ nghĩa 'kinh nghiệm' câu cửa miệng là 'ngày trước ta' và 'trường đời'.
    Thể loại này có thể làm gì? 'mafia'?
    Một nghịch lý là những người có học lại là những người thường không giỏi 'quan hệ'. Vì họ dành tình yêu, tâm huyết của họ vào sự học. Họ tin vào sự học của mình và vào bản thân mình.
    Còn những người kia, họ không tin vào mình nhưng tin vào chỗ dựa của mình.
    Giải quyết điều này, chỉ có thể bằng giáo dục là êm đẹp nhất. Bác lưu ý Bà Clinton có nhắc đến học bổng 'Phun vào giai'. Nhưng sẽ rất lâu.
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    http://nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/su-kien/ngo-i-tr-ng-m-m-t-hao-la-th-tr-ng-xu-t-kh-u-l-n-nh-t-c-a-vi-t-nam-1.357231
    Ngoại trưởng Mỹ: Mỹ tự hào là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

    Cập nhật lúc 22:22, Thứ ba, 10/07/2012 (GMT+7)
    [​IMG]
    Xem thêm: 1 ảnh



    Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ký tặng sinh viên tại ĐH Ngoại thương



    NDĐT- Mỹ “tự hào” là “thị trường xuất khẩu lớn nhất” của Việt Nam. Đây là phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp Việt Nam hôm nay tại Hà Nội nhân chuyến thăm hai ngày của bà tới Việt Nam.


    Tại buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ Hillary đã bày tỏ vui mừng về sự phát triển quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ. Bà Hillary đánh giá mối quan hệ giữa hai quốc gia đã có sự tiến bộ “ấn tượng” khi ở thời điểm năm 1995 mới chỉ có rất ít nhà đầu tư Mỹ tại Việt Nam, thì đến nay Mỹ hiện là đối tác đầu tư lớn thứ 7 của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương hàng năm giữa hai nước đã lên tới gần 22 tỷ USD. Đặc biệt, mối quan hệ này phát triển nhanh chóng khi chỉ trong 3 năm qua, giá trị thương mại giữa hai nước đã tăng hơn 40%.
    Bà Hillary cũng nhắc tới tầm quan trọng của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Mỹ và Việt Nam cùng sáu quốc gia khác đang đàm phán để hạ thấp các rào cản thương mại trong khu vực. Theo bà, hiệp định này được ký kết sẽ bảo đảm có các tiêu chuẩn cao hơn đối với người lao động, môi trường và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Bà Hillary cũng bày tỏ hy vọng TPP sẽ được các nước ký kết trong năm nay.
    Ngoại trưởng Mỹ Hillary khẳng định, giáo dục và đào tạo nâng cao kỹ năng cho người lao động là một trong những nhân tố chính để gỡ bỏ các rào cản thương mại. Và Mỹ cam kết sẽ giúp đỡ Việt Nam nhiều hơn trong việc cung cấp các học bổng đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam.
    Bà Hillary cho biết thực tế Mỹ và Việt Nam đã và đang hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực mà Intel là một ví dụ điển hình cho mối quan hệ hợp tác này. Intel đã cấp hàng trăm suất học bổng đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin cho Việt Nam trong nhiều năm qua. Đặc biệt hơn, các ứng viên nhận học bổng của Intel không chỉ có các kỹ sư nam mà còn có cả hàng trăm kỹ sư nữ.
    Trong buổi gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Công ty năng lượng GE của Mỹ và Tổng công ty truyền tải điện quốc gia Việt Nam đã ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị trị giá 16,5 triệu USD nhằm tăng gấp đôi công suất đường dây truyền tải thông qua việc nâng cấp hệ thống đường dây truyền tải điện quốc gia tại Việt Nam.
    Cũng trong chiều nay, Ngoại trưởng Mỹ Hillary đã có buổi nói chuyện với sinh viên trường ĐH Ngoại thương và nhóm cựu sinh viên chương trình Trao đổi giáo dục nhân kỷ niệm 20 năm chương trình học bổng Fulbright của chính phủ Mỹ tại Việt Nam.
    Ngoại trưởng Mỹ cũng chia sẻ, một trong những điều bà khâm phục nhất ở Việt Nam trong hơn 20 năm qua là những tiến bộ ấn tượng trong cải thiện chất lượng cuộc sống và xã hội, vai trò của người phụ nữ được nâng cao.
    Bà tâm sự: “Tôi đã đi nhiều nơi nhưng chưa ở đâu như ở Việt Nam, người phụ nữ và người đàn ông cùng xây dựng một Việt Nam mới”.
    Nói chuyện trước các sinh viên và giáo viên trường ĐH Ngoại thương, bà Hillary đã nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển của đất nước. Bà nói: “Giáo dục chính là giấy thông hành để có một tương lai tốt đẹp hơn.”
    Bà cũng gửi thông điệp rằng: “Chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa đón các học giả, các bạn sinh viên Việt Nam”, bởi theo bà hợp tác về giáo dục là yếu tố quan trọng tạo cơ hội tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia.


    P.V
  3. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Nhìn lại 3 lần thăm Hà Nội của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

    (Dân trí) - Trước khi tới thăm Việt Nam lần này, bà Hillary Clinton từng 3 lần đến Hà Nội, lần đầu trên cương vị đệ nhất phu nhân vào năm 2000 và và 2 lần trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ hồi năm 2010.
    >> Tài năng và bản lĩnh của nữ Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton



    [​IMG]
    Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton cùng con gái Chelsea đội chiếc nón lá đặc trưng của Việt Nam trong khi tháp tùng chồng, Tổng thống Mỹ Bill Clinton, thăm Hà Nội tháng 11/2000.
    [​IMG]
    Đó cũng là lần đầu tiên bà Clinton tới thăm Việt Nam.

    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Bill Clinton cùng phu nhân và con gái xem biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
    [​IMG]
    Vào tháng 7/2010, tức là 10 năm sau chuyến thăm đầu tiên, bà Clinton đã trở lại Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ để tham dự Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF).
    [​IMG]
    Bà Clinton gặp Thủ tướng *************** trong chuyến thăm tháng 7/2000.

    [​IMG]
    Cũng trong chuyến công du này, Bộ trưởng Ngoại giao nước ta khi đó là ông Phạm Gia Khiêm đã trao tặng cho bà Clinton bức tranh có hình bà và con gái đội nón lá của Việt Nam.

    [​IMG]
    Đến tháng 10/2010, Clinton trở lại Việt Nam để tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN 17 và có cuộc gặp với Thủ tướng nước ta ***************.

    [​IMG]
    Bà Clinton gặp người đồng cấp Việt Nam Phạm Gia Khiêm.

    [​IMG]
    Bà Clinton gặp ************* ***************** bên lề hội nghị cấp cao ASEAN tại Hà Nội tháng 10/2010.
    [​IMG]
    Hôm nay, bà Clinton đã một lần nữa trở lại Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 2 ngày nhằm thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ.
    An Bình
    Tổng hợp
  4. Wehrmacht2

    Wehrmacht2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Bạn nói rất chí phải ! Quân lực Đại Thanh ngày xưa cũng từng làm nghĩa vụ Cuốc tế chia lửa với nhân dân tiến bộ của Lạc Việt trên mặt trận chống thực dân Pháp xâm lược. Đâu có khác gì Chí nguyện quân TQ ở Bắc Triều Tiên hay QĐNDVN ở Cam-bốt đâu !

    Chuyện này là có thật. Cái gì có thật thì không thể là giả. Đã không phải là giả thì phải công nhận nó là có thật chứ không phải cố tềnh lờ đi để làm đẹp lòng quan thầy Mỹ.

    Thời 9 năm kháng chiến thì Mặt trận ********* cũng từng chia lửa với Hồng quân TQ của Mao chủ tịch truy quét tàn quân Tàu tưởng trong chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn ở Nam Ninh và Quảng Tây. Có ai tiến bộ mà lại không biết chuyện này, phải ko nào !

    Một vài hình ảnh quân lực Đại Thanh kháng Pháp trên đất Lạc Việt:


    Bắc Ninh 1884
    [​IMG]

    Sơn Tây 1883

    [​IMG]
  5. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Bài báo của ông HieuMinh kia là ngôn từ mà tôi thường nghĩ là "đĩ tìm giai bao".
    Nhưng theo cách hiểu của tôi thì nó dần cũng có ý nghĩa nhất định, dù tác giả HieuMinh kia có hiểu như vậy hay ko.

    "Theo Mỹ" nghe thô thiển, nhưng nó cũng có sức hấp dẫn với nhiều người lắm, từ bình dân cho đến trí thức, tôi cũng vậy.
    Nó ko đơn giản là làm đàn em cho Mỹ chống Tàu, là đĩ đi tìm giai.
    Nó mang ý nghĩa học tập và thay đổi mô hình phát triển nội tại của nước mình, cũng như có những bước lựa chọn xác lập vị thế chiến lược lâu dài trên thế giới. Chúa phật lão thần tổ tiên anh linh liệt sỹ đều biết là nước ta đang vướng, và đang cần làm những việc trên.

    Và vì thế cái chữ "theo Mỹ" nó cũng hấp dẫn lắm. Học theo mô hình của Mỹ, thiếu gì điều hay. Nhưng điều dở cũng từ đó mà ra.
    Trước thì tôi nghĩ ta học mô hình kỹ trị của họ, chứ chế độ chính trị ta tìm cách biến tấu dung hợp.
    Nhưng giờ thì tôi thấy, cơ chế chính trị nó quyết định hết, khi nó trở nên cản trở như hiện nay thì mọi kinh nghiệm hay tri thức về kỹ trị nói chung đều chỉ đạt đến giới hạn nhất định rồi cũng trở thành cản trở, ko tiến lên được nữa.
    ĐH Đảng rồi, nhiều người kêu gào cải cách CT nhiều lắm, cấp bách lắm rồi.

    Vậy có nên "theo Mỹ" ko?
    Trợn mắt nhìn Mỹ, bên đó đang khủng hoảng KT, khủng hoảng CT, khủng hoảng mô hình KTXH... dính đủ thứ bệnh, và toàn là bệnh lâu năm, chỉ qua 10 năm chiến tranh là lộ ra hết (sao mà ko lộ đc chứ). Không phải vấn đề do kỹ trị điều hành sai, mà bản chất cái mô hình TBCN (nó gọi là tự do KT) của nó sai từ lõi.
    Nước ta có nên học theo nó không, vì ta mà học là học những cái dở hơi hư đốn trước tiên, sau nhiều năm đấu tranh với cái xấu đó mới học đc chút cái tốt của nó, giống như nó ngày xưa phải ra sức đấu tranh mới có đc cái tốt vậy. VN ta thường là học trò ko dốt, nhưng ko bao h xuất sắc cả.

    Trước tiên, cứ thừa nhận là cả ta và Mỹ đều đang khủng hoảng, khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng giá trị, khủng hoảng mô hình phát triển (và nhân thể, thừa nhận TQ cũng bị đi). Và đây là cơ hội để nhìn nhận đối thoại với nhau, tìm ra giá trị đích thực, giúp nhau cùng tiến.

    Ngoại trưởng Mỹ đối thoại thẳng thắn với TBT của ta là điều tốt. Nó sẽ tạo một kênh thông tin có tính chất trụ cột, thực chất.
    Tác dụng của nó thì nhiều lắm. Hai bên có thể hiểu nhau, trao đổi thẳng thắn tìm giải pháp. Ngoại trưởng có thể về nhà bảo mấy thằng nghị sỹ cứ ép VN về nhân quyền câm mẹ mồm lại. Mỹ và TQ đối thoại thực chất lâu rồi, ta với TQ đối thoại thực chất lâu rồi, sao ta ko đối thoại thực chất với Mỹ, Đ nói chuyện với CQ Mỹ, có gì hỏi thẳng luôn khỏi rườm rà?

    Đi vào lợi ích cốt lõi thì cách hiểu, cách nói nó cũng phải sâu sát, quan hệ phải sâu sát. Trò chơi chiến lược nó từ đó mà ra cả.
    Các hệ quả của nó chính là những viễn cảnh mà các bạn muốn, hoặc không muốn.
    Đúng là hiệu nay có một thời cơ lớn. Có khi lịch sử lắp lại. Nhưng VN ko bao giờ chỉ lựa chọn A hay B do người ta đưa cho, mà thường đưa ra lựa chọn C hay D của chính mình.
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    @tungsteng1
    bác ơi bác nóí cái chữ theo mỹ với nghĩa nào ạ
    1- đầy tớ tay sai , thuộc địa kiểm mới
    2- đối tác ,đồng minh chiến lược
    và bây giờ lấy ai giúp mình cân bằng chiến lược với trung + hả bác :-??
  7. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Giá mà tôi phân định rõ ràng đc "đối tác" với "đầy tớ" nó như thế nào.
    Giá mà tôi chắc chắn được "cân bằng chiến lược" với Tàu nó như ta tưởng tượng hay như Mỹ tưởng tượng.

    Bỏ sức lao động ra kiếm tiền là quy luật muôn đời nay. Nhưng tạo ra thị trường là ai?
  8. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    "Theo Mỹ " ở đây là phải hiểu theo kiểu VN. Quan hệ bình đẳng .tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau;)) VN sẽ mở cửa KT hơn nữa sẽ tạo thêm điều kiện cho các công ty Mỹ đầu tư vào VN.Vịt cũng mở công khai minh bạch các chính sách, luật pháp theo chuẩn qt;)). Đặc biệt là đưa các tập đoàn tổng cty nhà nước cạnh tranh bình đẳng với các cty tư nhân và sớm cổ phần hóa các TĐ, TCTy này..;)).... Những cái này cũng phù hợp với chính sách phát triển của VN. Về chính trị VN sẽ cải cách chính trị sao cho người dân được tham gia vào sinh hoạt chính trị nhiều hơn nữa, mở rộng tự do dân chủ....;)) Quá trình này sẽ diễn ra từ từ và làm theo cách của VN[:D]
    Ngược lại Mỹ cũng phải đối xử công bằng với VN. Dỡ bỏ cấm vận vũ khí .bỏ ngay những loại thuế chống bán phá giá phi lý vào các Cty VN và dành cho VN những ưu đãi như đối với các nước mới phát triển như Mỹ đã từng áp dụng.Giải quyết triệt để những hậu quả của chiến tranh trên đất nước VN....
    Còn gì thì bác bổ sung thêm nhé:)) Trước mắt 2 nước sẽ tiến tới quan hệ đối tác chiến lược[:P]:))
    Trước khi nói để người khác nghe được lời của bác là đúng thì bác cần nên tôn trọng cá nhân người khác:-"
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    bác trả nhời em thành một câu hỏi thì em biết hỏi ai ạ :-??
  10. Wehrmacht3

    Wehrmacht3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

    Ở VN chỉ cấm gọi những nam nữ anh hùng giải phóng dân tộc là "con" hay "thằng" chứ không cấm gọi một đứa ngoại band là "con" hay "thằng".

    Tôi lấy ví dụ khi tôi gọi thằng thực dân da trắng Giôn Éc. Keng-néc-đi là "thằng" Keng-néc-đi mà lại có đứa da vàng mũi tẹt như tôi tự dưng nhảy dựng lên e dễ gây hiểu lầm nó nhận thằng Keng-néc-đi làm cha nuôi lắm lắm !

Chia sẻ trang này